Ngày 12.6, Thủ tướng gặp gỡ, đối thoại với công nhân tại Bắc Giang

Bảo Hân - Hải Nguyễn |

Chương trình Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính gặp gỡ với công nhân lao động tại tỉnh Bắc Giang dự kiến diễn ra vào ngày 12.6 với chủ đề “Công nhân Việt Nam với khát vọng phát triển đất nước”.

Chiều 9.6, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho biết như trên tại buổi họp báo thông tin về Chương trình Thủ tướng Chính phủ gặp gỡ, đối thoại với công nhân lao động năm 2022 và ấn nút Chương trình "Giờ thứ 9+". Ông Ngọ Duy Hiểu - Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam chủ trì.

Thông tin tại buổi họp báo, ông Nguyễn Mạnh Kiên – Phó trưởng ban Tuyên giáo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho biết, chương trình Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính gặp gỡ, đối thoại với công nhân lao động sẽ diễn ra tại tỉnh Bắc Giang.

Buổi gặp gỡ, đối thoại dự kiến sẽ có 4.500 công nhân lao động tại điểm cầu chính tỉnh Bắc Giang và 63 điểm cầu các tỉnh, thành phố và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Dự kiến, cùng dự có bà Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương. 

Chương trình là diễn đàn để đoàn viên, công nhân lao động được gặp gỡ, bày tỏ tâm tư, nguyện vọng kiến nghị, đề xuất những vấn đề liên quan đến việc làm, đời sống với người đứng đầu Chính phủ; Thủ tướng Chính phủ lắng nghe, thấu hiểu, chỉ đạo giải quyết các vấn đề được nêu và truyền thông điệp tới người lao động cả nước. Nhân dịp này, Thủ tướng Chính phủ tặng quà cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn tại điểm cầu tỉnh Bắc Giang.

Theo ông Nguyễn Mạnh Kiên, Chương trình Thủ tướng Chính phủ gặp gỡ, đối thoại với công nhân lao động là điểm nhấn quan trọng trong chuỗi các hoạt động sôi nổi của Tháng Công nhân năm 2022 nhằm “tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, nâng cao trách nhiệm của chính quyền các cấp quan tâm xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” theo tinh thần của Thông báo số 77-TB/TW ngày 24.2.2012 của Ban Bí thư kết luận về tổ chức Tháng Công nhân; thực hiện chỉ đạo của Bộ Chính trị “Người đứng đầu chính quyền các cấp định kỳ đối thoại và chỉ đạo giải quyết nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của đoàn viên, người lao động” theo tinh thần Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12.6.2021 về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”.

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm hỏi tình hình sản xuất, lao động và công tác phòng chống dịch tại nhà máy của Samsung năm 2021. Ảnh: Hải Nguyễn
Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm hỏi tình hình sản xuất, lao động và công tác phòng chống dịch tại nhà máy của Samsung năm 2021. Ảnh: Hải Nguyễn
Thông qua Chương trình, khẳng định sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Chính phủ, người sử dụng lao động và cộng đồng xã hội đối với công nhân lao động; tiếp tục triển khai Chương trình Công đoàn đồng hành với Chính phủ nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, phát triển bền vững đất nước, chăm lo đời sống, việc làm cho đoàn viên, người lao động; khẳng định quyết tâm, khát vọng của công nhân lao động tích cực thi đua lao động sáng tạo, nâng cao năng suất, góp phần phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và đất nước.

Để chuẩn bị cho Chương trình, ngày 16.5.2022, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã chỉ đạo các cấp công đoàn, các cơ quan báo chí Công đoàn mở diễn đàn, tổ chức nghiên cứu, nắm bắt, tổng hợp kiến nghị, ý tưởng, đề xuất của công nhân lao động với Đảng, Nhà nước. Đến nay đã nhận được gần 10.000 câu hỏi, kiến nghị của công nhân lao động tập trung vào 10 nhóm vấn đề.

Được biết, trong ngày 12.6, Thủ tướng Chính phủ, bà Bùi Thị Minh Hoài, lãnh đạo Tổng LĐLĐVN, Đài Truyền Việt Nam (VTV), đại diện Ngân hàng Agribank sẽ ấn nút Chương trình “Giờ thứ 9+” - đây là một chương trình giải trí truyền hình dành cho công nhân lao động trên kênh VTV3, Đài Truyền hình Việt Nam.

