Hàng ngàn người đổ về Thảo Cầm Viên du xuân, trốn nắng ngày mùng 2 Tết

KHÁNH LINH - ANH TÚ |

TPHCM - Mùng 2 Tết, hàng nghìn người dân TPHCM đã đổ về các khu vui chơi để thư giãn, nghỉ mát. Trong số các điểm đến vui chơi hấp dẫn, Thảo Cầm Viên (quận 1) là một trong những nơi luôn thu hút nhiều người. Để trốn nắng gắt nhiều gia đình khi đi chơi còn mang võng, trải bạt giữa Thảo Cầm Viên để nghỉ trưa.

 
Theo nghi nhận, từ thời điểm gần trưa ngày mùng 2, người dân và du khách đã ùn ùn đổ về Thảo Cẩm Viên (quận 1) khiến nơi này có thời điểm rơi vào tình trạng quá tải. Nhân viên bán vé tại sở thú cho biết, số lượng khách đến đây tăng liên tục từ sau 10h sáng.
 
Người dân xếp thành 4 hàng dài chờ mua vé vào cửa. Theo đó, giá vé tại Thảo Cầm Viên (quận 1, TPHCM) là 40.000 đồng cho khách tham quan dưới 1,3m và 60.000 đồng cho khách tham quan trên 1,3m; người dưới 1m được miễn phí vé.
 
Khu vực bán vé vào cửa của Thảo Cầm Viên Sài Gòn đông kín khách và lượng người đổ về đây ngày càng tăng vào buổi trưa.
 
Thảo Cầm Viên luôn được xem là địa điểm tham quan, vui chơi cho các em nhỏ vào mỗi dịp Tết Thiếu nhi. Bởi không gian thoáng mát, nhiều cây xanh, khung cảnh rộng lớn, có nhiều loài thú và nằm giữa trung tâm thành phố, rất tiện cho việc di chuyển của các gia đình.
 
Khu vui chơi đông đúc du khách vào tham quan dịp lễ Tết thường xuyên xảy ra. Không chỉ các gia đình có các em nhỏ mà các bạn trẻ cũng tranh thủ dịp nghỉ lễ vào tham quan, vui chơi sinh hoạt.
 
Các bé háo hức chụp hình cùng các nhân vật hóa trang các con thú dễ thương.
 
Phụ huynh thường phải công kênh bé trên vai để tránh cảnh đông đúc, chen lấn khi dừng lại ngắm các con thú.
 
Khu vực chuồng thú như voi, hươu cao cổ... có rất đông người đứng chụp hình, các em nhỏ háo hức ngắm các con thú di chuyển, hoạt động.
 
Chị Lan Phương, ngụ quận 6 chia sẻ, năm nay do gia đình không về quê ăn Tết nên mới có dịp đi Thảo Cầm Viên vào ngày này và không ngờ lại đông đúc đến vậy. "Hôm nay mới mùng 2 mà đã đông quá, bé nhà mình không vui chơi chạy nhảy tung tăng thoải mái như các lần trước được vì sợ con sẽ bị lạc. Tôi phải hứa cho bé đi chơi lại vào dịp khác, hi vọng bé vào chơi thong thả hơn", chị Phương nói.
 
Các em nhỏ thích thú ngắm cặp đôi gấu đang nằm phơi nắng.
 
Một con công đang "biểu diễn" xoè đuôi trước mặt các du khách. Ai nấy đi qua đều nhanh tay chớp khoảnh khắc, chụp lại tấm hình kỉ niệm.
 
Buổi trưa trời hanh nắng và đông người khiến không khí trở nên ngột ngạt nên những khu vực có nhiều cây xanh che bóng mát được nhiều người lựa chọn.
 
Đi chơi ngày Tết, các gia đình không quên chụp những bức hình lưu niệm bên cạnh những cây mai lâu năm cực đẹp tại Thảo Cầm Viên.
 
Nhiều gia đình có con nhỏ chọn gốc cây to có nhiều bóng mát để trải bạt ngồi nghỉ trưa tránh nắng. Trong khi đó, một số người khác thì tìm bụi cây để mắc võng ngủ trưa.
 
