Doanh nghiệp Đắk Nông xoay xở sản xuất vì nhiều công nhân mắc COVID-19

Phan Tuấn |

Đắk Nông - Tình trạng người lao động trong các công ty, doanh nghiệp mắc COVID-19 ở tỉnh Đắk Nông hiện diễn biến phức tạp. Trong bối cảnh này, nhiều nhà máy, doanh nghiệp đang tìm cách xoay xở để duy trì sản xuất, kinh doanh.

Doanh nghiệp xoay xở sản xuất

Những ngày qua, Công ty Cổ phần Chế biến nông sản thực phẩm Thái An, ở huyện Cư Jút luôn rơi vào tình trạng thiếu hụt lao động. Điều này ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của đơn vị.

Đại diện Công ty Cổ phần Chế biến nông sản thực phẩm Thái An cho biết, thời gian qua, có nhiều lao động tại nhà máy bị mắc COVID-19 và số lượng ngày càng tăng cao. Do đó, một số dây chuyền sản xuất của nhà máy có thời điểm bị gián đoạn, hoạt động sản xuất gặp nhiều khó khăn.

Trước thực tế này, để bảo đảm hoạt động sản xuất, kinh doanh thì công ty đã linh động chia ca, bố trí lịch trực cho công nhân. Một số dây chuyền đơn vị tiến hành sắp xếp lại lực lượng lao động để hỗ trợ cho những người đang cách ly điều trị COVID-19.

Mặt khác, lãnh đạo công ty đã làm việc với các đối tác để lùi thời gian bàn giao hàng đối với những hợp đồng có số lượng lớn. Trong quá trình sản xuất, công ty yêu cầu cán bộ, công nhân, người lao động thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch, tránh để lấy nhiễm chéo trong công ty.

Tương tự, thời gian qua, tại Công ty Cổ phần Kỹ nghệ gỗ MDF Bison, ở huyện Đắk Song có 100 cán bộ, công nhân, người lao động đang làm việc. Tuy nhiên, thời gian qua, có gần 30% người lao động trong công ty phát hiện mắc COVID-19. Chưa kể, nhiều cán bộ, công nhân trong diện F1.

Ông Dương Hội - Tổng Giám đốc công ty - cho biết, tình trạng bị mắc COVID-19 khiến lực lượng lao động tại đơn vị có nhiều thời điểm thiếu hụt. Do đó, công ty phải động viên người lao động tăng ca, làm cả ngày thứ 7, chủ nhật. Một số bộ phận thiếu hụt nhiều, đơn vị tăng 3 ca/ngày.

Theo ông Hội, nhằm thích ứng với tình hình dịch bệnh, công ty phải điều chỉnh kế hoạch sản xuất theo hướng tập trung ưu tiên sản xuất các đơn hàng cần giao sớm, có số lượng lớn. Nhiều thời điểm đơn vị phải thuê dịch vụ cung ứng lao động thời vụ để bù đắp số lao động đang thiếu hụt tạm thời.

Đối với người lao động thuộc diện cách ly theo quy định, công ty sử dụng quỹ phúc lợi để hỗ trợ chi trả các chế độ, nhằm giúp họ yên tâm cách ly, sớm quay trở lại làm việc.

Đồng hành cùng người lao động

Thông tin từ Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Đắk Nông cho hay, thời gian qua, số lao động tại các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn bị mắc COVID-19 tương đối nhiều.

Trong bối cảnh này, các khu, cụm công nghiệp trong tỉnh cũng tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, nhằm đồng hành, quan tâm tốt hơn người lao động.

Đơn cử như ở Khu công nghiệp Tâm Thắng, huyện Cư Jút, Công đoàn Khu Công nghiệp đã phối hợp với công đoàn các đơn vị trực thuộc có nhiều chương trình hỗ trợ người lao động.