Chương trình được tổ chức dưới dạng Gameshow hấp dẫn qua ba vòng thi thử thách về tay nghề, năng khiếu cá nhân và trình độ hiểu biết pháp luật của người lao động gồm: “Vào ca”, “Giải lao”, “Tan ca”. Ban Giám khảo gồm các chuyên gia trong nhiều lĩnh vực về chính sách pháp luật và công đoàn, những người có thành tích, tay nghề cao trong ngành nghề và các nghệ sĩ nổi tiếng: Xuân Bắc, Tự Long, Quang Thắng, Chí Trung…

Đồng hành cùng Chương trình có sự tham gia tài trợ của Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam  (Agribank) và Công ty TNHH Samsung Electronics.

 
Ông Nguyễn Mạnh Kiên – Phó trưởng ban Tuyên giáo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam- thông tin tại buổi họp báo.

Chương trình “Giờ thứ 9+” năm 2022 là sản phẩm văn hóa tinh thần thiết thực dành cho công nhân lao động được khởi động trong Tháng Công nhân.

Sau khi phát sóng thử nghiệm 2 số, Chương trình sẽ được chính thức ấn nút ra mắt tại buổi gặp gỡ, đối thoại với công nhân lao động tại Bắc Giang. Các chương trình tiếp theo sẽ được phát sóng định kỳ theo kế hoạch...

Bảo Hân - Hải Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Công đoàn kết nối công nhân với doanh nghiệp để tạo việc làm ổn định

LÊ ĐỨC |

Bên cạnh các doanh nghiệp đang đầu tư tại Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi tự thân trong tuyển dụng lao động vào làm việc thì LĐLĐ tỉnh Quảng Ngãi cùng các cấp công đoàn cũng đẩy mạnh việc kết nối, tạo điểm đến cho người lao động lựa chọn vị trí việc làm thông qua ngày hội việc làm.

Công đoàn tổ chức cho con công nhân học giỏi tham quan di tích lịch sử

Hà Anh |

Tuyên Quang - Ngày 8.6, LĐLĐ tỉnh Tuyên Quang tổ chức cho con công nhân lao động có thành tích xuất sắc trong học tập năm học 2021-2022 đi tham quan Khu di tích lịch sử Tân Trào và tham gia các hoạt động trải nghiệm.

“Công đoàn đã đến với chúng tôi lúc khó khăn nhất”

Linh Nguyên |

Một trong các hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động (NLĐ) của Tổng Công ty và Công đoàn Đường sắt Việt Nam (CĐ ĐSVN) nhân Tháng công nhân năm 2022 là trao hỗ trợ các trang thiết bị cải thiện điều kiện làm việc tại các trạm gác chắn. Điều mà mỗi NLĐ cảm nhận được là tình cảm, là sự quan tâm, chia sẻ của tổ chức Công đoàn mỗi khi họ gặp khó khăn.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Công đoàn kết nối công nhân với doanh nghiệp để tạo việc làm ổn định

LÊ ĐỨC |

Bên cạnh các doanh nghiệp đang đầu tư tại Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi tự thân trong tuyển dụng lao động vào làm việc thì LĐLĐ tỉnh Quảng Ngãi cùng các cấp công đoàn cũng đẩy mạnh việc kết nối, tạo điểm đến cho người lao động lựa chọn vị trí việc làm thông qua ngày hội việc làm.

Công đoàn tổ chức cho con công nhân học giỏi tham quan di tích lịch sử

Hà Anh |

Tuyên Quang - Ngày 8.6, LĐLĐ tỉnh Tuyên Quang tổ chức cho con công nhân lao động có thành tích xuất sắc trong học tập năm học 2021-2022 đi tham quan Khu di tích lịch sử Tân Trào và tham gia các hoạt động trải nghiệm.

“Công đoàn đã đến với chúng tôi lúc khó khăn nhất”

Linh Nguyên |

Một trong các hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động (NLĐ) của Tổng Công ty và Công đoàn Đường sắt Việt Nam (CĐ ĐSVN) nhân Tháng công nhân năm 2022 là trao hỗ trợ các trang thiết bị cải thiện điều kiện làm việc tại các trạm gác chắn. Điều mà mỗi NLĐ cảm nhận được là tình cảm, là sự quan tâm, chia sẻ của tổ chức Công đoàn mỗi khi họ gặp khó khăn.