Cần Thơ: Người lao động thu nhập thấp khó tiếp cận mua nhà ở xã hội

Thành Nhân |

Theo bà Huỳnh Thị Hiền - Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ TP.Cần Thơ: Trên địa bàn TP.Cần Thơ, dự án Thiết chế Công đoàn đang được triển khai. Dự kiến, có trên 300 căn hộ để người lao động trên địa bàn khu công nghiệp dễ dàng tiếp cận nhà ở.

Chia sẻ với PV Lao Động, anh Lê Hữu Long (cư trú ở phường Phước Thới, quận Ô Môn, TP.Cần Thơ) cho biết, hiện anh làm ở một cơ sở cơ khí trên địa bàn quận Bình Thủy (TP.Cần Thơ), mỗi ngày làm việc khoảng 9 giờ, với thu nhập hơn 5,5 triệu đồng/tháng. Với mức thu nhập trên, nhưng do vật giá tăng cao nên cuộc sống của anh Long chật vật, túng thiếu.

“Nhà cách nơi làm việc hơn 15km, trước kia tôi tốn khoảng 400.000 đồng/tháng cho việc đổ xăng đi làm thì nay tốn hơn 650.000 đồng/tháng. Chưa kể tiền ăn uống cho cả gia đình, tiền học phí cho con… Gia đình chỉ có 2 vợ chồng đi làm mà nuôi 4 miệng ăn nên cuộc sống rất vất vả, thiếu trước hụt sau. Suy nghĩ mua được nhà ở xã hội chỉ là ước mơ. Với thu nhập như thế thì làm sao mua được” - anh Long nói.

Chị Trương Phương Ánh (cư trú ở phường Trà Nóc, quận Bình Thủy, TP.Cần Thơ) đang làm việc ở Công ty TNHH MF Việt Nam (khu công nghiệp Trà Nóc,  quận Bình Thủy, TP.Cần Thơ) chia sẻ: Chị thu nhập mỗi tháng hơn 7,5 triệu đồng, chồng chị bốc vác tự do thu nhập bấp bênh.

“Tôi có 1 đứa con, cả hai vợ chồng và con đều ở nhà trọ. Với mức thu nhập hiện tại so với vật giá như hiện, cuộc sống của người lao động như chúng tôi cũng rất chật vật. Đời sống đã khó khăn, thu nhập chỉ trang trải cuộc sống mỗi tháng, có khi còn túng thiếu. Ước mơ mua nhà ở xã hội làm sao với tới được và hiện nay thông tin mà mua nhà ở xã hội đến công nhân lao động tại khu công nghiệp như chúng tôi cũng rất ít”, chị Ánh chia sẻ.

Trao đổi với chúng tôi, bà Huỳnh Thị Hiền - Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ TP.Cần Thơ - cho biết, hiện nay khi vật giá tăng thì người lao động, đặc biệt là người lao động có thu nhập thấp, người lao động có việc làm không ổn định đều rất khó khăn. Bên cạnh đó, tiền thuê nhà trọ, có con nhỏ còn trong thời gian đi học, cùng với chi phí sinh hoạt tăng cao... đã ảnh hưởng đến đời sống người lao động. Ngoài ra, số lượng người lao động có thu nhập thấp được tiếp cận nhà ở xã hội vẫn còn thấp và gặp không ít khó khăn.

Bà Hiền cũng cho biết thêm, LĐLĐ TP.Cần Thơ đã có văn bản yêu cầu các cấp Công đoàn cấp trên trực thuộc LĐLĐ TP.Cần Thơ khẩn trương tổng hợp những ý kiến, kiến nghị của đoàn viên Công đoàn, người lao động, nhất là công nhân lao động tại khu công nghiệp trên địa bàn, để gửi về Tổng LĐLĐVN có kiến nghị Chính phủ xem xét việc nâng lương tối thiểu vùng.

“Vừa qua, LĐLĐ TP.Cần Thơ đã kiến nghị với Sở Xây dựng đối với các dự án có bố trí nhà ở xã hội dành cho người lao động có thu nhập thấp phối hợp thông tin đến LĐLĐ Thành phố. Khi có thông tin có nhà ở xã hội dành cho người lao động có thu nhập thấp trên địa bàn, các cấp Công đoàn sẽ phối hợp với người sử dụng lao động rà soát và thông tin đến người lao động để dễ dàng tiếp cận”, bà Hiền nói.

Thành Nhân
TIN LIÊN QUAN

Tuần lễ thời trang theo tiêu chuẩn quốc tế lần đầu tổ chức tại Cần Thơ

Hương Mai |

Vào ngày 21.7 tới, Việt News và Công ty Sen Vàng sẽ tổ chức lễ công bố cuộc thi “Hoa hậu Đồng bằng sông Cửu Long”, tổ chức tại TP.Cần Thơ.

