Theo ông Tô Xuân Thao – Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Quảng Ninh – Quảng Ninh có mối quan hệ hợp tác rất tốt với 3 tỉnh Bắc Lào, gồm Hủa Phăn, Luông Pha Băng, Xay Nhạ Bu Ly. Cùng với việc lãnh đạo của tỉnh Quảng Ninh và 3 tỉnh trên của Lào thăm lẫn nhau, Quảng Ninh còn hỗ trợ 3 tỉnh Bắc Lào xây dựng các công trình lớn, trong đó có trường học và cấp học bổng toàn phần cho sinh viên Lào sang học tại một số trường đại học ở Quảng Ninh.
Về lĩnh vực công đoàn, LĐLĐ tỉnh Quảng Ninh và Liên hiệp Công đoàn tỉnh Luông Pha Băng cũng có mối quan hệ rất tốt đẹp.Phát biểu tại đây, bà Aly Vong Nor Boun Tham bày tỏ vui mừng được trở lại Việt Nam, trong đó có Quảng Ninh đúng dịp 2 nước kỷ niệm trọng thể 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 45 năm ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam-Lào.
“Chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục tăng cường giáo dục nhân dân, nhất là thế hệ trẻ và giai cấp công nhân về mối quan hệ Việt -Lào, để tiếp tục vun đắp, dựng xây cho mối quan hệ Việt – Lào vốn đã thắm tình ngày càng tốt đẹp, bền vững hơn nữa” – bà Aly Vong Nor Boun Tham bày tỏ.
Chủ tịch Trung ương Liên hiệp Công đoàn Lào cũng đánh giá cao sự hợp tác, hỗ trợ của Tổng LĐLĐ Việt Nam nói chung và tỉnh Quảng Ninh, LĐLĐ tỉnh Quảng Ninh nói riêng cho các cấp công đoàn của Lào.
Bà Aly Vong Nor Boun Tham mong muốn LĐLĐ Quảng Ninh hỗ trợ đào tạo đội ngũ cán bộ công đoàn, trước mắt là Liên hiệp Công đoàn tỉnh Luông Pha Băng, bởi Quảng Ninh là cái nôi của giai cấp công nhân và có tổ chức công đoàn mạnh.
Aly Vong Nor Boun Tham và các đại biểu trong đoàn tìm hiểu việc tổ chức, triển khai các quỹ hỗ trợ công nhân lao động và các phong trào huy động sức mạnh tập thể của công nhân, lao động.
Phát biểu tại đây, bà Thái Thu Xương – Phó Chủ tịch LĐLĐ Việt Nam – khẳng định, cùng với mối quan hệ rất tốt đẹp giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân 2 nước, quan hệ giữa tổ chức công đoàn 2 nước Việt - Lào cũng ngày được củng cố và phát triển.
Chuyến thăm của đoàn đại biểu Trung ương Liên hiệp Công đoàn Lào do bà Aly Vong Nor Boun Tham – Ủy viên Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch Trung ương Liên hiệp Công đoàn Lào – có ý nghĩa quan trọng, góp phần thặt chặt hơn nữa mối quan hệ giữa tổ chức công đoàn 2 nước.
Phó Chủ tịch LĐLĐ Việt Nam Thái Thu Xương đề nghị LĐLĐ Quảng Ninh nghiên cứu các đề xuất của đoàn về việc hỗ trợ đào tạo các cán bộ công đoàn của Liên hiệp Công đoàn tỉnh Luông Pha Băng.
Nhân chuyến thăm và làm việc tại Quảng Ninh, chiều nay, bà Aly Vong Nor Boun Tham – Ủy viên Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch Trung ương Liên hiệp Công đoàn Lào cùng đoàn đại biểu và Phó Chủ tịch LĐLĐ Việt Nam Thái Thu Xương sẽ thăm và làm việc với Công ty cổ phần than Hà Tu. Đây là công ty khai thác than lộ thiên lớn nhất tại TP.Hạ Long hiện nay.