Công nhân miền Trung “ăn tết” cùng Thủ tướng

Hoàng Văn Minh |

Họ đã háo hức chờ đợi để rồi vỡ òa những nụ cười mãn nguyện và cả những giọt nước mắt hạnh phúc tại Cung thể thao Tiên Sơn (Đà Nẵng) sáng 22.4 vừa qua. Lần đầu tiên, hàng ngàn công nhân vùng kinh tế trọng điểm miền Trung được “ăn tết” – tết công nhân cùng người đứng đầu Chính phủ – Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc. Và đó là một cái tết ấm áp, thỏa mãn, tràn đầy hy vọng cho một tương lai gần…

Tết thì phải có quà…

Còn nhớ tết công nhân năm 2016, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc lần đầu tiên “ăn tết” với hơn 3.000 công nhân tại Đồng Nai. Và hình ảnh ấn tượng nhất của cuộc gặp năm đó bây giờ vẫn còn được nhắc là cái ôm của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc với anh Nguyễn Gia Thái, quê Hà Tĩnh, đang làm việc tại Cty Taekwang Vina (Biên Hòa, Đồng Nai). “Đó là một cảm giác đặc biệt trong đời, một món quà tết ý nghĩa mà em chưa bao giờ nghĩ mình được đón nhận. Và đó là động lực rất lớn giúp em vượt qua khó khăn, liên tục vươn lên trong công việc và cuộc sống”. “Quà tết ý nghĩa” cũng là cụm từ mà chị Nguyễn Thị Vân Thảo - công nhân Cty HBI (Huế) dùng để miêu tả cảm xúc của mình, dù tết năm nay tại Cung thể thao Tiên Sơn, quà của Thủ tướng dành cho chị chỉ là một lát cầm tay cùng ánh mắt ấm áp và những lời hỏi thăm rất tình cảm, đầm ấm như người thân.

Chị Thảo là một trong những công nhân may mắn được đặt câu hỏi với Thủ tướng. Trước cuộc gặp, chị Thảo liên tục bày tỏ sự hồi hộp bởi “suốt hơn 25 năm làm công nhân, đây là lần đầu tiên mình được gặp và hỏi Thủ tướng về vấn đề liên quan đến công việc của mình”. Sau cuộc gặp, hỏi “thấy răng?”, chị Vân cười xúc động: “Còn hơn cả mong đợi bởi lúc đó mình chỉ nghĩ là sẽ đứng trên khán đài để đặt câu hỏi với Thủ tướng thôi. Nên mình đã không tin vào tai mình khi MC chương trình hỏi “chị có muốn thấy mặt Thủ tướng, có muốn bắt tay với Thủ tướng không? Và mình trả lời chưa dứt câu thì đã thấy Thủ tướng rời bục bước xuống, tiến về phía mình để hỏi thăm về sức khỏe, công việc, gia đình… trước khi trả lời câu hỏi. Lần này gặp Thủ tướng vừa được việc chung vừa được việc riêng, rứa là không uổng công chờ đợi và hồi hộp đến mất ngủ”.

Và cả hội trường vỡ òa những tràng pháo tay, là khi Thủ tướng bất ngờ quyết định tặng ngay tại chỗ 20 suất quà là 20 ngôi nhà cho những công nhân lao động xuất sắc đang gặp khó khăn về nhà ở. Quyết định của Thủ tướng đã “gãi” đúng “chỗ ngứa”, chạm đến vấn đề được hàng triệu công nhân không chỉ ở miền Trung mà cả nước đang gặp khó là vấn đề nhà ở. Thực tế thì với thu nhập bình quân từ 3-5 triệu đồng/tháng như hiện nay thì để có được một chỗ ở gọi là nhà là mơ ước gần như không tưởng của nhiều lao động. Đây cũng là một trong những chủ đề lớn được công nhân đặt câu hỏi với người đứng đầu Chính phủ tại cuộc gặp.

Và chính Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng thừa nhận đau đáu: Trong 2,7 triệu lao động của 344 khu công nghiệp - khu chế xuất cả nước thì 1,2 triệu lao động có nhu cầu nhà ở, nhưng chỉ 5-10% nhu cầu thiết thực này được đáp ứng. Do đó, ngoài đẩy mạnh xây dựng các khu thiết chế về y tế, giáo dục, Chính phủ sẽ tạo điều kiện tốt nhất về đất đai, cơ chế, vốn… nhằm khuyến khích doanh nghiệp quan tâm đầu tư xây nhà ở cho công nhân. "Tôi kêu gọi cộng đồng doanh nghiệp cùng quan tâm, hỗ trợ kinh phí xây dựng, sửa chữa nhà cho công nhân, giúp họ an cư, lạc nghiệp" - Thủ tướng nói.

