Chi tiết mức tiền thưởng đối với đảng viên có từ 30 năm tuổi đảng trở lên

Minh Hương |

Bạn đọc hỏi: Có huy hiệu 45 năm tuổi đảng không? Chi tiết mức tiền thưởng đối với đảng viên có từ 30 năm tuổi đảng trở lên hiện nay được quy định thế nào?

Công ty Luật TNHH YouMe trả lời: Căn cứ vào tiết 1.1 tiểu mục 1 Mục 3 Hướng dẫn 12-HD/BTCTW năm 2022 quy định tặng huy hiệu đảng:

Đảng viên có đủ 30, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90 năm tuổi đảng làm tờ khai đề nghị chi bộ; đảng viên mất huy hiệu đảng làm bản tường trình nói rõ lý do bị mất huy hiệu đảng đề nghị chi bộ; đối với đảng viên đã từ trần thì người thân trong gia đình làm tờ khai đề nghị chi bộ xem xét.

Như vậy, có huy hiệu 45 năm tuổi đảng. Tuy nhiên, tại Hướng dẫn số 56-HD/VPTW về mức chi tiền thưởng kèm theo các hình thức khen thưởng đối với tổ chức đảng và đảng viên, không nhắc đến mức thưởng với huy hiệu 45 năm tuổi đảng. Nên có thể hiểu đảng viên 45 năm tuổi đảng vẫn nhận lương tương ứng với huy hiệu 40 năm tuổi đảng.

Về mức tiền thưởng cho đảng viên:

Huy hiệu 30 năm tuổi đảng: tiền thưởng kèm theo bằng 1,5 lần mức tiền lương cơ sở.

Huy hiệu 40 năm tuổi đảng: tiền thưởng kèm theo bằng 2,0 lần mức tiền lương cơ sở.

Huy hiệu 50 năm tuổi đảng: tiền thưởng kèm theo bằng 3,0 lần mức tiền lương cơ sở.

Huy hiệu 55 năm tuổi đảng: tiền thưởng kèm theo bằng 3,5 lần mức tiền lương cơ sở.

Huy hiệu 60 năm tuổi đảng: tiền thưởng kèm theo bằng 5,0 lần mức tiền lương cơ sở.

Huy hiệu 65 năm tuổi đảng: tiền thưởng kèm theo bằng 6,0 lần mức tiền lương cơ sở.

Huy hiệu 70 năm tuổi đảng: tiền thưởng kèm theo bằng 8,0 lần mức tiền lương cơ sở.

Huy hiệu 75 năm tuổi đảng: tiền thưởng kèm theo bằng 10,0 lần mức tiền lương cơ sở.

Huy hiệu 80 năm tuổi đảng: tiền thưởng kèm theo bằng 15,0 lần mức tiền lương cơ sở.

Mức lương cơ sở trước ngày 30.6.2023 theo Nghị định 38/2022/NĐ-CP là 1,49 triệu đồng/tháng. Mức lương cơ sở mới theo Nghị định số 24/2023/NĐ-CP của Chính phủ được áp dụng từ ngày 1.7.2023 là 1,8 triệu đồng/tháng.

Như vậy, so sánh số tiền thưởng hàng tháng của đảng viên được quy định theo bảng dưới đây:

Minh Hương
TIN LIÊN QUAN

Đảng viên có bao nhiêu năm tuổi đảng mới được nhận tiền thưởng?

Phương Minh |

Bạn đọc Xuân Trường hỏi: Mẹ tôi là đảng viên có 29 năm tuổi đảng, vậy bao lâu nữa bà được nhận huy chương, tiền thưởng?

Trường hợp được hưởng 100% bảo hiểm y tế khi đi khám bệnh khác tỉnh

Minh Hương |

Bạn đọc hỏi: Tôi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu tại tỉnh Thanh Hoá. Nếu tôi khám tai, mũi, họng tại bệnh viện của tỉnh Ninh Bình có được hưởng bảo hiểm y tế không?

