Bình Dương được Tổng LĐLĐ VN đầu tư 350 tỷ đồng xây dựng thiết chế công đoàn

LÊ TUYẾT |

Ngày 17.5, Đại hội (ĐH) CĐ tỉnh Bình Dương lần thứ X (nhiệm kỳ 2018-2023) bước vào ngày làm việc thứ hai.

Chủ tịch Tổng LĐLĐ VN Bùi Văn Cường, Bí thư Tỉnh ủy Trần Văn Nam, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thanh Liêm và lãnh đạo các sở, ngành, địa phương, lãnh đạo LĐLĐ các tỉnh Sông Bé, Bình Dương qua các thời kỳ cùng 435 đại biểu chính thức, đại diện cho 700 ngàn đoàn viên và 1 triệu công nhân lao động (CNLĐ) tham dự ĐH. 

Thay mặt Đoàn Chủ tịch, ông Nguyễn Đình Khánh – Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh đã báo cáo trước Đại hội kết quả hoạt động CĐ tỉnh Bình Dương nhiệm kỳ 2013-2018 và mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2018-2023 với chủ đề: “Đổi mới tổ chức, nội dung và phương thức hoạt động công đoàn vì quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động, vì sự ổn định và phát triển bền vững tỉnh Bình Dương”.

Chủ tịch Tổng LĐLĐ VN Bùi Văn Cường phát biểu tại ĐH CĐ tỉnh Bình Dương lần thứ X
Chủ tịch Tổng LĐLĐ VN Bùi Văn Cường phát biểu tại ĐH CĐ tỉnh Bình Dương lần thứ X.

Bên cạnh những kết quả đạt được, báo cáo cũng đã thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế, thiếu sót còn tồn tại trong nhiệm kỳ 2013 – 2018 như thực hiện nhiệm vụ xây dựng tổ chức CĐ cơ sở trong các DN còn gặp nhiều khó khăn, công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐ cơ sở chưa đi đôi với củng cố và nâng cao hiệu quả hoạt động; chất lượng CĐ cơ sở khu vực doanh nghiệp không đồng đều, nhiều CĐCS hoạt động còn yếu, chưa thật sự là chỗ dựa tin cậy của NLĐ.

Tình trạng ngừng việc tập thể, đình công không đúng quy định pháp luật vẫn còn xảy ra nhiều ở các DN có công đoàn cơ sở…  Chỉ tiêu thực hiện hội nghị NLĐ còn thấp, thất thu kinh phí CĐ…

Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Bùi Văn Cường (phải ảnh) và Bí thư tỉnh ủy Trần Văn Nam (trái ảnh) trao cờ thi đua xuất sắc của Thủ tướng Chính phủ cho LĐLĐ tỉnh Bình Dương
Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Bùi Văn Cường (phải ảnh) và Bí thư Tỉnh ủy Trần Văn Nam (trái ảnh) trao cờ thi đua xuất sắc của Thủ tướng Chính phủ cho LĐLĐ tỉnh Bình Dương.

Trong nhiệm kỳ 2018 – 2023, tổ chức CĐ tỉnh Bình Dương đặt ra nhiều giải pháp khắc phục các khuyết điểm, tồn tại với những chỉ tiêu cụ thể như: Kết nạp ít nhất 150.000 đoàn viên mới, phấn đấu thành lập CĐ cơ sở ở 100% DN có từ 25 lao động trở lên; Thu tài chính CĐ đạt 90% trở lên so với số phải thu kinh phí và đoàn phí CĐ theo quy định của Nhà nước và Tổng LĐLĐ VN; Phối hợp cùng chính quyền đầu tư xây dựng ít nhất 2 thiết chế của tổ chức CĐ tại các địa phương có đông CNLĐ; 70% DN có thương lượng và ký kết Thỏa ước lao động tập thể…

Chủ tịch Tổng LĐLĐ VN Bùi Văn Cường trao bức trướng và biểu trưng đầu tư Thiết chế văn hóa cho BCH LĐLĐ tỉnh Bình Dương nhiệm kỳ 2013-2018
Chủ tịch Tổng LĐLĐ VN Bùi Văn Cường trao bức trướng và biểu trưng đầu tư Thiết chế công đoàn cho BCH LĐLĐ tỉnh Bình Dương.

Phát biểu đại ĐH, Bí thư Tỉnh ủy Trần Văn Nam đánh giá cao những kết quả mà tổ chức CĐ tỉnh đã đạt được, thu hút được đông đảo NLĐ đến với tổ chức CĐ.

Ông Nam lưu ý, thời gian tới, các cấp CĐ cần làm tốt hơn nữa chức năng đại diện, bảo vệ quyền lợi cho đoàn viên, NLĐ, có những hoạt động hướng về cơ sở, vì quyền và lợi ích cho NLĐ.

Phát biểu chỉ đạo ĐH, Chủ tịch Tổng LĐLĐ VN Bùi Văn Cường nhấn mạnh: “Để hoạt động của tổ chức công đoàn (CĐ) hiệu quả, các cấp CĐ Bình Dương phải tập trung 3 đột phá chiến lược trong nhiệm kỳ 2018 – 2023, gồm: Tập trung chăm lo lợi ích đoàn viên, bảo vệ người lao động (NLĐ); Xây dựng đội ngũ cán bộ CĐ các cấp, nhất là người đứng đầu phải thực sự giỏi; Xây dựng nguồn lực đủ mạnh để tổ chức CĐ thực hiện tốt nhiệm vụ”.

Đại biểu biểu quyết Đề án nhân BCH LĐLĐ tỉnh Bình Dương khóa X
Đại biểu biểu quyết Đề án nhân sự BCH LĐLĐ tỉnh Bình Dương khóa X.

Dịp này, thay mặt Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ VN, ông Bùi Văn Cường đã trao biểu trưng đầu tư 350 tỷ đồng xây dựng Thiết chế  công đoàn phục vụ đoàn viên trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

LÊ TUYẾT
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.