Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam luôn sát cánh bảo vệ quyền lợi NLĐ

B.Đ.N |

Với tư cách thành viên của Liên hiệp Công đoàn thế giới (WFTU) hơn 70 năm qua, Đoàn đại biểu cấp cao của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam do đồng chí Nguyễn Đình Khang - Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam - làm Trưởng đoàn đã tham gia Đại hội WFTU lần thứ 18 tại Rome, Italia diễn ra từ ngày 6 đến ngày 8.5.

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang đã có bài phát biểu và tham gia Đoàn Chủ tịch Đại hội tại phiên thứ 2 diễn ra chiều 6.5. Trong bài phát biểu của mình, đồng chí Nguyễn Đình Khang đánh giá cao vị trí, vai trò của WFTU trong phong trào Công đoàn thế giới.

Đồng chí Nguyễn Đình Khang cũng thông tin cho đại hội những nỗ lực của Công đoàn Việt Nam trong việc hỗ trợ, bảo vệ đoàn viên, người lao động trong bối cảnh dịch bệnh, góp phần không nhỏ vào việc phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, dưới sự lãnh đạo nhạy bén, đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Bên cạnh đó, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự ủng hộ của WFTU và các tổ chức thành viên trong thời gian tới; khẳng định Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam sẽ luôn là thành viên tích cực và có trách nhiệm của Liên hiệp Công đoàn Thế giới, luôn sát cánh cùng các tổ chức thành viên nhằm bảo vệ quyền và lợi ích của người lao động.

Với phương châm Đoàn kết, hữu nghị, vì hoà bình, phát triển, dân chủ và tiến bộ xã hội, gần 100 đại biểu tham dự trực tiếp và hơn 400 đại biểu tham dự trực tuyến, đại diện các tổ chức Công đoàn tại 133 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới đã thảo luận về những kết quả đạt được cũng như những khó khăn, thách thức trong hoạt động của WFTU trong thời gian vừa qua, đồng thời đề ra phương hướng hoạt động trong thời gian tới.

Bên cạnh đó, các đại biểu cũng chia sẻ thông tin về tình hình lao động, Công đoàn trên thế giới và các biện pháp nhằm đảm bảo việc làm và cuộc sống cho người lao động trong bối cảnh đại dịch COVID-19 và những biến động phức tạp, khó lường trên thế giới, cả về an ninh, chính trị, kinh tế và xã hội.

Nhân dịp này, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang đã có các cuộc tiếp xúc bên lề với Công đoàn nước chủ nhà Italia (USB), Trung tâm Những người lao động Cuba và một số Công đoàn quốc gia tham dự đại hội, qua đó tăng cường quan hệ hợp tác với bạn bè quốc tế.

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang cũng đã tới làm việc, trao đổi tình hình và thăm hỏi Đại sứ cũng như các cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Italia.

Trong bài phát biểu tại đại hội, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang nhấn mạnh: Liên hiệp Công đoàn Thế giới đã đứng vững và ngày càng trở thành một chỗ dựa không thể thiếu của 105 triệu đoàn viên thuộc 133 quốc gia và vùng lãnh thổ, là Công đoàn lớn nhất trên thế giới đứng trên lập trường giai cấp công nhân. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam sẽ luôn là thành viên tích cực và có trách nhiệm của Liên hiệp Công đoàn Thế giới, luôn sát cánh cùng các tổ chức thành viên nhằm bảo vệ quyền và lợi ích của người lao động.

B.Đ.N
TIN LIÊN QUAN

Niềm vui nhân lên gấp nhiều lần tại Lễ phát động Tháng Công nhân

Kiều Vũ |

Hà Nội – Ngày 7.5, Công đoàn và Ban Quản lý Các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân, Tháng Hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2022. Với 500 công nhân lao động trực tiếp tham gia Lễ phát động, niềm vui đã được nhân lên gấp nhiều lần bởi những món quà hỗ trợ ý nghĩa đến từ Công đoàn và nhà tài trợ.