Thu nhập thấp, giáo viên trường tư cũng chọn nghỉ việc

Mạnh Cường |

Chị Trần Thị Vân An (24 tuổi), đã quyết định nghỉ việc sau hơn 3 năm gắn bó với nghề giáo viên mầm non tại một trường tư thục ở thành phố Nam Định. Lý do bởi thu nhập chưa tương xứng với những cống hiến trên lớp, trên trường khiến cuộc sống thêm phần khó khăn, khó bám trụ.

Dự thảo Luật Nhà ở vẫn can thiệp quyền sở hữu tài sản của người dân

THÙY TRANG |

Mặc dù Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đã không tán thành đề xuất quy định thời hạn sở hữu nhà chung cư vì điều này can thiệp đến quyền sở hữu tài sản của người dân, tuy nhiên, dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi) đến nay vẫn có những điều tiếp tục nói về vấn đề này.

Tin 20h: TPHCM sáp nhập quận phường, người dân ảnh hưởng gì?

Nhóm PV |

Tin 20h ngày 8.8 - Nỗ lực thông đường, tiếp cận người dân bị cô lập sau lũ quét ở Mù Cang Chải; Chấn chỉnh hoạt động khai thác cát sỏi trên sông Bứa; TPHCM dự kiến sáp nhập 6 quận và 142 phường, xã, người dân ảnh hưởng gì?; Du khách xót thương cảnh voi già sống trong xiềng xích ở Vườn thú Hà Nội;...

Sở Nội vụ Hà Nội lên tiếng về đề xuất xét thăng hạng giáo viên

Vân Trang |

Sở Nội vụ Hà Nội cho biết, tháng 10 sẽ trình phương án thi hay xét thăng hạng giáo viên.

Xử lý "bắt cóc bỏ đĩa", khó giành lại vỉa hè cho người đi bộ

HOÀI LUÂN - PHÚC ĐẠT |

Sau 5 tháng tổng kiểm tra, xử lý lấn chiếm vỉa hè theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh, nhiều tuyến phố tại các quận vẫn nhan nhản tình trạng chiếm dụng vỉa hè để kinh doanh, đậu đỗ ô tô, xe máy..., khiến cho người đi bộ phải tràn xuống lòng đường để di chuyển, gây mất mỹ quan đô thị.

Nhiều tiêu chí lạ trong đấu thầu của Sở Giáo dục và Đào tạo Đồng Tháp

Nhóm Phóng viên |

Nhiều gói thầu mua sắm thiết bị có giá trị lớn do Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Tháp Nguyễn Thúy Hà ký "cài" nhiều tiêu chí lạ có dấu hiệu trái quy định.

Đảng viên có bao nhiêu năm tuổi đảng mới được nhận tiền thưởng?

Phương Minh |

Bạn đọc Xuân Trường hỏi: Mẹ tôi là đảng viên có 29 năm tuổi đảng, vậy bao lâu nữa bà được nhận huy chương, tiền thưởng?

Trường hợp được hưởng 100% bảo hiểm y tế khi đi khám bệnh khác tỉnh

Minh Hương |

Bạn đọc hỏi: Tôi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu tại tỉnh Thanh Hoá. Nếu tôi khám tai, mũi, họng tại bệnh viện của tỉnh Ninh Bình có được hưởng bảo hiểm y tế không?

Thu nhập thấp, giáo viên trường tư cũng chọn nghỉ việc

Mạnh Cường |

Chị Trần Thị Vân An (24 tuổi), đã quyết định nghỉ việc sau hơn 3 năm gắn bó với nghề giáo viên mầm non tại một trường tư thục ở thành phố Nam Định. Lý do bởi thu nhập chưa tương xứng với những cống hiến trên lớp, trên trường khiến cuộc sống thêm phần khó khăn, khó bám trụ.