Vụ công ty chưa trả lương nhưng đóng cửa: Công nhân đã được nhận tiền

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Chiều 14.4, đại diện Liên đoàn Lao động tỉnh cho biết, Công ty TNHH sản xuất Đại Lâm, chuyên sản xuất đồ gỗ đã chi trả tiền nợ lương cho công nhân.

Anh Võ Văn Tường là công nhân lao động, cho biết đã đến trực tiếp công ty nhận được 4,5 triệu đồng tiền lương tháng 3. Bà Thị Diễm cũng cho biết, người của công ty gọi đến nhà xưởng để nhận lương tháng 3.2023.

Trong khi đó, anh Võ Văn Dễ cho biết mình đã nhận được 7,7 triệu đồng tiền lương tháng 3 từ Công ty TNHH Sản xuất gỗ Đại Lâm, tiền lương công ty chuyển vào tài khoản.

Anh Nguyễn Văn Út Em cũng cho biết đã nhân được tiền lương của mình. Số tiền 7,9 triệu đồng được công ty chuyển vào tài khoản.

 
Công nhân đã được chi trả tiền lương. Ảnh: Đình Trọng

Trước đó, phản ánh đến Báo Lao Động, nhóm khoảng 20 công nhân lao động làm việc tại Chi nhánh Công ty TNHH sản xuất Đại Lâm (đường 2B, Khu Phố 2, phường Phú Tân, thành phố Thủ Dầu Một) cho biết công ty chưa trả lương nhưng đóng cửa nhiều ngày liên tiếp.

Theo các công nhân, những tháng trước công ty vẫn trả lương. Tuy nhiên, đến ngày 10.4, là kì trả lương của tháng 3 thì công ty đóng cửa, không cho công nhân vào nhà xưởng làm việc. Người lao động đã tìm nhiều cách để liên hệ với giám đốc và những người có trách nhiệm của công ty này nhưng không được.

Công nhân tìm đến công ty nhưng công đóng cửa.Ảnh: Đình Trọng
Những ngày qua, công nhân tìm đến công ty nhưng công đóng cửa.Ảnh: Đình Trọng

Việc chi nhánh công ty đóng cửa khi chưa trả lương, không cho công nhân lao động vào nhà máy khiến nhiều người lo lắng. Những ngày qua, nhiều công nhân tiếp tục tập trung trước cổng chi nhánh công ty trên để yêu cầu gặp chủ công ty và người quản lí có trách nhiệm để đối thoại nhưng không được.

Thêm một đối tác phản ánh Công ty TNHH sản xuất Đại Lâm nợ tiền hàng

Ngoài các công nhân, chiều ngày 14.4 phản ánh đến Báo Lao Động, đại diện Công ty TNHH sản xuất gỗ Huyền Phát cho biết cũng đến tìm lãnh đạo Công ty TNHH sản xuất Đại Lâm yêu cầu thanh toán tiền hàng tủ và bàn gỗ đã mua.

 
Ông Nguyễn Đình Trí (bìa phải) tìm đến  Công ty TNHH sản xuất Đại Lâm để yêu cầu thanh toán tiền hàng để công ty có kinh phí chi trả tiền lương cho 20 công nhân.

Theo ông Nguyễn Đình Trí - Giám đốc Công ty TNHH sản xuất gỗ Huyền Phát, số tiền Công ty TNHH sản xuất Đại Lâm chưa trả trên 600 triệu đồng. Đây là vừa là tiền hàng vừa là tiền công của khoảng 20 lao động trong suốt hơn 1 tháng. Việc TNHH sản xuất Đại Lâm chưa thanh toán tiền hàng khiến công ty của anh Trí và người lao động cùng gặp khó khăn.

Ông Nguyễn Đình Trí mong các cơ quan vào cuộc hỗ trợ công ty nhận được tiền hàng để có kinh phí thanh toán tiền lương cho 20 công nhân lao động.

