Chăm lo, tạo ra phúc lợi cho người lao động chính là phát huy nội lực của doanh nghiệp

Nhóm phóng viên |

Tại Nhà hát Lớn Hà Nội (Thành phố Hà Nội) đang diễn ra Chương trình Lễ vinh danh Doanh nghiệp tiêu biểu vì Người lao động năm 2023.

21h20: Chương trình kết thúc

21h15: Tiết mục văn nghệ: Tổ quốc Vinh quang

21h02: Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái phát biểu chỉ đạo tại Lễ vinh danh Doanh nghiệp tiêu biểu vì Người lao động.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái chúc mừng và biểu dương 64 doanh nghiệp được tôn vinh hôm nay. Đây là những doanh nghiệp tiêu biểu, đại diện cho rất nhiều doanh nghiệp, trên các lĩnh vực, ở mỗi vùng miền, ở địa phương đã không ngừng nỗ lực, vượt qua khó khăn, đổi mới sáng tạo trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

 
Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái phát biểu chỉ đạo tại Lễ vinh danh Doanh nghiệp tiêu biểu vì Người lao động.

Theo Phó Thủ tướng, trong quá trình trưởng thành, phát triển của mỗi doanh nghiệp, người lao động chính là nguồn lực sản xuất, là yếu tố chủ chốt ảnh hưởng tới doanh nghiệp. Người lao động là lực lượng trực tiếp tạo ra giá trị kinh tế, nuôi dưỡng văn hóa doanh nghiệp, đóng góp vào tăng trưởng và phát triển chung của doanh nghiệp. Người lao động cũng là một động lực thúc đẩy đổi mới sáng tạo, tạo ra lợi thế cạnh tranh cho doanh nghiệp. Do đó, việc chăm lo, bảo vệ và tạo ra phúc lợi cho người lao động, xây dựng được mối quan hệ lao động ổn định, bền vững cũng là yếu tố giúp doanh nghiệp phát triển bền vững.

Người lao động là tài sản vô giá

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái khẳng định, mỗi người lao động là một tài sản vô giá. Mỗi người lao động cũng nhận thức đầy đủ trách nhiệm của bản thân đối với sự phát triển chung của doanh nghiệp.

Trong những năm qua, đặc biệt là giai đoạn dịch COVID-19, Đảng, Chính phủ, Thủ tướng đã có nhiều chỉ đạo quyết liệt, kịp thời để tháo gỡ những khó khăn cho doanh nghiệp và người lao động. Đặc biệt, các chính sách hỗ trợ liên quan đến an sinh xã hội, lao động việc làm đã góp phần ổn định tâm lý của người lao động, giữ chân người lao động tiếp tục đồng hành cùng với doanh nghiệp trong nhiều thời điểm khó khăn.

Đặc biệt, ngày 10.10.2023, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Nghị quyết số 41-NQ/TW về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới.

Nghị quyết mới với những nội dung mới trong quan điểm, định hướng và giải pháp phát triển, phát huy đội ngũ doanh nhân Việt Nam chắc chắn sẽ khởi đầu cho một giai đoạn phát triển mạnh mẽ tiếp theo của doanh nhân nước ta. Từ đó xây dựng đội ngũ doanh nhân Việt Nam lớn mạnh, đủ sức gánh vác các nhiệm vụ tiên phong, thực hiện mục tiêu đưa đất nước trở thành quốc gia phát triển, thu nhập cao vào năm 2045.

Tại nghị quyết này, Bộ Chính trị cũng chỉ đạo cần xây dựng quan hệ lao động hài hoà, ổn định, tiến bộ, thực chất giữa doanh nghiệp và người lao động, đẩy mạnh ký kết thoả ước lao động tập thể, giải quyết hài hoà lợi ích doanh nghiệp và người lao động; định kỳ tổ chức đối thoại, hội nghị người lao động trong doanh nghiệp.

Tạo điều kiện cho tổ chức Công đoàn thực hiện chức năng, nhiệm vụ, phát huy vai trò cầu nối giữa người lao động với doanh nhân, doanh nghiệp; phối hợp phát triển doanh nghiệp, xây dựng đạo đức, văn hoá kinh doanh, thực hiện trách nhiệm xã hội.

Ông Lê Minh Khái – Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ và ông Nguyễn Đình Khang – Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động trao Bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động cho 10 doanh nghiệp.
Ông Lê Minh Khái – Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ và ông Nguyễn Đình Khang – Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động trao Bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động cho 10 doanh nghiệp.

