Di thực thành công loại ớt Aji Charapita đắt nhất thế giới về Đắk Nông

Phan Tuấn |

Đắk Nông - Ớt Aji Charapita có nguồn gốc từ Peru, là loại ớt có giá bán vào loại đắt đỏ nhất thế giới hiện nay. Tuy nhiên, vài năm qua, anh Đậu Văn Cường, ở thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông, đã di thực được loại cây trồng này về phát triển ở địa phương với số lượng hơn 10.000 cây.

Do chứa nhiều tinh chất có lợi cho sức khỏe nên tại một số quốc gia trên thế giới, giá ớt Aji Charapita được bán với giá lên tới 1.000USD, tương đương 25 triệu đồng/kg khô. Thậm chí, có thời điểm, giá bán ớt Aji Charapita còn chạm mốc 1.700USD, hơn 40 triệu đồng/kg.

Theo anh Cường, giá ớt Aji Charapita quá đắt đỏ, là món hàng xa xỉ mà nhiều người dân bình thường ở Việt Nam khó lòng được thưởng thức. Với truyền thống là con nhà nòi làm nông dân, kết hợp với những kiến thức chuyên môn của một cử nhân chuyên ngành nông lâm nghiệp nên anh Cường đã quyết tâm nghiên cứu cách di thực loại ớt đắt đỏ bậc nhất thế giới này về trồng ở Đắk Nông.

Đã nghĩ là làm, anh Cường mạnh dạn mua giống về trồng thử nghiệm trên diện tích nhỏ ở vườn nhà. Từ khi khảo sát, kết quả loài ớt này phát triển tốt, phù hợp với đất đai, khí hậu của Đắk Nông.

Ớt Aji Charapita khá phù hợp với vùng đất, khí hậu ở Đắk Nông. Ảnh: Phan Tuấn
Từ mô hình của anh Cường cho thấy, ớt Aji Charapita khá phù hợp với vùng đất, khí hậu ở Đắk Nông. Ảnh: Phan Tuấn

"Cây ớt khi được trồng ở Đắk Nông rất phù hợp nên đã phát triển nhanh, mạnh và cho nhiều quả. Đó là lý do tôi quyết định mở rộng vườn ớt lên 10.000 cây và lớn hơn nữa" - anh Cường khẳng định.

Với những thành công ngoài mong đợi này, hiện tại, anh Cường đang nỗ lực xây dựng thương hiệu ớt Aji Charapita Châu Giang tại Đắk Nông. Theo anh Cường, để chiếm được lòng tin của khách hàng, anh đã chú trọng quy trình sát xuất sạch, bài bản từ khâu chọn giống, làm đất, chăm sóc, thu hoạch… bảo đảm tiêu chuẩn xuất khẩu.

Do ớt Aji Charapita của anh Cường có chất lượng tốt nên các công ty ở Dubai đang tìm hiểu, xây dựng mối liên kết, tiêu thụ mặt hàng này vào lãnh thổ của mình.

"Do việc phát triển loại ớt này mới chỉ bước đầu nên mỗi năm tôi cung ứng cho thị trường khoảng 500kg với mức giá khoảng 5 triệu đồng/kg ớt tươi. Sắp tới, tôi sẽ quyết tâm sẽ mở rộng diện tích để xây dựng mối liên kết xuất khẩu bền vững, tạo công ăn việc làm cho nhiều người lao động trong gia đình, địa phương"- anh Cường khẳng định.

Chia sẻ về mô hình này, lãnh đạo UBND phường Nghĩa Đức cho biết, anh Đậu Văn Cường là một trong những nông dân trẻ, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm trong việc chuyển đổi cây trồng, vật nuôi để phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu.

"Để sản phẩm nông nghiệp được phát triển bền vững, anh Cường cũng như các nông dân khác cần tạo dựng được mối liên kết đầu ra bền vững, ổn định, tránh tình trạng được mùa mất giá, được giá mất mùa" - lãnh đạo UBND phường Nghĩa Đức lưu ý.

Phan Tuấn
TIN LIÊN QUAN

Người "mẹ thứ hai" của trẻ em mồ côi ở Đắk Nông

Phan Tuấn |

Đắk Nông - Mấy tháng nay, Hội Liện hiệp Phụ nữ các cấp trên địa bàn tỉnh Đắk Nông đã trở thành người "mẹ thứ hai" cho 27 trẻ em mồ côi trên địa bàn. Chính sự quan tâm, động viên kịp thời này đã giúp cho các em nhỏ vơi đi vết thương lòng, từng bước vượt lên hoàn cảnh, xây dựng tương lai.

Đắk Nông: Khởi tố đối tượng đâm chết bạn nhậu rồi bỏ trốn

Bảo Lâm |

Đắk Nông - Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Nông vừa ra quyết định khởi tố bị can Trần Văn Quân về hành vi giết chết bạn nhậu rồi bỏ trốn khỏi địa phương.

Đắk Nông: Sau đợt nghỉ dịch, nhiều học sinh vùng sâu chưa trở lại trường

Phan Tuấn |

Đắk Nông - Sau kỳ nghỉ dịch COVID-19 để học online, nhiều học sinh ở huyện Đắk Glong đã bỏ học, không còn trở lại trường để học tập trực tiếp. Thậm chí còn có những trường hợp học sinh THCS đã lập gia đình, xây dựng cuộc sống mới.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Người "mẹ thứ hai" của trẻ em mồ côi ở Đắk Nông

Phan Tuấn |

Đắk Nông - Mấy tháng nay, Hội Liện hiệp Phụ nữ các cấp trên địa bàn tỉnh Đắk Nông đã trở thành người "mẹ thứ hai" cho 27 trẻ em mồ côi trên địa bàn. Chính sự quan tâm, động viên kịp thời này đã giúp cho các em nhỏ vơi đi vết thương lòng, từng bước vượt lên hoàn cảnh, xây dựng tương lai.

Đắk Nông: Khởi tố đối tượng đâm chết bạn nhậu rồi bỏ trốn

Bảo Lâm |

Đắk Nông - Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Nông vừa ra quyết định khởi tố bị can Trần Văn Quân về hành vi giết chết bạn nhậu rồi bỏ trốn khỏi địa phương.

Đắk Nông: Sau đợt nghỉ dịch, nhiều học sinh vùng sâu chưa trở lại trường

Phan Tuấn |

Đắk Nông - Sau kỳ nghỉ dịch COVID-19 để học online, nhiều học sinh ở huyện Đắk Glong đã bỏ học, không còn trở lại trường để học tập trực tiếp. Thậm chí còn có những trường hợp học sinh THCS đã lập gia đình, xây dựng cuộc sống mới.