Khích lệ nhiều người lao động tham gia hoạt động sáng kiến

Kiều Vũ |

Ngày 6.5, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Trần Thanh Hải - Trưởng Ban Chỉ đạo Chương trình “1 triệu sáng kiến nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19” - ký ban hành Kế hoạch Truyền thông. Một trong những yêu cầu của công tác truyền thông là đánh giá thực chất những lợi ích của sáng kiến và có những chính sách tốt hơn để động viên, khích lệ nhiều người lao động tham gia hoạt động sáng kiến.

Hiệu quả công tác dân vận của Đảng bộ Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

Nguyễn Linh |

Thời gian qua, trước bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến rất phức tạp, Đảng bộ Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tiếp tục chỉ đạo các cấp ủy đảng chú trọng công tác dân vận trong việc tuyên truyền phòng, chống dịch COVID-19, góp phần nâng cao nhận thức thức của đoàn viên, người lao động trong việc tự bảo vệ bản thân, gia đình và cộng đồng trước đại dịch.

Từ ngày 6.3, các ngân hàng giảm lãi suất thêm 0,2-0,5%

TRÍ MINH |

Sáng ngày 6.3, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) phát đi thông cáo liên quan đến việc các ngân hàng thương mại (NHTM) đã đồng thuận giảm lãi suất tiền gửi.

Chủ xe la hét, đập phá vì bị công an giữ xe do vi phạm nồng độ cồn

Hoàng Lộc |

Sau khi lập biên bản vi phạm nồng độ cồn, chủ phương tiện vi phạm xin lại xe để vợ điều khiển về Cần Thơ. Lực lượng chức năng tỉnh Vĩnh Long thực hiện đúng quy định, không cho phép thì người vi phạm lớn tiếng la hét, đập phá xe máy.

Quốc tế dự báo kinh tế Việt Nam tăng trưởng cao dù còn khó khăn, thách thức

HÀ MINH |

Theo Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng, các tổ chức quốc tế tiếp tục đánh giá tốc độ tăng trưởng kinh tế năm 2023 của Việt Nam sẽ đạt mức cao.

Ký túc xá nghìn tỉ bỏ hoang sắp thành nhà ở xã hội

PHẠM ĐÔNG - VĨNH HOÀNG |

Sau hàng chục năm bỏ hoang, dự án ký túc xá Pháp Vân - Tứ Hiệp, Hoàng Mai, sẽ được Hà Nội dành gần 224 tỉ đồng để cải tạo chuyển đổi thành nhà ở xã hội cho thuê.

Chứng khoán: Mức độ rủi ro trong ngắn hạn của thị trường đã tăng dần lên

Gia Miêu |

Các chỉ báo của thị trường chứng khoán vẫn hướng xuống tiêu cực và chưa có dấu hiệu tạo đáy cho điểm cân bằng.

Niềm vui nhân lên gấp nhiều lần tại Lễ phát động Tháng Công nhân

Kiều Vũ |

Hà Nội – Ngày 7.5, Công đoàn và Ban Quản lý Các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân, Tháng Hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2022. Với 500 công nhân lao động trực tiếp tham gia Lễ phát động, niềm vui đã được nhân lên gấp nhiều lần bởi những món quà hỗ trợ ý nghĩa đến từ Công đoàn và nhà tài trợ.

Khích lệ nhiều người lao động tham gia hoạt động sáng kiến

Kiều Vũ |

Ngày 6.5, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Trần Thanh Hải - Trưởng Ban Chỉ đạo Chương trình “1 triệu sáng kiến nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19” - ký ban hành Kế hoạch Truyền thông. Một trong những yêu cầu của công tác truyền thông là đánh giá thực chất những lợi ích của sáng kiến và có những chính sách tốt hơn để động viên, khích lệ nhiều người lao động tham gia hoạt động sáng kiến.

Hiệu quả công tác dân vận của Đảng bộ Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

Nguyễn Linh |

Thời gian qua, trước bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến rất phức tạp, Đảng bộ Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tiếp tục chỉ đạo các cấp ủy đảng chú trọng công tác dân vận trong việc tuyên truyền phòng, chống dịch COVID-19, góp phần nâng cao nhận thức thức của đoàn viên, người lao động trong việc tự bảo vệ bản thân, gia đình và cộng đồng trước đại dịch.