Ông Lê Minh Khái – Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ và ông Nguyễn Đình Khang – Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động trao Bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động cho 10 doanh nghiệp, gồm:

Ông Lê Minh Khái – Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ và ông Nguyễn Đình Khang – Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động trao Bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động cho Tổng Công ty Giải pháp Doanh nghiệp Viettel.
Ông Lê Minh Khái – Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ và ông Nguyễn Đình Khang – Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động trao Bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động cho đại diện Tổng Công ty Giải pháp Doanh nghiệp Viettel.
 
Ông Lê Minh Khái – Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ và ông Nguyễn Đình Khang – Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động trao Bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động cho đại diện Công ty Cổ phần Xi Măng VICEM Hà Tiên.

Công ty Cổ phần Sản xuất hàng Thể Thao (Tân Đệ)

Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam (SEV)

Công ty Cổ phần Traphaco

Tổng Công ty Điện Lực Dầu Khí Việt Nam - Công ty Cổ phần

Công ty TNHH Một thành viên Cơ điện và Vật liệu nổ 31

Tổng Công ty Giải pháp Doanh nghiệp Viettel

Công ty Cổ phần Xi Măng VICEM Hà Tiên

Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai

Công ty TNHH Nhà nước MTV  Yến Sào Khánh Hòa

Công ty Cổ phần Phân bón dầu khí Cà Mau

 
Ông Phạm Tất Thắng – Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương và ông Hoàng Quang Phòng - Phó Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) trao Bằng khen của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam cho 11 doanh nghiệp.
Ông Phạm Tất Thắng – Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương và ông Hoàng Quang Phòng - Phó Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) trao Bằng khen của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam cho 11 doanh nghiệp.

Ông Phạm Tất Thắng – Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương và ông Hoàng Quang Phòng - Phó Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) trao Bằng khen của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam cho 11 doanh nghiệp gồm:

Công ty TNHH Nestlé Việt Nam

Công ty Cổ phần Dệt May Huế

Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam Thái Nguyên

Công ty TNHH Canon Việt Nam

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO

Công ty cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam

Công ty TNHH Một thành viên Cơ Khí 17

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam

Tổng Công ty May Nhà Bè – CTCP

Công ty TNHH Công nghệ COSMOS1

Công ty TNHH CEDO Việt Nam

Ông Lê Văn Thanh – Thứ trưởng Bộ LĐTBXH; ông Phan Văn Anh – Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trao Bằng khen của Bộ LĐTBXH cho các doanh nghiệp.
Ông Lê Văn Thanh – Thứ trưởng Bộ LĐTBXH; ông Phan Văn Anh – Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trao Bằng khen của Bộ LĐTBXH cho các doanh nghiệp.

20h50: Ông Lê Văn Thanh – Thứ trưởng Bộ LĐTBXH; ông Phan Văn Anh – Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động trao Bằng khen của Bộ LĐTBXH cho 9 doanh nghiệp gồm:

Tổng Công ty Cổ phần Bia - Rượu – Nước giải khát Sài Gòn

Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam

Ngân hàng TMCP Bắc Á

Công ty Cổ phần Cảng Đà Nẵng

Tổng Công ty Tư vấn Thiết kế Giao Thông Vận tải

Công TNHH MTV Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn

Công ty Cổ phần Nước Giải Khát Yến Sào Khánh Hòa

Công ty Cổ phần Cảng Hải Phòng

Công ty TNHH MTV Cơ khí hóa chất 13 - Tổng Cục Công nghiệp quốc phòng

20h42: Phát phóng sự về các Doanh nghiệp được tôn vinh trong Bảng xếp hạng 2023 và những hoạt động chăm lo phúc lợi cho cho công nhân do Trung tâm Media – Báo Lao động thực hiện.

 
Ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và bà Thái Thu Xương - Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trao Kỷ niệm chương và Chứng nhận Doanh nghiệp tiêu biểu vì Người lao động 2023 cho 34 doanh nghiệp.

20h38: Tiết mục văn nghệ: Ngàn ước mơ Việt Nam

 

20h25: Ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và bà Thái Thu Xương - Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trao Kỷ niệm chương và Chứng nhận Doanh nghiệp tiêu biểu vì Người lao động 2023 cho 34 doanh nghiệp:

Ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và bà Thái Thu Xương - Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trao Kỷ niệm chương và Chứng nhận Doanh nghiệp tiêu biểu vì Người lao động 2023 cho 34 doanh nghiệp.
Ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và bà Thái Thu Xương - Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trao Kỷ niệm chương và Chứng nhận Doanh nghiệp tiêu biểu vì Người lao động 2023 cho 34 doanh nghiệp.

