Chăm lo cho người lao động vùng lũ và Tết Nguyên đán

Nhóm phóng viên |

Chiều 23.10, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (LĐLĐVN) đã tổ chức thông tin báo chí về một số nội dung hoạt động Công đoàn (CĐ). Các Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN: Trần Văn Thuật, Ngọ Duy Hiểu chủ trì hội nghị.

Gói hỗ trợ chăm lo Tết dự kiến giá trị hàng trăm tỉ đồng

Trao đổi về kế hoạch chăm lo cho đoàn viên, người lao động (ĐV, NLĐ) trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Ngọ Duy Hiểu cho biết, trước những diễn biến phức của tình hình dịch bệnh COVID-19 tác động sâu sắc đến đời sống, việc làm của một bộ phận lớn NLĐ cùng những ảnh hưởng nặng nề của lũ lụt xảy ra tại các tỉnh miền Trung, Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN chủ động xây dựng và sẽ sớm ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt hoạt động chăm lo cho ĐV và NLĐ nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 với phương châm “Không để ĐV, NLĐ nào không có Tết”.

Ngoài những nội dung như kế hoạch hàng năm, năm nay, kế hoạch chăm lo Tết dự kiến có một số nội dung mới như tổ chức rộng khắp, đa dạng các hình thức hoạt động, tập trung tổ chức các hoạt động thiết thực, hướng mạnh về cơ sở và cấp trên trực tiếp cơ sở, đặc biệt là tại các khu công nghiệp, khu chế xuất, các doanh nghiệp (DN), ở nơi có đông NLĐ, nơi công nhân lao động (CNLĐ) gặp khó khăn. Chỉ đạo các cấp CĐ tham mưu, báo cáo với cấp ủy, chính quyền địa phương, lãnh đạo chuyên môn dành nguồn kinh phí, gói hỗ trợ để hỗ trợ chăm lo Tết cho ĐV, NLĐ nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu - 2021.

Tổng LĐLĐVN dự kiến sẽ có gói hỗ trợ chăm lo Tết cho ĐV, NLĐ với tổng số tiền hàng trăm tỉ đồng. Hiện nay, Tổng LĐLĐVN đang nghiên cứu, rà soát định hướng đối tượng để xác định quy mô, nguồn và phương thức thực hiện.

Tổ chức lấy ý kiến góp ý vào dự thảo các văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIII

Căn cứ các văn bản hướng dẫn của Trung ương, Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN đã ban hành Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến góp ý vào dự thảo các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng trong hệ thống CĐ Việt Nam nhằm nắm bắt tâm tư, nguyện vọng; tập hợp trí tuệ của cán bộ, ĐV, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) tham gia góp ý vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, trọng tâm là những nội dung lớn và mới liên quan đến xây dựng giai cấp công nhân, tổ chức CĐ, phát huy vai trò và cải thiện đời sống của NLĐ.

Ở cấp Tổng LĐLĐVN, tổ chức 3 hội nghị lấy ý kiến, gồm: Hội nghị cán bộ chủ chốt LĐLĐ tỉnh, thành phố, CĐ ngành Trung ương và tương đương khu vực miền Nam (ngày 23.10.2020) với chủ đề: “Đổi mới chính sách đối với NLĐ trong quá trình đổi mới mạnh mẽ mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh”; Hội nghị cán bộ chủ chốt LĐLĐ tỉnh, thành phố, CĐ ngành Trung ương và tương đương khu vực miền Bắc (ngày 26.10.2020) với chủ đề “Đổi mới tổ chức và hoạt động, phát huy vị trí, vai trò của tổ chức CĐ trong hệ thống chính trị Việt Nam”; Hội nghị của Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN góp ý dự thảo các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng với chủ đề “Xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam trong thời kỳ mới” dự kiến sẽ được tổ chức vào đầu tháng 11.2020.

Từ ý kiến góp ý của cán bộ, ĐV, NLĐ qua các cấp CĐ và các hội nghị trên, Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN sẽ tổng hợp, hoàn thiện văn bản góp ý chính thức gửi Trung ương, thể hiện trách nhiệm, tiếng nói của đội ngũ CNVCLĐ, của tổ chức CĐ đối với Đảng và đất nước.

Được biết, trong số các hoạt động trọng tâm của CĐ trong tháng 10 và tháng 11, còn có phát động đợt thi đua cao điểm trong các cấp CĐ chào mừng Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X - năm 2020 và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII vào đầu năm 2021.

Thăm hỏi, hỗ trợ NLĐ bị lũ lụt ở miền Trung

Bên cạnh đó, trước tình hình lũ lụt ở miền Trung, các cấp CĐ, nhất là CĐ các địa phương bị lũ lụt đã có nhiều hành động thiết thực, ý nghĩa, góp phần khắc phục hậu quả lũ lụt, chăm lo, động viên, thăm hỏi ĐV, NLĐ và nhân dân bị nạn.

Vừa qua, lãnh đạo Tổng LĐLĐVN đã trực tiếp thăm hỏi, hỗ trợ ĐV, NLĐ tại Hà Tĩnh với tổng số tiền 400 triệu đồng từ nguồn tài chính Tổng LĐLĐVN và nguồn ủng hộ của cán bộ, ĐV, NLĐ.

Tới đây, Tổng LĐLĐVN sẽ tiếp tục vận động ủng hộ, tổ chức các đoàn do các đồng chí lãnh đạo Tổng LĐLĐVN dẫn đầu trực tiếp thăm hỏi, hỗ trợ ĐV, NLĐ và nhân dân các tỉnh bị thiệt hại...