Đã có những giọt nước mắt mừng tủi lặng lẽ như của chị Nguyễn Thị Mỹ Thơ - công nhân đến từ Khu công nghiệp và Khu chế xuất Đà Nẵng khi may mắn được là 1 trong 20 công nhân lên nhận quà của Thủ tướng lần này. Tủi là bởi cuộc sống hiện tại của chị phải nói là vô vọng khi trước Tết Nguyên đán 2017 vài ngày, chồng bị chấn thương sọ não nặng do tai nạn giao thông hiện người không ra người, bố mẹ chồng thì già yếu nên bỗng dưng chị trở thành lao động chính với nguồn thu nhập công nhân ít ỏi. Đã thế chị còn có một con nhỏ và một đứa sắp chào đời. Mừng vì sau bao nhiêu năm tá túc nhà bố mẹ - cũng là “nhà người ta cho” từ Quỹ Tấm lòng vàng Lao Động, nay chị Thơ mới có cơ hội có riêng cho mình một chỗ ở từ tấm lòng của Thủ tướng…

Và những cam kết đầy hy vọng

“Quà tết” cho công nhân không chỉ là vật chất cụ thể hay những cái nắm tay nồng ấm mà còn là cảm giác thỏa mãn và đầy hy vọng sau khi nghe những câu trả lời của Thủ tướng. Có tất cả 9 nhóm vấn đề nóng, thiết thực được công nhân lao động đặt ra với Thủ tướng lần này gồm: Chính sách động viên công nhân phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật để nâng cao năng suất, chất lượng lao động; việc làm bền vững, ổn định cho công nhân, nhất là độ tuổi từ 35 - 40 trở lên; trách nhiệm của doanh nghiệp trong việc đóng các loại bảo hiểm cho người lao động; giải pháp của Chính phủ để khuyến khích doanh nghiệp đầu tư cải tiến công nghệ lạc hậu; giải pháp để chấm dứt tình trạng mất an toàn vệ sinh thực phẩm trong bữa ăn ở các khu công nghiệp; chính sách lao động nữ khi Bộ luật Lao động sửa đổi; tiến độ của đề án xây dựng các thiết chế công đoàn…

Và cả 9 nhóm vấn đề này đều được Thủ tướng trả lời thẳng thắn cùng những giải pháp cụ thể, chi tiết, đúng với phong cách, cam kết của Thủ tướng với toàn dân ngày nhậm chức về xây dựng một Chính phủ kiến tạo. “Giai đoạn phát triển mới của đất nước yêu cầu phải xây dựng Chính phủ kiến tạo phát triển, liêm chính, hành động quyết liệt, phục vụ nhân dân. Chính phủ đã và tiếp tục sẽ có những chính sách đúng đắn, hiệu quả… để gắn kết chặt chẽ giữa phát triển kinh tế với thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho công nhân” - Thủ tướng khẳng định.

Ngồi bên cạnh người viết, chị Nguyễn Thị Tuân - công nhân Cty cổ phần XNK thủy sản miền Trung, một trong những người may mắn được nhận nhà lần này - bày tỏ sự bất ngờ và xúc động khi nghe Thủ tướng yêu cầu các bên kiểm điểm nghiêm túc về kết quả của cuộc gặp năm trước. Rằng: “Các địa phương đã phối hợp với các tập đoàn, doanh nghiệp để giải quyết chỗ ở cho công nhân chưa, đến nay có thêm được bao nhiêu nhà ở xã hội hoặc nhà cho thuê, bao nhiêu nhà trẻ cho con em công nhân? Tôi rất đau lòng khi đọc những tin trẻ em bị bạo hành trong những nhà giữ trẻ tự phát, còn những trường hợp như vậy, có nghĩa là chúng ta chưa làm tròn trách nhiệm với người lao động...”.

Và niềm vui của chị Tuân nhân đôi khi nghe Thủ tướng nói: “Về phía Chính phủ, Thủ tướng đã đồng ý với kiến nghị của Tổng LĐLĐVN về hỗ trợ triển khai đề án xây dựng thiết chế công đoàn các Khu chế xuất - Khu công nghiệp, gồm nhà ở, siêu thị công đoàn, nhà trẻ, nhà văn hóa, trung tâm trợ giúp pháp lý. Trong năm 2016 - 2017, phải xây dựng được 50 thiết chế phục vụ công nhân lao động tại 15 Khu chế xuất - Khu công nghiệp trọng điểm”.

Theo ông Bùi Văn Cường - Chủ tịch Tổng LĐLĐVN thì thực tế, từ sau cuộc gặp gỡ đối thoại giữa Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc với công nhân vùng kinh tế trọng điểm phía nam năm 2016, đã có nhiều doanh nghiệp, địa phương sẵn sàng đồng hành cùng Chính phủ, với tổ chức công đoàn để hiện thực hóa cam kết chăm lo phúc lợi cho đoàn viên công đoàn và CNLĐ. Kết quả cụ thể nhất là TCty Viễn thông Mobifone trao 40 tỉ đồng cho Tổng LĐLĐVN để chăm lo phúc lợi cho đoàn viên công đoàn và công nhân lao động ngay tại sân khấu cung Tiên Sơn.