Công ty Cổ phần Tôn Mạ VNSTEEL Thăng Long

Công ty Cổ phần Xây lắp Thành An 96

Công ty CP Quốc Tế Phong Phú

Công ty TNHH một thành viên Cao su Chư Păh

Công ty Cổ phần Dệt May - Đầu tư Thương mại Thành Công

Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi

Công ty Cổ phần Giải pháp Ý tưởng Kỹ thuật

Công ty Cổ phần Giấy An Hoà

Công ty Cổ phần Hữu nghị Quốc Tế

Công ty cổ phần Nước Giải Khát SANEST Khánh Hòa

Tổng Công ty Việt Thắng - CTCP

Công ty TNHH SEWS-COMPONENTS Việt Nam

Công ty TNHH TAKAGI Việt Nam

Công ty TNHH Yi Da Việt Nam

Công ty Cổ phần Sài Gòn Food

Công ty TNHH Công nghiệp thực phẩm LIWAYWAY Đà Nẵng

Công ty TNHH FWKK Việt Nam

Công ty TNHH May mặc Hoa Lợi Đạt (Hải Hà) Việt Nam

Công ty TNHH MORITO Đà Nẵng

Công ty TNHH Một thành viên Sơn Hải Âu

Công ty TNHH MTV Cơ Khí 83

Tổng Công ty Đức Giang – CTCP

Tổng Công ty Khánh Việt - Công ty TNHH MTV (KHATOCO)

Tổng Công ty May 10 – CTCP

Tổng Công ty May Hưng Yên - Công ty Cổ phần

Công ty Cổ phần In Công đoàn Việt Nam

Công ty Than Mạo Khê – TKV - Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam

Tổng Công ty Cổ phần Dệt May Hòa Thọ

Công ty Cổ phần In - Phát hành sách và Thiết bị trường học Quảng Nam

Công ty Cổ phần Nông sản Thực phẩm Quảng Ngãi

Công ty Cổ phần Tiên Hưng

Tổng Công ty Cổ phần Phong Phú

Tổng Công ty Điện Lực Miền Trung

Công ty CHANG SHIN Việt Nam Trách nhiệm hữu hạn

 
Ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và bà Thái Thu Xương - Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trao Kỷ niệm chương và Chứng nhận Doanh nghiệp tiêu biểu vì Người lao động 2023 cho đại diện Tổng Công ty Điện Lực Miền Trung.

20h20: Tiết mục văn nghệ: Hào khí Doanh nhân Việt Nam

20h10: Ông Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát biểu tại lễ vinh danh.

Trong không khí phấn khởi và sôi nổi của đoàn viên, người lao động cả nước đang hăng hái thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, hôm nay, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam long trọng tổ chức Lễ vinh danh Doanh nghiệp tiêu biểu vì Người lao động năm 2023.

 
Ông Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát biểu tại lễ vinh danh.

Chương trình năm nay càng có ý nghĩa hơn khi cách đây không lâu, ngày 10.10.2023, Bộ Chính trị vừa ban hành Nghị quyết 41-NQ/TW về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới.

Thay mặt Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Nguyễn Đình Khang trân trọng gửi tới đồng chí Lê Minh Khái - Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, các lãnh đạo ban bộ ngành đoàn thể trung ương quý vị đại biểu, khách quý, cán bộ, đoàn viên và khán giả xem truyền hình cả nước lời chúc mạnh khỏe, hạnh phúc, thành công; xin gửi tới các doanh nghiệp tiêu biểu được tôn vinh trong chương trình hôm nay nay lời chúc tốt đẹp nhất.

Chương trình “Doanh nghiệp tiêu biểu vì Người lao động” là hoạt động thiết thực, có ý nghĩa xã hội và nhân văn sâu sắc để biểu dương, tôn vinh những doanh nghiệp tiêu biểu trong việc chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, tích cực cải thiện môi trường làm việc của người lao động, quan tâm xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ, hướng tới mục tiêu doanh nghiệp phát triển nhanh, mạnh, bền vững, người lao động ngày càng tiến bộ, có cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

Chủ tịch Nguyễn Đình Khang cho biết, Chương trình là hoạt động thường niên do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam chủ trì, các đơn vị phối hợp là Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tổ chức; Báo Lao Động là đơn vị thường trực. Tính đến năm 2022, Chương trình đã xếp hạng 447 lượt doanh nghiệp, tặng Giải thưởng “Doanh nghiệp tiêu biểu vì người lao động” 23 doanh nghiệp; 20 doanh nghiệp được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 176 doanh nghiệp được tặng Bằng khen của các cơ quan đồng tổ chức.

