Bắc Giang kiến nghị đẩy mạnh xây dựng nhà ở xã hội cho người lao động

NHÓM PV |

Công đoàn tỉnh Bắc Giang kiến nghị Chính phủ tiếp tục quan tâm chỉ đạo đẩy mạnh xây dựng nhà ở xã hội dành cho người lao động và có nhiều chính sách ưu đãi, hỗ trợ hơn cho người lao động trong việc thuê, mua nhà ở xã hội.

Gần 90% doanh nghiệp Bắc Giang đã thành lập công đoàn cơ sở

Chiều 2.12, trong chương trình Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bắc Giang Nguyễn Văn Cảnh đã có những chia sẻ về việc đẩy mạnh các hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động, góp phần củng cố niềm tin, sự gắn bó giữa tổ chức Công đoàn với đoàn viên, người lao động.

Theo Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bắc Giang, thời gian qua, địa phương đã chăm lo thông qua việc thực hiện đối thoại, ký kết thỏa ước lao động tập thể được đẩy mạnh, tập trung ở cơ sở với trên 85% doanh nghiệp tổ chức đối thoại hàng năm.

Có 87,7% doanh nghiệp đã thành lập công đoàn cơ sở ký kết thỏa ước lao động tập thể với nhiều nội dung thiết thực, cao hơn so với quy định của pháp luật.

Trong đó, tập trung vào các vấn đề cơ bản như: Tiền lương, tiền thưởng, tiền ăn ca, xăng xe, chuyên cần, thâm niên, thời giờ nghỉ ngơi, chế độ cho lao động nữ, hiếu, hỉ, tham quan, nghỉ mát, các chế độ phúc lợi, trợ cấp khác..., qua đó, đã góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, người lao động.

Tỉnh cũng chăm lo vào dịp Tết Nguyên đán được tổ chức lan tỏa, rộng khắp, đậm dấu ấn công đoàn. Các cấp công đoàn đã tổ chức thăm, tặng quà cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, bị mất việc làm, giảm thu nhập do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, tặng quà tết cho con công nhân lao động, người nghèo.

Đồng thời tổ chức chương trình “Tết sum vầy”, “Gian hàng tết, gian hàng 0 đồng”; chương trình “Nhà trọ văn minh - Tết không xa nhà” tại các khu nhà trọ; tổ chức chương trình “Đồng hành cùng công nhân lao động về quê đón Tết Nguyên đán”...

Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bắc Giang Nguyễn Văn Cảnh. Ảnh: Tô Thế
Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bắc Giang Nguyễn Văn Cảnh. Ảnh: Tô Thế

Trong 5 năm qua, đã hỗ trợ, tặng quà tết, vé xe cho hơn 700 nghìn lượt đoàn viên người lao động có hoàn cảnh khó khăn, với tổng số tiền trên 201 tỉ đồng.

Ngoài ra, tỉnh cũng chi hỗ trợ kịp thời, đúng chế độ, chính sách cho 20.925 đoàn viên, người lao động bị F0, F1 trong dịch COVID-19 với tổng số tiền trên 24,6 tỉ đồng.

Thời gian tới, ông Nguyễn Văn Cảnh cho biết, sẽ đổi mới phương pháp, cách thức tổ chức các hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động theo hướng đẩy mạnh chương trình phúc lợi, chương trình “Tết sum vầy”, chương trình Tháng công nhân, Tháng an toàn vệ sinh lao động...

Đề xuất, phối hợp với lãnh đạo cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp bảo đảm việc làm, thu nhập, an toàn vệ sinh lao động, cải thiện điều kiện làm việc, khám sức khỏe định kỳ và tiếp tục nâng cao chất lượng bữa ăn ca tại doanh nghiệp.

Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động truyền thông với nội dung và hình thức phong phú, đặc biệt khai thác sử dụng hiệu quả các mạng xã hội như Tiktok, Zalo, Facebook... nhằm nâng cao nhận thức về pháp luật, kết hợp tuyên truyền các giá trị đạo đức, tinh hoa văn hóa cho công nhân lao động. Vận động người lao động tích cực tham gia các hoạt động văn hóa, thể thao.

Tham gia đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng thiết chế của Công đoàn, quan tâm đầu tư các hạng mục: nhà văn hóa, nhà đa năng, sân vận động, công viên cây xanh… đặc biệt tham mưu xây dựng, quản lý, vận hành nhà ở xã hội dành cho công nhân lao động tại các khu, cụm công nghiệp.

LĐLĐ tỉnh Bắc Giang cũng tăng cường phối hợp kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chế độ chính sách cho công nhân viên chức lao động..., bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động.

Đề nghị đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng thiết chế của Công đoàn

Tại đại hội, thay mặt các cấp Công đoàn tỉnh Bắc Giang và hơn 300.000 công nhân viên chức lao động, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bắc Giang đề xuất một số kiến nghị tới Chính phủ và Tổng LĐLĐVN.

Theo đó, kiến nghị Chính phủ tiếp tục quan tâm chỉ đạo đẩy mạnh xây dựng nhà ở xã hội dành cho người lao động và có nhiều chính sách ưu đãi, hỗ trợ cho người lao động trong việc thuê, mua nhà ở xã hội.

