CN các tỉnh Bắc Miền Trung: Nhiều kỳ vọng tại cuộc đối thoại với Thủ tướng

Nhóm PV |

Sáng 12.6, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đối thoại với công nhân. Chương trình diễn ra trực tiếp tại Bắc Giang. Các tỉnh khác tổ chức theo hình thức trực tuyến. PV Lao Động ghi nhận tại một số tỉnh Bắc Miền Trung.

Ninh Bình - Ngay đầu giờ sáng, 50 CNLĐ tại điểm cầu Ninh Bình phấn khởi trước thời khắc gặp gỡ, đối thoại với Thủ tướng. 50 CNLĐ tiêu biểu, đại diện cho hơn 170 nghìn CNLĐ trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đã có mặt tại hội trường UBND tỉnh Ninh Bình để cùng tham gia đối thoại với Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính. Theo ghi nhận của PV Lao Động, các CNLĐ đều rất phấn khởi và kỳ vọng vào buổi đối thoại hôm nay.

 
CNLĐ tại điểm cầu Ninh Bình đã sẵn sàng cho buổi đối thoại. Ảnh: Nguyễn Trường

Anh Vũ Văn Tiến, công nhân tại Công ty TNHH giầy Athenna Việt Nam (huyện Yên Mô, Ninh Bình) chia sẻ: "Tôi rất phấn khởi và vui mừng khi được tham gia buổi đối thoại này. Tôi kỳ vọng sau buổi đối thoại hôm nay, Thủ tướng sẽ có những chỉ đạo sát sao để các bộ, ngành liên quan có những chính sách kịp thời để hỗ trợ, giải quyết những khó khăn, vướng mắc cho người lao động".

Chị Vũ Thị Linh, công nhân Công ty TNHH Samse Vina (khu công nghiệp Ninh Phong, thành phố Ninh Bình) cho biết: "Chúng tôi rất mong chờ cuộc gặp gỡ, đối thoại giữa Thủ tướng Phạm Minh Chính với công nhân lao động và hy vọng người đứng đầu Chính phủ sẽ có nhiều biện pháp, quyết định để chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho công nhân lao động tốt hơn nữa”.

Thanh Hóa - Tham dự tại điểm cầu tỉnh Thanh Hóa có ông Lại Thế Nguyên - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thanh Hóa, ông Mai Xuân Liêm - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, ông Võ Mạnh Sơn - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa, đại diện lãnh đạo các sở, ban ngành và hàng chục công nhân lao động đại diện cho trên 300.000 người lao động trên địa bàn tỉnh.

 
Không khí trước buổi đối thoại tại UBND tỉnh Thanh Hóa. Ảnh: Quách Du
 
Công nhân Thanh Hóa háo hức chờ buổi đối thoại. Ảnh: Quách Du

Trước thềm đối thoại với người đứng đầu Chính phủ, anh Nguyễn Văn Chọn - đại diện công nhân Công ty TNHH Giày ANORA Việt Nam cho biết: Hôm nay, tham dự Chương trình Thủ tướng Chính phủ gặp gỡ, đối thoại với công nhân lao động năm 2022, tôi rất vinh dự và tự hào, thông qua chương trình, chúng tôi được tiếp cận với nhiều thông tin, chính sách mới. Đặc biệt hơn, được bày tỏ những tâm tư, nguyện vọng và cả những khó khăn đến Thủ tướng.

“Hy vọng rằng, qua chương trình, Thủ tướng sẽ nắm bắt được thêm những ý kiến thiết thực từ công nhân, để đưa ra các chính sách mới, đặc biệt là vấn đề lương tối thiểu vùng, nhà ở công nhân, thiết chế văn hóa, kiềm chế bão giá…” - anh Chọn chia sẻ.

Hà Tĩnh - Tại điểm cầu Hà Tĩnh, Chương trình Thủ tướng Chính phủ gặp gỡ, đối thoại với công nhân lao động năm 2022 được tổ chức tại hội trường UBND tỉnh Hà Tĩnh.

Tham dự có ông Lê Ngọc Châu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh, ông Trần Nhật Tân - Chủ tịch MTTQVN tỉnh Hà Tĩnh, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Hà Tĩnh, đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành, đại diện LĐLĐ các huyện, thị, thành, công đoàn ngành và đông đảo công nhân lao động.

Để tham dự cuộc đối thoại, UBND tỉnh và LĐLĐ tỉnh đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng từ nhiều ngày trước. Đông đảo công nhân đều rất mong muốn sau cuộc đối thoại với người đứng đầu Chính phủ, nhiều khó khăn của công nhân như nhà ở, tiền lương... sẽ được giải quyết tốt hơn.

Điểm cầu Hà Tĩnh. Ảnh: Trần Tuấn
Điểm cầu Hà Tĩnh. Ảnh: Trần Tuấn

Quảng Trị - Dự chương trình Thủ tướng Chính phủ gặp gỡ, đối thoại với Công nhân lao động tại điểm cầu tỉnh Quảng Trị, có 30 công nhân lao động tham gia.

