Đối thoại, đàm phán nâng cao phúc lợi cho công nhân

Khánh Linh |

Trong nhà xưởng sản xuất của Công ty TNHH GGS (Công ty TNHH Global Garment Sourcing) Việt Nam, nét phấn khởi lộ rõ trên gương mặt những người lao động, bởi bản thỏa ước lao động tập thể (TƯLĐTT) mới giữa đại diện người lao động với người sử dụng lao động chuẩn bị được ký kết và có hiệu lực.

Gắn bó với công ty ngay từ những ngày đầu thành lập, chị Trần Thị Hương (48 tuổi) chia sẻ với PV Lao Động: “Tôi  làm ở đây được hơn 8 năm, là một trong những công nhân có thâm niên ở đây. Mới đây thỏa ước lao động được sửa đổi, trong đó có mục duy trì chế độ thưởng thâm niên cho người lao động vào dịp 30.4 và 2.9, tôi thực sự rất phấn khởi”.

Theo chị Hương, với những người công nhân, mỗi lần nhận thưởng là thêm một lần được tiếp động lực để làm việc tốt hơn, cũng là thêm phần nào cho chi tiêu trong gia đình. Đặc biệt, với chế độ thưởng thâm niên, tùy theo năm công tác mỗi công nhân sẽ được thưởng khác nhau, từ 300.000 đồng đến 2,1 triệu đồng.

Công nhân Nguyễn Uyển Vĩ (19 tuổi) cho biết: “Tôi mới vào làm tại đây được 2 tháng. Điều những công nhân mới như chúng tôi quan tâm là chế độ lương, thưởng, BHYT, BHXH, mà những điều này lại có tất cả trong thỏa ước lao động mới, nên tôi rất vui. Những thay đổi mới đợt này đúng như mong muốn của công nhân”.

Được biết, trong bản TƯLĐTT của Công ty TNHH GGS Việt Nam có 16 nội dung, liên quan đến các chế độ lương, thưởng, BHXH và các chế độ phúc lợi khác.

Trong bản thỏa ước này, có 4 điểm mới so với trước đây, gồm người lao động nghỉ việc riêng như gia đình có đám hiếu tứ thân phụ mẫu, chồng/vợ con được nghỉ 4 ngày có hưởng lương và vẫn hưởng đủ trợ cấp chuyên cần tháng. Nhiều hơn 1 ngày so với trước đây và Luật Lao động đang hiện hành.

Bên cạnh đó, yêu cầu công ty cam kết không chậm lương, không nợ BHXH, BHYT, BHTN. Yêu cầu trả lương tháng thứ 13 ít nhất bằng 1 tháng lương vùng, cụ thể tại TP Hòa Bình là 4.160.000 đồng. Yêu cầu duy trì chế độ thưởng thâm niên cho người lao động vào các dịp 30.4 và 2.9.

Ngoài ra, Công đoàn công ty cũng yêu cầu người sử dụng lao động tăng giá trị suất ăn ca lên 20.000 đồng, thay vì 18.000 đồng như trước đây. Cùng với đó, mỗi tháng có một bữa ăn ca đặc biệt (ngày happy day), trị giá 25.000 đồng/người/bữa.

Chia sẻ với PV, bà Vũ Huyền Sâm - Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH GGS Việt Nam -  cho biết: Công ty thành lập từ tháng 2.2014, đến tháng 4.2014 thì thành lập tổ chức Công đoàn. Từ đó đến nay đã 5 lần thay đổi TƯLĐTT. Thông thường, theo quy định thì 3 năm sửa đổi một lần, nhưng ở công ty, cứ khi nào thấy có điểm mới, có lợi cho người lao động thì Công đoàn công ty lại đàm phán để sửa đổi”.

Theo bà Sâm, với những điểm mới nói trên, có một số nội dung như lương tháng thứ 13, thưởng thâm niên hoặc yêu cầu không chậm lương, nợ BHXH đã được Công đoàn công ty thỏa thuận thực hiện từ năm 2022, nhưng đến nay mới đưa vào văn bản.

Để thuyết phục người sử dụng lao động đồng ý sửa đổi, ký kết thỏa ước lao động tập thể, tăng phúc lợi cho công nhân, Ban chấp hành Công đoàn đã mất không ít thời gian và công sức, tranh thủ cơ hội, đàm phán với đại diện doanh nghiệp.

Công ty TNHH GGS Việt Nam chuyên sản xuất các mặt hàng may mặc xuất khẩu quốc tế. Hiện nay, doanh nghiệp đang có trên 700 công nhân, với mức lương trung bình khoảng 7 - 9 triệu đồng/người/tháng.

Khánh Linh
TIN LIÊN QUAN

Những điểm nghẽn doanh nghiệp ở Thanh Hóa muốn đối thoại với Chủ tịch tỉnh

Xuân Hùng |

Ngày mai (31.3), Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa sẽ có cuộc đối thoại với doanh nghiệp trong tỉnh. Trước thời điểm diễn ra sự kiện, nhiều doanh nghiệp bày tỏ mong muốn lãnh đạo tỉnh cần quan tâm hơn đến những khó khăn của doanh nghiệp, đặc biệt vấn đề phòng cháy chữa cháy và vay vốn ngân hàng.

