Công đoàn TKV vượt chỉ tiêu trên 1.000 sáng kiến giai đoạn 1

Văn Tiến |

Công đoàn Than – Khoáng sản Việt Nam (TKV) vừa tổ chức tọa đàm sơ kết giai đoạn 1 - Chương trình “1 triệu sáng kiến, nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19” (Chương trình). Chủ tịch Công đoàn TKV Lê Thanh Xuân chủ trì hội nghị.

Theo Công đoàn TKV, tính đến ngày 31.5.2022 đã có 4.003 sáng kiến tham gia trên chỉ tiêu 3.000 sáng kiến, vượt 1.003 sáng kiến và về sớm hơn 18 ngày so với thời gian kết thúc giai đoạn 1 (đạt 133% kế hoạch giai đoạn 1 và 40% kế hoạch của cả chương trình).

Công đoàn TKV xếp hạng toàn quốc thứ 31/82 đầu mối thuộc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và xếp thứ 1 trong Khối thi đua Công đoàn các Tập đoàn, Tổng Công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn.

Tại chương trình tọa đàm có nhiều ý kiến tham gia của Công đoàn các đơn vị, nêu lên cách triển khai hiệu quả. Tuy kết quả đạt vượt chỉ tiêu so với kế hoạch, song việc triển khai thực hiện vẫn có đơn vị chưa chủ động, chưa quyết liệt; một số đơn vị chưa nhận thức đúng, đủ về mục đích, ý nghĩa của chương trình; chưa xác định đây là một nhiệm vụ trọng tâm về phong trào lao động sáng tạo trong giai đoạn hiện nay, chưa xây dựng được kế hoạch để giao chỉ tiêu cụ thể tới các công đoàn bộ phận; một số đơn vi chưa có sáng kiến hoặc sáng kiến tham gia còn ít.

Các đại biểu tham dự tọa đàm đã chia sẻ những khó khăn cũng như thuận lợi trong việc triển khai, những cách làm hay, hiệu quả để đạt được những kết quả vượt so với chỉ tiêu đề ra.

Kế hoạch phấn đấu 10.000 sáng kiến của Công đoàn TKV theo Chương trình 1 triệu sáng kiến của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam có ý nghĩa rất quan trọng, vừa khẳng định phong trào thi đua lao động sáng tạo có tính truyền thống của tập đoàn, vừa là sự chung tay của người lao động và tổ chức công đoàn đồng hành cùng doanh nghiệp phục hồi sản xuất sau thời gian khó khăn do đại dịch; thể hiện tinh thần đổi mới hoạt động của tổ chức Công đoàn theo Nghị quyết số 02 của Bộ Chính trị.

Đây cũng là con số minh chứng cho hành động cụ thể, thiết thực lập thành tích chào mừng Đại hội công đoàn các cấp và Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIII, thời gian phát động giai đoạn 2 từ ngày 1.6.2022 đến 1.9.2023 với tổng số sáng kiến của Công đoàn TKV trong giai đoạn 2 là 7.216 sáng kiến.

Toàn cảnh buổi toạ đàm.
Toàn cảnh buổi toạ đàm.

Kết luận hội nghị, Chủ tịch Công đoàn TKV Lê Thanh Xuân đánh giá cao, ghi nhận các đơn vị đã hoàn thành sớm và vượt số lượng so với chỉ tiêu đề ra. Đồng thời nhấn mạnh, đây là chương trình đặc biệt quan trọng, các chủ tịch công đoàn phải trực tiếp chỉ đạo, giám sát, giao nhiệm vụ cụ thể cho cán bộ thực hiện, thành lập tổ hỗ trợ sáng kiến để triển khai hỗ trợ người lao động thực hiện sáng kiến đạt  hiệu quả cao nhất.

Chủ tịch Công đoàn TKV cũng yêu cầu các công đoàn cơ sở rà soát lại các quy trình, quy chế, xử lý tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn trong thực tế triển khai chương trình, phối hợp với chuyên môn phát động phong trào thi đua; thực hiện báo cáo tiến độ chương trình, rút kinh nghiệm, kịp thời phổ biến cách làm hay để nâng cao hiệu quả của chương trình.

Văn Tiến
TIN LIÊN QUAN

Phú Thọ: Nỗ lực thực hiện Chương trình 1 triệu sáng kiến

Vy Thu Hà |

Phú Thọ - Tham gia chương trình “1 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID – 19” (Chương trình), Liên đoàn Lao động tỉnh Phú Thọ đã phát động “Chiến dịch thi đua cao điểm 30 ngày” với quyết tâm đến hết ngày 31.5.2022 sẽ có 5.000 sáng kiến của đoàn viên, người lao động trong tỉnh được đăng tải trên hệ thống phần mềm trực tuyến của Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam.

Điện Biên: 1.290 đề tài, sáng kiến trong đợt thi đua cao điểm

Hoàng Hảo |

Trong đợt thi đua cao điểm 40 ngày thực hiện Chương trình 1 triệu sáng kiến do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (LĐLĐVN) phát động (từ ngày 21.4 đến ngày 31.5.2022), các cấp Công đoàn tỉnh Điện Biên quyết tâm hoàn thành mục tiêu giai đoạn 1 là 1.000 sáng kiến.

Phấn đấu đạt và vượt chỉ tiêu giai đoạn 2 chương trình 1 triệu sáng kiến

Hải Anh |

Với sự quyết tâm và đồng lòng, sự nhiệt tình hưởng ứng tham gia của đông đảo  đoàn viên, công nhân viên chức lao động trong toàn hệ thống Công đoàn Dệt may Việt Nam, tính đến 24h ngày 31.5.2022, đã có 2.193 sáng kiến được cập nhật lên Chương trình 1 triệu sáng kiến nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19, đạt 100% chỉ tiêu giai đoạn 1.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Phú Thọ: Nỗ lực thực hiện Chương trình 1 triệu sáng kiến

Vy Thu Hà |

Phú Thọ - Tham gia chương trình “1 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID – 19” (Chương trình), Liên đoàn Lao động tỉnh Phú Thọ đã phát động “Chiến dịch thi đua cao điểm 30 ngày” với quyết tâm đến hết ngày 31.5.2022 sẽ có 5.000 sáng kiến của đoàn viên, người lao động trong tỉnh được đăng tải trên hệ thống phần mềm trực tuyến của Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam.

Điện Biên: 1.290 đề tài, sáng kiến trong đợt thi đua cao điểm

Hoàng Hảo |

Trong đợt thi đua cao điểm 40 ngày thực hiện Chương trình 1 triệu sáng kiến do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (LĐLĐVN) phát động (từ ngày 21.4 đến ngày 31.5.2022), các cấp Công đoàn tỉnh Điện Biên quyết tâm hoàn thành mục tiêu giai đoạn 1 là 1.000 sáng kiến.

Phấn đấu đạt và vượt chỉ tiêu giai đoạn 2 chương trình 1 triệu sáng kiến

Hải Anh |

Với sự quyết tâm và đồng lòng, sự nhiệt tình hưởng ứng tham gia của đông đảo  đoàn viên, công nhân viên chức lao động trong toàn hệ thống Công đoàn Dệt may Việt Nam, tính đến 24h ngày 31.5.2022, đã có 2.193 sáng kiến được cập nhật lên Chương trình 1 triệu sáng kiến nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19, đạt 100% chỉ tiêu giai đoạn 1.