Công nhân lớn tuổi lo lắng bị liệt vào danh sách thôi việc

Mạnh Cường |

Mỗi lần thay đổi ca trưởng hoặc doanh thu cuối tháng không đạt, bà Phạm Thị Hồng (49 tuổi) - công nhân ở Nam Định lại lo lắng bị liệt vào danh sách thôi việc của công ty.

Bà Hồng cho biết, từ tháng 5.2023, công ty đã thực hiện chế độ thôi việc với công nhân lớn tuổi. “Dù không thông báo chính thức bằng văn bản nhưng các quyết định gần đây khiến chúng tôi thực sự lo lắng, không biết khi nào đến lượt mình. Tháng 7.2023, công ty đã cho hàng trăm công nhân lớn tuổi thôi việc, tổ của tôi có 3 người” - bà Hồng nói.

Đầu tháng 10.2023, tổ bà Hồng thay quản lý mới từ xưởng khác sang. Nghe đồn người quản lý này rất khó tính, sẽ ưu tiên những người trẻ, người đạt doanh thu tốt cuối tháng. Trong tổ còn 8 người trên 45 tuổi, bà Hồng luôn phải cố gắng hết mình để không bị liệt vào danh sách thôi việc.

“Một ngày tôi làm 11 tiếng, nghỉ 2 ca, mỗi ca 45 phút nhưng chỉ dám nghỉ 15 phút, buổi sáng cũng đến trước giờ làm 10 phút. Mục tiêu cả tổ đặt ra phải đạt đủ năng suất quy định để không ai phải nghỉ việc” - bà Hồng kể.

Sở dĩ bà Hồng lo lắng vì hiện tại vẫn còn 2 khoản phải đóng 6 triệu đồng mỗi tháng đến tháng 6.2025 mới kết thúc. Bên cạnh đó, vì mới làm được 10 năm, đồng thời chưa đủ tuổi hưởng lương hưu nên nữ công nhân vẫn cố bám trụ. Mỗi ngày đi làm với bà Hồng vừa mệt vừa thấp thỏm lo âu.

Dự định trong tương lai, trước mắt bà sẽ cố gắng làm việc đến khi đóng hết khoản 6 triệu đồng. Lúc đó, công ty có cho nghỉ bà cũng thoải mái, an tâm vì không còn nhiều gánh nặng.

Hai năm nay, bà Phạm Thị Phượng (55 tuổi, Nam Định) phải làm rất nhiều nghề tự do để kiếm sống. Từ bán thịt lợn, nấu rượu đến làm kệ hoa, hễ ai mướn, bà đều xin đi làm, không quản ngại vất vả, đêm hôm.

Trao đổi với phóng viên, bà Phượng cho biết 2 năm trước, dịch bệnh COVID-19 hoành hành, công ty sụt giảm đơn hàng, 80% những người trên 50 tuổi đều phải nghỉ việc, trong đó có bà. Lúc bị liệt vào danh sách cho thôi việc, bà Phượng không quá bất ngờ nhưng vẫn cảm thấy buồn và lo lắng.

Công ty bà Phượng làm trước đây trả lương theo phương thức khoán, làm việc với các đối tác nước ngoài nên yêu cầu rất cao về năng suất và tính hoàn mỹ. Dù đã rất cố gắng nhưng do tuổi cao, bà Phượng không thể đạt năng suất quy định, đồng thời thi thoảng vẫn bị người kiểm duyệt trả lại hàng bị lỗi.

“Công ty quy định nếu 3 tháng liền không đạt mức lương trên 5,5 triệu đồng thì công nhân sẽ phải nghỉ việc. Lúc trẻ, tôi có thể đạt được nhưng ngoài 50, mắt mờ, tay chậm thực sự là một thử thách vô cùng khó khăn” - bà Phượng nói.

Hiện tại, bà Phượng đang tiếp tục tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện để đủ số năm hưởng lương hưu. Hằng ngày, bà vẫn phải cố gắng làm việc để lo cho cuộc sống hai vợ chồng do chồng bà bị liệt. Động lực để bà cố gắng chính là khoản lương hưu 5 năm tới.

Mạnh Cường
TIN LIÊN QUAN

500 đoàn viên, công nhân viên chức lao động tham gia Ngày hội văn hoá

LĐLĐ huyện Yên Dũng |

Bắc Giang - Liên đoàn Lao động huyện Yên Dũng vừa tổ chức Ngày hội Văn hoá công nhân viên chức lao động huyện Yên Dũng năm 2023.