Cần Thơ dự kiến tổ chức Hội nghị xúc tiến, quảng bá du lịch tại Thanh Hóa

Yến Phương |

Phó Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ Nguyễn Thực Hiện vừa ký ban hành văn bản số 2152/UBND-KGVX về việc đề nghị hỗ trợ tổ chức Hội nghị xúc tiến, quảng bá du lịch “Cần Thơ - Đô thị miền sông nước” năm 2022 tại tỉnh Thanh Hóa, dự kiến diễn ra từ ngày 30.6 đến 2.7.

Cần Thơ triển khai kế hoạch hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động

Yến Phương |

Cần Thơ - Mỗi đối tượng lao động chỉ được hỗ trợ 1 lần trong 1 tháng và không quá 3 tháng. Cụ thể, hỗ trợ 500 nghìn đồng/người/tháng đối với người lao động đang làm việc trong doanh nghiệp; hỗ trợ là 1 triệu đồng/người/tháng đối với người lao động quay trở lại thị trường lao động.

Phụ huynh cay đắng “nướng” cả 150 triệu đồng vào Apax Leaders

HUYÊN NGUYỄN |

TPHCM - Hàng loạt cơ sở Trung tâm Anh ngữ Apax Leaders trên cả nước đóng cửa thời gian qua đã khiến rất nhiều học viên không thể học kiến thức, còn phụ huynh chật vật đi lấy lại tiền. Người ít thì vài chục triệu, người nhiều lên tới cả 150 triệu đồng. Trong khi đó, Giám đốc điều hành của Apax Leaders không đưa ra được thời gian nào sẽ trả lại học phí cho phụ huynh.

Đứt cáp buộc, hàng chục thanh sắt lao khỏi xe đầu kéo xuống đường

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Xe đầu kéo đang chạy trên đường Mỹ Phước - Tân Vạn, khi đoạn qua vòng xoay thì bất ngờ bị đứt dây chằng khiến hàng chục thanh sắt lao xuống đường. Rất may, người đi đường kịp thời tránh né thoát nạn.

Công an vào cuộc điều tra vụ nổ súng tại một ngã tư ở TP Quy Nhơn

Hoài Luân |

Công an tỉnh Bình Định vào cuộc điều tra vụ nổ súng xảy ra tại một ngã tư trong TP Quy Nhơn sáng 28.2 khiến người dân hoang mang, lo lắng vì sự mạnh động của các đối tượng.

Chuyển thông tin đến Bộ Công an để điều tra sai phạm tại Vinasport

Quang Việt |

Thanh tra Chính phủ chuyển thông tin đến Bộ Công an để điều tra việc chấp hành các quy định của pháp luật tại Công ty CP Thể dục Thể thao Việt Nam (Vinasport).

TPHCM: Buôn bán tràn lan gia cầm không nguồn gốc, không kiểm dịch

THANH VŨ - NGỌC LÊ |

TPHCM - Để chủ động phòng chống dịch cúm gia cầm H5N1, thành phố chỉ đạo kiểm tra, xử lý các phương tiện vận chuyển động vật, sản phẩm gia cầm không rõ nguồn gốc; xử lý các điểm kinh doanh, giết mổ không đúng quy định. Tuy nhiên, tình trạng buôn bán gia cầm không rõ nguồn gốc vẫn diễn ra tràn lan.

Tuần lễ thời trang theo tiêu chuẩn quốc tế lần đầu tổ chức tại Cần Thơ

Hương Mai |

Vào ngày 21.7 tới, Việt News và Công ty Sen Vàng sẽ tổ chức lễ công bố cuộc thi “Hoa hậu Đồng bằng sông Cửu Long”, tổ chức tại TP.Cần Thơ.

Cần Thơ dự kiến tổ chức Hội nghị xúc tiến, quảng bá du lịch tại Thanh Hóa

Yến Phương |

Phó Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ Nguyễn Thực Hiện vừa ký ban hành văn bản số 2152/UBND-KGVX về việc đề nghị hỗ trợ tổ chức Hội nghị xúc tiến, quảng bá du lịch “Cần Thơ - Đô thị miền sông nước” năm 2022 tại tỉnh Thanh Hóa, dự kiến diễn ra từ ngày 30.6 đến 2.7.

Cần Thơ triển khai kế hoạch hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động

Yến Phương |

Cần Thơ - Mỗi đối tượng lao động chỉ được hỗ trợ 1 lần trong 1 tháng và không quá 3 tháng. Cụ thể, hỗ trợ 500 nghìn đồng/người/tháng đối với người lao động đang làm việc trong doanh nghiệp; hỗ trợ là 1 triệu đồng/người/tháng đối với người lao động quay trở lại thị trường lao động.