Chủ tịch Tổng LĐLĐ VN Bùi Văn Cường gợi ý 4 giải pháp cho tổ chức Công đoàn TPHCM

Ngô Cường |

Chiều 17.5, tại TPHCM, đồng chí Bùi Văn Cường - Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam chủ trì buổi làm việc với LĐLĐ TPHCM về công tác chuẩn bị Đại hội Công đoàn TPHCM lần thứ XI, nhiệm kỳ 2018-2023.

Tại buổi họp, bà Trần Thị Diệu Thúy - Chủ tịch LĐLĐ TPHCM cho biết, hiện có 54 công đoàn cấp trên cơ sở đã tổ chức đại hội, hội nghị. Trong đó, có 1 công đoàn cấp trên cơ sở không tổ chức đại hội do đơn vị này giải thể; 42/53 đơn vị công đoàn cấp trên cơ sở tổ chức đại hội, tỷ lệ đạt 79,24%.

Tại buổi họp, bà Diệu Thúy cũng báo cáo đề xuất Tổng Liên đoàn LĐVN về thời gian tổ chức Đại hội Công đoàn TPHCM dự kiến vào 3 ngày cuối tháng 6 (ngày 28, 29 và 30.6). Do có một số thay đổi về nhân sự chủ chốt nên công tác tổ chức nhân dự chậm hơn so với dự kiến ban đầu. Tuy nhiên, LĐLĐ TPHCM quyết tâm tổ chức hoàn tất đại hội trong tháng 6.2018. Còn nội dung đại hội sẽ được Ban thường vụ soạn thảo từ 21.5 – 6.6.2018.

Về công tác tuyên truyền, bà Trần Thị Diệu Thúy cho rằng, đây là nội dung rất quan trọng. Liên đoàn Lao động TPHCM đã xây dựng và triển khai kế hoạch 24/KH-LĐLĐ về tuyên truyền Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội XI Công đoàn TPHCM và Đại hội XII Công đoàn Việt Nam hướng dẫn các cấp thực hiện công tác thông tin, cổ động.

Phát biểu tại buổi họp, ông Bùi Văn Cường cho biết, công tác chuẩn bị đại hội cơ bản hoàn tất, nội dung đạt yêu cầu, đúng với Chỉ thị 09/CT-TLĐLĐVN.

“Trong nhiệm kỳ tới, Tổng LĐLĐ VN cam kết đầu tư nguồn lực lớn cho LĐLĐ TPHCM, để các đồng chí thực hiện nhiệm vụ, chức năng của mình trong công tác chăm lo đời sống công nhân lao động, như xây nhà ở công nhân lao động ở TP”, Chủ tịch Bùi Văn Cường cho hay.

Liên quan báo cáo của BCH về công tác chuẩn bị Đại hội Công đoàn TP HCM lần thứ XI, Chủ tịch Bùi Văn Cường yêu cầu mỗi nội dung báo cáo cần có tiêu đề, các thành tố chính để tập trung thực hiện. Các giải pháp trong báo cáo cần có giải pháp đột phá.

“Tôi gợi ý 4 giải pháp đội phá cho các đồng chí. Thứ nhất, tổ chức Công đoàn phải chăm lo cho lợi ích đoàn viên, bảo vệ quyền lợi người lao động. Nội dung này, các đồng chí phải có đề án cụ thể, chăm lo lợi ích đoàn viên như thế nào, bảo vệ quyền lợi người lao động ra sao. Thứ hai, các đồng chí tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ Công đoàn trong TP. Người đứng đầu tổ chức Công đoàn phải tinh thông nghiệp vụ, sáng tạo và linh hoạt.

Thứ ba, phải xây dựng nguồn lực tổ chức Công đoàn vững mạnh trong nhiệm kỳ tới. Từ nay cho đến năm 2021, 100% doanh nghiệp nước ngoài phải được phủ kín bởi tổ chức Công đoàn. Giải pháp đột phá thứ tư, phải đẩy mạnh công tác tuyên truyền, để cho đoàn viên, người lao động hiểu rõ các hoạt động mà tổ chức Công đoàn đang thực hiện", Chủ tịch Bùi Văn Cường gợi ý.

Ngô Cường
TIN LIÊN QUAN

Bình Dương được Tổng LĐLĐ VN đầu tư 350 tỷ đồng xây dựng thiết chế công đoàn

LÊ TUYẾT |

Ngày 17.5, Đại hội (ĐH) CĐ tỉnh Bình Dương lần thứ X (nhiệm kỳ 2018-2023) bước vào ngày làm việc thứ hai.

