Công nhân Đồng Nai mong được mua nhà trả góp

HÀ ANH CHIẾN |

Ngày 10.6, LĐLĐ tỉnh Đồng Nai đã lựa chọn hơn 30 đoàn viên, người lao động tiêu biểu từ LĐLĐ TP.Biên Hoà và Công đoàn các Khu công nghiệp Biên Hoà để tham dự điểm cầu trong Chương trình Thủ tướng gặp gỡ, đối thoại với công nhân lao động dự kiến vào ngày 12.6 sắp tới. Hiện LĐLĐ tỉnh Đồng Nai cũng đã tổng hợp những tâm tư, nguyện vọng của người lao động trước thềm sự kiện lớn này. 

“Nóng” vấn đề nhà ở xã hội dành cho công nhân

Tỉnh Đồng Nai có hơn 1,2 triệu lao động, trong đó đa số là người nhập cư, nhu cầu về chỗ ở luôn rất cao. Toàn tỉnh có hơn 20.000 khu nhà trọ với hơn 150.000 phòng trọ, đang phục vụ chỗ ở tạm thời cho 450.000 công nhân, người lao động. Tuy nhiên, đến nay theo Sở Xây dựng, Đồng Nai mới hoàn thành gần 3.500 căn nhà ở xã hội, trong đó có 1.581 căn dành cho công nhân.

Chị Nguyễn Thị Ngọc, Công ty TNHH Pouchen VN, TP.Biên Hòa chia sẻ, là công nhân, khi thuê phòng trọ thường không có hợp đồng thuê trọ, nên khi xảy ra các vấn đề ngoài ý muốn thì thiệt thòi thường ở về phía người lao động. Theo chị Ngọc, mong muốn của rất đông người lao động là được chính quyền địa phương tạo điều kiện để người lao động “an cư lạc nghiệp”.

Qua khảo sát của LĐLĐ tỉnh Đồng Nai, có hơn 50% người lao động được hỏi cho biết giá trị căn hộ theo khả năng tài chính của họ có thể thanh toán được chỉ dưới 300 triệu đồng. Những người có thời gian làm việc tại Đồng Nai trên 15 năm thì trên 60% trả lời chỉ đủ khả năng mua căn nhà/căn hộ có giá dưới 300 triệu đồng.

Bà Phạm Thị Phương - Chủ tịch CĐCS Công ty TNHH Mabuchi (TP.Biên Hòa) - cho biết, NLĐ rất cần nhiều chính sách hỗ trợ từ Nhà nước, địa phương và doanh nghiệp để ổn định cuộc sống. Ngoài ra, sớm có phương án, kế hoạch xây dựng nhà ở xã hội, nhà trẻ gần khu công nghiệp để công nhân có chỗ ở ổn định, yên tâm gắn bó với doanh nghiệp, góp phần vào sự phát triển của địa phương.

Nhiều lao động nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội

Tại Đồng Nai, vấn đề đang rất được quan tâm là tình trạng NLĐ đăng ký làm thủ tục nhận bảo hiểm xã hội (BHXH) một lần ngày càng gia tăng, việc này ảnh hưởng đến chính sách an sinh xã hội chung của Nhà nước cũng như chế độ hưu trí sau này.

Ông Lê Nhật Trường - Chủ tịch CĐCS Công ty TNHH Pousung Việt Nam (Khu công nghiệp Bàu Xéo, huyện Trảng Bom) - cho biết: Hiện nay số công nhân có thâm niên làm việc tại công ty từ 14-15 năm nghỉ việc rất nhiều, tỉ lệ cao gấp 2-3 lần số công nhân mới làm việc. Thực trạng này cũng đang là vấn đề rất khó khăn cho nhà máy vì họ đều là những công nhân lành nghề.

Đại diện CĐCS Công ty TNHH NOK (TP.Biên Hòa) cho hay, tuổi hưu tăng, chính sách hưởng bảo hiểm cũng thay đổi khiến nhiều NLĐ nghỉ việc để hưởng BHXH một lần.

Trong khi đó, đại diện Công ty TNHH FICT Việt Nam (TP.Biên Hòa) cho biết, trong vòng 4 tháng vừa qua, công ty nhận nhiều đơn xin nghỉ việc của NLĐ liên quan đến vấn đề thay đổi chính sách BHXH.

Tại buổi làm việc về triển khai các dự án nhà ở xã hội, nhà ở công nhân trên địa bàn tỉnh mới đây, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Tấn Đức đã đề nghị các địa phương có đông công nhân sớm khởi công 2-3 dự án nhà ở xã hội để đáp ứng nhu cầu trước mắt về nhà ở cho người dân.

