Hà Nội: Sắp xếp đơn vị hành chính phải có chế độ hợp lý cho cán bộ, công chức

PHẠM ĐÔNG |

Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội yêu cầu quá trình thực hiện việc sắp xếp đơn vị hành chính phải đồng thời giải quyết chế độ, chính sách hợp lý cho cán bộ, công chức, người lao động và có lộ trình bố trí, sắp xếp để bảo đảm đúng số lượng quy định.

Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội vừa ban hành Hướng dẫn số 116-HD/BTGTU ngày 12.9 về tuyên truyền thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính giai đoạn 2023-2025 trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

Hướng dẫn nhằm tạo sự đồng thuận, thống nhất cao trong nhận thức và hành động của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể, của đội ngũ cán bộ, đảng viên, người lao động ở các cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị về quan điểm chỉ đạo của Trung ương và chủ trương, giải pháp của thành phố trong việc thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

Huy động sự vào cuộc đồng bộ, chủ động, tích cực, sáng tạo, trách nhiệm của cấp ủy Đảng, chính quyền, các cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị từ thành phố đến cơ sở tham gia công tác thông tin, tuyên truyền triển khai các văn bản chỉ đạo của Trung ương, chủ trương và các giải pháp của thành phố nhằm thực hiện hiệu quả việc sắp xếp đơn vị hành chính giai đoạn 2023-2025.

Về quan điểm chung, tuyên truyền thực hiện việc sắp xếp đơn vị hành chính nhằm tổ chức hợp lý các đơn vị hành chính, đúng với tinh thần các nghị quyết của Bộ Chính trị, của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và của Chính phủ, phù hợp với thực tiễn, khả năng quản lý của chính quyền cơ sở.

Tổ chức quán triệt, tuyên truyền và thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các nghị quyết của Bộ Chính trị, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ và kế hoạch của UBND thành phố nhằm thống nhất về nhận thức, hành động của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ở các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở Trung ương và chính quyền địa phương các cấp.

Đồng thời phải tạo sự đồng thuận, ủng hộ của nhân dân và dư luận xã hội trong việc thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính.

Việc sắp xếp đơn vị hành chính phải bảo đảm tính tổng thể, đồng bộ với cách làm phù hợp, chặt chẽ, thận trọng, hiệu quả; có sự lãnh đạo tập trung, thống nhất của cấp ủy Đảng; bảo đảm ổn định chính trị - xã hội, không gây xáo trộn trong đời sống, sinh hoạt của nhân dân.

Việc sắp xếp phải bảo đảm đúng trình tự, thủ tục và hồ sơ theo quy định của pháp luật, gắn với việc đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy bảo đảm tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tinh giản biên chế, cơ cấu lại và nâng cao chất lượng cán bộ, công chức, viên chức.

Quá trình thực hiện việc sắp xếp phải đồng thời giải quyết chế độ, chính sách hợp lý cho cán bộ, công chức, người lao động và có lộ trình bố trí, sắp xếp để bảo đảm đúng số lượng quy định.

Cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, nhất là người đứng đầu phải có quyết tâm chính trị cao, nỗ lực lớn, làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, tạo sự thống nhất cao trong hệ thống chính trị và sự đồng thuận ủng hộ của nhân dân.

PHẠM ĐÔNG
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội chốt các quận, huyện phải xây dựng dự thảo sắp xếp đơn vị hành chính

PHẠM ĐÔNG |

Các địa phương của Hà Nội (không bao gồm các quận, huyện: Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm, Tây Hồ, Đông Anh) căn cứ số liệu diện tích tự nhiên, quy mô dân số để xây dựng dự thảo phương án sắp xếp đơn vị hành chính.

Sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập: Làm cho mạnh lên hay yếu đi?

PHẠM ĐÔNG |

Sáng 18.8, tiếp tục phiên họp thứ 25, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự thảo Kế hoạch giám sát và đề cương báo cáo của Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập giai đoạn 2018-2023”.

Quận Hoàn Kiếm và 176 xã phường của Hà Nội thuộc diện phải sắp xếp

PHẠM ĐÔNG |

Trong giai đoạn 2023-2025, TP Hà Nội có quận Hoàn Kiếm và 176 đơn vị hành chính cấp xã thuộc diện phải sắp xếp.

Cảnh báo lũ quét, sạt lở đất nghiêm trọng do mưa lớn ở Bắc Bộ

MINH HÀ |

Mưa lớn tiếp tục xảy ra tại khu vực các tỉnh miền núi Bắc Bộ, nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều tỉnh như Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang, Phú Thọ,...

Thuê phải chung cư mini “ảo”, sinh viên mất oan phí cọc phòng

THU THUỶ |

Mỗi mùa nhập học, nhu cầu sinh viên tìm phòng tăng, khiến giá phòng cũng bị “thổi phồng” theo. Ngay cả phòng trọ với phân khúc giá cao hơn như chung cư mini cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro, lừa đảo.

Thiếu chính sách khuyến khích, thị trường xe điện khó tạo đột phá

ĐÌNH TRƯỜNG |

Cần có chính sách khuyến khích phát triển xe điện thiết thực và rõ ràng hơn, đây là nhận định chung của cả giới chuyên gia lẫn nhà sản xuất khi nói về tiềm năng của thị trường này tại Việt Nam.

Cấm đặt lệnh chứng khoán bằng robot, đi ngược xu hướng, rất khó nâng hạng

Đức Mạnh - Bảo Chương |

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) mới đây yêu cầu các đơn vị rà soát và dừng ngay việc sử dụng robot đặt lệnh giao dịch chứng khoán trực tuyến tự động với tần suất lớn.

Hiện trạng thi công hầm chui gần 800 tỉ đồng ở nút giao Kim Đồng-Giải Phóng

Thiện Nhân |

Dự án hầm chui 2,5 qua nút giao Kim Đồng - Giải Phóng hiện đang được công nhân gấp rút thi công để đảm bảo tiến độ.

Hà Nội chốt các quận, huyện phải xây dựng dự thảo sắp xếp đơn vị hành chính

PHẠM ĐÔNG |

Các địa phương của Hà Nội (không bao gồm các quận, huyện: Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm, Tây Hồ, Đông Anh) căn cứ số liệu diện tích tự nhiên, quy mô dân số để xây dựng dự thảo phương án sắp xếp đơn vị hành chính.

Sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập: Làm cho mạnh lên hay yếu đi?

PHẠM ĐÔNG |

Sáng 18.8, tiếp tục phiên họp thứ 25, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự thảo Kế hoạch giám sát và đề cương báo cáo của Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập giai đoạn 2018-2023”.

Quận Hoàn Kiếm và 176 xã phường của Hà Nội thuộc diện phải sắp xếp

PHẠM ĐÔNG |

Trong giai đoạn 2023-2025, TP Hà Nội có quận Hoàn Kiếm và 176 đơn vị hành chính cấp xã thuộc diện phải sắp xếp.