Hành trình triệt phá đường dây mua bán thận quy mô lớn ở TPHCM

Anh Tú |

TPHCM - Như Lao Động đã thông tin, các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM và Công an huyện Bình Chánh vừa phá thành công, bắt giữ 4 đối tượng trong đường dây mua bán thận. Vụ việc không phải là mới, nhưng để lần ra manh mối của các đối tượng là cả quá trình nỗ lực của cán bộ, chiến sĩ công an.

Manh mối “phi vụ” mua bán thận

Theo đó, qua công tác phát động quần chúng nhân dân trong tố giác tội phạm, cùng nguồn tin do báo chí phản ánh, Công an TPHCM tiếp nhận nguồn tin liên quan đường dây mua bán bộ phận nội tạng cơ thể người.

Công an xác định có một đường dây mua bán thận hoạt động tại TPHCM do Bùi Tiến Lực (37 tuổi, quê Ninh Bình), Nguyễn Thanh Phong (33 tuổi, quê Kiên Giang), Trần Thanh Hòa (32 tuổi, ngụ TP Thủ Đức) và Phan Thanh Hải (27 tuổi, ngụ Đồng Nai) điều hành.

Bốn đối tượng: Bùi Tiến Lực; Nguyễn Thanh Phong; Trần Thanh Hòa và Phan Thanh Hải bị khởi tố, bắt tạm giam. Ảnh: CACC
Bốn đối tượng: Bùi Tiến Lực, Nguyễn Thanh Phong, Trần Thanh Hòa và Phan Thanh Hải bị khởi tố, bắt tạm giam. Ảnh: CACC

Xét thấy tính chất nghiêm trọng của vụ việc và sự cần thiết phải ngăn chặn, triệt phá, xử lý nghiêm hành vi này theo quy định của pháp luật, Ban Giám đốc Công an TPHCM cũng chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM vào cuộc phối hợp công an các tỉnh như: Ninh Bình, Thái Bình, Hưng Yên, Hà Tĩnh, Quảng Nam, Bình Định, Bà Rịa - Vũng Tàu, Đồng Nai, Kiên Giang... để thu thập tài liệu, chứng cứ, truy bắt các đối tượng.

Ngày 9.10, các tổ công tác đồng loạt kiểm tra hai căn hộ tại tầng 18 và tầng 22 lô HQ4, chung cư HQC Plaza, nơi nhóm mua bán thận đang nuôi hàng chục người chờ tới lượt bán thận.

Tại đây, công an chứng kiến có 6 người đang nằm ngủ, nên đã mời tất cả về trụ sở để phối hợp điều tra. Qua công tác nghiệp vụ, công an xác định 6 người này là những người đang chờ tới lượt để bán thận cho cho đường dây của Bùi Tiến Lực và Phan Thanh Hải.

Từ các chứng cứ thu thập được, nhiều tổ trinh sát của Phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM và Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Bình Chánh đã tỏa ra các tỉnh thành để lần theo nhiều dấu vết của đường dây này.

Qua đó đã bắt giữ Nguyễn Thanh Phong tại tỉnh Kiên Giang, Phan Thanh Hải tại tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, Trần Thanh Hòa tại tỉnh Đồng Nai và Bùi Tiến Lực tại tỉnh Ninh Bình.

Tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ các đối tượng, Cơ quan Cảnh sát điều tra thu giữ nhiều đồ vật có liên quan đến vụ án.

Đối tượng môi giới mua bán thận cũng là người bán thận

Ngày 24.10.2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bình Chánh đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với 4 đối tượng Bùi Tiến Lực, Nguyễn Thanh Phong, Trần Thanh Hòa và Phan Thanh Hải về tội “Mua bán bộ phận cơ thể người”.

Theo cơ quan công an, năm 2017, do cần tiền tiêu xài nên Bùi Tiến Lực đăng bán thận trên các trang mạng xã hội và được một người đàn ông (chưa rõ lai lịch) liên lạc hỏi mua thận với giá 250 triệu đồng. Sau đó, vào TPHCM để bán thận, tại đây, Lực quen biết với các đối tượng là Trần Thanh Hòa, Nguyễn Thanh Phong, Phan Thanh Hải.

Lợi dụng nhu cầu cần cấy ghép tạng thận, từ khoảng đầu năm 2022, 4 đối tượng trên cùng nhau tổ chức đường dây mua, bán thận. Các đối tượng tìm người bán thận theo yêu cầu (nhóm máu, độ tuổi, quê quán); sau đó sẽ báo lại cho người có nhu cầu ghép thận để thỏa thuận giá cả; tiến hành làm các xét nghiệm và lo ăn ở trong thời gian chờ ghép thận.

