Cty Descon bị tuyên bố phá sản, 11 tỉ đồng nợ BHXH sẽ ra sao?

LÊ TUYẾT |

Cty CP Xây dựng Công nghiệp (Descon) TPHCM vừa bị Tòa án nhân dân TPHCM ra quyết định mở thủ tục phá sản. Ngoài các khoản nợ với các công ty đối tác, nhà thầu phụ, hiện công ty này đang để nợ BHXH, BHYT với số tiền hơn 11 tỉ đồng. Món nợ này sẽ được xử lý ra sao để đảm bảo quyền lợi cho người lao động (NLĐ)?

Cty Descon được xem là doanh nghiệp hoạt động lâu năm trong lĩnh vực xây dựng. Theo thông tin công bố từ đơn vị này, cuối năm 2017, Descon đạt doanh thu 1.445,7 tỉ đồng và lợi nhuận sau thuế 24,6 tỉ đồng, tăng gấp 3 lần so với năm 2016.

Descon cũng là nhà thầu của hàng loạt dự án đình đám tại TPHCM như Khu dân cư Đảo kim cương, Khu chung cư Hưng Ngân Garden, Trung tâm Logistic Bình Dương; Nhà khách Hậu Giang…

NLĐ làm việc cho Cty Descon - Ảnh: DESCON
NLĐ làm việc cho Cty Descon. Ảnh: DESCON

Thế nhưng, thực hiện trách nhiệm đối với người lao động là đóng BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp thì doanh nghiệp này lại bỏ qua khi tính đến nay, Descon đã để nợ BHXH, BHYT lên đến 11 tỉ đồng.

Cơ quan BHXH TPHCM cho biết, Cty Descon đã vi phạm quy định của pháp luật về đóng BHXH 2 năm qua, với số tiền lên đến 11 tỉ đồng.

Trước thông tin Descon bị Tòa án nhân dân TPHCM có quyết định mở thủ tục phá sản, cơ quan BHXH TP cho biết chưa nhận được thông tin chính thức từ Tòa án. Đơn vị này cũng sẽ chủ động tìm hiểu thông tin từ phía tòa án để có hướng xử lý tiếp theo nhằm bảo đảm quyền lợi cho NLĐ nơi đây.

Về khoản nợ của Cty Descon, BHXH TP cũng đã tiến hành Thanh tra làm rõ trách nhiệm của Descon trong việc nợ đọng, trốn đóng BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp của NLĐ.

Trước đó, BHXH quận, phòng của BHXH TP đã áp dụng nhiều biện pháp đôn đốc, kiểm tra xử lý nhưng DN vẫn không thực hiện nghĩa vụ.

Theo Luật sư Nguyễn Giang Nam (Đoàn Luật sư TPHCM), tại Khoản 1, Điều 66, Luật phá sản 2014 quy định về việc gửi giấy đòi nợ nêu rõ: “Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày Tòa án nhân dân ra quyết định mở thủ tục phá sản, chủ nợ phải gửi giấy đòi nợ cho Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản”.

Cơ quan BHXH cũng chính là một chủ nợ, đồng thời có trách nhiệm quản lý, sử dụng và bảo vệ quỹ BHXH cho NLĐ.

Chính vì vậy cơ quan BHXH cần liên hệ Tòa án, Quản tài viên để thực hiện thông báo số nợ BHXH mà DN chưa thực hiện. Sau đó mới có thể tham gia sâu vào Hội nghị chủ nợ, quá trình phục hồi DN hay thanh lý tài sản…

Tại Điều 54, Luật phá sản 2014 quy định về thứ tự phân chia tài sản khi có quyết định tuyên DN phá sản nói rõ, các khoản nợ lương, trợ cấp thôi việc, BHXH, BHYT đối với NLĐ, quyền lợi khác theo HĐLĐ và thỏa ước lao động tập thể đã ký kết sẽ được ưu tiên chi trả đứng hàng thứ 2 sau “chi phí phá sản”.

