Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tham dự Hội nghị Hội đồng Chủ tịch WFTU

Ban Đối Ngoại |

Sáng 3.3 (theo giờ địa phương), tại Thủ đô Nicosia, Cộng hòa Síp, Hội nghị Hội đồng Chủ tịch Liên hiệp Công đoàn Thế giới (WFTU) lần thứ nhất đã khai mạc. Đoàn đại biểu cấp cao Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam do đồng chí Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Phó Chủ tịch WFTU làm Trưởng đoàn đã tham dự Hội nghị.

50 đại biểu là các ủy viên Hội đồng Chủ tịch WFTU thuộc 32 quốc gia và vùng lãnh thổ đại diện cho 105 triệu công nhân lao động trên thế giới đã tham dự.

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang (thứ 4 từ trái sang) chủ trì Hội nghị. Ảnh: Ban Đối ngoại
Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang (thứ 4 từ trái sang) ở bàn chủ trì Hội nghị. Ảnh: Ban Đối ngoại

Kim chỉ nam hoạt động của WFTU là đấu tranh giai cấp

Phát biểu khai mạc Hội nghị Hội đồng Chủ tịch lần thứ nhất, đồng chí Mzwandile Michael Makwayia, Chủ tịch WFTU tái khẳng định các nguyên tắc cơ bản, kim chỉ nam hoạt động của WFTU là đấu tranh giai cấp, đề cao giá trị của sự đoàn kết và nguyên tắc tập trung dân chủ. Trong bối cảnh tình hình kinh tế, chính trị quốc tế diễn biến phức tạp như hiện nay, với mục tiêu biến những khó khăn, thách thức thành cơ hội, từ đó nâng cao vị thế của WFTU, đồng chí đặc biệt nhấn mạnh tầm quan trọng của sự hợp tác và đoàn kết giữa các tổ chức công đoàn thành viên.

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang và Tổng Thư ký WFTU Pambis Kyritsis. Ảnh: Ban Đối ngoại
Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang và Tổng Thư ký WFTU Pambis Kyritsis. Ảnh: Ban Đối ngoại

Theo chương trình nghị sự, Hội nghị đã đánh giá, khẳng định ý nghĩa quan trọng của Đại hội WFTU lần thứ 18 tổ chức tại Rome, Italia vào tháng 5/2022 trong việc đề ra các định hướng, khung khổ hoạt động của tổ chức trong tình hình mới; thảo luận, đánh giá về tình hình thực hiện các hoạt động trọng tâm và vai trò của Liên hiệp trong năm 2022; nghe báo cáo của Ủy ban Kiểm tra Tài chính WFTU và thông tin chia sẻ của các tổ chức thành viên về tình hình lao động và phong trào công nhân ở các quốc gia; cho ý kiến về việc kết nạp các thành viên mới.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam luôn là thành viên tích cực và có trách nhiệm của WFTU

Bên cạnh việc tham gia Đoàn Chủ tịch chủ trì Hội nghị, tại phiên họp chiều ngày 3.3, đồng chí Nguyễn Đình Khang đã có bài phát biểu chia sẻ thông tin về những kết quả hoạt động nổi bật của Công đoàn Việt Nam trong triển khai những định hướng hoạt động ưu tiên của WFTU đề ra tại Đại hội lần thứ 18; đồng thời, đề xuất một số ý kiến nhằm tăng cường tiếng nói, tuyên truyền, quảng bá vị thế, uy tín của Liên hiệp Công đoàn Thế giới trong phong trào công nhân thế giới.

Bên cạnh đó, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khẳng định Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam luôn là thành viên tích cực và có trách nhiệm của WFTU, luôn sát cánh cùng các tổ chức thành viên nhằm bảo vệ quyền và lợi ích của người lao động và sẵn sàng đăng cai tổ chức những hoạt động phù hợp của Liên hiệp Công đoàn Thế giới tại Việt Nam.

Trên cơ sở thảo luận, đánh giá tình hình, bối cảnh hoạt động trong thời gian tới, Hội nghị đã thống nhất thông qua Kế hoạch hành động của WFTU năm 2023 với các định hướng ưu tiên về tổ chức các hoạt động đoàn kết quốc tế, tăng cường các hành động tập thể; tổ chức các hội nghị quốc tế để tạo cơ hội cho các công đoàn thành viên trao đổi thông tin và chia sẻ kinh nghiệm về các mối quan tâm chung gồm thương lượng tập thể, an toàn vệ sinh lao động, nâng cao vai trò đại diện, bảo vệ người lao động, nhất là lao động yếu thế, lao động trong khu vực phi chính thức, lao động di cư, xóa bỏ lao động trẻ em; tăng cường hiệu quả sự tham gia của WFTU tại Hội nghị Lao động Quốc tế (ILC); nâng cao hiệu quả thông tin truyền thông về hoạt động của WFTU gắn với giải quyết các vấn đề của công nhân lao động; đổi mới hoạt động, nâng cao vai trò của các công đoàn ngành quốc tế (TUIs), Ủy ban Phụ nữ và Ủy ban Thanh niên của WFTU; tăng cường năng lực tài chính để triển khai hiệu quả các hoạt động của tổ chức.

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang và Tổng thư ký Tổng Công đoàn Sip (PEO) Sotiroula Charalambous. Ảnh: Ban Đối ngoại
Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang và Tổng Thư ký Tổng Công đoàn Síp (PEO) Sotiroula Charalambous. Ảnh: Ban Đối ngoại

Hội nghị Hội đồng Chủ tịch WFTU lần thứ nhất kể từ sau Đại hội lần thứ 18 của WFTU tại Rome đã kết thúc thành công tốt đẹp, hoàn thành toàn bộ chương trình nghị sự đề ra.