Đề nghị Tổng LĐLĐVN quan tâm đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng thiết chế của Công đoàn, trong đó có nhà ở dành cho công nhân lao động có gia cảnh khó khăn.

Bên cạnh đó, đề nghị Tổng LĐLĐVN tiếp tục chỉ đạo, mở rộng các đối tác để thực hiện tốt hơn chương trình phúc lợi dành cho công nhân lao động.

NHÓM PV
TIN LIÊN QUAN

Kỳ vọng xây dựng thêm thiết chế văn hóa, nhà ở xã hội cho công nhân

Thanh Vân |

Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2023 - 2028 diễn ra trong 3 ngày từ 1-3.12 tại Hà Nội. Công nhân và doanh nghiệp gửi gắm, kỳ vọng những quyết sách trong nhiệm kỳ tới sẽ giúp người lao động có thêm thiết chế văn hóa, đặc biệt là giúp người lao động thực hiện ước mơ an cư.

Mong muốn sớm triển khai các thiết chế công đoàn và hỗ trợ người lao động mua nhà ở xã hội

ĐÌNH TRỌNG-HOÀNG TRUNG |

Ngày 30.11, LĐLĐ tỉnh Bình Dương cho biết, 36 đại biểu đại diện cho hơn 820.000 đoàn viên công đoàn tỉnh Bình Dương đã ra Hà Nội để dự Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023-2028.

Công nhân mong tăng cường xây nhà ở xã hội, nhà trẻ cho con công nhân

Nam Dương |

Nhiều công nhân (CN) của TPHCM mong muốn Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam sẽ thảo luận và đưa ra các nghị quyết, chương trình hành động để nâng cao trình độ tay nghề cho CN; tăng cường xây dựng nhà trẻ cho con CN; xây dựng nhà ở xã hội cho CN thuê, mua và hỗ trợ CN vay vốn thông qua Tổ chức Tài chính vi mô CEP...

Tin tưởng giải pháp đột phá chăm lo người lao động từ Ban chấp hành mới

Ngô Hữu Lễ (Chủ tịch LĐLĐ huyện Chợ Mới – An Giang) |

Là cán bộ Công đoàn chuyên trách, tôi tin tưởng Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XIII đề ra nhiều giải pháp đột phá về chăm lo người lao động.

Khám sức khỏe, chăm lo thiết thực cho đời sống đoàn viên, NLĐ ở Thái Bình

Lương Hà |

Thái Bình - Thời gian qua, các cấp Công đoàn trong tỉnh Thái Bình tích cực thực hiện nhiều chương trình, việc làm thiết thực để chăm lo cho đoàn viên, người lao động (NLĐ), nhất là hoạt động khám sức khỏe.

Kỳ vọng những đột phá của phong trào công nhân thời gian tới

Đoàn Hưng |

Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam đã khép sau 3 ngày làm việc nghiêm túc, hiệu quả. Với kết quả của Đại hội, đông đảo đoàn viên công đoàn, người lao động tỉnh Quảng Ninh càng có thêm cơ sở đặt trọn niềm tin vào những “thủ lĩnh” của phong trào công nhân.

75.000 đoàn viên, người lao động hưởng lợi từ các chương trình phúc lợi

PHƯƠNG ANH |

Những năm qua, các cấp Công đoàn trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng đã đẩy mạnh ký kết thỏa thuận hợp tác, thực hiện nhiều chương trình phúc lợi cho đoàn viên, người lao động. Qua đó, đã góp phần trực tiếp chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động, nâng cao vị thế của tổ chức Công đoàn.

Tin tưởng Ban Chấp hành có đủ kỹ năng và trình độ để đảm đương nhiệm vụ

Minh Hạnh |

Sau khi có kết quả bầu Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XIII (nhiệm kỳ 2023-2028), trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, ông Nguyễn Quý Tuấn Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty Viglacera cho rằng, Đại hội đã chọn ra được những người đủ đức, đủ tài đảm đương nhiệm vụ mới.

Kỳ vọng xây dựng thêm thiết chế văn hóa, nhà ở xã hội cho công nhân

Thanh Vân |

Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2023 - 2028 diễn ra trong 3 ngày từ 1-3.12 tại Hà Nội. Công nhân và doanh nghiệp gửi gắm, kỳ vọng những quyết sách trong nhiệm kỳ tới sẽ giúp người lao động có thêm thiết chế văn hóa, đặc biệt là giúp người lao động thực hiện ước mơ an cư.

Mong muốn sớm triển khai các thiết chế công đoàn và hỗ trợ người lao động mua nhà ở xã hội

ĐÌNH TRỌNG-HOÀNG TRUNG |

Ngày 30.11, LĐLĐ tỉnh Bình Dương cho biết, 36 đại biểu đại diện cho hơn 820.000 đoàn viên công đoàn tỉnh Bình Dương đã ra Hà Nội để dự Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023-2028.

Công nhân mong tăng cường xây nhà ở xã hội, nhà trẻ cho con công nhân

Nam Dương |

Nhiều công nhân (CN) của TPHCM mong muốn Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam sẽ thảo luận và đưa ra các nghị quyết, chương trình hành động để nâng cao trình độ tay nghề cho CN; tăng cường xây dựng nhà trẻ cho con CN; xây dựng nhà ở xã hội cho CN thuê, mua và hỗ trợ CN vay vốn thông qua Tổ chức Tài chính vi mô CEP...