Quà cho đại hội Công đoàn nhưng giúp công nhân thoát tín dụng đen

Thanh Hải |

Tại phiên toàn thể của Đại hội Công đoàn TP Đà Nẵng XVII, ngày 16.10, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng đã công bố gói tín dụng ưu đãi đến 50 tỉ đồng dành cho công nhân lao động cần vay, tháo gỡ khó khăn trong cuộc sống.

Ông Nguyễn Văn Quảng cho biết, Thường trực Thành ủy đã chỉ đạo Ban cán sự Đảng, trên cơ sở đề xuất của các cơ quan liên quan, thống nhất chủ trương giao UBND thành phố trình HĐND thành phố xem xét các đối tượng và ủy thác cho chi nhánh Ngân hàng Chính sách để giải quyết cho đội ngũ công nhân, người lao động vay số tiền 50 tỉ đồng. Thực hiện trong 5 năm, từ 2024 - 2029.

“Đây là món quà thành phố gửi tặng nhân dịp đại hội. Món quà xuất phát từ thực tiễn đời sống của người lao động, công nhân thành phố. Tôi đề nghị LĐLĐ thành phố chủ động phối hợp với những cơ quan liên quan, đề xuất đối tượng được vay, nhất là người lao động khó khăn để tạo điều kiện cho người lao động trang trải và ổn định cuộc sống” - ông Quảng nói.

50 tỉ đồng trích từ ngân sách là số tiền lớn trong bối cảnh kinh tế còn khó khăn sau dịch bệnh đối với Đà Nẵng. Nhưng đây là món quà rất cụ thể, thiết thực, có ý nghĩa quan trọng đối với hàng vạn công nhân, người lao động đang gặp khó khăn sau dịch COVID-19.

Được vay mà không bị lãi suất "cắt cổ" từ các nguồn "tín dụng đen", bị thúc ép, đe dọa đòi nợ... là niềm mơ ước của nhiều gia đình công nhân. Nhất là trong bối cảnh nhiều người bị mất việc, giảm giờ làm, kém thu nhập, chưa có nhà ở...

Vì vậy, món quà gửi đại hội Công đoàn, không dành cho đại biểu, nhưng tất cả đều bất ngờ và vui mừng. Vui là vì lãnh đạo TP Đà Nẵng đã quan tâm công nhân, người lao động nghèo bằng hành động cụ thể, sát nhu cầu thực tiễn cuộc sống. Vui là vì "tiếng nói", ý kiến đề xuất của tổ chức Công đoàn đã được lắng nghe, đáp ứng...

Song, ngoài ý nghĩa là "món quà", thì gói tín dụng 50 tỉ đồng của Đà Nẵng còn là nguồn cho vay ưu đãi, đáng tin cậy cho công nhân nghèo. Đồng thời, hoạt động này sẽ góp phần dẹp vấn nạn "tín dụng đen".

Không chỉ người lao động nghèo, mà ngay nhiều cán bộ viên chức, giáo viên... ở nhiều địa phương, khắp cả nước cũng "dính" đến nguồn vay lãi suất cao, từ các "ngân hàng" trên cột điện, trên các trang quảng cáo, mồi chài khắp mạng xã hội. Thiếu thốn, túng quẫn dễ khiến họ rơi vào các bẫy tín dụng đen. Để rồi họ gánh thêm nỗi khổ bị đe dọa, thúc ép, thậm chí làm nhục để đòi nợ.

Ra quân xóa quảng cáo, mời gọi cho vay trên cột điện đường phố, truy bắt các nhóm "xã hội đen", nhóm cho vay nặng lãi, đòi nợ thuê, tăng cường tuyên truyền cho người dân nhận thức để tránh các nguồn vay từ tín dụng đen... đó là cách làm rất quyết liệt, có hệ thống, đang diễn ra ở nhiều tỉnh thành cả nước và các tỉnh Phú Yên, Đắk Nông vừa mới triển khai các ngày 14, 15.10.

Nhưng, trích 50 tỉ đồng từ ngân sách, ủy thác Ngân hàng Chính sách xét cho công nhân nghèo được vay từ sự giới thiệu của Công đoàn, như cách làm của Đà Nẵng thì chưa có nhiều.

Có nhận thức chưa chắc đã tránh được "bẫy tín dụng đen", nhưng có sẵn nguồn vay ưu đãi, đáng tin cậy từ Nhà nước, thì người lao động nghèo hoàn toàn yên tâm.

Nếu tỉnh thành nào cũng có được "món quà" dành cho tổ chức Công đoàn, cho công nhân lao động nghèo kiểu Đà Nẵng, thì vấn nạn cho vay nặng lãi sẽ dần được giải quyết.

Thanh Hải
TIN LIÊN QUAN

Đắk Nông ngăn chặn, xử lý hoạt động tín dụng đen

Phan Tuấn |

Ông Lê Văn Chiến - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đắk Nông vừa ký phát hành văn bản chỉ đạo các đơn vị chức năng tăng cường các giải pháp phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý hoạt động tín dụng đen.