Bên cạnh việc tham gia tích cực với tinh thần đoàn kết và trách nhiệm trong các phiên họp của Hội nghị, tại diễn đàn đa phương quan trọng lần này, đoàn đại biểu Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cũng đã có nhiều hoạt động gặp gỡ tiếp xúc song phương với các đoàn đại biểu tham dự Hội nghị như Tổng Công đoàn Síp (PEO), Trung tâm Những người lao động Cuba (CTC), Đại hội Công đoàn Nam Phi (COSATU), Tổng Công đoàn Iran (Worker’s House), Tổng Công đoàn Syria,… qua đó thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Công đoàn Việt Nam với các tổ chức công đoàn thành viên của WFTU.

Ban Đối Ngoại
TIN LIÊN QUAN

Phấn đấu tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp bảo đảm có chất lượng

Linh Nguyên |

Hà Nội - Ngày 2.3, Khối thi đua 11 Công đoàn ngành Trung ương phát động phong trào thi đua yêu nước trong đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động. Trong đó, các đơn vị trong Khối phấn đấu tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp bảo đảm có chất lượng, vượt tiến độ thời gian quy định. Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Trần Thanh Hải tới dự Đại hội.

Cần phát huy cách làm mới trong chăm lo Tết cho người lao động

Linh Nguyên |

Hà Nội – Tại Hội nghị Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam lần thứ 33 (khoá XII) vừa qua, công tác chăm lo Tết cho người lao động nhận được khá nhiều ý kiến phân tích, đánh giá. Trong đó có những cách làm mới đậm dấu ấn Công đoàn mang lại nhiều sự hưởng thụ cho công nhân lao động.

Đồng chí Nguyễn Đình Khang tái đắc cử Phó Chủ tịch WFTU

L.Nguyên |

Đại hội lần thứ 18 của Liên hiệp Công đoàn thế giới (WFTU) diễn ra tại Rome, Italia từ 6 - 8.5 đã kết thúc. Các đại biểu đã bầu Hội đồng Chủ tịch khoá mới, trong đó, đồng chí Nguyễn Đình Khang – Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam – tái đắc cử Phó Chủ tịch WFTU.

Học sinh cuối cấp căng thẳng vì áp lực thi cử

Trang Hà |

Kỳ vọng của gia đình, thầy cô, những lịch học và ôn thi dày đặc để chuẩn bị kiến thức cho các kỳ thi chuyển cấp khiến học sinh căng thẳng và áp lực. Theo các chuyên gia, để hóa giải áp lực thi cử cho con, trước tiên cần phải thay đổi từ chính các bậc làm cha làm mẹ.

Tát học sinh, một giáo viên ở Ninh Bình bị chấm dứt hợp đồng

DIỆU ANH |

Liên quan đến việc một giáo viên tại Trung tâm Hỗ trợ Phát triển giáo dục hòa nhập Thiên Thần Nhỏ Ninh Bình tát liên tiếp vào mặt và người một học sinh, chiều ngày 22.3, đại diện lãnh đạo Trung tâm này cho biết đã chấm dứt họp đồng với cô giáo này.

Ai thật sự là thủ phạm khiến các ngân hàng như SVB phá sản?

Quý An (theo Time) |

Trong quá trình chống lạm phát, FED dường như thờ ơ với tất cả “những tác dụng phụ" ngoài ý muốn. Sự sụp đổ của SVB là một hệ quả tất yếu.

Doanh nghiệp đòi tính lại giá điện tái tạo, Bộ Công Thương vẫn yêu cầu đàm phán

Cường Ngô |

Bộ Công Thương yêu cầu EVN khẩn trương phối hợp với chủ đầu tư điện tái tạo (điện gió, điện mặt trời) chuyển tiếp để thống nhất giá điện trước ngày 31.3.2023. Trong khi đó các nhà đầu tư năng lượng tái tạo cho rằng, giá điện chuyển tiếp chưa thực sự phù hợp.

Dự báo thời tiết 10 ngày tới từ 22.3 đến 1.4 ở cả ba miền

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia đã đưa ra dự báo thời tiết 10 ngày tới (từ ngày 22.3.2023 - 1.4.2023) ở các khu vực trên cả nước.

Phấn đấu tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp bảo đảm có chất lượng

Linh Nguyên |

Hà Nội - Ngày 2.3, Khối thi đua 11 Công đoàn ngành Trung ương phát động phong trào thi đua yêu nước trong đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động. Trong đó, các đơn vị trong Khối phấn đấu tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp bảo đảm có chất lượng, vượt tiến độ thời gian quy định. Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Trần Thanh Hải tới dự Đại hội.

Cần phát huy cách làm mới trong chăm lo Tết cho người lao động

Linh Nguyên |

Hà Nội – Tại Hội nghị Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam lần thứ 33 (khoá XII) vừa qua, công tác chăm lo Tết cho người lao động nhận được khá nhiều ý kiến phân tích, đánh giá. Trong đó có những cách làm mới đậm dấu ấn Công đoàn mang lại nhiều sự hưởng thụ cho công nhân lao động.

Đồng chí Nguyễn Đình Khang tái đắc cử Phó Chủ tịch WFTU

L.Nguyên |

Đại hội lần thứ 18 của Liên hiệp Công đoàn thế giới (WFTU) diễn ra tại Rome, Italia từ 6 - 8.5 đã kết thúc. Các đại biểu đã bầu Hội đồng Chủ tịch khoá mới, trong đó, đồng chí Nguyễn Đình Khang – Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam – tái đắc cử Phó Chủ tịch WFTU.