Công đoàn Khánh Hòa kỷ niệm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam

Phương Linh |

Kỷ niệm 79 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22.12.1944 - 22.12.2023), LĐLĐ tỉnh Khánh Hòa tổ chức dâng hương tại Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma.

Ngày 21.12, tại Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma (xã Cam Hải Đông, huyện Cam Lâm, Khánh Hoà), LĐLĐ tỉnh Khánh Hoà tổ chức dâng hương, dâng hoa tưởng niệm 64 chiến sĩ Hải quân Nhân dân Việt Nam đã hi sinh bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.

Đây là hoạt động tri ân của cán bộ, đoàn viên Công đoàn Khánh Hòa nhân dịp kỷ niệm 79 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, 77 năm ngày toàn quốc kháng chiến (19.12.1946-19.12.2023) và 34 năm ngày hội Quốc phòng toàn dân (22.12.1989 - 22.12.2023).

Ảnh: Phương Linh
Cán bộ Công đoàn Khánh Hòa tri ân, tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ Gạc Ma. Ảnh: Phương Linh

Dưới tượng đài "Những người nằm lại phía chân trời", 50 cán bộ Công đoàn cùng với đoàn viên, người lao động, nhân dân trên địa bàn huyện Cam Lâm dâng hoa, dâng hương và dành một phút mặc niệm tưởng nhớ các anh hùng, liệt sĩ.

Đoàn cũng đã thắp hương tại khu vực mộ gió, tham quan bảo tàng ngầm - nơi lưu giữ các kỷ vật của các anh hùng, liệt sĩ Gạc Ma, hình ảnh về các chiến sĩ Quân đội Nhân dân Việt Nam đã vượt bao gian khổ, hi sinh để bảo vệ và xây dựng huyện đảo Trường Sa hôm nay.

quân đội
Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Khánh Hòa chúc mừng cán bộ chiến sĩ Trạm ra đa E21 nhân kỷ niệm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam. Ảnh: Phương Linh

Theo ông Bùi Hoài Nam - Chủ tịch LĐLĐ Khánh Hoà, đây là hoạt động tuyên truyền, giáo dục đội ngũ cán bộ Công đoàn, đoàn viên người lao động về truyền thông tinh thần yêu nước quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Quân đội nhân dân Việt Nam.

Khu Tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma có diện tích hơn 25.000m2, được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khởi công xây dựng từ năm 2015 và hoàn thành vào năm 2017. Với vinh dự và trách nhiệm, đến nay các cấp Công đoàn đã từng bước gìn giữ và xây dựng khu tưởng niệm thành địa chỉ đỏ, là nơi sinh hoạt về nguồn cho cán bộ Công đoàn.

Nhiều cơ quan, đơn vị, trường học trong và ngoài tỉnh cũng chọn Khu tưởng niệm làm địa điểm về nguồn để giáo dục về chủ quyền chủ quyền biển đảo, tình yêu quê hương đất nước.

Đến nay, trung bình hằng năm, Khu tưởng niệm Gạc Ma đón tiếp gần 600.000 lượt khách trong và ngoài nước đến thăm.

quân đội
Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Khánh Hòa chúc mừng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Khánh Hoà. Ảnh: Phương Linh

Nhân dịp này, LĐLĐ tỉnh Khánh Hoà đã đến thăm, tặng quà, chúc mừng các cán bộ, chiến sĩ tại Trạm ra đa E21 (huyện Cam Lâm), Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Khánh Hoà, Ban Chỉ huy quân sự thành phố Nha Trang, Nhà máy Z753 Hải Quân.

Tại các đơn vị, ông Bùi Hoài Nam - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Khánh Hòa thăm hỏi, chia sẻ khó khăn, động viên các cán bộ chiến sĩ, nhân viên, người lao động; đồng thời trân trọng sự cống hiến của đội ngũ đoàn viên lực lượng vũ trang, đảm bảo an ninh quốc phòng, cũng như lao động sản xuất. Trong thời gian tới, Công đoàn Khánh Hòa và các đơn vị phối hợp nhiều hoạt động tuyên truyền, công tác dân vận, chăm lo hỗ trợ tốt hơn cho đoàn viên...

