5 công nhân trong vụ sạt lở tại Công ty CP Than Cọc Sáu đã xuất viện

Đoàn Hưng |

Liên quan đến vụ tai nạn khiến 1 công nhân tử vong, 1 người vẫn mất tích tại Công ty Cổ phần Than Cọc Sáu vào chiều 21.12, lãnh đạo đơn vị cho biết, đến sáng 22.12, 5 công nhân bị thương sức khỏe ổn định và đã ra viện. Hiện, còn 1 công nhân bị rạn xương đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh.

Trao đổi với Báo Lao Động, ông Nguyễn Văn Thuấn - Giám đốc Công ty CP Than than Cọc Sáu - Vinacomin - cho biết, từ đêm 21.12 đến nay, trên hiện trường, lãnh đạo tập đoàn TKV, công ty luôn thường trực để chỉ đạo công tác cứu hộ. Công ty đang tích cực phối hợp với Trung tâm cấp cứu mỏ chia thành nhiều mũi tìm kiếm công nhân bị mất tích nhưng đến thời điểm hiện tại vẫn chưa tìm thấy.

Đối với công nhân tử vong, ông Thuấn cho biết, ngoài các chính sách chung, sự hỗ trợ của TKV, các tổ chức, đoàn thể khác, bước đầu công ty hỗ trợ mỗi trường hợp tử vong là 110 triệu đồng.

Trước đó, theo lệnh sản xuất ca 2, ngày 21.12, Công ty CP Than Cọc Sáu - Vinacomin bố trí 6 máy xúc thủy lực gầu ngược (gồm 1 máy xúc PC-750 số 05; PC-1250 số 09,12,14,15 và PC-200 số 18) và 24 thiết bị vận tải.

Hiện trường vụ sạt lở. Ảnh: Người dân cung cấp
Hiện trường vụ sạt lở. Ảnh: Người dân cung cấp

Tại moong khai thác của công ty, trong ca đang sản xuất bình thường, đến khoảng 18h05 thì đột ngột xảy ra sự cố sạt lở tầng. Thời điểm xảy ra sự cố có 6 máy xúc thủy lực gầu ngược, 3 ô tô (ôtô HD - 490, 460; HM-30) đang hoạt động.

Sau khi sự cố xảy ra, lãnh đạo Công ty đã báo cáo lãnh đạo TKV, tỉnh Quảng Ninh và tổ chức lập phương án cứu hộ cứu nạn giải quyết sự cố sạt lở, nhanh chóng đưa người bị nạn ra khu vực an toàn và tổ chức đưa nạn nhân đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Cẩm Phả để cứu chữa.

Đến khoảng 21h30 cùng ngày, lực lượng tìm kiếm đã đưa 7 công nhân gặp nạn ra khỏi khu vực sạt lở. Trong đó có công nhân Lưu Thanh Tùng đã tử vong, 6 công nhân khác đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa Khoa Cẩm Phả. Tại hiện trường vẫn còn 1 công nhân mất tích là Hoàng Thọ Hùng (sinh năm 1976).

Sáng 22.12, đại diện LĐLĐ tỉnh Quảng Ninh đã đến thăm hỏi động viên và trao hỗ trợ 5 triệu đồng cho gia đình có công nhân tử vong, công nhân bị thương.

Công nhân tử vong là anh Lưu Thanh Tùng, sinh năm 1988, quê quán ở xã Xuân Trường, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định. Gia đình anh Tùng hiện có hoàn cảnh khó khăn khi vợ chưa có công ăn việc làm và 2 con nhỏ.

Đoàn công tác LĐLĐ tỉnh Quảng Ninh động viên thăm hỏi gia đình công nhân tử vong. Ảnh: Đoàn Hưng
Đoàn công tác LĐLĐ tỉnh Quảng Ninh động viên thăm hỏi gia đình công nhân tử vong. Ảnh: Đoàn Hưng

Đại diện LĐLĐ tỉnh Quảng Ninh đã động viên gia đình vượt qua mất mát; đồng thời đề nghị tổ chức công đoàn Công ty CP Than Cọc Sáu dành sự quan tâm đặc biệt cho trường hợp gia đình công nhân không may qua đời.