Theo Sở Xây dựng, có 7 dự án nhà ở xã hội, nhà ở công nhân đang được triển khai thực hiện với tổng số lượng gần 8.000 căn. Trong đó, có 6 dự án đang tiến hành xây dựng, các dự án đa số tập trung ở TP.Biên Hòa, huyện Nhơn Trạch và huyện Long Thành. Các địa phương cũng đã chuẩn bị 10 khu đất có tổng diện tích hơn 30ha để chuẩn bị đấu thầu, lựa chọn nhà đầu tư để xây dựng các dự án nhà ở công nhân, nhà ở xã hội.

HÀ ANH CHIẾN
TIN LIÊN QUAN

Công nhân lao động Bình Dương mong cải thiện thu nhập, có thêm nhà ở xã hội

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Trong bối cảnh dịch bệnh khó khăn, giá cả leo thang, điều mong muốn nhất của công nhân lao động Bình Dương là sớm tăng lương tối thiểu vùng. Từ đó cải thiện thu nhập, để trang trải cuộc sống.

Cần Thơ: Người lao động thu nhập thấp khó tiếp cận mua nhà ở xã hội

Thành Nhân |

Theo bà Huỳnh Thị Hiền - Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ TP.Cần Thơ: Trên địa bàn TP.Cần Thơ, dự án Thiết chế Công đoàn đang được triển khai. Dự kiến, có trên 300 căn hộ để người lao động trên địa bàn khu công nghiệp dễ dàng tiếp cận nhà ở.

Thủ tướng yêu cầu đẩy nhanh phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân

Vương Trần |

Thủ tướng yêu cầu tập trung triển khai các chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động; đẩy nhanh phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân.

Minh bạch thông tin nhà ở xã hội tại Bắc Ninh để ngăn chặn trục lợi

Trần Tuấn |

Theo quy định, chủ đầu tư phải công khai rộng rãi thông tin về giá bán, phương thức bán, số căn còn trống... tại dự án nhà ở xã hội để người dân có thể dễ dàng tiếp cận. Thế nhưng tại một số dự án nhà ở xã hội ở Bắc Ninh, các thông tin này mập mờ dẫn đến tình trạng trục lợi chính sách.

Khởi tố, bắt tạm giam thiếu tướng Đỗ Hữu Ca

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh hôm nay (22.2) đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với Đỗ Hữu Ca – nguyên Giám đốc Công an TP.Hải Phòng về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Chưa có đường tránh phục vụ mở rộng Sân bay Điện Biên

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Một tuyến đường dân sinh có hàng nghìn phương tiện lưu thông mỗi ngày sẽ bị đóng để làm Sân bay Điện Biên. Tuy nhiên, hiện đường tránh vẫn chưa được xây dựng.

Đàm phán giá thành công 64 biệt dược, tiết kiệm hơn 2.000 tỉ đồng

Thùy Linh |

Ngày 22.2, Trung tâm Mua sắm tập trung thuốc quốc gia (Bộ Y tế), cho biết Bộ Y tế đã đàm phán giá với 69 thuốc biệt dược, thuốc gốc có giá trị sử dụng lớn. 64 loại biệt dược đã được đàm phán giá thành công, tiết kiệm hơn 2.000 tỉ đồng.

Thực nghiệm hiện trường vụ mẹ ruột tiếp tay cho người tình xâm hại con gái

L.N |

Tuyên Quang - Cơ quan công an đánh giá vụ án bé gái 10 tuổi bị xâm hại tình dục đặc biệt nghiêm trọng, gây bức xúc dư luận, cần phải xử lý nghiêm.

Công nhân lao động Bình Dương mong cải thiện thu nhập, có thêm nhà ở xã hội

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Trong bối cảnh dịch bệnh khó khăn, giá cả leo thang, điều mong muốn nhất của công nhân lao động Bình Dương là sớm tăng lương tối thiểu vùng. Từ đó cải thiện thu nhập, để trang trải cuộc sống.

Cần Thơ: Người lao động thu nhập thấp khó tiếp cận mua nhà ở xã hội

Thành Nhân |

Theo bà Huỳnh Thị Hiền - Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ TP.Cần Thơ: Trên địa bàn TP.Cần Thơ, dự án Thiết chế Công đoàn đang được triển khai. Dự kiến, có trên 300 căn hộ để người lao động trên địa bàn khu công nghiệp dễ dàng tiếp cận nhà ở.

Thủ tướng yêu cầu đẩy nhanh phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân

Vương Trần |

Thủ tướng yêu cầu tập trung triển khai các chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động; đẩy nhanh phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân.

Minh bạch thông tin nhà ở xã hội tại Bắc Ninh để ngăn chặn trục lợi

Trần Tuấn |

Theo quy định, chủ đầu tư phải công khai rộng rãi thông tin về giá bán, phương thức bán, số căn còn trống... tại dự án nhà ở xã hội để người dân có thể dễ dàng tiếp cận. Thế nhưng tại một số dự án nhà ở xã hội ở Bắc Ninh, các thông tin này mập mờ dẫn đến tình trạng trục lợi chính sách.