Ăn thạch rau câu từ người lạ, 20 học sinh nhập viện

VIÊN NGUYỄN |

Sau khi ăn thạch râu câu được phát miễn phí, khoảng 20 học sinh ở Quảng Ngãi phải nhập viện cấp cứu với các triệu chứng buồn nôn, đau bụng.

Chiều 8.12, chia sẻ thông tin với phóng viên Báo Lao Động, bác sĩ Lê Cao Tuấn - Phó Giám đốc Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Quảng Ngãi cho biết, khoảng 14h chiều nay, Khoa cấp cứu của bệnh viện tiếp nhận cấp cứu cho khoảng 20 học sinh ở Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Trần Văn Trà, xã Tịnh Long, TP Quảng Ngãi với các triệu chứng nghi ngộ độc thực phẩm.

Khoảng 20 học sinh ở Trường tiểu học Trần Văn Trà đã phải nhập viện cấp cứu sau khi ăn thực phẩm giống thạch được phát từ hai người phụ nữ đứng trước cổng trường vào đầu giờ chiều ngày 8.12. Ảnh: Ngọc Viên
Khoảng 20 học sinh ở Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Trần Văn Trà phải nhập viện cấp cứu. Ảnh: Ngọc Viên

Bác sĩ Lê Cao Tuấn cũng cho hay, tất cả các em khi nhập viện đều trong tình trạng buồn nôn và đau bụng, chưa ghi nhận tình trạng chuyển biến nặng. Đội ngũ y bác sĩ của Bệnh viện đang tập trung theo dõi tình hình sức khoẻ của các em.

Theo ghi nhận của phóng viên tại Khoa cấp cứu, nhiều phụ huynh đang hoang mang, khi con em mình và hàng chục học sinh khác cùng lúc có dấu hiệu nghi ngộ độc thực phẩm.

Chiều 8.12, trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, ông Nguyễn Văn Hưng - Trưởng phòng GDĐT TP Quảng Ngãi cho biết, đã nắm thông tin vụ việc. Theo đó, đầu giờ chiều ngày 8.12, có hai phụ nữ đến trước cổng Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Trần Văn Trà, xã Tịnh Long để phát miễn phí thạch rau câu cho các em học sinh của nhà trường ăn, theo hình thức tiếp thị sản phẩm.

Tuy nhiên, sau khi ăn xong, các em học sinh bị đau bụng, buồn nôn. Hiện công an đã lấy lời khai của hai người phụ nữ trên.

Cũng theo ông Nguyễn Văn Hưng, hai người phụ nữ này đã phát khoảng 40 sản phẩm thạch rau câu cho các em học sinh ở Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Trần Văn Trà.

VIÊN NGUYỄN
TIN LIÊN QUAN

Hàng chục học sinh nhập viện sau khi ăn kẹo lạ là do ngộ độc thực phẩm

Lâm Điền |

Cơ quan chức năng xác định vụ hàng chục học sinh ở huyện Thoại Sơn (An Giang) nhập viện sau khi ăn kẹo lạ là do ngộ độc thực phẩm.

Phụ huynh lo lắng, bác sĩ chỉ cách nhận biết sớm ngộ độc thực phẩm ở trẻ

NGUYÊN ANH |

Hiện nay, không ít phụ huynh mang nỗi lo chung khi có con nhỏ đi học mầm non, bán trú và ăn uống tại trường. Thực trạng thực phẩm bẩn, thiếu sót trong chế biến dẫn đến ngộ độc thực phẩm vẫn len lỏi và xuất hiện khá nhiều.

Hơn 50 học sinh tiểu học ở Kiên Giang cấp cứu nghi do ngộ độc thực phẩm

NGUYÊN ANH |

Sau khi dùng bữa ăn trưa tại trường, hơn 50 học sinh ở 2 trường tiểu học: Trần Văn Ơn (phường Vĩnh Lợi) và Mạc Đĩnh Chi (phường Rạch Sỏi) TP Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang đã phải nhập viện cấp cứu, nghi ngộ độc tập thể.

Choáng với con số mỗi đợt ra quân thu gom rác ở Phú Quốc

NHÓM PV |

Kiên Giang - Giữ gìn vệ sinh môi trường và phát triển du lịch Phú Quốc xanh, bền vững, chính quyền địa phương, các tổ chức trong và ngoài nước đã tổ chức, phối hợp nhiều đợt ra quân thu gom rác. Cao điểm có đợt thu gom gần 200 tấn rác/ngày.

Diễn viên Trọng Lân: "Tôi mong được đóng một vai ác mang gương mặt tử tế"

Mi Lan - Minh Huệ (thực hiện) |

Gây ấn tượng từ vai Phong “Cấn” - con trai chủ chứa động Thiên Thai trong phim “Quỳnh Búp Bê”, Trọng Lân trở thành gương mặt điển hình, luôn được ưu ái cho những vai phản diện trên sóng giờ vàng.

Sự thật việc đốt 20 tấn vàng mã trả lễ ở Đền Tranh Hải Dương ba ngày chưa hết

Hoàng Thông |

Hải Dương - Cơ quan chức năng ở Hải Dương đã thông tin vụ việc gây xôn xao mạng xã hội về việc đốt 20 tấn vàng mã trả lễ, đốt 3 ngày chưa hết tại Đền quan Lớn Tuần Tranh (hay Đền Tranh). Cơ quan chức năng khẳng định, đó là thông tin thất thiệt gây ảnh hưởng đến Đền quan Lớn Tuần Tranh và địa phương.

Kẹo dẻo hình hàm răng, mắt người bán tràn lan ở cổng trường học Hà Nội

Thu Giang - Lê Tâm |

Sau loại kẹo mắt người, loại kẹo dẻo hình răng người đang được bày bán tràn lan gần trường học Hà Nội nhưng không rõ chất lượng, nguồn gốc xuất xứ…

Kết nối những tấm lòng vàng đến các hoàn cảnh khó khăn tại Điện Biên

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng vừa trao hơn 45 triệu đồng của các nhà hảo tâm trên cả nước cho 2 học sinh mồ côisản phụ câm điếc - nạn nhân trong vụ cháy xe cứu thương tại Điện Biên.

Hàng chục học sinh nhập viện sau khi ăn kẹo lạ là do ngộ độc thực phẩm

Lâm Điền |

Cơ quan chức năng xác định vụ hàng chục học sinh ở huyện Thoại Sơn (An Giang) nhập viện sau khi ăn kẹo lạ là do ngộ độc thực phẩm.

Phụ huynh lo lắng, bác sĩ chỉ cách nhận biết sớm ngộ độc thực phẩm ở trẻ

NGUYÊN ANH |

Hiện nay, không ít phụ huynh mang nỗi lo chung khi có con nhỏ đi học mầm non, bán trú và ăn uống tại trường. Thực trạng thực phẩm bẩn, thiếu sót trong chế biến dẫn đến ngộ độc thực phẩm vẫn len lỏi và xuất hiện khá nhiều.

Hơn 50 học sinh tiểu học ở Kiên Giang cấp cứu nghi do ngộ độc thực phẩm

NGUYÊN ANH |

Sau khi dùng bữa ăn trưa tại trường, hơn 50 học sinh ở 2 trường tiểu học: Trần Văn Ơn (phường Vĩnh Lợi) và Mạc Đĩnh Chi (phường Rạch Sỏi) TP Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang đã phải nhập viện cấp cứu, nghi ngộ độc tập thể.