ĐÌNH TRỌNG
TIN LIÊN QUAN

Công ty chưa trả lương, đóng cửa: Công nhân không có tiền ăn và đóng trọ

ĐÌNH TRỌNG |

Ngày 14.4, Đại diện Trung tâm tư vấn pháp luật công đoàn tỉnh Bình Dương cho biết, đang hỗ trợ hướng dẫn khoảng 20 công nhân thực hiện các bước pháp lý để bảo vệ quyền lợi khi công ty chưa trả lương nhưng đóng cửa không cho vào làm việc.

Công ty chưa trả lương nhưng đóng cửa khiến nhiều công nhân lo lắng

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Một công ty chưa trả lương tháng 3.2023 cho khoảng 20 công nhân lao động, nhưng đóng cửa không cho người lao động vào nhà xưởng làm việc. Những ngày qua, công nhân lo lắng đi tìm lãnh đạo công ty để thương lượng việc chi trả lương cũng như hợp đồng lao động nhưng không gặp.

Tập huấn kỹ năng chuyển đổi số cho cán bộ công đoàn ở Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

Chiều 13.4, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương tổ chức lớp tập huấn kỹ năng chuyển đổi số cho cán bộ công đoàn cấp trên cơ sở và công đoàn cơ sở.

Dự báo diễn biến nắng nóng và hoạt động của bão trong 3 tháng tới

AN AN |

Cơ quan khí tượng dự báo khoảng từ giữa tháng 6 có khả năng bão hoặc áp thấp nhiệt đới bắt đầu xuất hiện trên khu vực Biển Đông.

Thầy giám thị bắt học sinh cởi quần áo để kiểm tra

Chân Phúc |

Ngày 15.4, mạng xã hội đang lan truyền thông tin có nội dung thầy giám thị bắt nhóm nam học sinh cởi hết quần áo trên người để kiểm tra. Vụ việc đang thu hút sự quan tâm của dư luận.

Hạn cuối khóa sim 2 chiều, hơn một triệu thuê bao vẫn chưa chuẩn hóa

MINH HÀ- ĐỨC TRUNG |

Hôm nay (15.4) là hạn cuối cùng để người dân thực hiện việc chuẩn hóa thông tin thuê bao di động, nếu không sẽ bị khóa sim 2 chiều. Vì vậy, tại một số điểm giao dịch của các nhà mạng ở Hà Nội, người dân đã đổ xô đến làm thủ tục.

1001 lý do khiến phụ nữ ngại sinh con

NHÓM PV |

Tại TP.HCM (năm 2021), mỗi phụ nữ trung bình chỉ sinh 1,48 con. Xã hội càng phát triển, tâm lý ngại sinh con thứ 2 thậm chí không muốn sinh con ngày càng phổ biến trong xã hội. Những yếu tố nào khiến cho phụ nữ, nhất là phụ nữ tại các thành thị ngày càng ngại sinh con?

Hà Nội phát triển du lịch golf để hút khách chi trả cao

Chí Long |

Xác định du lịch golf là sản phẩm tiềm năng, Hà Nội sẽ tập trung thu hút khách trải nghiệm du lịch golf, tổ chức sự kiện, giải đấu golf...

Công ty chưa trả lương, đóng cửa: Công nhân không có tiền ăn và đóng trọ

ĐÌNH TRỌNG |

Ngày 14.4, Đại diện Trung tâm tư vấn pháp luật công đoàn tỉnh Bình Dương cho biết, đang hỗ trợ hướng dẫn khoảng 20 công nhân thực hiện các bước pháp lý để bảo vệ quyền lợi khi công ty chưa trả lương nhưng đóng cửa không cho vào làm việc.

Công ty chưa trả lương nhưng đóng cửa khiến nhiều công nhân lo lắng

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Một công ty chưa trả lương tháng 3.2023 cho khoảng 20 công nhân lao động, nhưng đóng cửa không cho người lao động vào nhà xưởng làm việc. Những ngày qua, công nhân lo lắng đi tìm lãnh đạo công ty để thương lượng việc chi trả lương cũng như hợp đồng lao động nhưng không gặp.

Tập huấn kỹ năng chuyển đổi số cho cán bộ công đoàn ở Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

Chiều 13.4, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương tổ chức lớp tập huấn kỹ năng chuyển đổi số cho cán bộ công đoàn cấp trên cơ sở và công đoàn cơ sở.