Đầu năm đi làm, công nhân được tặng vàng

KỲ QUAN |

Nhiều doanh nghiệp (DN) ngành may sau mỗi kỳ nghỉ tết phải đau đầu vì thiếu hụt lao động do công nhân (CN) “nhảy việc”. Nhưng tại Cty TNHH May mặc XNK Hoan Vinh (gọi tắt Cty Hoan Vinh, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang), nghỉ tết xong, CN trở lại làm việc không thiếu 1 người. Không chỉ vì ngày đầu năm đi làm, CN được tặng 1 chỉ vàng, mà còn vì mối quan hệ lao động như trong 1 gia đình được tạo dựng nơi đây.

Ngày mùng 9 tết (24.2), Cty Hoan Vinh cũng làm lễ khai trương như bao DN khác. Chỉ khác 1 điều là, có 500 CN được tặng mỗi người 1 chỉ vàng. Đây là năm thứ 7, Cty Hoan Vinh thực hiện “tặng vàng” cho CNLĐ trong ngày khai trương đầu năm. Đối tượng được tặng vàng: CN làm việc tốt trong năm và có từ 3 năm trở lên làm việc tại Cty. Năm nay có 500 CNLĐ được tặng vàng trên tổng số 700 CNLĐ đang làm việc tại Cty.

Trong buổi tặng vàng sáng 24.2, có 1 chi tiết làm người ngoài Cty khó hiểu. Đó là khi người dẫn chương trình xướng tên CN Nguyễn Hạ Sương mời lên nhận vàng, nhưng không thấy ai lên, mặc dù cô gái tên Sương đứng ngay cạnh sân khấu. Mãi đến khi có người thúc, cô gái mới vội vã bước lên nhận vàng. Thì ra, Nguyễn Hạ Sương bị câm điếc bẩm sinh, không nghe, không nói được. Hạ Sương vào làm theo diện học nghề tại Cty cách đây 8 năm, khi cô mới 15 tuổi. Và cô bé đã nhanh chóng trở thành CN giỏi, được Sở LĐTBXH tỉnh Tiền Giang khen thưởng là người khuyết tật vươn lên lao động sản xuất giỏi năm 2014 - 2015. Từ là nỗi lo, gánh nặng cho gia đình, Sương giờ đã là cô CN xinh đẹp với tiền lương gần 7 triệu đồng/tháng. Đây là lần thứ 5 cô gái được tặng vàng trong ngày Cty khai trương đầu năm, cô đều để dành đủ và quý nó như… vàng.

Thành công với trường hợp của Sương, vợ chồng chủ DN (ông Nguyễn Tấn Thanh và bà Phan Thị Xuân Thu, những cán bộ về hưu) mạnh dạn tuyển dụng CN từ những trường hợp người khuyết tật, khốn khó, nghiện ngập, mới ra tù như CN Dương Ngọc Thanh Trà (SN 1995) từng lầm lỡ, sau khi mãn hạn tù đã được Cty Hoan Vinh nhận vào làm, hiện thu nhập trung bình hơn 9 triệu đồng/tháng. Họ không còn là gánh nặng cho gia đình, xã hội, mà trái lại, còn phụ giúp gia đình, là gương sáng ở nơi sinh sống. Hiện trong tổng số 700 CNLĐ của Cty Hoan Vinh, có hơn 100 người là những hoàn cảnh như thế.

Với những ai lần đầu đến Cty Hoan Vinh, ấn tượng đậm nhất có lẽ là sự thân tình, gần gũi giữa lãnh đạo DN và CNLĐ. Giữa họ không có khoảng cách giữa chủ và người làm công, mà như những người trong cùng 1 gia đình. Vì như trong gia đình, nên khi CNLĐ trong Cty thành hôn với nhau, món quà cưới Cty tặng cô dâu là chiếc nhẫn hột xoàn trị giá 16 triệu đồng. Như trong gia đình nên ngày 24.2, Cty đã trang trọng tiễn đưa và tặng quà cho 4 CNLĐ trúng tuyển nghĩa vụ quân sự, đồng thời để sẵn công việc cho các anh ngày hoàn thành nghĩa vụ trở về.

Có mặt trong ngày khai trương, ông Trương Văn Hiền - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Tiền Giang - đánh giá: 500 chỉ vàng tặng cho CNLĐ là rất quý, nhưng chính mối quan hệ lao động hài hòa trong Cty mới quý hơn vàng, nó giúp cho DN phát triển bền vững, CNLĐ an tâm, tự tin làm việc và gắn bó với DN. Trong những năm qua, chưa ghi nhận trường hợp nào CNLĐ bỏ Cty Hoan Vinh để đi làm việc nơi khác.

KỲ QUAN
TIN LIÊN QUAN

Khu trọ của những người xa quê ở lại Bình Dương ngày giáp Tết

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Những dãy trọ ở Bình Dương ngày giáp Tết vắng hẳn người. Không gian lắng đọng lại với những người lao động xa quê vì điều kiện kinh tế khó khăn không thể về quê đón Tết, sum họp cùng người thân.

Những ngày cuối năm ở xóm sợ... Tết

Trần Trung - Nguyễn Thúy |

Tết Nguyên đán là dịp mà những con người đang tha phương cầu thực nơi xứ lạ luôn mong mỏi trở về, nhưng tại con ngõ nhỏ 121 Lê Thanh Nghị (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), điều đó lại hoàn toàn trái ngược. Đối với họ, Tết lại là khoảng thời gian luôn nặng trĩu những tâm tư.

Đổi đời cho nhiều trẻ là con em đồng bào dân tộc thiểu số ở Đắk Lắk

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Những năm qua, hàng chục trẻ em đồng bào dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn ở Đắk Lắk đã được lực lượng Bộ đội biên phòng tỉnh cưu mang, nhận làm con nuôi để giúp ăn học, có một cuộc đời mới sáng sủa hơn.

Dự báo thời tiết Tết Nguyên đán 2023 có mưa kèm rét đậm hay không?

AN AN - MINH HÀ |

Cơ quan khí tượng cho biết Tết Nguyên đán 2023 ở miền Bắc khả năng mưa nhỏ mưa phùn vài nơi, sáng sớm có sương mù. Trời phổ biến trạng thái rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại.

“Người vận chuyển” những chuyến xe miễn phí đón công nhân về quê ăn Tết

Trần Tuấn |

Để việc đón công nhân về quê ăn Tết diễn ra thuận tiện nhất, lái xe của các doanh nghiệp vận tải đã đưa xe đến khu công nghiệp Thăng Long từ tối hôm trước và ngủ qua đêm chờ công nhân tới.

Người dân lỉnh kỉnh đồ đạc rời Thủ đô về quê ăn Tết

PHẠM ĐÔNG - HỮU CHÁNH |

28 Tết, tại các bến xe lớn Hà Nội như Mỹ Đình, Nước Ngầm, Giáp Bát... bắt đầu nhộn nhịp, người dân khăn gói đồ đạc về quê nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Đầu tư chứng khoán dài hạn có hiệu quả hơn gửi tiết kiệm?

LÂM ANH |

VN-Index kết năm 2022 giảm gần 33% dẫn đến tỉ suất sinh lời của các nhà đầu tư trên kênh này bị kéo tụt đáng kể. Trong khi đó, cuộc đua tăng lãi suất tiền gửi đang ngày một nóng lên khiến kênh đầu tư chứng khoán đang ngày càng lép vế hơn trong cuộc đua hút dòng tiền.

Người dân lỉnh kỉnh hành lý về quê ăn Tết, có chặng xe về miền Tây hết vé

Chân Phúc |

Lượng khách tăng đột biến tại Bến xe Miền Tây (quận Bình Tân) trong sáng ngày 19.1. Một số chặng từ TPHCM đi các tỉnh miền Tây đã rơi vào tình trạng hết vé.