Cũng tại cung Tiên Sơn sáng 22.4, Tổng LĐLĐVN đã ký kết với thêm 8 doanh nghiệp trong lĩnh vực vật liệu xây dựng, giao thông, xăng dầu, đồ uống… để cùng chăm lo phúc lợi cho đoàn viên công đoàn trước sự chứng kiến của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Theo đó sau cuộc ký kết này, TCty Đường sắt Việt Nam sẽ giảm giá vé cho đoàn viên công đoàn từ 7 - 10%. Cty cổ phần Hàng không Jetstar giảm vé máy bay 5%. Cty cổ phần thực phẩm dinh dưỡng Nutifood giảm giá từ 14 - 15%. TCty Dầu Việt Nam (PVOIL) sẽ bán lẻ xăng dầu cho công nhân lao động tại các KCN, KCX với giá thấp hơn các đối tượng khác. TCty Xăng dầu Việt Nam sẽ giảm giá 10% đối với các sản phẩm dầu mỡ nhờn, giảm giá 25% đối với dịch vụ bảo hiểm Petrolimex; giảm giá 10-18% sản phẩm bột giặt và nước giặt…

TCty Thép Việt Nam và TCty Xi măng Việt Nam sẽ giảm giá các sản phẩm thép và ximăng từ 70 - 150 ngàn đồng/tấn cho các công trình xây dựng thiết chế công đoàn. TCty Viglacera bán gạch, thiết bị vệ sinh phục vụ cho việc xây dựng các thiết chế công đoàn với giá giảm từ 10% - 15% so với giá niêm yết...

Vẫn biết để những lời hứa, cam kết và quyết tâm của người đứng đầu Chính phủ, đứng đầu tổ chức công đoàn biến thành những chính sách, kết quả thực tế với những công nhân như chị Thảo, chị Tuân… thì tất nhiên cần phải có thời gian. Nhưng hình như sau cái vẫy chào tạm biệt của Thủ tướng, ai cũng thấy yên tâm và kỳ vọng.

Hoàng Văn Minh
TIN LIÊN QUAN

Hàng quán TPHCM mở cửa mùng 3 Tết, chưa ghi nhận tình trạng "chặt chém"

Huân Cao |

Mùng 3 Tết (ngày 24.1), nhiều hàng quán ở TPHCM đã mở cửa hoạt động phục vụ khách. Theo ghi nhận của PV, nhiều quán đều phụ thu thêm 10% để bù đắp chi phí tăng cao và trả lương thêm cho nhân viên phục vụ ngày Tết.

Về nơi kiêng tiêu tiền trong ngày Tết ở Sơn La

Chuyên Công |

Tết người Mông ở một số địa phương vùng cao Tây Bắc có những tập tục, tín ngưỡng đặc trưng và lâu đời, được truyền từ đời này sang đời khác. Trong đó phải kể đến tập tục kiêng tiêu tiền, kiêng ăn rau và cơm chan canh, cho dụng cụ lao động nghỉ ngơi...

Chia sẻ cuối của bà Jacinda Ardern trên cương vị Thủ tướng New Zealand

Thanh Hà |

Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern ngày 24.1 bày tỏ biết ơn thời gian tại vị đồng thời nhấn mạnh những vụ quấy rối trực tuyến liên tục không phải là lý do khiến bà từ chức.

Những mẻ cá đầu năm mới của người dân miền biển Thái Bình

Lương Hà |

Với ngư dân miền biển Thái Bình, chuyến ra khơi đầu năm ngoài hy vọng những mẻ lưới thắng lợi, đầy ắp cá tôm, còn mang ý nghĩa cầu mong cho một năm thuận buồm xuôi gió.

Góc nhìn lạc quan về thị trường bất động sản Việt Nam năm 2023

ANH HUY |

Mặc dù thị trường bất động sản đang có nhiều khó khăn nhưng không ít chuyên gia cho rằng, một số yếu tố nền tảng của Việt Nam đang được giữ ở mức tốt, tiêu chuẩn sống cao hơn. Tất cả đã và đang là điểm sáng để kỳ vọng vào thị trường bất động sản thời gian tới.

Mùng 3 Tết, số lượng hành khách qua sân bay Tân Sơn Nhất tăng mạnh

NGUYỄN LY |

TPHCM - Hôm nay (24.1), Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất cho biết, dự kiến trong ngày mùng 3 Tết, có 801 chuyến bay đi, đến. Tính trong 3 ngày đầu năm mới Quý Mão, lượng khách tăng rất cao, hơn cả một số thời điểm cận Tết và dự kiến tiếp tục tăng trong vài ngày tới.

Xin đừng gọi “Thổ Châu” là “Thổ Chu”

Lục Tùng |

Kiên Giang - Không gọi danh xưng “Thổ Châu” là “Thổ Chu” vừa là tôn trọng lịch sử, vừa để tránh những ngộ nhận khó lường sau này.

Cận cảnh 4 cây nguyệt quế có giá lên đến 8 tỉ đồng ở An Giang

Tạ Quang |

An Giang – 4 cây nguyệt quế với chiều cao lên đến 7 m, được một nhà vườn ở thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang định giá 2 tỉ đồng mỗi cây.