8 doanh nghiệp nợ BHXH "khủng" tại Gia Lai: Chuyển danh sách sang Cơ quan Cảnh sát điều tra

ĐÌNH VĂN |

Trong một động thái cứng rắn, BHXH tỉnh Gia Lai đã chuyển danh sách 8 doanh nghiệp (DN) nợ 28,5 tỉ đồng tiền BHXH sang cơ quan công an xử lý. Đáng chú ý, trong số này, đa phần là các DN có “số má” tại Gia Lai với doanh thu hàng năm lên đến hàng trăm, hàng nghìn tỉ đồng. Do vậy, rất cần chế tài ràng buộc để các DN có trách nhiệm với người lao động (NLĐ).

Điểm mặt doanh nghiệp

Dây dưa, chây ỳ thực hiện BHXH, BHYT, BHYT, BHTN, bảo hiểm tai nạn lao động là điều mà nhiều DN phớt lờ trách nhiệm với NLĐ. Theo dõi, đốc thúc liên tục nhưng không có kết quả, BHXH tỉnh Gia Lai buộc chuyển danh sách 8 DN nợ đọng BHXH kéo dài sang Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về quản lý kinh tế và chức vụ (PC46, Công an tỉnh Gia Lai). Phó Giám đốc BHXH tỉnh Gia Lai - ông Đoàn Ngô nhấn mạnh: “Sau khi hội ý, phía công an đề nghị trước mắt ngành BHXH tổ chức thanh tra và xử phạt các lỗi vi phạm của 8 DN. Cụ thể, trong thời gian DN nợ, họ đã thu chi tiền của NLĐ mà không chuyển cho cơ quan BHXH, có hay không hành vi chiếm dụng. Sau khi xử phạt hành chính với lỗi, hành vi này, cơ quan công an sẽ căn cứ vào đó, xử lý các bước tiếp theo”.

Danh sách 8 DN bị “điểm mặt, gọi tên” đã nằm ở PC46 gồm: Cty CP Sông Đà 3 (địa chỉ 105/ Phạm Văn Đồng, TP. Pleiku); Cty CP Tập đoàn Đức Long Gia Lai (90/ Lê Duẩn, TP. Pleiku); Cty Kinh doanh hàng xuất khẩu Quang Đức (29A Trường Chinh, TP. Pleiku); Cty CP Đông Hưng (189/ Lê Đại Hành, TP. Pleiku); Chi nhánh Cty TNHH Vinh Quang 1 (08/ Trần Phú, TP. Pleiku); Cty CP Xây dựng và Vận tải Gia Lai (Thôn 5, xã Trà Đa, TP. Pleiku); Chi nhánh Tây Nguyên - TCty Xây dựng công trình Giao thông I (37/ Trường Chinh, TP. Pleiku ) và cuối cùng là Cty CP Xây dựng và Kinh doanh dịch vụ 117 (138 Lê Duẩn, TP. Pleiku).

Đáng chú ý, trong số này, nhiều DN là “ông lớn”, là “thương hiệu” của tỉnh Gia Lai và luôn nắm trong tay những dự án lớn hàng trăm tỉ, hàng ngàn tỉ đồng tại địa phương đó là: Tập đoàn Đức Long Gia Lai, Cty Quang Đức, Cty Đông Hưng. Sau khi hết dự án tại Gia Lai, Cty CP Sông Đà 3 đã rút quân, dời hội sở về Bắc, nên cơ quan BHXH tỉnh Gia Lai cho rằng, việc đòi nghĩa vụ BHXH “còn khó hơn cả lên trời”. Thậm chí có Cty bị vết đen, dấu hiệu lừa đảo, như Cty Vinh Quang I bị Văn phòng Chính phủ đề nghị UBND tỉnh Gia Lai làm rõ có hay không lừa dối khách hàng, khi thực hiện các dự án mà trong đó, cứ một lô đất là bán cho nhiều người.

Nên làm rõ việc “chiếm dụng tiền của NLĐ”

Ông Đoàn Ngô - Phó Giám đốc BHXH tỉnh Gia Lai - cho biết, sau khi chuyển danh sách 8 DN trên sang công an, cơ quan BHXH đã ra kế hoạch thanh tra đột xuất thêm 8 DN khác có dấu hiệu trốn đóng BHXH. “Một tín hiệu mừng là sau khi công bố kế hoạch, một DN đã tự giác nộp đầy đủ số tiền đã nợ” - ông Ngô thông báo. Đáng chú ý, nhận thấy vai trò của NLĐ là nguồn nhân lực, tài sản quý giá của DN và xã hội, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Võ Ngọc Thành đã đồng ý với kế hoạch thanh tra 60 DN trong năm 2018 của cơ quan BHXH tỉnh Gia Lai. Đây chính là “đòn” trực diện nhắm vào các DN cố tình phớt lờ quyền lợi của NLĐ.

Ông Đoàn Ngô cũng bày tỏ sự khó khăn khi ngành BHXH không được trao nhiều quyền để xử lý răn đe các DN. Đó là cơ quan BHXH chỉ được thanh tra việc đóng BHXH hay chưa, còn các vấn đề khác như DN có bao nhiêu lao động, tiền lương của NLĐ đóng lúc nào, có đúng quy định Nhà nước hay không, cấp thẻ BHYT chưa, cấp sổ bảo hiểm chưa... thì không. “Đó hạn chế, là bất cập” - ông Ngô ta thán.

Trưởng phòng Khai thác và Thu nợ (BHXH tỉnh Gia Lai) - ông Nguyễn Bá Đông cho biết, đảm bảo quyền và lợi ích cho NLĐ, trước mắt Tỉnh ủy, HĐND tỉnh và UBND tỉnh cần quyết liệt xử lý những đơn vị mà ngành BHXH hoặc đoàn liên ngành đã báo cáo danh sách không khắc phục việc đóng BHXH. “Tỉnh ủy, UBND tỉnh phải răn đe các DN cố tình không chấp hành những quy định của Luật BHXH để cơ quan BHXH bảo vệ tốt hơn quyền lợi NLĐ” - ông Đông kiến nghị.

Trong diễn biến liên quan, sau khi cơ quan BHXH chuyển danh sách 18 DN nợ 23 tỉ đồng tiền BHXH, BHYT, BHTN sang LĐLĐ tỉnh Gia Lai khởi kiện, bằng các biện pháp nhẹ nhàng và mềm dẻo, LĐLĐ tỉnh buộc 14 DN đóng đủ tiền, riêng 4 DN khác đang vận động, thuyết phục.

ĐÌNH VĂN
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.