Các đối tượng khai nhận đã tổ chức đường dây mua bán thận và thu lợi bất chính hơn 12 tỉ đồng. Ảnh: CACC
Các đối tượng khai nhận đã tổ chức đường dây mua bán thận và thu lợi bất chính hơn 12 tỉ đồng. Ảnh: CACC

Nhằm đối phó và qua mặt sự kiểm tra của bệnh viện, các đối tượng sẽ tiến hành làm giả các giấy tờ cần thiết như Giấy đăng ký kết hôn, Giấy đăng ký khai sinh, xác nhận của chính quyền địa phương để bệnh nhân nộp làm thủ tục hiến thận và nhận thận.

Bước đầu, cơ quan công an xác định, các đối tượng đã thực hiện 28 giao dịch mua bán tạng thận, trong đó có 13 trường hợp đã cấy ghép thành công; mỗi trường hợp cần mua thận, các đối tượng "hét giá" từ 400 triệu đồng đến hơn 1,1 tỉ đồng, nhưng chỉ trả cho người bán thận từ 260 triệu đồng đến 400 triệu đồng; thu lợi bất chính hơn 12 tỉ đồng.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bình Chánh tiếp tục củng cố chứng cứ, mở rộng điều tra, xử lý nghiêm theo quy định

Anh Tú
TIN LIÊN QUAN

Triệt phá đường dây mua bán thận, thu lợi bất chính 12 tỉ đồng ở TPHCM

Anh Tú |

TPHCM - Ngày 24.10.2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bình Chánh đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với 3 đối tượng về tội “Mua bán bộ phận cơ thể người”.

Giải cứu nam thanh niên nghi bị lừa sang nước ngoài để bán thận

HƯNG THƠ |

Nhận được thông tin cầu cứu của một nam thanh niên người Việt Nam về việc bị lừa sang nước ngoài để bán thận, Biên phòng Quảng Trị đã phối hợp với cơ quan chức năng tiến hành giải cứu, đưa nam thanh niên về nước.

Đưa hàng chục người sang Campuchia bán thận, nhóm bị cáo lĩnh án

Anh Tú |

TPHCM  - Chiều ngày 23.3, sau một ngày xét xử, HĐXX TAND TP.Hồ Chí Minh đã tuyên án đối với các bị cáo  trong đường dây mua bán bộ phận cơ thể người do Tôn Nữ Thị Huyền (sinh năm 1975, đã chết) cầm đầu. Trong vụ án này, các bị cáo bị truy tố về cùng tội Mua bán bộ phận cơ thể người theo khoản 3, Điều 154 Bộ luật Hình sự.

Mùa nhộn nhịp khách quốc tế đến Phú Quốc

Nguyên Anh |

Từ khoảng tháng 10 đến tháng 4 năm sau là thời điểm khách du lịch quốc tế đến Phú Quốc đông nhất trong năm.

Vụ tranh chấp thi thể chưa có tiền lệ, người vợ lên tiếng

Phan Tuấn |

Vụ việc tranh chấp thi thể ở tỉnh Đắk Nông được xem là chưa có tiền lệ ở Việt Nam. Vợ của người chồng quá cố đã có những chia sẻ về diễn biến sự việc.

Từ hôm nay, cuộc gọi của các nhà mạng sẽ có tên định danh để phòng chống lừa đảo

KHÁNH AN |

Từ hôm nay 27.10, cuộc gọi của các nhà mạng viễn thông di động, cố định như VNPT, Viettel, MobiFone, FPT tới khách hàng sẽ hiển thị tên định danh của nhà mạng.

Cháy lớn tại lán trại công nhân ở Bắc Giang lúc nửa đêm, 1 người tử vong

Vân Trường |

Vụ cháy xảy ra lúc 0h ngày 27.10, tại Khu công nghiệp Quang Châu, xã Quang Châu, Việt Yên, Bắc Giang.

Cựu Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường qua đời

Thanh Hà |

Ông Lý Khắc Cường - cựu Thủ tướng Trung Quốc - qua đời tại Thượng Hải rạng sáng 27.10.

Triệt phá đường dây mua bán thận, thu lợi bất chính 12 tỉ đồng ở TPHCM

Anh Tú |

TPHCM - Ngày 24.10.2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bình Chánh đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với 3 đối tượng về tội “Mua bán bộ phận cơ thể người”.

Giải cứu nam thanh niên nghi bị lừa sang nước ngoài để bán thận

HƯNG THƠ |

Nhận được thông tin cầu cứu của một nam thanh niên người Việt Nam về việc bị lừa sang nước ngoài để bán thận, Biên phòng Quảng Trị đã phối hợp với cơ quan chức năng tiến hành giải cứu, đưa nam thanh niên về nước.

Đưa hàng chục người sang Campuchia bán thận, nhóm bị cáo lĩnh án

Anh Tú |

TPHCM  - Chiều ngày 23.3, sau một ngày xét xử, HĐXX TAND TP.Hồ Chí Minh đã tuyên án đối với các bị cáo  trong đường dây mua bán bộ phận cơ thể người do Tôn Nữ Thị Huyền (sinh năm 1975, đã chết) cầm đầu. Trong vụ án này, các bị cáo bị truy tố về cùng tội Mua bán bộ phận cơ thể người theo khoản 3, Điều 154 Bộ luật Hình sự.