Đưa tiêu chí “Công nhân giỏi” vào quy chế xét nâng lương trước thời hạn

Kiều Vũ - Hải Nguyễn |

Hà Nội – Ngày 17.10, tại Đại hội XVII, nhiệm kỳ 2023 – 2028, Công đoàn Thành phố Hà Nội, ông Nguyễn Đình Thắng – Chủ tịch Công đoàn Các khu công nghiệp và Chế xuất Hà Nội tham luận về nâng cao chất lượng phong trào thi đua ôn lý thuyết, luyện tay nghề, thi thợ giỏi. Đáng chú ý, ông Thắng cho biết có nhiều doanh nghiệp đưa tiêu chí “Công nhân giỏi” vào quy chế xét nâng lương trước thời hạn cho người đạt thành tích cao.

Quà cho đại hội Công đoàn nhưng giúp công nhân thoát tín dụng đen

Thanh Hải |

Tại phiên toàn thể của Đại hội Công đoàn TP Đà Nẵng XVII, ngày 16.10, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng đã công bố gói tín dụng ưu đãi đến 50 tỉ đồng dành cho công nhân lao động cần vay, tháo gỡ khó khăn trong cuộc sống.

Lo ngại với chất lượng bữa ăn bán trú cho học sinh

Thùy Linh - Chân Phúc |

Hình ảnh về suất cơm bán trú lèo tèo chỉ 1 miếng giò, vài miếng cá, thịt, ít cọng giá... tại Trường THCS Yên Nghĩa (TP Hà Nội) đang khiến nhiều phụ huynh bức xúc. Những sự việc liên quan đến bữa ăn của học sinh xảy ra gần đây, càng khiến nhiều người lo ngại về chất lượng bữa ăn bán trú ở trường học.

Chung cư mini được mở lối thoát hiểm, tỉ lệ lấp đầy lại cao

Thu Giang |

Nhiều tòa chung cư mini ở phố Tân Triều (huyện Thanh Trì, Hà Nội) đã kín phòng cho thuê sau khi chủ nhà cấp tốc bổ sung, lắp đặt thang thoát hiểm sau vụ cháy trên phố Khương Hạ.

Cạm bẫy từ các chiêu trò chào mời xoá nợ xấu trên mạng

Minh Ánh |

Dù không hề có cơ chế xóa nợ, che nợ xấu, nhưng nhiều người dân vẫn mắc bẫy, tin vào những lời quảng cáo dịch vụ xóa nợ xấu trên mạng xã hội.

Yêu cầu dừng khai thác, nhiều sân bóng vẫn hoạt động trong Công viên Hà Đông

Vĩnh Hoàng |

Hà Nội - Nhiều sân bóng vẫn ngang nhiên hoạt động, bất chấp yêu cầu dừng khai thác, cho thuê mặt bằng khu đất tại khu quy hoạch Công viên văn hóa - vui chơi giải trí, thể thao quận Hà Đông.

Tranh cãi của Lisa, Siwon ở Việt Nam và quyền lực của cộng đồng fan Kpop

Huyền Chi |

Những đơn vị liên quan đến ồn ào khi Lisa và Siwon đến Việt Nam đều phải lên tiếng xin lỗi sau khi bị dư luận phản ứng gay gắt.

500 đoàn viên, công nhân viên chức lao động tham gia Ngày hội văn hoá

LĐLĐ huyện Yên Dũng |

Bắc Giang - Liên đoàn Lao động huyện Yên Dũng vừa tổ chức Ngày hội Văn hoá công nhân viên chức lao động huyện Yên Dũng năm 2023.

Đưa tiêu chí “Công nhân giỏi” vào quy chế xét nâng lương trước thời hạn

Kiều Vũ - Hải Nguyễn |

Hà Nội – Ngày 17.10, tại Đại hội XVII, nhiệm kỳ 2023 – 2028, Công đoàn Thành phố Hà Nội, ông Nguyễn Đình Thắng – Chủ tịch Công đoàn Các khu công nghiệp và Chế xuất Hà Nội tham luận về nâng cao chất lượng phong trào thi đua ôn lý thuyết, luyện tay nghề, thi thợ giỏi. Đáng chú ý, ông Thắng cho biết có nhiều doanh nghiệp đưa tiêu chí “Công nhân giỏi” vào quy chế xét nâng lương trước thời hạn cho người đạt thành tích cao.

Quà cho đại hội Công đoàn nhưng giúp công nhân thoát tín dụng đen

Thanh Hải |

Tại phiên toàn thể của Đại hội Công đoàn TP Đà Nẵng XVII, ngày 16.10, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng đã công bố gói tín dụng ưu đãi đến 50 tỉ đồng dành cho công nhân lao động cần vay, tháo gỡ khó khăn trong cuộc sống.