Chưa tìm thấy thợ mỏ mất tích trong vụ tai nạn ở mỏ than sâu nhất Đông Nam Á

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Trao đổi với Báo Lao Động trưa nay (22.12), ông Nguyễn Hoài Sơn – Giám đốc Sở LĐTBXH tỉnh Quảng Ninh cho biết, các lực lượng chức năng đã tìm kiếm một thợ mỏ bị mất tích trong vụ tai nạn sạt lở tầng khai thác tại Công ty CP Than Cọc Sáu từ chiều tối qua đến nay nhưng vẫn chưa tìm thấy.

Theo ông Sơn, việc tìm kiếm hết sức khó khăn vì khối lượng bùn đất tràn xuống rất lớn.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 18h30 ngày 21.12.2023, tại khu vực moong mức -260m, Công ty CP Than Cọc Sáu xảy ra tụt lở tầng khai thác.

Trước đó, vào khoảng 15h, ngày 21.12, Công ty CP Than Cọc Sau bố trí 6 máy xúc thủy lực và 24 thiết bị vận tải để làm việc.

Đến khoảng 18h30 thì sự cố bất ngờ xảy ra ở khu vực tầng - 270m và sạt xuống phía dưới, khiến 1 máy xúc thủy lực bị ngập và 2 thiết bị vận tải gặp sự cố, 1 thiết bị bị vùi lấp.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: BQN
Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: BQN

Ngay sau khi sự cố xảy ra, công ty đã tổ chức lực lượng cứu hộ đến ngay hiện trường tìm kiếm cứu nạn, báo cáo các cơ quan chức năng để tổ chức ứng cứu.

Tuy nhiên, một công nhân đã tử vong tại hiện trường, 2 người khác bị thương nặng, 4 người bị thương nhẹ và đặc biệt, một công nhân bị mất tích và đến nay vẫn chưa tìm thấy.

Công nhân tử vong là Lưu Thanh T. (SN 1988, quê Nam Định); công nhân mất tích là Hoàng Thọ T. (SN 1976, quê Nam Định), đều là công nhân vận hành máy xúc.

Ngoài việc tiếp tục tìm kiếm công nhân bị mất tích, đại diện Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam (TKV), Công đoàn TKV và các đơn vị, tổ chức đã có mặt tại hiện trường và bệnh viện để hỏi thăm, động viên và trao tiền hỗ trợ cho các gia đình có công nhân bị thiệt mạng và bị thương.

Công ty CP Than Cọc Sáu sẽ hỗ trợ toàn bộ chi phí mai táng cho nạn nhân thiệt mạng, cũng như hỗ trợ ban đầu là 50 triệu đồng; TKV cũng hỗ trợ cho nạn nhân 20 triệu đồng.

Với các công nhân bị thương, Công ty CP Than Cọc Sáu hỗ trợ 6 triệu đồng/người, hỗ trợ 4 triệu đồng/người kiểm tra sức khỏe.

Theo ông Lê Thanh Xuân – Chủ tịch Công đoàn TKV, bước đầu, Công đoàn TKV hỗ trợ cho mỗi nạn nhân thiệt mạng là 10 triệu đồng, nạn nhân bị thương là 5 triệu đồng.

Mỏ than lộ thiên Cọc Sáu được coi là mỏ than lộ thiên sâu nhất Đông Nam Á hiện vẫn còn khai thác - ở mức -300m so với mực nước biển.

Điều kiện khai thác của mỏ than này hiện rất khó khăn do lòng moong hẹp và sâu. Những tháng gần đây, các đơn vị, tổ đội của Công ty CP Than Cọc Sáu huy động đông đảo lực lượng, máy móc, trang thiết bị để hút bùn, nước và bốc xúc đất đá ở độ sâu khoảng -275m so với mực nước biển.

Trước đó không lâu, công ty đã khai thác than ở vị trí -300m. Gần 600.000 tấn than nguyên khai đã được đưa lên mặt đất, nhưng chỉ sau vài trận mưa lớn, hàng trăm nghìn tấn đất, đá từ phía trên đã vùi lấp toàn bộ mặt bằng. Để trở lại mặt bằng cũ và tiếp tục khai thác than, công ty ước tính phải bốc xúc khoảng 350.000m3 đất đá.

Để đưa được nước và bùn từ đáy moong sâu lên mặt đất, công ty bố trí 4 máy bơm, công suất 1.400m3/giờ và hoạt động suốt ngày đêm...

Không chỉ ở dưới moong, mà ở nhiều vị trí cheo leo, vắt vẻo có hiện tượng tụt lở đất, đá xuống đáy moong.

Thời cao điểm, có năm sản lượng than khai thác của công ty đạt hơn 3 triệu tấn, ở mức khai thác -150m. Tuy nhiên, càng xuống sâu tình hình khai thác càng khó khăn, sản lượng giảm dần. Ở mức khai thác -300m, lòng moong hẹp, lượng nước bùn cực lớn kể cả khi không có mưa, nên chỉ tiêu trong năm 2023 được điều chỉnh giảm vài lần, từ khoảng 1,5 triệu tấn nguyên khai xuống hiện nay còn khoảng 860.000 tấn.