Đoàn Hưng
TIN LIÊN QUAN

Chưa tìm thấy thợ mỏ mất tích trong vụ tai nạn ở mỏ than sâu nhất Đông Nam Á

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Trao đổi với Báo Lao Động trưa nay (22.12), ông Nguyễn Hoài Sơn – Giám đốc Sở LĐTBXH tỉnh Quảng Ninh cho biết, các lực lượng chức năng đã tìm kiếm một thợ mỏ bị mất tích trong vụ tai nạn sạt lở tầng khai thác tại Công ty CP Than Cọc Sáu từ chiều tối qua đến nay nhưng vẫn chưa tìm thấy.

Tai nạn lao động ở Than Cọc Sáu, 1 công nhân tử vong

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Một vụ tai nạn lao động nghiêm trọng xảy ra chiều 21.12 tại moong khai thác lộ thiên của Công ty CP Than Cọc Sáu, TP.Cẩm Phả.

Quá hẹn giải quyết bồi thường, người dân TX Quảng Yên chặn xe chở đất

Đoàn Hưng |

Sáng ngày 25.11, gần 30 hộ dân khu Đồng Mát, phường Tân An, TX Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh đã ra đường chặn xe chở đất tại cổng dự án công viên nghĩa trang thị xã Quảng Yên.

Khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại Tập đoàn Sen Tài Thu

Nhóm phóng viên thời sự |

Ngày 29.1, Công an Thành phố Hà Nội thông tin vừa khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Sen Tài Thu (Tập đoàn Sen Tài Thu).

Tháo dỡ công trình khách sạn 12 tầng xây vượt trái phép ở Phú Quốc

NGUYÊN ANH |

Chủ công trình khách sạn 12 tầng xây vượt trái phép ở Phú Quốc đã đưa máy móc, thiết bị tiến hành phá bỏ một số hạng mục. Kinh phí thực hiện khá lớn, dự kiến thực hiện trong 3 tháng.

Bí thư Thành ủy Uông Bí được bầu làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Sáng nay (29.1), tại kỳ họp thứ 17, HĐND tỉnh Quảng Ninh khóa XIV nhiệm kỳ 2021-2026 đã tiến hành các quy trình bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un thị sát thử tên lửa hành trình từ tàu ngầm

Linh Nhi |

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã giám sát vụ thử tên lửa hành trình phóng từ tàu ngầm và xem xét dự án chế tạo tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân.

Linh vật rồng từ độc lạ đến hài hước ở các nước trên thế giới

Đan Thanh |

2024 là năm Giáp Thìn, ngoài Việt Nam, hình tượng linh vật rồng cũng được chú ý ở các nước như Malaysia, Singapore, Trung Quốc, Nhật, Mỹ...

Chưa tìm thấy thợ mỏ mất tích trong vụ tai nạn ở mỏ than sâu nhất Đông Nam Á

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Trao đổi với Báo Lao Động trưa nay (22.12), ông Nguyễn Hoài Sơn – Giám đốc Sở LĐTBXH tỉnh Quảng Ninh cho biết, các lực lượng chức năng đã tìm kiếm một thợ mỏ bị mất tích trong vụ tai nạn sạt lở tầng khai thác tại Công ty CP Than Cọc Sáu từ chiều tối qua đến nay nhưng vẫn chưa tìm thấy.

Tai nạn lao động ở Than Cọc Sáu, 1 công nhân tử vong

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Một vụ tai nạn lao động nghiêm trọng xảy ra chiều 21.12 tại moong khai thác lộ thiên của Công ty CP Than Cọc Sáu, TP.Cẩm Phả.

Quá hẹn giải quyết bồi thường, người dân TX Quảng Yên chặn xe chở đất

Đoàn Hưng |

Sáng ngày 25.11, gần 30 hộ dân khu Đồng Mát, phường Tân An, TX Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh đã ra đường chặn xe chở đất tại cổng dự án công viên nghĩa trang thị xã Quảng Yên.