Sẵn sàng cho chương trình Thủ tướng gặp gỡ, đối thoại công nhân lao động

Quế Chi |

“Công tác chuẩn bị cho chương trình Thủ tướng Chính phủ gặp gỡ, đối thoại với công nhân lao động tại tỉnh Bắc Giang (dự kiến diễn ra vào ngày 12.6 với chủ đề “Công nhân Việt Nam với khát vọng phát triển đất nước”) đã hoàn tất; sẵn sàng tổ chức để chương trình thành công tốt đẹp” - ông Nguyễn Văn Bắc - Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang - cho biết trong cuộc trao đổi với phóng viên Báo Lao Động chiều 10.6.

Theo đại diện LĐLĐ tỉnh Bắc Giang, LĐLĐ tỉnh đã phối hợp với UBND tỉnh Bắc Giang chuẩn bị hội trường (Trung tâm Hội nghị tỉnh Bắc Giang) để tổ chức buổi gặp gỡ, đối thoại; phối hợp với các cơ quan chức năng như Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh và Đài Truyền hình tỉnh Bắc Giang để chuẩn bị các điều kiện, đảm bảo phương tiện kỹ thuật phục vụ công tác truyền hình trực tuyến sự kiện. LĐLĐ tỉnh thực hiện kết nối với 63 điểm cầu (các tỉnh, thành phố và Tổng LĐLĐVN).

Chương trình Thủ tướng Chính phủ gặp gỡ, đối thoại với công nhân lao động không chỉ thuần tuý giải quyết những vấn đề cụ thể, mà còn là để định hướng để hoàn thiện chính sách pháp luật đối với công nhân lao động và tổ chức công đoàn; thể hiện sự quan tâm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước; là dịp để lãnh đạo thấu hiểu hơn các vấn đề của công nhân lao động. Được biết, tại buổi gặp gỡ, đối thoại, sẽ có nhiều chủ tịch công đoàn cơ sở, người lao động vinh dự có mặt.

Ông Phan Thế Huy - Chủ tịch Chủ tịch CĐCS Công ty Onechang Vina (100% vốn Hàn Quốc, chuyên sản xuất may mặc tại thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang) cho biết, công ty có 10 công nhân lao động được đến dự trực tiếp chương trình Thủ tướng Chính phủ gặp gỡ, đối thoại với công nhân lao động. Những công nhân lao động được chọn đi tham dự sự kiện này đều là những người ưu tú, có nhiều đóng góp đối với công ty.

“Đây là một sự kiện rất quan trọng. Tôi mong qua chương trình này, các vấn đề công nhân lao động sẽ được lãnh đạo, các cấp chính quyền quan tâm, giải quyết, mang lại cuộc sống tốt đẹp hơn cho đoàn viên, người lao động” - ông Huy bày tỏ.

Anh Nguyễn Văn Hải là một trong 10 công nhân lao động của công ty được dự chương trình. “Tôi rất hồi hộp vì đây là lần đầu tiên tôi được dự Chương trình Thủ tướng gặp gỡ đối thoại với công nhân lao động. Hiện đời sống của công nhân lao động đã được cải thiện nhiều. Qua Chương trình, tôi mong muốn từ lãnh đạo của doanh nghiệp đến lãnh đạo các cấp chính quyền tiếp tục dành sự quan tâm đến đời sống của người lao động, cải thiện hơn nữa thu nhập cũng như môi trường làm việc cho người lao động” - anh Hải bày tỏ.

Trao đổi với phóng viên, ông Ngô Quyết Thắng - Chủ tịch Công đoàn ngành Công thương tỉnh Bắc Giang - cho biết, toàn ngành có 15 người lao động của Công ty May Bắc Giang được đến trực tiếp dự Chương trình Thủ tướng găp gỡ, đối thoại với công nhân lao động. Chia sẻ về mong muốn, kỳ vọng của mình đối với Chương trình, ông Ngô Quyết Thắng cho biết, 2 năm qua, lương tối thiểu vùng chưa được tăng, nên ông mong muốn lương tối thiểu vùng sẽ sớm tăng từ 1.7.2022 như đề xuất của Hội đồng Tiền lương Quốc gia. Bên cạnh đó, ông Thắng mong sẽ tăng lương cơ sở cho cán bộ, công chức sau 3 năm chưa được tăng; chưa thực hiện được cải cách tiền lương theo vị trí việc làm.

“Ngoài ra, hiện nay, nhiều công nhân lao động ở các tỉnh khác về làm việc ở các khu công nghiệp đang rất khó khăn về nhà ở. Với thu nhập hiện nay so với giá đất, giá nhà, họ không thể mua được “chốn an cư”. Tôi mong muốn có chính sách để công nhân lao động được tiếp cận mua nhà ở xã hội, nhà ở giá rẻ” - Chủ tịch Công đoàn ngành Công Thương tỉnh Bắc Giang nói.

Quế Chi
TIN LIÊN QUAN

Bắt thêm cán bộ trong vụ nâng giá thiết bị giáo dục ở Bắc Giang

VÂN TRƯỜNG |

Bắc Giang - Công an tỉnh Bắc Giang vừa ra quyết định khởi tố thêm cựu Trưởng phòng và cựu cán bộ Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Lục Nam liên quan đến vụ thông đồng nâng khống giá thiết bị giáo dục gấp 2-3 lần.

Bắc Giang: Một phụ nữ bị sét đánh tử vong khi đang sấy tóc

HỮU CHÁNH |

Bắc Giang - Chiều 9.6, lãnh đạo UBND xã Yên Định, huyện Sơn Động xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc một phụ nữ bị sét đánh tử vong.

Ngày 12.6, Thủ tướng gặp gỡ, đối thoại với công nhân tại Bắc Giang

Bảo Hân - Hải Nguyễn |

Chương trình Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính gặp gỡ với công nhân lao động tại tỉnh Bắc Giang dự kiến diễn ra vào ngày 12.6 với chủ đề “Công nhân Việt Nam với khát vọng phát triển đất nước”.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Bắt thêm cán bộ trong vụ nâng giá thiết bị giáo dục ở Bắc Giang

VÂN TRƯỜNG |

Bắc Giang - Công an tỉnh Bắc Giang vừa ra quyết định khởi tố thêm cựu Trưởng phòng và cựu cán bộ Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Lục Nam liên quan đến vụ thông đồng nâng khống giá thiết bị giáo dục gấp 2-3 lần.

Bắc Giang: Một phụ nữ bị sét đánh tử vong khi đang sấy tóc

HỮU CHÁNH |

Bắc Giang - Chiều 9.6, lãnh đạo UBND xã Yên Định, huyện Sơn Động xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc một phụ nữ bị sét đánh tử vong.

Ngày 12.6, Thủ tướng gặp gỡ, đối thoại với công nhân tại Bắc Giang

Bảo Hân - Hải Nguyễn |

Chương trình Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính gặp gỡ với công nhân lao động tại tỉnh Bắc Giang dự kiến diễn ra vào ngày 12.6 với chủ đề “Công nhân Việt Nam với khát vọng phát triển đất nước”.