Doanh nghiệp ở Nghệ An thưởng Tết Dương lịch cao nhất gần 100 triệu đồng

QUANG ĐẠI |

Một số doanh nghiệp tại Nghệ An lên kế hoạch chi thưởng cho người lao động vào dịp Tết Dương lịch với mức cao nhất 99,5 triệu đồng.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Nghệ An vừa có báo cáo về tình hình lao động, tiền lương năm 2023 và kế hoạch thưởng Tết năm 2024.

Theo đó, trong tháng 12, Sở đã phối hợp với Ban quản lý khu kinh tế Đông Nam, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã thực hiện khảo sát tại các doanh nghiệp thuộc phạm vi quản lý trên địa bàn. Trong đó, có 13 công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, 21 công ty có cổ phẩn, vốn góp chi phối của nhà nước, 8.895 doanh nghiệp dân doanh và 75 doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

Trên cơ sở báo cáo của các cơ quan, đơn vị và địa phương, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Nghệ An đã tổng hợp kết quả về về tình hình lao động, tiền lương năm 2023 và kế hoạch thưởng Tết năm 2024.

Theo đó, tiền lương bình quân các doanh nghiệp trả cho người lao động năm 2023 trên địa bàn tỉnh là 6,63 triệu đồng/người/tháng (tăng 5% so với mức tiền lương bình quân năm 2022). Tiền lương doanh nghiệp trả cao nhất cho một số vị trí việc làm là 95 triệu đồng/người/tháng, thấp nhất là 3,250 triệu đồng/người/tháng.

Trong đó, khối các công ty do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, tiền lương cao nhất là 34,1 triệu đồng/người/tháng, bình quân 6,7 triệu đồng/người/tháng, thấp nhất là 3,250 triệu đồng/người/tháng.

Khối công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của nhà nước, tiền lương cao nhất là 21 triệu đồng/người/tháng, bình quân 7,1 triệu đồng/người/tháng, thấp nhất là 3,250 triệu đồng/người/tháng.

Khối các doanh nghiệp dân doanh, tiền lương cao nhất là 90,5 triệu đồng/người/tháng, bình quân 6,3 triệu đồng/người/tháng, thấp nhất là 3,250 triệu đồng/người/tháng. Khối doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, tiền lương cao nhất là 95 triệu đồng/người/tháng, bình quân 6,4 triệu đồng/người/tháng, thấp nhất là 3,250 triệu đồng/người/tháng.

Về kế hoạch thưởng Tết, năm 2023, các doanh nghiệp đang trên đà phục hồi sản xuất kinh doanh.

Do đó, một số doanh nghiệp dự kiến trả thưởng cho người lao động vào dịp Tết Dương lịch với mức thưởng bình quân là 1 triệu đồng, cao nhất là 99,5 triệu đồng, thấp nhất 100 nghìn đồng.

Phần lớn doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tập trung vào thưởng Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024.

Tiền thưởng bình quân các doanh nghiệp dự kiến thưởng cho người lao động Tết Âm lịch Giáp Thìn là 3,58 triệu đồng/người (giảm 15% so với Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023), cao nhất là 80 triệu đồng/người (bằng mức thưởng so với năm 2022), thấp nhất là 150 nghìn đồng/người.

Trong đó, khối các công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, tiền thưởng cao nhất là 34 triệu đồng/người, bình quân 4,7 triệu đồng/người, thấp nhất là 150 nghìn đồng/người. Khối công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước, tiền thưởng cao nhất là 18 triệu đồng/người, bình quân 1,6 triệu đồng/người, thấp nhất là 300 nghìn đồng/người.

Khối các doanh nghiệp dân doanh, tiền thưởng cao nhất là 30 triệu đồng/người, bình quân 2,7 triệu đồng/người, thấp nhất 150 nghìn đồng/người. Khối doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, tiền thưởng cao nhất 80 triệu đồng/người, bình quân 5,3 triệu đồng/người, thấp nhất 150 nghìn đồng/người.

QUANG ĐẠI
TIN LIÊN QUAN

Thưởng Tết - trách nhiệm và sự chia sẻ của các bên

Hoàng Lâm |

Năm ngoái, ngay trước thềm Tết Nguyên đán, hàng nghìn công nhân Công ty Pouchen ở Đồng Nai đồng loạt ngừng việc tập thể với lý do thưởng Tết ít hơn năm trước. Đó là thời điểm công ty thông báo người lao động làm việc đủ một năm trở lên, tùy theo thâm niên sẽ nhận mức thưởng Tết dao động từ 1 tháng đến 1,54 tháng lương. Với mức này, công nhân trực tiếp sản xuất nhận thưởng Tết trong khoảng gần 5 triệu đồng đến gần 20 triệu đồng. Đây là mức thấp hơn khoản tiền thưởng Tết năm 2022. Nhóm đòi thưởng Tết nhiều hơn tăng lên tới con số hàng nghìn và tràn ra quốc lộ gây ùn tắc giao thông nhiều giờ và có nguy cơ mất an ninh trật tự. Phải 3 ngày sau, với sự thỏa thuận, bàn bạc và được động viên bởi Pouchen cũng như các cơ quan quản lý Nhà nước, trong đó có tổ chức Công đoàn, các công nhân Pouchen đã quay lại làm việc.