Phú Yên ra quân dẹp nạn quảng cáo tín dụng đen

Hoài Luân |

Nhằm ngăn chặn các tệ nạn liên quan đến hoạt động cho vay nặng lãi, Công an TP Tuy Hòa cùng người dân của 16 phường, xã đồng loạt ra quân dẹp nạn quảng cáo cho vay, tín dụng đen.

Cặp vợ chồng trong đường dây tín dụng đen cho vay lãi suất cao

Trần Lâm |

Thanh Hóa - Ngày 12.10, Công an tỉnh Thanh Hóa cho hay, Công an huyện Thạch Thành vừa bắt giữ, khởi tố 4 đối tượng cho vay "tín dụng đen" trên địa bàn huyện với mức lãi suất tới 5.000 đồng/triệu/ngày.

Công an Quảng Bình đồng loạt khám xét, triệt phá đường dây tín dụng đen liên tỉnh

LÊ PHI LONG |

QUẢNG BÌNH - Công an tỉnh vừa triệt phá thành công chuyên án “tín dụng đen”, làm rõ 15 đối tượng liên quan hoạt động liên tỉnh có hành vi cho vay nặng lãi, với lãi suất từ 110% đến 360%/năm.

Để người lao động không mắc bẫy tín dụng đen

Lê Thanh Phong |

Trong giai đoạn nhiều nhà máy tạm thời cho lao động ngừng việc hoặc cắt giảm thu nhập, thì tín dụng đen càng tìm cách tiếp cận người lao động nghèo để khai thác. Hiện nay, các tổ chức tín dụng đen bao vây nơi tập trung công nhân để giăng bẫy.

Tín dụng đen bủa vây các khu công nghiệp

Bảo Nguyên |

Không những gọi điện đến con nợ mà các đối tượng tín dụng đen còn gọi điện cho chủ tịch công đoàn, quản lý công ty để đe dọa, uy hiếp đòi nợ.

Mỹ mất 3 quân nhân, nghị sĩ kêu gọi Tổng thống Joe Biden trả đũa Iran

Thanh Hà |

3 quân nhân Mỹ thiệt mạng và hàng chục người bị thương trong cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào căn cứ ở Jordan, gần Syria.

2 khu nhà tập thể tồi tàn có giá bán đắt đỏ bậc nhất Hà Nội

Thu Giang |

Dù hiện trạng tồi tàn nhưng khu nhà tập thể 23 phố Hàng Bài, tập thể Vọng Đức (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) gần đây đang được rao bán với giá ngang ngửa căn hộ chung cư cao cấp 6-8 tỉ đồng/căn.

Đắk Nông ngăn chặn, xử lý hoạt động tín dụng đen

Phan Tuấn |

Ông Lê Văn Chiến - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đắk Nông vừa ký phát hành văn bản chỉ đạo các đơn vị chức năng tăng cường các giải pháp phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý hoạt động tín dụng đen.

Phú Yên ra quân dẹp nạn quảng cáo tín dụng đen

Hoài Luân |

Nhằm ngăn chặn các tệ nạn liên quan đến hoạt động cho vay nặng lãi, Công an TP Tuy Hòa cùng người dân của 16 phường, xã đồng loạt ra quân dẹp nạn quảng cáo cho vay, tín dụng đen.

Cặp vợ chồng trong đường dây tín dụng đen cho vay lãi suất cao

Trần Lâm |

Thanh Hóa - Ngày 12.10, Công an tỉnh Thanh Hóa cho hay, Công an huyện Thạch Thành vừa bắt giữ, khởi tố 4 đối tượng cho vay "tín dụng đen" trên địa bàn huyện với mức lãi suất tới 5.000 đồng/triệu/ngày.

Công an Quảng Bình đồng loạt khám xét, triệt phá đường dây tín dụng đen liên tỉnh

LÊ PHI LONG |

QUẢNG BÌNH - Công an tỉnh vừa triệt phá thành công chuyên án “tín dụng đen”, làm rõ 15 đối tượng liên quan hoạt động liên tỉnh có hành vi cho vay nặng lãi, với lãi suất từ 110% đến 360%/năm.

Để người lao động không mắc bẫy tín dụng đen

Lê Thanh Phong |

Trong giai đoạn nhiều nhà máy tạm thời cho lao động ngừng việc hoặc cắt giảm thu nhập, thì tín dụng đen càng tìm cách tiếp cận người lao động nghèo để khai thác. Hiện nay, các tổ chức tín dụng đen bao vây nơi tập trung công nhân để giăng bẫy.

Tín dụng đen bủa vây các khu công nghiệp

Bảo Nguyên |

Không những gọi điện đến con nợ mà các đối tượng tín dụng đen còn gọi điện cho chủ tịch công đoàn, quản lý công ty để đe dọa, uy hiếp đòi nợ.