Đến nay, có gần 170 người lao động được công đoàn hỗ trợ với số tiền lên đến hàng chục triệu đồng. Ngoài ra, công đoàn còn phối hợp với các cơ sở y tế, bảo hiểm xã hội giải quyết chế độ cho người lao động phải nghỉ việc do dịch COVID-19.

Theo Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Đắk Nông, mặc dù các doanh nghiệp đã có các giải pháp cụ thể khắc phục tình trạng thiếu hụt lao động nhưng cũng chỉ là phương án tạm thời.

Nếu tình hình dịch bệnh COVID-19 tiếp tục có những diễn biến phức tạp, các doanh nghiệp cần chủ động hơn nữa các biện pháp phòng, chống dịch, nhằm giảm các ca mắc COVID-19 mới để ổn định hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Phan Tuấn
TIN LIÊN QUAN

Ly kỳ sự tích miếu thần đá trên "nóc nhà" Đắk Nông

Phan Tuấn |

Đắk Nông - Dãy núi Tà Đùng có độ cao gần 2.000m so với mực nước biển nên được ví như "nóc nhà" của tỉnh Đắk Nông. Bên cạnh sự hùng vỹ đó, ở dãy núi Tà Đùng còn có miếu Thần Đá, một địa điểm rất thiêng liêng, gắn với truyền thống nhiều đời nay của bà con dân tộc Mạ.

Di thực thành công loại ớt Aji Charapita đắt nhất thế giới về Đắk Nông

Phan Tuấn |

Đắk Nông - Ớt Aji Charapita có nguồn gốc từ Peru, là loại ớt có giá bán vào loại đắt đỏ nhất thế giới hiện nay. Tuy nhiên, vài năm qua, anh Đậu Văn Cường, ở thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông, đã di thực được loại cây trồng này về phát triển ở địa phương với số lượng hơn 10.000 cây.

Người "mẹ thứ hai" của trẻ em mồ côi ở Đắk Nông

Phan Tuấn |

Đắk Nông - Mấy tháng nay, Hội Liện hiệp Phụ nữ các cấp trên địa bàn tỉnh Đắk Nông đã trở thành người "mẹ thứ hai" cho 27 trẻ em mồ côi trên địa bàn. Chính sự quan tâm, động viên kịp thời này đã giúp cho các em nhỏ vơi đi vết thương lòng, từng bước vượt lên hoàn cảnh, xây dựng tương lai.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Ly kỳ sự tích miếu thần đá trên "nóc nhà" Đắk Nông

Phan Tuấn |

Đắk Nông - Dãy núi Tà Đùng có độ cao gần 2.000m so với mực nước biển nên được ví như "nóc nhà" của tỉnh Đắk Nông. Bên cạnh sự hùng vỹ đó, ở dãy núi Tà Đùng còn có miếu Thần Đá, một địa điểm rất thiêng liêng, gắn với truyền thống nhiều đời nay của bà con dân tộc Mạ.

Di thực thành công loại ớt Aji Charapita đắt nhất thế giới về Đắk Nông

Phan Tuấn |

Đắk Nông - Ớt Aji Charapita có nguồn gốc từ Peru, là loại ớt có giá bán vào loại đắt đỏ nhất thế giới hiện nay. Tuy nhiên, vài năm qua, anh Đậu Văn Cường, ở thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông, đã di thực được loại cây trồng này về phát triển ở địa phương với số lượng hơn 10.000 cây.

Người "mẹ thứ hai" của trẻ em mồ côi ở Đắk Nông

Phan Tuấn |

Đắk Nông - Mấy tháng nay, Hội Liện hiệp Phụ nữ các cấp trên địa bàn tỉnh Đắk Nông đã trở thành người "mẹ thứ hai" cho 27 trẻ em mồ côi trên địa bàn. Chính sự quan tâm, động viên kịp thời này đã giúp cho các em nhỏ vơi đi vết thương lòng, từng bước vượt lên hoàn cảnh, xây dựng tương lai.