Toàn cảnh Đại hội X Công đoàn Khánh Hòa

Nguyễn Hà - Phạm Dung |

Sáng nay 17.5 LĐLĐ tỉnh Khánh Hòa chính thức khai mạc đại hội X Công đoàn Khánh Hòa nhiệm kỳ 2018-2023. Tại đại hội X, các đại biểu tập trung đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết đại hội IX, kết quả hoạt động công đoàn nhiệm kỳ 2013-2018, bầu ra BCH nhiệm kỳ mới.

Đại hội CĐ tỉnh lần thứ XVIII: Góp phần đưa Quảng Bình phát triển nhanh, bền vững

LÊ PHI LONG |

Ngày 16.5, LĐLĐ tỉnh Quảng Bình đã khai mạc Đại hội Công đoàn (CĐ) tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2018-2023. Dự và chỉ đạo đại hội có ông Trần Văn Thuật - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN và ông Ngọ Duy Hiểu - Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Trưởng ban Quan hệ lao động, Tổng LĐLĐVN.

Vắng lặng quán ăn, nhộn nhịp hàng cà phê dịp Tết

Hiếu Anh |

Những ngày đầu năm mới Tết Quý Mão 2023, hầu như các quán ăn chưa mở cửa. Thế nhưng, các quán cà phê lại nhộn nhịp khách.

Hàng ngàn người đổ về Thảo Cầm Viên du xuân, trốn nắng ngày mùng 2 Tết

KHÁNH LINH - ANH TÚ |

TPHCM - Mùng 2 Tết, hàng nghìn người dân TPHCM đã đổ về các khu vui chơi để thư giãn, nghỉ mát. Trong số các điểm đến vui chơi hấp dẫn, Thảo Cầm Viên (quận 1) là một trong những nơi luôn thu hút nhiều người. Để trốn nắng gắt nhiều gia đình khi đi chơi còn mang võng, trải bạt giữa Thảo Cầm Viên để nghỉ trưa.

Lập chốt ứng trực trước lượng du khách đông đúc đổ về Phủ Tây Hồ

TÙNG GIANG |

Theo ghi nhận của PV, ngày mùng 2 Tết Nguyên đán Quý Mão (23.1), các lối vào Phủ Tây Hồ (Hà Nội) luôn có lực lượng chức năng ứng trực, phân luồng để phương tiện lưu thông thuận tiện trước tình trạng người dân đổ về địa điểm này ngày một đông.

Dàn diễn viên chúc Tết báo Lao Động

Nhóm PV |

NSND Minh Hòa, NSƯT Chí Chung, diễn viên Hà Việt Dũng, Thu Quỳnh,... đã gửi những lời chúc Tết thân thương nhất tới báo Lao Động cùng toàn thể độc giả.

Người dân TPHCM đội nắng du xuân ngày mùng 2 Tết

Thanh Vũ |

TPHCM - Dù trời khá nóng nhưng người dân ở TPHCM vẫn phấn khởi du xuân ở các điểm tham quan nổi tiếng trên địa bàn thành phố.

Bình Dương được Tổng LĐLĐ VN đầu tư 350 tỷ đồng xây dựng thiết chế công đoàn

LÊ TUYẾT |

Ngày 17.5, Đại hội (ĐH) CĐ tỉnh Bình Dương lần thứ X (nhiệm kỳ 2018-2023) bước vào ngày làm việc thứ hai.

Toàn cảnh Đại hội X Công đoàn Khánh Hòa

Nguyễn Hà - Phạm Dung |

Sáng nay 17.5 LĐLĐ tỉnh Khánh Hòa chính thức khai mạc đại hội X Công đoàn Khánh Hòa nhiệm kỳ 2018-2023. Tại đại hội X, các đại biểu tập trung đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết đại hội IX, kết quả hoạt động công đoàn nhiệm kỳ 2013-2018, bầu ra BCH nhiệm kỳ mới.

Đại hội CĐ tỉnh lần thứ XVIII: Góp phần đưa Quảng Bình phát triển nhanh, bền vững

LÊ PHI LONG |

Ngày 16.5, LĐLĐ tỉnh Quảng Bình đã khai mạc Đại hội Công đoàn (CĐ) tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2018-2023. Dự và chỉ đạo đại hội có ông Trần Văn Thuật - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN và ông Ngọ Duy Hiểu - Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Trưởng ban Quan hệ lao động, Tổng LĐLĐVN.