Phương Linh
TIN LIÊN QUAN

Vai trò quan trọng của quân đội tham gia xây dựng hệ thống chính trị cơ sở

PGS. TS Nguyễn Đình Bắc - Học viện Chính trị, Bộ Quốc phòng |

Quân đội có vai trò rất quan trọng trong tham gia xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị cơ sở, tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền địa phương quản lý Nhà nước về quân sự quốc phòng; đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ cho địa phương.

Dấu hiệu vi phạm hình sự của 3 tướng quân đội trong vụ Việt Á

Việt Dũng |

Cơ quan tố tụng cho rằng, Trung tướng Đỗ Quyết và 2 Thiếu tướng Hoàng Văn Lương, Lê Bách Quang có dấu hiệu thiếu trách nhiệm trong vụ Việt Á sản xuất, bán kit cho Học viện Quân y...

Kon Tum dạy 4 ngôn ngữ bản địa cho cán bộ, công chức và công an, quân đội

T.H |

Tin từ UBND tỉnh Kon Tum ngày 19.12 cho biết, Chủ tịch UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định (18.12) về việc chọn tiếng dân tộc thiểu số để bồi dưỡng cho cán bộ, công chức, viên chức và sĩ quan, chiến sĩ trong lực lượng công an, quân đội gồm bốn ngôn ngữ Bahnar, Jẻ-Triêng, Jrai và Xê Đăng.

5 công nhân trong vụ sạt lở tại Công ty CP Than Cọc Sáu đã xuất viện

Đoàn Hưng |

Liên quan đến vụ tai nạn khiến 1 công nhân tử vong, 1 người vẫn mất tích tại Công ty Cổ phần Than Cọc Sáu vào chiều 21.12, lãnh đạo đơn vị cho biết, đến sáng 22.12, 5 công nhân bị thương sức khỏe ổn định và đã ra viện. Hiện, còn 1 công nhân bị rạn xương đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh.

Công bố quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về công tác cán bộ

PHẠM ĐÔNG |

Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội chuẩn y ông Nguyễn Anh Dũng - Phó Chủ tịch UBND huyện Đông Anh, giữ chức Phó Bí thư Huyện ủy Đông Anh, nhiệm kỳ 2020-2025.

TPHCM bất ngờ lọt top 10 điểm đón giao thừa trên toàn cầu

Chí Long |

Agoda sử dụng công nghệ AI (trí tuệ nhân tạo) để gợi ý danh sách các điểm đến đón giao thừa khó quên trên toàn cầu, trong đó có TPHCM.

Có manh mối mới vụ máy bay MH370 mất tích

Thanh Hà |

Một ngư dân đã nghỉ hưu tuyên bố tìm thấy mảnh lớn của chiếc máy bay MH370 bị mất tích của hãng hàng không Malaysia Airlines ngoài khơi Nam Australia.

Một nửa số chuột túi xuất hiện ở Cao Bằng đã chết vì bệnh và stress

Tân Văn |

Thông tin từ Vườn quốc gia Hoàng Liên, 2 trong số 4 con chuột túi phát hiện ở tỉnh Cao Bằng, được bàn giao cho đơn vị đã chết vì bệnh.

Vai trò quan trọng của quân đội tham gia xây dựng hệ thống chính trị cơ sở

PGS. TS Nguyễn Đình Bắc - Học viện Chính trị, Bộ Quốc phòng |

Quân đội có vai trò rất quan trọng trong tham gia xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị cơ sở, tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền địa phương quản lý Nhà nước về quân sự quốc phòng; đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ cho địa phương.

Dấu hiệu vi phạm hình sự của 3 tướng quân đội trong vụ Việt Á

Việt Dũng |

Cơ quan tố tụng cho rằng, Trung tướng Đỗ Quyết và 2 Thiếu tướng Hoàng Văn Lương, Lê Bách Quang có dấu hiệu thiếu trách nhiệm trong vụ Việt Á sản xuất, bán kit cho Học viện Quân y...

Kon Tum dạy 4 ngôn ngữ bản địa cho cán bộ, công chức và công an, quân đội

T.H |

Tin từ UBND tỉnh Kon Tum ngày 19.12 cho biết, Chủ tịch UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định (18.12) về việc chọn tiếng dân tộc thiểu số để bồi dưỡng cho cán bộ, công chức, viên chức và sĩ quan, chiến sĩ trong lực lượng công an, quân đội gồm bốn ngôn ngữ Bahnar, Jẻ-Triêng, Jrai và Xê Đăng.