Thưởng Tết của năm 2024 dự báo sẽ không có nhiều biến động

LƯƠNG HẠNH |

Hôm nay (ngày 25.12) là hạn cuối các Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương báo cáo về tình hình tiền lương, tiền thưởng và quan hệ lao động trong doanh nghiệp về Bộ LĐTBXH.

Doanh nghiệp điện tử có 1.100 lao động ở Đồng Nai thưởng Tết 1,5 tháng lương

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Ngày 23.12, trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, đại diện Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Tokin Electronics (Khu công nghiệp Loteco Long Bình, TP Biên Hòa) cho biết, dự kiến công ty thưởng Tết Nguyên đán 2024 cho người lao động 1,5 tháng lương, bằng mức thưởng so với Tết năm ngoái.

Hà Nội xử lý nghiêm cán bộ năng lực hạn chế, không toàn ý vì công việc

PHẠM ĐÔNG |

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến yêu cầu siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong công tác cán bộ, thay thế và xử lý nghiêm cán bộ năng lực hạn chế, phẩm chất yếu kém, không toàn tâm, toàn ý vì công việc chung.

Làm rõ vụ người lạ vào sân trường bế học sinh lớp 1 lên xe máy

DUY TUẤN |

Bình Thuận - Một em học sinh lớp 1 đang ngồi trong sân trường chờ người nhà đến đón về sau khi tan trường thì có người đàn ông lạ mặt đi xe máy tới nói chuyện và bế em này lên xe máy. Bảo vệ kịp phát hiện, đưa em học sinh xuống khỏi xe người lạ, sau đó người này tăng ga rời đi.

Đủ chiêu trò trục lợi ở các hội nhóm mua bán thận

LỆ HÀ -TRÀ MY |

Hoạt động mua bán thận vẫn diễn ra sôi động trong nhiều hội nhóm trên mạng xã hội. Những “chợ đen” mua bán thận ngang nhiên xuất hiện với các chiêu trò nhằm trục lợi từ chính những người cần tiền và nhẹ dạ cả tin.

Đề nghị trả 146 lượng vàng cho cựu sếp công an vụ chuyến bay giải cứu

Việt Dũng |

Ông Nguyễn Anh Tuấn - cựu Phó Giám đốc Công an Hà Nội rút đơn kháng cáo vụ chuyến bay giải cứu, song vợ ông đề nghị giải toả kê biên vàng, đô la Mỹ.

Công an Bình Thuận dừng xe khách, bắt giữ nghi phạm giết người đang bỏ trốn

DUY TUẤN |

Bình Thuận - Sau khi gây án giết người, cướp tài sản ở Bình Dương, đối tượng lên xe khách bỏ trốn và Công an Bình Thuận đã dừng xe khách, bắt giữ đối tượng từ đề nghị hỗ trợ của Công an tỉnh Bình Dương.

Thưởng Tết - trách nhiệm và sự chia sẻ của các bên

Hoàng Lâm |

Năm ngoái, ngay trước thềm Tết Nguyên đán, hàng nghìn công nhân Công ty Pouchen ở Đồng Nai đồng loạt ngừng việc tập thể với lý do thưởng Tết ít hơn năm trước. Đó là thời điểm công ty thông báo người lao động làm việc đủ một năm trở lên, tùy theo thâm niên sẽ nhận mức thưởng Tết dao động từ 1 tháng đến 1,54 tháng lương. Với mức này, công nhân trực tiếp sản xuất nhận thưởng Tết trong khoảng gần 5 triệu đồng đến gần 20 triệu đồng. Đây là mức thấp hơn khoản tiền thưởng Tết năm 2022. Nhóm đòi thưởng Tết nhiều hơn tăng lên tới con số hàng nghìn và tràn ra quốc lộ gây ùn tắc giao thông nhiều giờ và có nguy cơ mất an ninh trật tự. Phải 3 ngày sau, với sự thỏa thuận, bàn bạc và được động viên bởi Pouchen cũng như các cơ quan quản lý Nhà nước, trong đó có tổ chức Công đoàn, các công nhân Pouchen đã quay lại làm việc.

Thưởng Tết của năm 2024 dự báo sẽ không có nhiều biến động

LƯƠNG HẠNH |

Hôm nay (ngày 25.12) là hạn cuối các Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương báo cáo về tình hình tiền lương, tiền thưởng và quan hệ lao động trong doanh nghiệp về Bộ LĐTBXH.

Doanh nghiệp điện tử có 1.100 lao động ở Đồng Nai thưởng Tết 1,5 tháng lương

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Ngày 23.12, trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, đại diện Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Tokin Electronics (Khu công nghiệp Loteco Long Bình, TP Biên Hòa) cho biết, dự kiến công ty thưởng Tết Nguyên đán 2024 cho người lao động 1,5 tháng lương, bằng mức thưởng so với Tết năm ngoái.