 
Các đại biểu tham dự lễ vinh danh.

Phát huy những kết quả đạt được, năm nay, trong bối cảnh cả nước và cộng đồng doanh nghiệp đang nỗ lực vượt khó khăn, tiếp tục phục hồi sản xuất, phát triển kinh tế giai đoạn hậu COVID-19, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và các cơ quan phối hợp đã chủ động xây dựng kế hoạch; chỉ đạo triển khai từ sớm việc tổ chức chương trình. Từ hồ sơ của hàng trăm doanh nghiệp đăng ký tham gia, được giới thiệu, qua nhiều vòng xét chọn khoa học, chặt chẽ, khách quan, Hội đồng xét chọn đã đề xuất và được Ban Chỉ đạo Chương trình thống nhất vinh danh 64 doanh nghiệp có thành tích tiêu biểu trong phong trào “Doanh nghiệp vì Người lao động”.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tặng Bằng khen cho 30 doanh nghiệp.

Trong bối cảnh hầu hết các doanh nghiệp đang phải vật lộn, chống đỡ với muôn vàn khó khăn, điều vui mừng là phần lớn các doanh nghiệp vẫn tìm mọi cách để duy trì việc làm, đảm bảo thu nhập, không ngừng nâng cao đời sống của người lao động. Các doanh nghiệp được vinh danh hôm nay là những doanh nghiệp điển hình trong các doanh nghiệp đáng biểu dương đó. Nhiều doanh nghiệp đã chủ động tìm kiếm thêm nguồn công việc, thị trường ngoài những công việc, thị trường truyền thống; đã đào tạo, đào tạo lại cho người lao động để họ có kiến thức, kỹ năng đáp ứng được yêu cầu mới về công việc.

Đó là những doanh nghiệp tạm gác lại mục tiêu lợi nhuận để dành nguồn lực bổ sung phúc lợi, chăm lo đặc biệt cho người lao động sau đại dịch COVID-19, doanh nghiệp có chính sách đặc biệt cho con công nhân lao động không may bị thiệt mạng do COVID-19, doanh nghiệp đã đóng khoản kinh phí bảo hiểm xã hội thuộc trách nhiệm người lao động phải nộp; doanh nghiệp đã hỗ trợ tiền thuê nhà, tiền chăm nuôi con nhỏ cho người lao động; doanh nghiệp bền bỉ cải thiện môi trường làm việc, tích cực trong việc thực hiện trách nhiệm xã hội.

“Đây là sự cố gắng rất đáng trân trọng trong bối cảnh doanh nghiệp còn đang gặp quá nhiều những khó khăn, số lượng đơn hàng giảm sút giảm, một bộ phận người lao động bị mất việc, giãn việc làm, nhiều doanh nghiệp phải giải thể, phá sản” – Chủ tịch Nguyễn Đình Khang nhấn mạnh.

Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam nhiệt liệt biểu dương, cám ơn và chúc mừng các doanh nghiệp được vinh danh “Doanh nghiệp tiêu biểu vì Người lao động năm 2023”. Nỗ lực của các doanh nghiệp được vinh doanh là doanh nghiệp vì người lao động là sự cộng đồng trách nhiệm cùng với tổ chức Công đoàn chăm lo, thúc đẩy người lao động làm việc hăng say với năng suất cao, chất lượng tốt vì sự phát triển của doanh nghiệp, của đất nước, vì cuộc sống ngày càng tốt hơn của người lao động.

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam bày tỏ mong muốn sẽ có nhiều hơn nữa các doanh nghiệp vì người lao động và chắc chắn người lao động cả nước sẽ hết mình vì sự phát triển của doanh nghiệp, vì sự phát triển của đất nước, để chúng ta cùng chung tay xây dựng đất nước ta phồn vinh, thịnh vượng, Nhân dân ngày càng ấm no, hạnh phúc.

20h05: Phát phóng sự: Chặng đường vinh danh “Doanh nghiệp tiêu biểu vì Người lao động” từ 2014 đến nay do Trung tâm Media – Báo Lao Động thực hiện.