Hàng nghìn người dân, chủ yếu là các gia đình trải bạt ngồi ăn uống và nghỉ ngơi khi buổi trưa tới TPHCM nắng gắt khiến trẻ và người lớn đều khá mệt và đói sau một buổi sáng dạo quanh khuôn viên Thảo Cầm Viên.
KHÁNH LINH - ANH TÚ
TIN LIÊN QUAN

Người dân TPHCM đội nắng du xuân ngày mùng 2 Tết

Thanh Vũ |

TPHCM - Dù trời khá nóng nhưng người dân ở TPHCM vẫn phấn khởi du xuân ở các điểm tham quan nổi tiếng trên địa bàn thành phố.

Mùng 2 Tết, du khách bắt đầu đổ ra biển Vũng Tàu du xuân

Thành An |

Bà Rịa - Vũng TàuSáng 23.1 (mùng 2 Tết Nguyên đán), khu vực Bãi Sau TP.Vũng Tàu dần trở nên nhộn nhịp, sôi động hơn với lượng khách du xuân vui chơi trên bãi biển.

Thảo cầm viên đón chào hươu cao cổ con bằng phương pháp sinh tự nhiên

Anh Tú |

TPHCM - Công tác nhân giống và bảo tồn tại Thảo cầm viên Sài Gòn tiếp tục gặt hái thành quả, khi mới đây, một nàng hươu cao cổ con đã được sinh ra bằng phương pháp tự nhiên tại đây.

Bóng đá thế giới 2023 và tương lai có gì mới?

TAM NGUYÊN |

Tấm thẻ trắng được rút ra ở một trận đấu tại Bồ Đào Nha có thể là một trong những xu hướng cho bóng đá thế giới trong năm 2023 cũng như tương lai lâu dài…

Nghi lõi trong của Trái đất bắt đầu chuyển động khác lạ

Thanh Hà |

Lõi trong của Trái đất đang bắt đầu chuyển động theo hướng khác, một nghiên cứu mới chỉ ra.

NSƯT Chiều Xuân: "Tôi đi khắp nước Việt, đi đến đâu nhớ thương đến đó"

Nhóm PV |

Trong cuộc trò chuyện đầu năm mới cùng Báo Lao Động, NSƯT Chiều Xuân đã có những chia sẻ về niềm đam mê nhiếp ảnh cũng như những trải nghiệm của chị khi đi khắp mọi miền Tổ Quốc.

Tuyển nữ Việt Nam trong năm 2023: Hy vọng thành công từ bóng đá nữ TPHCM

Như Thùy |

Tại World Cup nữ 2023, đội tuyển nữ Việt Nam với bộ khung gồm những trụ cột quan trọng của câu lạc bộ TPHCM được kỳ vọng sẽ gặt hái được nhiều thành công trong lần đầu tham dự đấu trường này.

Du khách Tây thích thú đón Tết Việt ở Mũi Né

DUY TUẤN |

Bình Thuận – Những du khách quốc tế đến du lịch Hàm Tiến-Mũi Né, TP.Phan Thiết trong dịp Tết Nguyên Đán Quý Mão may mắn được trải nghiệm nét văn hóa truyền thống của người Việt và tham gia các lễ hội do địa phương tổ chức. Những điều thú vị lần đầu được trải nghiệm khiến du khách thích thú.

Người dân TPHCM đội nắng du xuân ngày mùng 2 Tết

Thanh Vũ |

TPHCM - Dù trời khá nóng nhưng người dân ở TPHCM vẫn phấn khởi du xuân ở các điểm tham quan nổi tiếng trên địa bàn thành phố.

Mùng 2 Tết, du khách bắt đầu đổ ra biển Vũng Tàu du xuân

Thành An |

Bà Rịa - Vũng TàuSáng 23.1 (mùng 2 Tết Nguyên đán), khu vực Bãi Sau TP.Vũng Tàu dần trở nên nhộn nhịp, sôi động hơn với lượng khách du xuân vui chơi trên bãi biển.

Thảo cầm viên đón chào hươu cao cổ con bằng phương pháp sinh tự nhiên

Anh Tú |

TPHCM - Công tác nhân giống và bảo tồn tại Thảo cầm viên Sài Gòn tiếp tục gặt hái thành quả, khi mới đây, một nàng hươu cao cổ con đã được sinh ra bằng phương pháp tự nhiên tại đây.