Tuy nhiên, áp dụng triệt để hay không đòi hỏi sự nỗ lực một phần từ khâu tham gia, giám sát của chính chủ nợ…

LÊ TUYẾT
TIN LIÊN QUAN

Khởi kiện 18 DN thu lại cho CNLĐ hơn 10,3 tỉ đồng BHXH, BHYT

P.Linh |

Sáng 18.12, tại TP Tuy Hòa (Phú Yên) cụm thi đua 10 LĐLĐ tỉnh khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên tổ chức tổng kết hoạt động năm 2018 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2019.

Ứng dụng CNTT trong lĩnh vực BHXH: Nhiều lợi ích cho người dân

Hà Anh |

Sáng 18.12, Cổng Thông tin điện tử Chính phủ phối hợp với BHXH Việt Nam tổ chức cuộc tọa đàm với chủ đề “BHXH Việt Nam ứng dụng CNTT: Nhiều lợi ích cho người dân”. Tham gia toạ đàm có các ông  Nguyễn Hoàng Phương – Phó Giám đốc Trung tâm CNTT – BHXH Việt Nam; Vũ Đức Thuật – Phó Giám đốc BHXH TP.Hà Nội.

Hải Phòng: Nhiều công nhân bị thương sau vụ nổ ở quán ăn

Băng Tâm |

Sáng 24.2, lãnh đạo UBND xã Hồng Phong (huyện An Dương, Hải Phòng) xác nhận, cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ vụ nổ ở quán ăn khiến nhiều công nhân bị thương.

Khu công nghiệp nghìn tỉ chậm tiến độ, dân đi không được, ở cũng không xong

Nguyễn Minh - Khánh Linh |

Hoà Bình - Khu công nghiệp Yên Quang với vốn đầu tư hơn 1.600 tỉ đồng, đến nay vẫn đang chậm tiến độ và chưa bố trí được khu tái định cư cho người dân, khiến dân bất an ngay trong chính ngôi nhà của mình.

Liên Hợp Quốc yêu cầu Nga rút quân khỏi Ukraina

Thanh Hà |

Liên Hợp Quốc bỏ phiếu ngày 23.2 yêu cầu Nga rút quân ngay lập tức và vô điều kiện khỏi Ukraina và kêu gọi cho một nền hòa bình “công bằng và lâu dài”.

Quảng Ngãi kết thúc Dự án Công viên tình yêu vì đã 8 năm chỉ là bãi thả bò

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Dự án Công viên tình yêu ở tỉnh Quảng Ngãi được kỳ vọng sẽ tạo sẽ điểm hẹn hò lãng mạn cho các cặp đôi yêu đương, tuy nhiên đến nay, dự án này đã chậm tiến độ 8 năm, thành bãi đất trống để người dân chăn thả bò. TP Quảng Ngãi quyết định "khai tử" dự án này để làm trường học.

Khi giải quyết thủ tục hành chính, không yêu cầu dân xuất trình sổ hộ khẩu

THEO CHINHPHU.VN |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 23.2.2023 chỉ đạo tiếp tục đẩy mạnh triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030 tại các bộ, ngành, địa phương năm 2023 và những năm tiếp theo.

Góc nhìn thể thao 100: Sự hồi sinh của Man United

NHÓM PV |

Man United đang có phong độ ấn tượng dưới thời huấn luyện viên Erik ten Hag. Góc nhìn thể thao 100 sẽ cùng bình luận viên Việt Hùng chia sẻ về vấn đề này.

Khởi kiện 18 DN thu lại cho CNLĐ hơn 10,3 tỉ đồng BHXH, BHYT

P.Linh |

Sáng 18.12, tại TP Tuy Hòa (Phú Yên) cụm thi đua 10 LĐLĐ tỉnh khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên tổ chức tổng kết hoạt động năm 2018 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2019.

Ứng dụng CNTT trong lĩnh vực BHXH: Nhiều lợi ích cho người dân

Hà Anh |

Sáng 18.12, Cổng Thông tin điện tử Chính phủ phối hợp với BHXH Việt Nam tổ chức cuộc tọa đàm với chủ đề “BHXH Việt Nam ứng dụng CNTT: Nhiều lợi ích cho người dân”. Tham gia toạ đàm có các ông  Nguyễn Hoàng Phương – Phó Giám đốc Trung tâm CNTT – BHXH Việt Nam; Vũ Đức Thuật – Phó Giám đốc BHXH TP.Hà Nội.