Muôn kiểu lừa xoá nợ xấu
Đăng ký mở thẻ tín dụng mới tại một ngân hàng, anh Vũ Anh Minh (xã An Khánh, huyện Hoài Đức, TP Hà Nội) ngớ người khi nhân viên ngân hàng thông báo anh đang thuộc nhóm nợ xấu, không thể mở thẻ. Theo đó, anh Minh đang có khoản nợ 1,3 tỉ đồng tại một ngân hàng. Sau khi tra cứu được thông tin trên Cổng thông tin kết nối khách hàng vay CIC (Trung tâm Thông tin Tín Dụng) về tình trạng nợ, anh Minh đã lên một hội nhóm để hỏi thông tin và liền nhận được nhiều lời mời chào quảng cáo xoá nợ xấu trên nền tảng Facebook.
Các dòng quảng cáo nhanh chóng đánh vào tâm lý của anh Minh với các câu từ như "Hồ sơ xấu, điểm tín dụng thấp, không được mua trả góp, không được vay vốn ngân hàng, đã trả hết nợ nhưng chưa được xóa nợ xấu trên hệ thống CIC..." - anh Minh ngay tập tức nhắn tin để được tư vấn.
Sau khi tư vấn trên trang fanpage, một người tự xưng là thành viên nhắn tin và báo giá với anh Minh 2 triệu đồng cho giao dịch xoá nợ xấu. "Họ nói chỉ mua code phần mềm có sẵn, sau đó nhập số căn cước công dân của người bị ghi nợ thì sau 1-2 tiếng hệ thống CIC sẽ tự động xoá nợ xấu" - anh Minh chia sẻ lại câu chuyện với Lao Động. Theo anh Minh, người này còn chụp ảnh căn cước công dân để tạo lòng tin, tuy nhiên khi anh Minh chuyển khoản, người này ngay lập tức chặn, khiến anh không thể liên lạc.
Trường hợp khác, Ngọc Lam (Hà Nội) kể về trường hợp của mình khi tìm đến những kẻ tư vấn xoá nợ trên CIC. Lam chia sẻ, cô đang ứng tuyển vào làm việc tại một doanh nghiệp nước ngoài, đơn vị này yêu cầu chị phải cung cấp thông tin tín dụng. Cô đã lên mạng tra cứu và tìm thấy dịch vụ tại một fanpage có tên "Xoá nợ xấu CIC" với dòng quảng cáo nhận xoá nợ trên CIC nhưng không thu tiền trước.
"Tôi nhắn tin và được báo giá hết 2,2 triệu đồng cho cả tiền tra cứu và tiền công xoá nợ. Sau khi cung cấp đầy đủ thông tin, tôi được người này báo đợi 1-2 ngày hệ thống CIC mới cập nhật trạng thái mới. Tôi yên tâm chuyển khoản, thế nhưng 2 ngày sau tôi lên CIC tra cứu thì trên cổng thông tin vẫn xác nhận tôi còn nợ xấu như lúc ban đầu" - chị Lam cảnh báo.
Những dịch vụ xóa nợ xấu hoàn toàn là lừa đảo
Theo thông tin từ CIC, hiện nay tại Việt Nam không có một cơ chế nào về việc xoá nợ xấu tại CIC hay không có bất kỳ một tổ chức, cá nhân nào có thể thực hiện được việc này.
Tất cả thông tin của khách hàng tại CIC được cập nhật/lưu trữ trung thực, khách quan đúng theo các thông tin được các tổ chức tín dụng báo cáo. CIC hay bất kỳ tổ chức/cá nhân nào đều không được phép tự ý điều chỉnh các thông tin này.
Các trường hợp cần điều chỉnh dữ liệu của khách hàng (trong trường hợp có sai sót, nhầm lẫn) tại CIC đều phải tuân thủ những quy trình chặt chẽ theo quy định tại Thông tư 03/2013/TT-NHNN ngày 28.1.2013. CIC chỉ điều chỉnh dữ liệu của khách hàng khi nhận được văn bản yêu cầu từ tổ chức tín dụng (do tổng giám đốc hoặc người được ủy quyền ký), trong đó nêu rõ lý do sai sót. Ngoài ra, không có bất cứ một “cơ chế” xoá nợ xấu, điều chỉnh nhóm nợ nào khác.
Người dân cần tỉnh táo trước các thông tin, chiêu trò tự quảng cáo về khả năng xóa nợ xấu của các đối tượng, để tránh bị mất tiền oan.
Lời khuyên để tránh bị nợ xấu ngân hàng
Trước khi tiến hành vay vốn, người dân, doanh nghiệp cần cân nhắc về lãi suất vay và tính lãi suất vay. Sau đó đánh giá mức thu nhập và khả năng chi trả cho khoản vay của mình, từ đó mới quyết định có nên vay hay không? Đặc biệt, với những khách hàng sử dụng thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ quốc tế thì cần phải lưu ý hơn, không chi tiêu mất kiểm soát dẫn đến tình trạng không thể chi trả lại tiền cho ngân hàng. Hãy chủ động trả hết nợ và không bao giờ sử dụng quá khả năng thanh toán trong tháng, không nên mua vượt quá 50% giới hạn nợ của thẻ để bảo đảm điểm tín dụng tốt. Nếu trả đủ số tiền nợ xấu, điểm tín dụng trên CIC sẽ được cải thiện.