Tiết mục văn nghệ mở màn: Liên khúc Công nhân Việt Nam và Ca ngợi Công đoàn Việt Nam.

20h00: Lễ vinh danh bắt đầu

Ông Nguyễn Ngọc Hiển, Tổng biên tập báo Lao Động (bên phải)
Ông Lê Minh Khái – Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ (giữa) và ông Nguyễn Ngọc Hiển - Tổng biên tập báo Lao Động (bên phải) tới dự chương trình vinh danh.

Tham dự chương trình có ông Lê Minh Khái – Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; ông Phạm Tất Thắng – Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương; ông Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; ông Trần Thanh Hải – Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; ông Phan Văn Anh – Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; bà Thái Thu Xương – Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; ông Lê Văn Thanh - Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH); ông Hoàng Quang Phòng - Phó Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI).

 
Ông Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (bên trái) và ông Nguyễn Đức Thành - Phó Tổng biên tập báo Lao Động (bên phải) tới dự chương trình. Ảnh Hải Nguyễn

Tham dự chương trình còn có đại diện của 64 Doanh nghiệp tiêu biểu vì Người lao động 2023.

 
Ông Trần Thanh Hải – Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (bên trái) và ông Nguyễn Ngọc Hiển - Tổng biên tập báo Lao Động (bên phải) tới dự chương trình vinh danh.

19h45:

Bà Nguyễn Thị Lệ Huyền - Giám đốc công ty Cổ phần In - Phát hành sách và Thiết bị trường học Quảng Nam cũng không khỏi bồi hồi, xúc động khi đại diện công ty tới dự buổi Lễ vinh danh Bảng xếp hạng Doanh nghiệp vì Người lao động 2023.

Bà Nguyễn Thị Lệ Huyền - Giám đốc công ty Cổ phần In - Phát hành sách và Thiết bị trường học Quảng Nam. Ảnh: Lương Hạnh.
Bà Nguyễn Thị Lệ Huyền - Giám đốc Công ty Cổ phần In - Phát hành sách và Thiết bị trường học Quảng Nam. Ảnh: Lương Hạnh

Đã từng làm công nhân trong 7 năm tại công ty, kinh qua nhiều vị trí như: Nhân viên Phòng Hành chính nhân sự, nhân viên phòng Kinh doanh… hiện nay, khi giữ vị trí lãnh đạo trong công ty, bà Huyền thấu hiểu hơn ai hết những khó khăn của người lao động.

“Tôi đã có 27 năm làm việc tại công ty và 8 năm giữ vị trí giám đốc. Người lao động như người nhà của tôi. Vì thế, tôi luôn mong muốn làm gì được cho người lao động thì phải làm hết sức, đem lại cuộc sống ổn định cho người lao động là mục tiêu hàng đầu của công ty. Thu nhập của họ có tốt, cuộc sống của họ có đảm bảo thì họ mới gắn bó với công ty lâu dài” - bà Huyền nói.

19h30:

Với đặc thù của ngành than - ngành độc hại, nguy hiểm, trong thời vừa qua, Công ty Than Mạo Khê (Quảng Ninh) đã thực hiện nhiều hoạt động chăm lo đời sống cho người lao động như: Thường xuyên thăm, khám, bảo vệ sức khoẻ; tổ chức tham quan, nghỉ mát cho người lao động... Năm nay, Công ty Than Mạo Khê tự hào là 1 trong 64 Doanh nghiệp tiêu biểu vì người lao động.

Ông Nguyễn Văn Tuân - Giám đốc Công ty Than Mạo Khê chia sẻ cảm xúc với PV Báo Lao Động. Ảnh: Bảo Hân.
Ông Nguyễn Văn Tuân - Giám đốc Công ty Than Mạo Khê chia sẻ cảm xúc với PV Báo Lao Động. Ảnh: Bảo Hân.

Có mặt tại Nhà hát lớn Hà Nội từ sớm, ông Nguyễn Văn Tuân - Giám đốc Công ty Than Mạo Khê cảm thấy rất vinh dự, tự hào trước sự cố gắng của tập thể cán bộ, người lao động của công ty. Sự nỗ lực trong thời gian vừa qua đã được các cấp, các ngành ghi nhận kịp thời.

“Chương trình Bảng xếp hạng Doanh nghiệp tiêu biểu vì Người lao động 2023 đã đặt ra các tiêu chí khắt khe, để doanh nghiệp lấy đó làm động lực càng ngày càng cố gắng hơn nữa. Ngoài việc tập trung kinh doanh, sản xuất tốt, chúng tôi cũng sẽ chú trọng hơn nữa việc chăm lo đời sống cho cán bộ, công nhân, người lao động trong công ty” – ông Tuân chia sẻ.