Âm nhạc Đen Vâu và cuộc đối thoại với thế hệ Z

VIỆT PHONG |

Trước xu thế âm nhạc hiện nay, thật khó tìm được nghệ sĩ trẻ tạo được sức ảnh hưởng sâu rộng đến khán giả Việt Nam như Đen Vâu. Các sáng tác của nam Rapper chất chứa nhiều câu chuyện và thông điệp đáng suy ngẫm về người trẻ trong cuộc sống hiện đại.

Không tổ chức đối thoại định kỳ tại nơi làm việc, bị xử phạt thế nào?

nguyễn thuý |

Bạn đọc có email nguyenvanchuyenxxx@gmail.com gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Xin hỏi, doanh nghiệp không tổ chức đối thoại định kỳ tại nơi làm việc có thể bị xử phạt như thế nào, mức phạt là bao nhiêu?

Lã Thanh Huyền: Thu nhập ở showbiz có sự phân cấp giữa nghệ sĩ và ngôi sao

NHÓM PV |

Giữa nhiều chiều tranh cãi về hào quang ở showbiz, khi có nghệ sĩ khóc kêu khổ, lại có nghệ sĩ thấy may mắn, tự hào khi là nghệ sĩ, Cà phê chiều thứ 7 của báo Lao Động có cuộc trò chuyện với diễn viên Lã Thanh Huyền. Giới nghệ sĩ màn ảnh nhỏ luôn cho rằng, Lã Thanh Huyền là một diễn viên giàu có.

Hà Nội: Taxi ngoại tỉnh tăng áp lực giao thông, cạnh tranh không lành mạnh

Minh Hạnh |

Thanh tra Sở Giao thông Vận tải Hà Nội sẽ rà soát, thống kê các tụ điểm xe taxi thường xuyên vi phạm dừng, đỗ và đón, trả khách không đúng quy định... Tuy nhiên, lượng xe taxi ngoại tỉnh đón trả khách địa bàn thành phố Hà Nội cũng rất nhiều và khó xử lý vi phạm.

Phân luồng giao thông xong "đâu lại vào đấy"

Hải Danh - Việt Dũng |

Hà Nội – Mới đây, Sở GTVT Hà Nội đã tổ chức thí điểm phân luồng giao thông tại các nút giao như: Trường Chinh - Tôn Thất Tùng; Phạm Hùng - Tôn Thất Thuyết; Quang Trung - Lê Trọng Tấn,… để giảm tình trạng ùn tắc. Tuy nhiên, sau một thời gian phân làn, người dân lại tiếp tục di chuyển bất chấp và “ngó lơ” các biển báo chỉ dẫn.

Xơ xác vì tảo hôn: "Ưng cái bụng" là kéo nhau thành vợ thành chồng

Minh Nguyễn |

Hòa Bình - Trong danh sách 16 cặp đôi tảo hôn năm 2022 tại xã Hang Kia, huyện Mai Châu, chú rể ít tuổi nhất mới 16 và cô dâu ít tuổi nhất mới 14.

Gần 100% xe buýt đạt chất lượng 5 sao: Người dân Hà Nội hoài nghi, chấm điểm âm

Phạm Đông |

Trung tâm Quản lý giao thông công cộng Hà Nội đánh giá 99,9% số lượt xe buýt đạt chất lượng 5 sao. Nhiều người dân hoài nghi và cho rằng đây là con số không tưởng, không sát với thực tế.

Những điểm nghẽn doanh nghiệp ở Thanh Hóa muốn đối thoại với Chủ tịch tỉnh

Xuân Hùng |

Ngày mai (31.3), Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa sẽ có cuộc đối thoại với doanh nghiệp trong tỉnh. Trước thời điểm diễn ra sự kiện, nhiều doanh nghiệp bày tỏ mong muốn lãnh đạo tỉnh cần quan tâm hơn đến những khó khăn của doanh nghiệp, đặc biệt vấn đề phòng cháy chữa cháy và vay vốn ngân hàng.

Âm nhạc Đen Vâu và cuộc đối thoại với thế hệ Z

VIỆT PHONG |

Trước xu thế âm nhạc hiện nay, thật khó tìm được nghệ sĩ trẻ tạo được sức ảnh hưởng sâu rộng đến khán giả Việt Nam như Đen Vâu. Các sáng tác của nam Rapper chất chứa nhiều câu chuyện và thông điệp đáng suy ngẫm về người trẻ trong cuộc sống hiện đại.

Không tổ chức đối thoại định kỳ tại nơi làm việc, bị xử phạt thế nào?

nguyễn thuý |

Bạn đọc có email nguyenvanchuyenxxx@gmail.com gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Xin hỏi, doanh nghiệp không tổ chức đối thoại định kỳ tại nơi làm việc có thể bị xử phạt như thế nào, mức phạt là bao nhiêu?