Công nhân lao động Bình Dương mong cải thiện thu nhập, có thêm nhà ở xã hội

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Trong bối cảnh dịch bệnh khó khăn, giá cả leo thang, điều mong muốn nhất của công nhân lao động Bình Dương là sớm tăng lương tối thiểu vùng. Từ đó cải thiện thu nhập, để trang trải cuộc sống.

Ngày 10.6, LĐLĐ tỉnh Bình Dương cho biết đơn vị đang chuẩn bị cho chương trình Thủ tướng Chính phủ gặp gỡ đối thoại công nhân, dự kiến vào ngày 12.6 tới đây.

Trước đó, đơn vị đã tiến hành khảo sát, ghi nhận kiến nghị của công nhân lao động Bình Dương với Đảng, Nhà nước. LĐLĐ đã thực hiện khảo sát 2.100 công nhân lao động trên địa bàn tỉnh. Theo ghi nhận, qua khảo sát nổi bật lên 2 vấn đề nhận được nhiều sự quan và kiến nghị của người lao động.

Sớm nâng lương, cải thiện thu nhập

Để thực hiện ghi nhận kiến nghị người lao động, Liên đoàn Lao động Bình Dương đã thu thập thông tin dưới dạng phiếu khảo sát trực tuyến, sử dụng bảng câu hỏi mang tính định lượng, các thông tin được xử lý thành các biểu đồ mô tả và được tính theo tỷ lệ %. 

Trong số lao động được khảo sát, có 77,4% người lao động có thu nhập từ 5 - 10 triệu đồng/tháng; trong đó, từ 5 triệu – 7 triệu đồng/tháng là 40,5%; từ 7 triệu đến 10 triệu đồng/tháng là 36,9%. Số còn lại mức thu nhập dưới 5 triệu đồng/tháng là 13,9%. Chỉ số ít (8,7%) công nhân lao động có mức thu nhập trên 10 triệu đồng/tháng.

Ghi nhận thực tế, thu nhập từ lương 8 giờ làm việc hằng ngày chỉ dưới 7 triệu đồng/tháng, để có thu nhập từ 8-9 triệu đồng/tháng, người lao động phải tăng ca từ 2-4 giờ mỗi ngày.

 
Có 77,4% người lao động có thu nhập từ 5 - 10 triệu đồng/tháng.

Có trên 90% người lao động cho biết, khó khăn nhất hiện nay của họ chủ yếu là về thu nhập. Người lao động cho rằng hiện nay lương thấp, công việc thời gian qua do ảnh hưởng của dịch bệnh nên không ổn định dẫn đến giảm sâu về thu nhập.

Từ đó, số tiền làm ra, không đủ trang trải cuộc sống, phải nuôi con nhỏ, phụng dưỡng mẹ già… .

Liên đoàn Lao động Bình Dương cho biết, người lao động bày tỏ mong muốn Chính phủ, các bộ ngành Trung ương cần sớm ban hành chính sách về tiền lương hợp lý, đảm bảo cho người lao động có mức sống ổn định và có được một phần tích lũy, kịp thời có các giải pháp để kiềm chế lạm phát, không để giá cả hàng hóa thiết yếu tăng cao như hiện nay. 

Kiến nghị xây thêm nhà ở giá rẻ

Bình Dương là tỉnh phát triển công nghiệp, những năm gần đây mỗi năm tăng thêm khoảng 100.000 dân. Hiện tỉnh có khoảng 1,6 triệu lao động, đa số là người ngoại tỉnh phải đi ở trọ. Tỉnh đã phát triển nhiều khu nhà ở xã hội (NOXH) tạo nơi ở ổn định cho trên 180.000 lao đông. Tuy nhiên, hiện nay các khu vực Dĩ An, Thuận An, Tân Uyên, Thủ Dầu Một đang khan hiếm nguồn cung nhà ở xã hội.

Theo khảo sát, đa số công nhân lao động đều mong muốn gắn bó lâu dài tại Bình Dương (79,5%), chỉ có 0,5% xác định không ở lại Bình Dương và 20% chưa có định hướng cụ thể.

