Phấn đấu tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp bảo đảm có chất lượng

Linh Nguyên |

Hà Nội - Ngày 2.3, Khối thi đua 11 Công đoàn ngành Trung ương phát động phong trào thi đua yêu nước trong đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động. Trong đó, các đơn vị trong Khối phấn đấu tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp bảo đảm có chất lượng, vượt tiến độ thời gian quy định. Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Trần Thanh Hải tới dự Đại hội.

Thực hiện tốt chức năng chăm lo, đại diện

Đại tá Nguyễn Đình Đức – Uỷ viên Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Trưởng ban Công đoàn Quốc phòng – Khối trưởng khối thi đua cho biết chủ đề thi đua của Khối trong năm 2023 là “Nỗ lực vượt khó, sáng tạo bứt phá, nâng cao năng suất lao động, ổn định đời sống, việc làm, chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp”.

Đại tá Nguyễn Đình Đức phát biểu. Ảnh: Linh Nguyên
Đại tá Nguyễn Đình Đức phát biểu. Ảnh: Linh Nguyên

Phong trào thi đua được phát động nhằm tạo sự chuyển biến hơn nữa trong nhận thức, tư tưởng của đoàn viên, CNVCLĐ thuộc các Công đoàn ngành trong Khối về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của công tác thi đua khen thưởng, đưa phong trào thành hoạt động sâu rộng trong đoàn viên, công nhân viên chức lao động. Đồng thời, tạo sức mạnh hành động để công tác thi đua, khen thưởng trở thành động lực, biện pháp quan trọng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2023 và nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng do Đại hội thi đua yêu nước trong công nhân viên chức lao động lần thứ X của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đề ra…

Khối thi đua 11 Công đoàn ngành Trung ương gồm: Công đoàn Quốc phòng (Khối trưởng năm 2023), Công đoàn Công an Nhân dân, Công đoàn Viên chức Việt Nam, Công đoàn Công Thương Việt Nam, Công đoàn Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam, Công đoàn Giao thông Vận tải Việt Nam, Công đoàn Y tế Việt Nam, Công đoàn Xây dựng Việt Nam, Công đoàn Ngân hàng Việt Nam.

Nội dung thi đua tập trung vào thực hiện tốt chức năng chăm lo, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chương trình phúc lợi đối với đoàn viên Công đoàn; Chương trình nhà ở “Mái ấm Công đoàn"; nâng cao chất lượng, hiệu quả các hoạt động chăm lo lợi ích thiết thực cho đoàn viên nhân dịp “Tháng Công nhân”, “Tết Sum vầy”.

Đẩy mạnh các hoạt động văn nghệ, thể thao, chăm lo xây dựng đời sống văn hóa, tinh thần; chăm lo cải thiện điều kiện làm việc, bảo đảm an toàn, sức khỏe cho người lao động. Nâng cao vai trò của tổ chức Công đoàn trong việc tham gia xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở; chất lượng thương lượng, ký kết và thực hiện Thỏa ước lao động tập thể với các điều khoản có lợi cho người lao động. Xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp; hạn chế tranh chấp lao động, đình công, ngừng việc tập thể. Chủ động, tích cực phối hợp với các ngành chức năng thanh tra, kiểm tra, giám sát các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp về việc thực hiện pháp luật lao động, Công đoàn, Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm Y tế, Bảo hiểm Thất nghiệp và các chế độ, chính sách liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động…

Tập trung tổ chức thực hiện nhiệm vụ Đại hội Công đoàn các cấp, bảo đảm có chất lượng, vượt tiến độ thời gian quy định; hoàn thành và hoàn thành vượt mức các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ của nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp, Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam và các chỉ tiêu cơ bản năm 2023 do Tổng Liên đoàn giao.

Chú trọng tính cụ thể

Một trong các chỉ tiêu đặt ra là các đơn vị trong khối phấn đấu hoàn thành tốt chỉ tiêu Chương trình “1 triệu sáng kiến nỗ lực, vượt khó, sáng tạo quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19”, bảo đảm có 90% trở lên số lượng các sáng kiến được áp dụng và mang lại giá trị thiết thực cho đơn vị, doanh nghiệp và đời sống người lao động.

Ký kết thi đua. Ảnh: Linh Nguyên
Ký kết thi đua. Ảnh: Linh Nguyên

Phát biểu chỉ đạo, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam nhấn mạnh: Các đơn vị trong Khối là Công đoàn ngành Trung ương cần xác định tính đặc trưng, thông qua thi đua để tính đặc trưng nổi bật. Khối phải chú trọng tính cụ thể, trong đó mỗi đơn vị đều có trách nhiệm và góp sức để thực hiện các mục tiêu đề ra.

Có 2 việc cần tập trung là nâng cao chất lượng Công đoàn cơ sở, trong đó hoạt động nề nếp và đều tay, chất lượng cuộc sống của người lao động được cải thiện, có môi trường làm việc tốt, đoàn viên gắn kết và tích cực hoạt động Công đoàn, cán bộ Công đoàn phải năng động, sáng tạo. Mục tiêu lớn nhất là làm cho đoàn viên Công đoàn cảm nhận tổ chức Công đoàn luôn làm những việc tốt hơn cho người lao động.