Hiện, hệ số bóc đất, đá để khai thác một tấn than ở Công ty CP Than Cọc Sáu là cao nhất TKV, với mức bóc 16-17m3/tấn, trong khi mức trung bình ở tập đoàn là từ 11-12m3/tấn.

Nguyễn Hùng
TIN LIÊN QUAN

Tai nạn lao động ở Than Cọc Sáu, 1 công nhân tử vong

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Một vụ tai nạn lao động nghiêm trọng xảy ra chiều 21.12 tại moong khai thác lộ thiên của Công ty CP Than Cọc Sáu, TP.Cẩm Phả.

Không xử lý sự cố khi phát hiện nguy cơ xảy ra tai nạn lao động, có bị xử phạt?

nguyễn thuý |

Bạn đọc có email tamtamxxx@gmail.com gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Xin hỏi, nếu doanh nghiệp không xử lý sự cố khi phát hiện có nguy cơ xảy ra tai nạn lao động thì có thể bị xử phạt như thế nào?

3 công nhân ở Nghệ An tử vong do tai nạn bất ngờ tại xưởng đá

QUANG ĐẠI |

Vụ tai nạn lao động xảy ra tại một xưởng sản xuất đá ốp lát trên địa bàn huyện Nghi Lộc (Nghệ An) làm 3 công nhân tử vong thương tâm.

Thủ tướng Chính phủ dự diễn tập chiến thuật có bắn đạn thật của Quân đoàn 12

PHẠM ĐÔNG |

Chỉ đạo diễn tập của Quân đoàn 12, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, sát với đối tượng tác chiến, phù hợp với vũ khí, trang bị; xác định diễn tập, huấn luyện là nhiệm vụ trung tâm, thường xuyên.

Trời lạnh thấu xương, người dân Hà Nội vẫn ngâm mình dưới nước sông Hồng

NGỌC THÙY |

Cứ vào sáng sớm hoặc đầu giờ chiều mỗi ngày, một số người dân Thủ đô lại tìm đến khu vực bờ sông Hồng (đoạn chân cầu Long Biên) để bơi lội, bất chấp trời lạnh thấu xương.

Bảo Hân phim "Về nhà đi con": 19 tuổi, tôi choáng ngợp vì sự nổi tiếng

NHÓM PV |

Trong chương trình "Cà phê chiều thứ 7" của báo Lao Động, diễn viên Bảo Hân từng nổi tiếng từ bộ phim "Về nhà đi con" chia sẻ về hành trình va vấp, trưởng thành khi nổi tiếng ở tuổi 19. Hiện, Bảo Hân đang lên sóng với phim "Không ngại cưới chỉ cần một lý do".

Nhiều yếu tố hỗ trợ cải thiện thanh khoản thị trường chứng khoán năm 2024

Gia Miêu |

Nếu như mặt bằng lãi suất liên tục duy trì ở mức thấp trong phần lớn thời gian của năm 2024 thì có thể sẽ kích thích dòng tiền từ các nhà đầu tư trong nước chảy vào thị trường chứng khoán dồi dào hơn.

Cận cảnh nhà máy chế biến tinh bột sắn ở Ninh Bình khiến người dân bức xúc vì ô nhiễm

DIỆU ANH - QUÁCH DU |

Ninh Bình - Từ nhiều năm nay, hàng trăm hộ dân tại xã Sơn Lai, huyện Nho Quan (Ninh Bình) phải hứng chịu mùi hôi thối, nguồn nước bẩn, ô nhiễm tiếng ồn nghiêm trọng do hoạt động sản xuất của Nhà máy chế biến tinh bột sắn ELMACO Ninh Bình.

Tai nạn lao động ở Than Cọc Sáu, 1 công nhân tử vong

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Một vụ tai nạn lao động nghiêm trọng xảy ra chiều 21.12 tại moong khai thác lộ thiên của Công ty CP Than Cọc Sáu, TP.Cẩm Phả.

Không xử lý sự cố khi phát hiện nguy cơ xảy ra tai nạn lao động, có bị xử phạt?

nguyễn thuý |

Bạn đọc có email tamtamxxx@gmail.com gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Xin hỏi, nếu doanh nghiệp không xử lý sự cố khi phát hiện có nguy cơ xảy ra tai nạn lao động thì có thể bị xử phạt như thế nào?

3 công nhân ở Nghệ An tử vong do tai nạn bất ngờ tại xưởng đá

QUANG ĐẠI |

Vụ tai nạn lao động xảy ra tại một xưởng sản xuất đá ốp lát trên địa bàn huyện Nghi Lộc (Nghệ An) làm 3 công nhân tử vong thương tâm.