Điểm mới về thưởng Tết Dương lịch 2021

ANH THƯ |

Có hiệu lực từ ngày 1.1.2021, Bộ luật Lao động 2019 có nhiều quy định mới liên quan đến tiền thưởng của người lao động.

Trong Bộ luật Lao động 2019, Điều 104 quy định về "thưởng" thay vì "tiền thưởng".

Cụ thể, thưởng là số tiền hoặc tài sản hoặc bằng các hình thức khác mà người sử dụng lao động thưởng cho người lao động căn cứ vào kết quả sản xuất, kinh doanh, mức độ hoàn thành công việc của người lao động.

Quy chế thưởng do người sử dụng lao động quyết định và công bố công khai tại nơi làm việc sau khi tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở đối với nơi có tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở.

Như vậy, thay vì chỉ được thưởng cho người lao động bằng tiền, trong Bộ luật Lao động sửa đổi mới đã mở rộng các hình thức thưởng khác, cho phép người sử dụng lao động có thể thưởng cho người lao động bằng hiện vật như chính hàng hóa, dịch vụ của doanh nghiệp…

Tuy nhiên, điểm vẫn giữ nguyên về quy định thưởng của cả hai bộ luật mới thông qua và Bộ luật Lao động 2012 là không yêu cầu người sử dụng lao động bắt buộc phải thưởng Tết, thưởng vào các ngày lễ khác cho người lao động.

Trong khi đó, Điều 103 Bộ luật Lao động 2012 quy định, tiền thưởng là khoản tiền mà người sử dụng lao động thưởng cho người lao động căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh hằng năm và mức độ hoàn thành công việc của người lao động.

Quy chế thưởng do người sử dụng lao động quyết định và công bố công khai tại nơi làm việc sau khi tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở.

Theo quy định tại khoản 1, Điều 112 Bộ luật Lao động năm 2019: Người lao động được nghỉ làm việc, hưởng nguyên lương 1 ngày Tết Dương lịch (ngày 1.1 Dương lịch).

Đồng thời, khoản 3, Điều 111 Bộ luật Lao động năm 2019 cũng quy định nếu ngày nghỉ hằng tuần trùng với ngày nghỉ lễ, Tết thì người lao động được nghỉ bù vào ngày làm việc kế tiếp.

Tuy nhiên, do ngày 1.1.2021 rơi vào thứ sáu nên người lao động được nghỉ Tết Dương lịch 1 ngày và hưởng nguyên lương đối với ngày đó.

ANH THƯ
TIN LIÊN QUAN

Chăm lo cho người lao động vùng lũ và Tết Nguyên đán

Nhóm phóng viên |

Chiều 23.10, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (LĐLĐVN) đã tổ chức thông tin báo chí về một số nội dung hoạt động Công đoàn (CĐ). Các Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN: Trần Văn Thuật, Ngọ Duy Hiểu chủ trì hội nghị.

Những việc người lao động cần tránh để không mất tiền thưởng Tết

Minh Phương |

Sau một năm làm việc, người lao động luôn mong chờ được thưởng Tết, do vậy người lao động cần tránh làm những việc dưới đây để không mất tiền thưởng Tết.

Những lưu ý về thưởng Tết Nguyên đán 2021 người lao động cần biết

Minh Hương |

Năm mới Tân Sửu 2021 không còn xa, vấn đề thưởng Tết Nguyên đán luôn được người lao động quan tâm.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Chăm lo cho người lao động vùng lũ và Tết Nguyên đán

Nhóm phóng viên |

Chiều 23.10, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (LĐLĐVN) đã tổ chức thông tin báo chí về một số nội dung hoạt động Công đoàn (CĐ). Các Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN: Trần Văn Thuật, Ngọ Duy Hiểu chủ trì hội nghị.

Những việc người lao động cần tránh để không mất tiền thưởng Tết

Minh Phương |

Sau một năm làm việc, người lao động luôn mong chờ được thưởng Tết, do vậy người lao động cần tránh làm những việc dưới đây để không mất tiền thưởng Tết.

Những lưu ý về thưởng Tết Nguyên đán 2021 người lao động cần biết

Minh Hương |

Năm mới Tân Sửu 2021 không còn xa, vấn đề thưởng Tết Nguyên đán luôn được người lao động quan tâm.