Nhóm phóng viên
TIN LIÊN QUAN

Nghị định 105/2020/NĐ-CP: Đột phá trong chính sách chăm lo đời sống công nhân

Đặng Chung |

Từ ngày 1.11.2020, Nghị định số 105/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định một số chính sách phát triển giáo dục mầm non sẽ chính thức có hiệu lực. Tại tọa đàm “Nghị định 105 - bước đột phá trong chính sách chăm lo đời sống công nhân” do Báo Lao Động tổ chức chiều 19.10, công nhân, người lao động đánh giá nghị định này sẽ là “cú hích” để phát triển giáo dục mầm non, với nhiều chính sách nhân văn, hỗ trợ trực tiếp đối tượng là con em công nhân, giáo viên đang làm việc tại các khu công nghiệp trong cả nước.

Sớm ban hành kế hoạch chăm lo Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 cho NLĐ

Việt Lâm |

Chiều 19.10, Tổng LĐLĐVN tổ chức Hội nghị lần thứ 16 Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN. Tại hội nghị, các đại biểu đã tiến hành quyên góp, ủng hộ đồng bào miền Trung bị thiệt hại do mưa lũ, thân nhân các chiến sĩ hy sinh trong khi làm nhiệm vụ ứng cứu người bị nạn; cùng thảo luận về sửa đổi các quy định về tài chính Công đoàn; ý kiến xây dựng Kế hoạch chăm lo Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 cho đoàn viên, người lao động; bàn về chủ đề hoạt động năm và định hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2021.

Tổng LĐLĐVN lên kế hoạch chăm lo Tết Nguyên đán 2021 cho đoàn viên, NLĐ

Việt Lâm - Hải Nguyễn |

Thực hiện Chương trình làm việc toàn khoá của Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN khoá XII, chiều 19.10, Tổng LĐLĐVN tổ chức Hội nghị lần thứ 16 Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN.

Tài chính thông minh: Đầu tư gì với 30 triệu đồng tiết kiệm mỗi tháng?

Nhóm PV |

Trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) lần này, Ths Ngô Thành Huấn - Giám đốc Khối tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ giải đáp thắc mắc của độc giả về câu hỏi tiết kiệm từ 10 - 30 triệu đồng/tháng thì nên đầu tư vào đâu.

Người trẻ mang mùa xuân đến với người vô gia cư

THUỲ DƯƠNG - THIỆN NHÂN |

Đêm muộn cuối năm, trong cái lạnh tê tái của mùa đông khi đa số mọi người đang trở về quê ăn tết, sum vầy với gia đình thì các đoàn thiện nguyện cũng bắt đầu hành trình mang tết đến cho những cụ ông cụ bà vô gia cư.

Thủ tướng phê chuẩn kết quả miễn nhiệm 3 Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai

PHẠM ĐÔNG |

Thủ tướng Chính phủ đã phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2021 – 2026 đối với các ông: Hồ Phước Thành; Đỗ Tiến Đông; KPă Thuyên.

Chuyển hồ sơ sai phạm ở dự án của Mường Thanh Hà Nam cho Bộ Công an xử lý

Quang Việt |

Thanh tra Chính phủ chuyển Bộ Công an xem xét và xử lý dự án tổ hợp khách sạn, trung tâm thương mại Mường Thanh tại tỉnh Hà Nam do phát hiện có nhiều sai phạm liên quan chỉ định đầu tư, cho thuê đất, chuyển nhượng căn hộ...

Những công trình làm mới bộ mặt thành phố Hồ Chí Minh

Phương Ngân |

Vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, các công trình trọng điểm của TPHCM đã và đang dần về đích, tạo nên diện mạo mới khang trang cho bộ mặt đô thị của thành phố, góp phần phát triển kinh tế - xã hội.

Nghị định 105/2020/NĐ-CP: Đột phá trong chính sách chăm lo đời sống công nhân

Đặng Chung |

Từ ngày 1.11.2020, Nghị định số 105/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định một số chính sách phát triển giáo dục mầm non sẽ chính thức có hiệu lực. Tại tọa đàm “Nghị định 105 - bước đột phá trong chính sách chăm lo đời sống công nhân” do Báo Lao Động tổ chức chiều 19.10, công nhân, người lao động đánh giá nghị định này sẽ là “cú hích” để phát triển giáo dục mầm non, với nhiều chính sách nhân văn, hỗ trợ trực tiếp đối tượng là con em công nhân, giáo viên đang làm việc tại các khu công nghiệp trong cả nước.

Sớm ban hành kế hoạch chăm lo Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 cho NLĐ

Việt Lâm |

Chiều 19.10, Tổng LĐLĐVN tổ chức Hội nghị lần thứ 16 Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN. Tại hội nghị, các đại biểu đã tiến hành quyên góp, ủng hộ đồng bào miền Trung bị thiệt hại do mưa lũ, thân nhân các chiến sĩ hy sinh trong khi làm nhiệm vụ ứng cứu người bị nạn; cùng thảo luận về sửa đổi các quy định về tài chính Công đoàn; ý kiến xây dựng Kế hoạch chăm lo Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 cho đoàn viên, người lao động; bàn về chủ đề hoạt động năm và định hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2021.

Tổng LĐLĐVN lên kế hoạch chăm lo Tết Nguyên đán 2021 cho đoàn viên, NLĐ

Việt Lâm - Hải Nguyễn |

Thực hiện Chương trình làm việc toàn khoá của Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN khoá XII, chiều 19.10, Tổng LĐLĐVN tổ chức Hội nghị lần thứ 16 Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN.