Đào tạo nâng cao trình độ, quan tâm, bảo vệ cán bộ Công đoàn

Nam Dương |

TPHCM - Nhiều cán bộ công đoàn (CĐ) mong muốn Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam sẽ có những quyết sách để đào tạo nâng cao trình độ, kỹ năng hoạt động và quan tâm, bảo vệ cán bộ CĐ.

Bảo vệ tốt hơn cán bộ công đoàn

Bà Trần Thị Hồng Vân - Chủ tịch CĐCS Công ty TNHH Nissei Electric Việt Nam - nêu thực trạng, hiện nay, gần 100% cán bộ CĐ tại cơ sở hoạt động kiêm nhiệm, nhất là doanh nghiệp ngoài Nhà nước hay có vốn đầu tư nước ngoài.

Bà Vân cũng cho rằng, cán bộ CĐCS hiện nay có rất nhiều việc phải làm, nếu không có sự tâm quyết, nỗ lực rất cao và thường xuyên phải làm ngoài giờ làm việc thì mới thực hiện được hết nhiệm vụ tại cơ sở. Nhiều cán bộ CĐ phải cố gắng, nỗ lực gấp bội so với những quản lý khác đồng cấp để vừa làm tốt công việc chuyên môn và vừa thực hiện công việc CĐ. Đôi khi cán bộ CĐ phải chấp nhận sự hi sinh đánh đổi rất lớn, vì nhiều lãnh đạo doanh nghiệp cho rằng, làm việc CĐ không có nghĩa là giảm thời gian làm việc chuyên môn.

Hoàn thành công việc chuyên môn là điều kiện tiên quyết đầu tiên đối với cán bộ CĐCS, vì nếu không làm được việc chuyên môn thì không thể làm việc của CĐ.

Bà Vân kiến nghị: "Để cán bộ CĐCS, nhất là chủ tịch CĐCS, có thể yên tâm hoạt động, có thể dám đấu tranh vì quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của NLĐ, thì đại hội cần có quyết sách xây dựng tạo nguồn kinh phí đủ mạnh để có thể thu hút đội ngũ cán bộ CĐ có trí tuệ, bản lĩnh, tâm huyết, trách nhiệm, uy tín và phương pháp công tác tốt.

Và đặc biệt là phải bảo vệ được cán bộ CĐ, hỗ trợ họ về tài chính, tìm việc làm mới nếu chẳng may bị doanh nghiệp trù dập, sa thải, thì cán bộ CĐ mới có thể yên tâm hoạt động, mạnh dạn đấu tranh vì đoàn viên, người lao động (NLĐ)".

Chăm lo, đào tạo cán bộ công đoàn

Ông Võ Khắc Bình - Chủ tịch LĐLĐ Quận 7, TPHCM - nhận xét: Chúng ta đã nói nhiều đến việc xây dựng nhà ở xã hội cho NLĐ, nhưng cũng cần quan tâm đến việc xây dựng nhà ở xã hội cho cán bộ CĐ thuê, mua.

Vì thực tế hiện nay, có nhiều cán bộ CĐ vẫn còn rất khó khăn, phải đi thuê nhà bên ngoài hay ở chung với gia đình. Quốc hội đã thông qua Luật Nhà ở (sửa đổi), trong đó có quy định Tổng LĐLĐ Việt Nam là cơ quan chủ quản đầu tư xây dựng nhà ở xã hội cho công nhân (CN), NLĐ thuê.

"Đại hội XIII CĐ Việt Nam cũng cần đề ra nghị quyết về xây dựng nhà ở xã hội cho cán bộ CĐ có hoàn cảnh khó khăn thuê, mua, như thế họ mới yên tâm cống hiến cho tổ chức. Đại hội cũng nên có khung tiêu chí để đánh giá cán bộ CĐ trong tình hình mới theo xu hướng ứng dụng công nghệ thông tin trong việc đánh giá và trong thực thi công việc" - ông Bình nói.

Ông Võ Khắc Bình (bên phải), đến tận phòng trọ của NLĐ để tặng quà trong đợt dịch COVID-19 bùng phát tại TPHCM. Ảnh: Nam Dương
Ông Võ Khắc Bình (bên phải) đến tận phòng trọ của NLĐ để tặng quà trong đợt dịch COVID-19 bùng phát tại TPHCM. Ảnh: Nam Dương

Ông Lưu Kim Hồng - Chủ tịch CĐCS Công ty Nidec Việt Nam - nêu thực tế, hiện nay, đại đa số cán bộ CĐCS đều kiêm nhiệm, được NLĐ tín nhiệm bầu làm công tác CĐ, nhưng hầu hết đều chưa được đào tạo bài bản về lý luận, nghiệp vụ, kỹ năng hoạt động CĐ.

Theo ông Hồng, trong thời gian tới, khi có tổ chức đại diện NLĐ tại doanh nghiệp, tổ chức CĐ sẽ phải đối mặt với những khó khăn, thách thức chưa có tiền lệ. Vì vậy, Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam cần đề ra những chủ trương, chính sách để nâng cao trình độ cho cán bộ CĐ, nhất là ở CĐCS.

"Trước mắt cần chuẩn hóa trình độ về lý luận, nghiệp vụ, kỹ năng hoạt động CĐ cho ban chấp hành CĐCS tùy theo quy mô đoàn viên, lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp và mức độ phức tạp ngành nghề để đáp ứng những yêu cầu trong tình hình mới" - ông Hồng đề xuất.

Nam Dương
TIN LIÊN QUAN

Chương trình “Gửi niềm tin, trao kỳ vọng” chào mừng Đại hội Công đoàn Việt Nam

Kỳ Quan |

Hòa cùng khí thế vui tươi, phấn khởi của CNVCLĐ, đoàn viên Công đoàn cả nước chào mừng Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 -2028, tối 30.11, LĐLĐ tỉnh Long An tổ chức chương trình hoạt động “Gửi niềm tin, trao kỳ vọng”.

Đề xuất chọn Bến Tre làm điểm triển khai xây dựng Thiết chế Công đoàn

Tùng Giang |

Trước thềm Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, chiều 30.11, tại Tổng Công ty May 10 (quận Long Biên, TP Hà Nội), Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (LĐLĐVN) tổ chức diễn đàn chuyên đề “Nâng cao hiệu quả chăm lo, bảo vệ quyền lợi cho lao động nữ và công tác xây dựng gia đình CNVCLĐ no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh”.

Công đoàn Thừa Thiên - Huế thực hiện hàng nghìn cuộc kiểm tra, giám sát

HẠNH AN |

Theo ông Lê Minh Nhân - Tỉnh ủy viên, Ủy viên Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Thừa Thiên - Huế, Công đoàn các cấp trong tỉnh đã tổ chức 2.854 cuộc kiểm tra, giám sát. Đạt được kết quả này là sự nỗ lực, cố gắng lớn của đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra toàn tỉnh.

Triển khai chuyển đổi số trong lĩnh vực quản lý tài chính công đoàn

Minh Phương |

Tại Diễn đàn chuyên đề số 5 chào mừng Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam với chủ đề “Các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý tài chính, tài sản công đoàn”, các đại biểu đã đóng góp nhiều ý kiến quan trọng để xây dựng nguồn lực tài chính công đoàn đủ mạnh nhằm đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới...

Thể thao là sợi dây gắn kết công đoàn viên

Hoài Việt |

Thể thao được xem là hoạt động cần thiết và được các tổ chức Công đoàn cơ sở, các ngành, lĩnh vực luôn thực hiện cho cán bộ công nhân viên, công đoàn viên của mình tham gia. Thể thao mang ý nghĩa nâng cao về thể chất, tạo một tinh thần thoải mái để mọi người có được thể trạng tốt từ đó làm công việc chuyên môn của mình hiệu quả hơn.

Trân trọng từng sáng kiến của đoàn viên, người lao động dù là nhỏ nhất

Đức Mạnh - Phương Anh |

Công đoàn Viettel Solutions luôn tạo môi trường cho cán bộ nhân viên được thể hiện đam mê. Trân trọng, ghi nhận và tôn vinh kịp thời các sáng kiến, ý tưởng dù là nhỏ nhất.

Nâng cao năng lực cán bộ Công đoàn làm công tác đối ngoại

NHÓM PV |

Chủ tịch Công đoàn Công Thương kiến nghị Tổng LĐLĐVN tiếp tục nâng cao năng lực cán bộ làm công tác đối ngoại để vận động, khai thác, sử dụng hiệu quả, đúng quy định các nguồn hỗ trợ tài chính, kỹ thuật của quốc tế.

Bắc Giang kiến nghị đẩy mạnh xây dựng nhà ở xã hội cho người lao động

NHÓM PV |

Công đoàn tỉnh Bắc Giang kiến nghị Chính phủ tiếp tục quan tâm chỉ đạo đẩy mạnh xây dựng nhà ở xã hội dành cho người lao động và có nhiều chính sách ưu đãi, hỗ trợ hơn cho người lao động trong việc thuê, mua nhà ở xã hội.

Chương trình “Gửi niềm tin, trao kỳ vọng” chào mừng Đại hội Công đoàn Việt Nam

Kỳ Quan |

Hòa cùng khí thế vui tươi, phấn khởi của CNVCLĐ, đoàn viên Công đoàn cả nước chào mừng Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 -2028, tối 30.11, LĐLĐ tỉnh Long An tổ chức chương trình hoạt động “Gửi niềm tin, trao kỳ vọng”.

Đề xuất chọn Bến Tre làm điểm triển khai xây dựng Thiết chế Công đoàn

Tùng Giang |

Trước thềm Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, chiều 30.11, tại Tổng Công ty May 10 (quận Long Biên, TP Hà Nội), Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (LĐLĐVN) tổ chức diễn đàn chuyên đề “Nâng cao hiệu quả chăm lo, bảo vệ quyền lợi cho lao động nữ và công tác xây dựng gia đình CNVCLĐ no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh”.

Công đoàn Thừa Thiên - Huế thực hiện hàng nghìn cuộc kiểm tra, giám sát

HẠNH AN |

Theo ông Lê Minh Nhân - Tỉnh ủy viên, Ủy viên Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Thừa Thiên - Huế, Công đoàn các cấp trong tỉnh đã tổ chức 2.854 cuộc kiểm tra, giám sát. Đạt được kết quả này là sự nỗ lực, cố gắng lớn của đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra toàn tỉnh.

Triển khai chuyển đổi số trong lĩnh vực quản lý tài chính công đoàn

Minh Phương |

Tại Diễn đàn chuyên đề số 5 chào mừng Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam với chủ đề “Các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý tài chính, tài sản công đoàn”, các đại biểu đã đóng góp nhiều ý kiến quan trọng để xây dựng nguồn lực tài chính công đoàn đủ mạnh nhằm đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới...