Đồng Tháp: Nữ cán bộ, đoàn viên tích cực hưởng ứng “Tuần lễ áo dài”

Lưu Hùng |

Đồng Tháp - Ngày đầu hưởng ứng “Tuần lễ áo dài”, đồng loạt nhiều cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đã tích cực vận động cán bộ, đoàn viên và người lao động tham gia.

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 113 năm ngày Quốc tế Phụ nữ (8.3.1910 - 8.3.2023) và 1983 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng; 11 năm Ngày Quốc tế hạnh phúc (20.3), Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Đồng Tháp đã phát động toàn thể nữ cán bộ, đoàn viên, người lao động trong tỉnh tích cực hưởng ứng “Tuần lễ áo dài” năm 2023.

Theo đó, tuỳ vào điều kiện thực tế của địa phương, đơn vị, các cấp Công đoàn tuyên truyền vận động nữ cán bộ, đoàn viên, người lao động mặc áo dài hưởng ứng sự kiện “Tuần lễ Áo dài”.

Thời gian hưởng ứng sự kiện từ ngày 1.3.2023 - 8.3.2023 nhằm lan tỏa vẻ đẹp áo dài nơi cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, góp phần nâng cao vai trò, vị thế của nữ cán bộ, đoàn viên và người lao động, tạo hình ảnh đẹp tại nơi làm việc.

Nữ đoàn viên và người lao động Trường Tiểu học Thường Thới Tiền 1 hưởng ứng “Tuần lễ áo dài” năm 2023. Ảnh: Lưu Hùng
Nữ đoàn viên và người lao động Trường Tiểu học Thường Thới Tiền 1 hưởng ứng “Tuần lễ áo dài” năm 2023. Ảnh: Lưu Hùng

Ghi nhận ngày đầu hưởng ứng sự kiện này, đồng loạt nhiều cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đã tích cực vận động cán bộ, đoàn viên và người lao động hưởng ứng, diện tà áo dài duyên dáng khi đến cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp làm việc.

Đây là một hoạt động thiết thực nhằm tôn vinh giá trị áo dài Việt, góp phần giữ gìn và phát huy giá trị văn hóa dân tộc, khẳng định bản sắc văn hóa Việt Nam.

Lưu Hùng
TIN LIÊN QUAN

Đồng Tháp: Ra mắt quầy hàng “Áo dài 0 đồng” nhân dịp Ngày Quốc tế Phụ nữ

Thanh Dự |

Đồng Tháp – Một địa phương ở tỉnh Đồng Tháp đã ra mắt quầy hàng “Áo dài 0 đồng” đúng dịp Ngày Quốc tế Phụ nữ.

Phát động ủng hộ tặng áo dài cho nữ công nhân có hoàn cảnh khó khăn

Xuân Hảo (LĐLĐ tỉnh Thái Nguyên) |

Hướng tới kỷ niệm 113 năm ngày Quốc tế Phụ nữ (8.3.1910- 8.3.2023), nhằm tạo hiệu ứng làn toả trong cộng đồng và khơi dậy trách nhiệm giữ gìn, phát huy di sản văn hoá Việt Nam, LĐLĐ tỉnh Thái Nguyên vừa đề nghị công đoàn các đơn vị tích cực tham gia, hưởng ứng tổ chức các hoạt động thiết thực trong đoàn viên, nữ công nhân, viên chức, lao động.

Trao đổi kinh nghiệm giữa Liên đoàn Lao động Hà Nội và Đồng Tháp

Hải Anh |

Hà Nội – Một trong những kinh nghiệm được trao đổi giữa Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội và Liên đoàn Lao động tỉnh Đồng Tháp là công tác phát triển đoàn viên; chăm lo cho đoàn viên, người lao động.

Góc nhìn pháp lý việc trả tự do cho 4 tiếp viên hàng không

Việt Dũng |

Chuyên gia luật nói về việc trả tự do cho 4 tiếp viên hàng không trong vụ phát hiện hơn 11kg ma tuý.

Học sinh cuối cấp căng thẳng vì áp lực thi cử

Trang Hà |

Kỳ vọng của gia đình, thầy cô, những lịch học và ôn thi dày đặc để chuẩn bị kiến thức cho các kỳ thi chuyển cấp khiến học sinh căng thẳng và áp lực. Theo các chuyên gia, để hóa giải áp lực thi cử cho con, trước tiên cần phải thay đổi từ chính các bậc làm cha làm mẹ.

Tát học sinh, một giáo viên ở Ninh Bình bị chấm dứt hợp đồng

DIỆU ANH |

Liên quan đến việc một giáo viên tại Trung tâm Hỗ trợ Phát triển giáo dục hòa nhập Thiên Thần Nhỏ Ninh Bình tát liên tiếp vào mặt và người một học sinh, chiều ngày 22.3, đại diện lãnh đạo Trung tâm này cho biết đã chấm dứt họp đồng với cô giáo này.

Ai thật sự là thủ phạm khiến các ngân hàng như SVB phá sản?

Quý An (theo Time) |

Trong quá trình chống lạm phát, FED dường như thờ ơ với tất cả “những tác dụng phụ" ngoài ý muốn. Sự sụp đổ của SVB là một hệ quả tất yếu.

Doanh nghiệp đòi tính lại giá điện tái tạo, Bộ Công Thương vẫn yêu cầu đàm phán

Cường Ngô |

Bộ Công Thương yêu cầu EVN khẩn trương phối hợp với chủ đầu tư điện tái tạo (điện gió, điện mặt trời) chuyển tiếp để thống nhất giá điện trước ngày 31.3.2023. Trong khi đó các nhà đầu tư năng lượng tái tạo cho rằng, giá điện chuyển tiếp chưa thực sự phù hợp.

Đồng Tháp: Ra mắt quầy hàng “Áo dài 0 đồng” nhân dịp Ngày Quốc tế Phụ nữ

Thanh Dự |

Đồng Tháp – Một địa phương ở tỉnh Đồng Tháp đã ra mắt quầy hàng “Áo dài 0 đồng” đúng dịp Ngày Quốc tế Phụ nữ.

Phát động ủng hộ tặng áo dài cho nữ công nhân có hoàn cảnh khó khăn

Xuân Hảo (LĐLĐ tỉnh Thái Nguyên) |

Hướng tới kỷ niệm 113 năm ngày Quốc tế Phụ nữ (8.3.1910- 8.3.2023), nhằm tạo hiệu ứng làn toả trong cộng đồng và khơi dậy trách nhiệm giữ gìn, phát huy di sản văn hoá Việt Nam, LĐLĐ tỉnh Thái Nguyên vừa đề nghị công đoàn các đơn vị tích cực tham gia, hưởng ứng tổ chức các hoạt động thiết thực trong đoàn viên, nữ công nhân, viên chức, lao động.

Trao đổi kinh nghiệm giữa Liên đoàn Lao động Hà Nội và Đồng Tháp

Hải Anh |

Hà Nội – Một trong những kinh nghiệm được trao đổi giữa Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội và Liên đoàn Lao động tỉnh Đồng Tháp là công tác phát triển đoàn viên; chăm lo cho đoàn viên, người lao động.