Tuy nhiên, thu nhập còn thấp, 42,1% công nhân không đủ trang trải, 52,5% công nhân vừa đủ trang trải chi tiêu hằng tháng. Chỉ có 5% công nhân lao động tích lũy được 1 phần và 0,4% công nhân lao động có tích lũy. Với giá nhà đất hiện nay đều trên 1 tỉ đồng thì số đông người lao động rất khó có cơ hội mua được đất cất nhà ổn định cuộc sống.

NLĐ mong muốn xây thêm dự án NOXH.
NLĐ mong muốn xây thêm dự án NOXH.

Với chi phí như hiện nay sẽ khó bám trụ lại được ở Bình Dương, nhiều người nảy sinh ý định trở về quê hương.

Trong bối cảnh trên, người lao động kiến nghị nhà nước cần có nhiều cơ chế, chính sách quan tâm, chăm lo cho lao động xa quê. Tập trung đầu tư xây dựng NOXH ưu tiên cho người lao động xa quê được tiếp cận để mua hoặc thuê với mức giá ưu đãi. Có các hình thức trợ vốn để người lao động được vay để mua nhà ở.

Người lao động cũng kiến nghị, các khu NOXH cần bố trí ở những nơi gần khu công nghiệp tập trung và có nhiều tiện ích đi kèm. Cần xây dựng thêm nhà trẻ, nơi sinh hoạt văn hóa đảm bảo phục vụ nhu cầu học tập và vui chơi của công nhân và con công nhân.

Mong nhà nước xây thêm công viên, nhà trẻ.
Mong nhà nước xây thêm công viên, nhà trẻ.
ĐÌNH TRỌNG
TIN LIÊN QUAN

Bình Dương: Tranh chấp lao động có xu hướng tăng trở lại

ĐÌNH TRỌNG |

Tại Bình Dương, trước tình hình thời gian gần đây tranh chấp lao động có xu hướng tăng trở lại, nhiều ý kiến cho rằng, cần tăng cường đối thoại, đi tới ký kết thỏa ước lao động tập thể để xây dựng quan hệ lao động hài hòa trong doanh nghiệp.

Bình Dương: Kiên quyết xử lý doanh nghiệp nợ đọng BHXH

Đình Trọng |

BHXH tỉnh Bình Dương cho biết, thời gian tới, các cơ quan chức năng Bình Dương sẽ cường kiểm tra, thanh tra xử lý doanh nghiệp nợ đọng, trây ỳ và trốn đóng BHXH cho người lao động.

Thu nhập thấp, công nhân Bình Dương tiếp tục “thắt lưng buộc bụng”

Đình Trọng |

Theo Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương, qua khảo sát tình hình đời sống và những khó khăn của 2.100 công nhân lao động trên địa bàn tỉnh mới đây, có trên 90% người lao động cho biết, khó khăn nhất hiện nay của họ chủ yếu là về thu nhập do số tiền làm ra, không đủ trang trải cuộc sống, phải nuôi con nhỏ, phụng dưỡng mẹ già…

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Bình Dương: Tranh chấp lao động có xu hướng tăng trở lại

ĐÌNH TRỌNG |

Tại Bình Dương, trước tình hình thời gian gần đây tranh chấp lao động có xu hướng tăng trở lại, nhiều ý kiến cho rằng, cần tăng cường đối thoại, đi tới ký kết thỏa ước lao động tập thể để xây dựng quan hệ lao động hài hòa trong doanh nghiệp.

Bình Dương: Kiên quyết xử lý doanh nghiệp nợ đọng BHXH

Đình Trọng |

BHXH tỉnh Bình Dương cho biết, thời gian tới, các cơ quan chức năng Bình Dương sẽ cường kiểm tra, thanh tra xử lý doanh nghiệp nợ đọng, trây ỳ và trốn đóng BHXH cho người lao động.

Thu nhập thấp, công nhân Bình Dương tiếp tục “thắt lưng buộc bụng”

Đình Trọng |

Theo Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương, qua khảo sát tình hình đời sống và những khó khăn của 2.100 công nhân lao động trên địa bàn tỉnh mới đây, có trên 90% người lao động cho biết, khó khăn nhất hiện nay của họ chủ yếu là về thu nhập do số tiền làm ra, không đủ trang trải cuộc sống, phải nuôi con nhỏ, phụng dưỡng mẹ già…