Chị Hoàng Thị Phương Thanh, công nhân lao động  Công ty TNHH TM số 1 Quảng Trị (tỉnh Quảng Trị) hy vọng buổi đối thoại sẽ giải quyết, tháo gỡ được những khó khăn đối với đời sống của công nhân lao động. Bản thân chị Hoàng Thị Phương Thanh mong muốn, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các cơ quan chức năng rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đôn đốc giải quyết chế độ chính sách cho công nhân lao động mắc COVID-19; chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho công nhân lao động theo Quyết định 08/QĐ-TTg ngày 28.3.2022 và tăng cường xây dựng nhà ở, nhà trẻ, nơi sinh hoạt văn hóa cho công nhân lao động, nhất là các khu công nghiệp.

 
Chị Hoàng Thị Phương Thanh (bìa phải ảnh) tại điểm cầu tỉnh Quảng Trị. Ảnh: Hưng Thơ

Chung tâm trạng phấn khởi với chị Phương Thanh khi đến dự đối thoại trực tuyến tại điểm cầu Quảng Trị, anh Phan Thế Huỳnh – Chủ tịch Công đoàn cơ sở thành viên Trung tâm dịch vụ du lịch Cửa Việt (huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị) kỳ vọng sớm ban hành nghị định về tăng lương tối thiểu vùng từ 1.7.2022; các chính sách tạo điều kiện để công nhân lao động tham gia học tập nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp để thích ứng với tình hình mới; tăng cường công tác kiểm tra đảm bảo an toàn vệ sinh lao động, an toàn thực phẩm nhất là các bếp ăn tập thể.

 
Anh Phan Thế Huỳnh (bìa phải ảnh) tại điểm cầu tỉnh Quảng Trị. Ảnh: Hưng Thơ.

Nghệ An - Tại Nghệ An, 50 công nhân lao động và lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh, HĐND, UBMTTQ tỉnh, LĐLĐ tỉnh, các sở, ngành đã sẵn sàng từ sáng sớm.

 
 
Nhóm PV
TIN LIÊN QUAN

Công nhân xúc động được dự cuộc đối thoại của Thủ tướng với công nhân

ANH THƯ |

Sáng 12.6, chia sẻ với phóng viên Báo Lao Động, khi được biết mình là một trong những công nhân có hoàn cảnh khó khăn sẽ được Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tặng quà, công nhân Phạm Văn Sơn xúc động: “Rất cảm ơn Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Tổng LĐLĐVN đã quan tâm đến hoàn cảnh của gia đình tôi cũng như những trường hợp công nhân lao động khó khăn khác. Tôi rất xúc động”.

Thủ tướng gặp gỡ, đối thoại với công nhân: Ấn nút Chương trình "Giờ thứ 9+"

Nhóm PV |

Bắc Giang - Sáng 12.6, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính gặp gỡ, đối thoại với 4.500 công nhân lao động với chủ đề “Công nhân Việt Nam với khát vọng phát triển đất nước”.

Sẵn sàng cho chương trình Thủ tướng gặp gỡ, đối thoại công nhân lao động

Quế Chi |

“Công tác chuẩn bị cho chương trình Thủ tướng Chính phủ gặp gỡ, đối thoại với công nhân lao động tại tỉnh Bắc Giang (dự kiến diễn ra vào ngày 12.6 với chủ đề “Công nhân Việt Nam với khát vọng phát triển đất nước”) đã hoàn tất; sẵn sàng tổ chức để chương trình thành công tốt đẹp” - ông Nguyễn Văn Bắc - Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang - cho biết trong cuộc trao đổi với phóng viên Báo Lao Động chiều 10.6.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Công nhân xúc động được dự cuộc đối thoại của Thủ tướng với công nhân

ANH THƯ |

Sáng 12.6, chia sẻ với phóng viên Báo Lao Động, khi được biết mình là một trong những công nhân có hoàn cảnh khó khăn sẽ được Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tặng quà, công nhân Phạm Văn Sơn xúc động: “Rất cảm ơn Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Tổng LĐLĐVN đã quan tâm đến hoàn cảnh của gia đình tôi cũng như những trường hợp công nhân lao động khó khăn khác. Tôi rất xúc động”.

Thủ tướng gặp gỡ, đối thoại với công nhân: Ấn nút Chương trình "Giờ thứ 9+"

Nhóm PV |

Bắc Giang - Sáng 12.6, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính gặp gỡ, đối thoại với 4.500 công nhân lao động với chủ đề “Công nhân Việt Nam với khát vọng phát triển đất nước”.

Sẵn sàng cho chương trình Thủ tướng gặp gỡ, đối thoại công nhân lao động

Quế Chi |

“Công tác chuẩn bị cho chương trình Thủ tướng Chính phủ gặp gỡ, đối thoại với công nhân lao động tại tỉnh Bắc Giang (dự kiến diễn ra vào ngày 12.6 với chủ đề “Công nhân Việt Nam với khát vọng phát triển đất nước”) đã hoàn tất; sẵn sàng tổ chức để chương trình thành công tốt đẹp” - ông Nguyễn Văn Bắc - Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang - cho biết trong cuộc trao đổi với phóng viên Báo Lao Động chiều 10.6.