Phát biểu tại buổi làm việc với Công ty CP than Hà Tu, Chủ tịch Trung ương Liên hiệp Công đoàn Lào cảm ơn sâu sắc sự đón tiếp nồng hậu của Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) và Công ty than Hà Tu dành cho đoàn công tác.
Bà Aly Vông Nor Bun Tham chúc mừng những thành tựu mà tỉnh Quảng Ninh đạt được trong phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm 2022, trong đó có sự đóng góp không nhỏ của Tập đoàn TKV, Công đoàn TKV và đặc biệt là của Công ty CP than Hà Tu.
Thay mặt đoàn công tác, bà Aly Vông Nor Bun Tham gửi lời thăm hỏi, chúc sức khỏe tới toàn thể người công nhân, lao động Công ty CP than Hà Tu nói riêng và trong Tập đoàn TKV nói chung.
Bà Aly Vông Nor Bun Tham cho biết, chuyến thăm và làm việc lần này cũng là dịp để đoàn có cơ hội trao đổi, học hỏi thêm về các chính sách, chế độ, cách triển khai, tổ chức các hoạt động hướng về NLĐ; kinh nghiệm thúc đẩy hoạt động CĐ; phương pháp tuyên truyền, nắm bắt tư tưởng NLĐ; các thức bảo vệ quyền và lợi ích NLĐ; văn hóa công nhân, văn hóa doanh nghiệp…
Chủ tịch Trung ương Liên hiệp Công đoàn Lào cũng khẳng định quan hệ truyền thống quý báu giữa 2 nước Lào - Việt chính là điều kiện rất thuận lợi để 2 tổ chức công đoàn 2 nước tăng cường phối hợp; đồng thời 2 tổ chức công đoàn của 2 nước cũng phải có nhiệm vụ vun đắp cho tình hữu nghị 2 nước ngày càng sâu đậm.
Trao đổi với Trung ương Liên hiệp Công đoàn Lào, ông Lê Thanh Xuân - Chủ tịch Công đoàn TKV cho biết, trong nhiều năm qua, công đoàn TKV đã triển khai tốt các hoạt động CĐ, đảm bảo đời sống, việc làm, thu nhập cho NLĐ; phối hợp với cơ quan chuyên môn chăm lo tốt các chế độ chính sách, điều kiện làm việc cho NLĐ; góp phần thiết thực thúc đẩy hiệu quả SXKD của Tập đoàn TKV.
Theo ông Nguyễn Việt Thanh – Bí thư Đảng ủy Công ty CP than Hà Tu, năm 2022, Công ty được TKV giao khai thác 2,5 triệu tấn than nguyên khai. Dù gặp nhiều khó khăn do đại dịch COVID-19, giá nguyên vật liệu đầu vào tăng, nhưng Công ty vẫn hoàn thành nhiệm vụ sản xuất 6 tháng đầu năm. Bình quân thu nhập NLĐ đạt trên 10,6 triệu đồng/người/tháng; đời sống, các chế độ phúc lợi của NLĐ được chuyên môn, tổ chức CĐ và các tổ chức chính trị xã hội luôn được quan tâm, chú trọng.
Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Thái Thu Xương nhấn mạnh, chuyến thăm của đoàn đại biểu Trung ương Liên hiệp Công đoàn Lào vào dịp này rất có ý nghĩa. Việc đoàn công tác làm việc với Công đoàn TKV và Công ty CP than Hà Tu cũng gợi mở nhiều thông tin bổ ích, ý tưởng hợp tác trong hoạt động CĐ.
Bà Thái Thu Xương mong rằng Công đoàn TKV và các đơn vị thành viên tiếp tục hơn nữa công tác chăm lo việc làm, thu nhập và đời sống của NLĐ…
Chiều muộn, Chủ tịch Trung ương Liên hiệp Công đoàn Lào Aly Vong Nor Boun Tham cùng đoàn đại biểu và Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Thái Thu Xương đã trực tiếp tới thăm quan hiện trường sản xuất lộ thiên; thăm hỏi, tặng quà CB,CNLĐ Công ty than Hà Tu.