Linh Nguyên
TIN LIÊN QUAN

Kinh nghiệm tổ chức thành công Đại hội Công đoàn ở huyện Thạch Thất

Ngọc Ánh |

Hà Nội - Ông Phạm Quang Thanh – Ủy viên Ban chấp hành Tổng Liên đoàn Liên đoàn Việt Nam, Thành ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội làm Trưởng đoàn Đoàn công tác làm việc với Liên đoàn Lao động huyện Thạch Thất về công tác chỉ đạo, tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội Công đoàn huyện Thạch Thất, nhiệm kỳ 2023-2028.

Dự kiến triệu tập 1.100 đại biểu chính thức dự Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam

Linh Nguyên - Hải Nguyễn |

Hà Nội – Ngày 27.2, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức Hội nghị lần thứ 33 (khoá XII) dưới sự chủ trì của ông Nguyễn Đình Khang – Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Một trong những nội dung của Hội nghị là bàn về công tác Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam. Đại diện các ban Xây dựng Đảng Trung ương tới dự.

Hướng dẫn xếp lương khi chuyển ngạch trong cùng loại công chức, viên chức

Bảo Hân (T/H) |

Cách xếp lương khi chuyển ngạch trong cùng loại công chức, viên chức theo Khoản 2 Mục II Thông tư 02/2007/TT-BNV như sau:

Đà Nẵng: Trung tâm Đăng kiểm xe quá tải, nhiều tài xế vật vờ chờ tới lượt

Thùy Trang - Văn Trực |

Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới ở Đà Nẵng quá tải, nhiều xe phải xếp hàng dài chờ lượt đăng kiểm sau khi nhiều đăng kiểm viên nghỉ việc. Nhiều tài xế phải chờ đợi từ ngày hôm trước để tới lượt kiểm tra.

Liên tiếp các vụ việc học sinh nhập viện cấp cứu vì thuốc lá điện tử

KHÁNH AN |

Thời gian gần đây, liên tiếp các vụ việc học sinh phải nhập viện cấp cứu sau khi sử dụng thuốc lá điện tử tại Hà Nội.

Nhiều người trẻ quên giờ, thừa nhận "như bị thôi miên" khi lướt TikTok

Thanh Vân |

Dù đã 27 tuổi, nhưng Hoa thừa nhận bản thân như bị TikTok thôi miên, mỗi buổi tối Hoa đều bị cuốn vào ứng dụng này đến 2-3h sáng mới ngủ. Không chỉ Hoa, mà nhiều người trưởng thành khác cũng thừa nhận, TikTok quả thực không có tính giáo dục.

Xuất hiện trẻ sơ sinh mắc thủy đậu biến chứng nặng, cảnh báo từ bác sĩ

AN AN - MINH HÀ |

Mới đây, Trung tâm Bệnh nhiệt đới – Bệnh viện Nhi Trung ương đã tiếp nhận em bé 27 ngày tuổi ở Bắc Giang mắc thủy đậu với biến chứng nặng sau khi lây bệnh từ mẹ. Từ trường hợp trên, các bác sĩ cảnh báo tuy thủy đậu là căn bệnh lành tính nhưng nếu không được điều trị đúng cách, đặc biệt ở trẻ sơ sinh có thể gây biến chứng cực kì nguy hiểm.

Xử lý thế nào các video clip phản cảm?

Trần Việt |

Thời gian gần đây, dư luận nóng lên vì nhiều sản phẩm video clip trên không gian mạng có nội dung không lành mạnh, thậm chí phản cảm. Có một số ý kiến cho rằng, các video clip trên là dạng phim ngắn-Web Drama vì thế Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) phải chịu trách nhiệm quản lý. Nhưng các video clip đó có thực là phim và nếu không phải là phim thì ai sẽ chịu trách nhiệm quản lý?

Kinh nghiệm tổ chức thành công Đại hội Công đoàn ở huyện Thạch Thất

Ngọc Ánh |

Hà Nội - Ông Phạm Quang Thanh – Ủy viên Ban chấp hành Tổng Liên đoàn Liên đoàn Việt Nam, Thành ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội làm Trưởng đoàn Đoàn công tác làm việc với Liên đoàn Lao động huyện Thạch Thất về công tác chỉ đạo, tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội Công đoàn huyện Thạch Thất, nhiệm kỳ 2023-2028.

Dự kiến triệu tập 1.100 đại biểu chính thức dự Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam

Linh Nguyên - Hải Nguyễn |

Hà Nội – Ngày 27.2, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức Hội nghị lần thứ 33 (khoá XII) dưới sự chủ trì của ông Nguyễn Đình Khang – Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Một trong những nội dung của Hội nghị là bàn về công tác Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam. Đại diện các ban Xây dựng Đảng Trung ương tới dự.

Hướng dẫn xếp lương khi chuyển ngạch trong cùng loại công chức, viên chức

Bảo Hân (T/H) |

Cách xếp lương khi chuyển ngạch trong cùng loại công chức, viên chức theo Khoản 2 Mục II Thông tư 02/2007/TT-BNV như sau: