Đoàn đại biểu Tổng LĐLĐVN thăm, làm việc với Đại sứ quán Việt Nam và Liên đoàn giới chủ Na Uy

B.Đ.N |

Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc cấp cao của đoàn Tổng LĐLĐVN tại Na Uy từ ngày 5-9.3, đồng chí Bùi Văn Cường, Uỷ viên Ban Chấp hành TƯ Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN đã tới thăm và có buổi trao đổi với đồng chí Nguyễn Hồng Cường, Đại sứ Việt Nam tại Na Uy. 

Na Uy là quốc gia Bắc Âu với tổng diện tích khoảng 385.000km2 và tổng dân số hơn 5 triệu người. Trong đó, cộng đồng người Việt Nam ở Na Uy hiện có khoảng hơn 20.000 người được kết nối và hoạt động tích cực thông qua đại sứ quán và các hội như Hội quê hương và Hội gia đình.

Quan hệ hợp tác song phương giữa Việt Nam và Na Uy phát triển tốt đẹp trong thời gian qua với trao đổi thương mại hàng năm đạt 300 đến 400 triệu đô la Mỹ/năm, trong đó đầu tư của Na Uy sang Việt Nam khoảng 1 triệu đô la Mỹ/năm. Tuy nhiên, hoạt động xuất khẩu từ Việt Nam sang thị trường Na Uy còn hạn chế. Với chính sách miễn thị thực cho công dân Na Uy sang Việt Nam đã góp phần gia tăng lượng khách du lịch từ đất nước này sang Việt Nam với hơn 10.000 lượt khách du lịch Na Uy sang Việt Nam hàng năm.

Chủ tịch Bùi Văn Cường đã chia sẻ với đồng chí Đại sứ thông tin về tình hình kinh tế, xã hội trong nước, về kết quả hoạt động, nhất là những chủ trương đổi mới của tổ chức công đoàn Việt Nam, về quan hệ hợp tác 20 năm qua giữa Tổng LĐLĐVN với Tổng Công đoàn Na Uy và chiến lược ưu tiên hiện nay trong hợp tác với Na Uy.

Đồng chí Chủ tịch chúc mừng những kết quả mà sứ quán VN tại Na Uy đạt được trong năm 2017, đồng thời cũng lắng nghe những khó khăn, vướng mắc trong đời sống cán bộ và hoạt động của đại sứ quán; mong muốn đại sứ quán thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước nhất là về thương mại, du lịch, văn hoá... hỗ trợ quan hệ hợp tác giữa hai tổ chức công đoàn và định hướng, hỗ trợ cho cộng đồng người VN tại Na Uy hướng về Tổ quốc.

Cùng ngày, đoàn có buổi làm việc với đại diện Liên đoàn Giới chủ Na Uy (NHO) để trao đổi thông tin về hệ thống tổ chức của NHO, quan hệ giữa Tổng công đoàn Na Uy với NHO, về  quan hệ lao động, quy trình thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể và giải quyết tranh chấp lao động ở Na Uy.

B.Đ.N
TIN LIÊN QUAN

Chủ tịch Tổng LĐLĐVN làm việc với lãnh đạo Tổng CĐ Nauy: Ủng hộ nhau trên các diễn đàn quốc tế

Đ.T.D |

Nhận lời mời của Tổng Công đoàn Na Uy (LO Na Uy), đoàn đại biểu Tổng LĐLĐVN do đồng chí Bùi Văn Cường - Uỷ viên BCH T.Ư Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN - làm Trưởng đoàn đã có chuyến thăm và làm việc cấp cao tại Na Uy từ ngày 5-9.3. Trong khuôn khổ chuyến thăm, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường và Chủ tịch LO Na Uy Hans-Christian Gabrielsen đã có cuộc hội đàm.

Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường thăm và làm việc cấp cao với Tổng Công đoàn Na-uy

Đ.T.D |

Nhận lời mời của Tổng Công đoàn Na-uy (LO Na-uy), đoàn đại biểu của Tổng LĐLĐVN do đồng chí Bùi Văn Cường, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương  Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN làm Trưởng đoàn đã có chuyến thăm và làm việc cấp cao tại Na-uy từ ngày ‪5-9.3

Đồng chí Bùi Văn Cường đưa ra nhiều đề xuất tại Hội nghị Hội đồng Chủ tịch WFTU

Ban Đối ngoại |

Như tin đã đưa, Hội nghị Hội đồng Chủ tịch Liên hiệp Công đoàn Thế giới (WFTU) 2018 đã diễn ra tại thủ đô Tehran, Cộng hòa Hồi giáo Iran trong các ngày 26 và 27.2. Đồng chí  Bùi Văn Cường, Phó Chủ tịch WFTU, Uỷ viên TƯ Đảng cộng sản Việt Nam, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam dẫn đầu đoàn đại biểu TLĐ tham dự Hội nghị. 

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Chủ tịch Tổng LĐLĐVN làm việc với lãnh đạo Tổng CĐ Nauy: Ủng hộ nhau trên các diễn đàn quốc tế

Đ.T.D |

Nhận lời mời của Tổng Công đoàn Na Uy (LO Na Uy), đoàn đại biểu Tổng LĐLĐVN do đồng chí Bùi Văn Cường - Uỷ viên BCH T.Ư Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN - làm Trưởng đoàn đã có chuyến thăm và làm việc cấp cao tại Na Uy từ ngày 5-9.3. Trong khuôn khổ chuyến thăm, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường và Chủ tịch LO Na Uy Hans-Christian Gabrielsen đã có cuộc hội đàm.

Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường thăm và làm việc cấp cao với Tổng Công đoàn Na-uy

Đ.T.D |

Nhận lời mời của Tổng Công đoàn Na-uy (LO Na-uy), đoàn đại biểu của Tổng LĐLĐVN do đồng chí Bùi Văn Cường, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương  Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN làm Trưởng đoàn đã có chuyến thăm và làm việc cấp cao tại Na-uy từ ngày ‪5-9.3

Đồng chí Bùi Văn Cường đưa ra nhiều đề xuất tại Hội nghị Hội đồng Chủ tịch WFTU

Ban Đối ngoại |

Như tin đã đưa, Hội nghị Hội đồng Chủ tịch Liên hiệp Công đoàn Thế giới (WFTU) 2018 đã diễn ra tại thủ đô Tehran, Cộng hòa Hồi giáo Iran trong các ngày 26 và 27.2. Đồng chí  Bùi Văn Cường, Phó Chủ tịch WFTU, Uỷ viên TƯ Đảng cộng sản Việt Nam, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam dẫn đầu đoàn đại biểu TLĐ tham dự Hội nghị.