Năm nay, 64 doanh nghiệp được vinh danh “Doanh nghiệp tiêu biểu vì Người lao động”. Chương trình được truyền hình trực tiếp trên kênh VTC1, Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC.

Dự kiến tại chương trình, Ban Tổ chức sẽ trao Kỷ niệm chương và Chứng nhận Doanh nghiệp tiêu biểu vì Người lao động 2023 cho 34 doanh nghiệp; trao Kỷ niệm chương và Bằng khen của 3 cơ quan tổ chức chương trình (Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Bộ Lao Động - Thương binh và Xã hội, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam) tới 30 doanh nghiệp.

Trước đó, tại buổi họp báo cung cấp thông tin về chương trình “Doanh nghiệp tiêu biểu vì Người lao động” năm 2023, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Bảng xếp hạng doanh nghiệp tiêu biểu vì người lao động cho biết, trong bối cảnh chung của kinh tế có nhiều khó khăn, giữ được việc làm đã khó, nhưng nhiều doanh nghiệp không những đảm bảo việc làm mà còn nỗ lực nâng cao chất lượng cuộc sống của người lao động.

Theo ông Trần Thanh Hải, trong bối cảnh gặp nhiều khó khăn trong thời gian dài bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, trước yêu cầu phát triển mới, bộ phận chuyên môn của chương trình đã rà soát các tiêu chí chặt chẽ hơn để tôn vinh các doanh nghiệp xứng đáng.

Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam mong muốn các cơ quan truyền thông góp sức để xã hội hiểu sâu hơn về những nỗ lực của các doanh nghiệp; khuyến khích các doanh nghiệp chọn con đường phát triển bền vững, đóng góp nhiều hơn cho xã hội.

Nhằm đánh giá, tôn vinh những doanh nghiệp đã nỗ lực không ngừng cải thiện môi trường làm việc, quan tâm chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động, từ năm 2014, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phối hợp với Bộ Lao động Thương binh và Xã hội và Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, nay là Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) giao Báo Lao Động tổ chức chương trình “Bảng xếp hạng Doanh nghiệp tiêu biểu vì Người lao động”.

Từ năm 2014 đến năm 2023 đã có 551 doanh nghiệp được xếp hạng; 206 doanh nghiệp được tặng bằng khen của các cơ quan tổ chức chương trình; 23 doanh nghiệp được nhận Giải thưởng Doanh nghiệp vì Người lao động; 20 doanh nghiệp xuất sắc tiêu biểu được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

 
Nhóm phóng viên
TIN LIÊN QUAN

Doanh nghiệp tiêu biểu vì người lao động

Bích Hà |

Để tồn tại và phát triển bền vững, ngoài chiến lược và hoạt động kinh doanh, việc đầu tư cho con người được nhiều doanh nghiệp coi là sứ mệnh. Và chương trình “Doanh nghiệp tiêu biểu vì Người lao động” là nơi gắn kết, lan tỏa, xây dựng được một cộng đồng doanh nghiệp lấy sứ mệnh đảm bảo, chăm lo cho người lao động là mục tiêu, giá trị để phấn đấu.

Lễ vinh danh Doanh nghiệp tiêu biểu vì Người lao động diễn ra ngày 29.10

Nhóm PV |

64 doanh nghiệp xuất sắc, có nhiều nỗ lực trong việc cải thiện môi trường làm việc, chăm lo tốt đời sống của người lao động, xây dựng mối quan hệ hài hòa giữa lợi ích của doanh nghiệp, quyền lợi của người lao động và lợi ích xã hội... sẽ được vinh danh trong chương trình Doanh nghiệp tiêu biểu vì Người lao động diễn ra vào 20h ngày 29.10.

Sẽ vinh danh 64 Doanh nghiệp tiêu biểu vì Người lao động

HẠNH HÂN |

64 doanh nghiệp được vinh danh trong chương trình "Doanh nghiệp tiêu biểu vì Người lao động 2023" đều đảm bảo được lựa chọn kỹ, là các doanh nghiệp tiêu biểu trong hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của người lao động, hướng tới phát triển bền vững.

Messi lần thứ 8 giành Quả bóng vàng

TAM NGUYÊN |

Lionel Messi có lần thứ 8 được France Football vinh danh ở hạng mục Quả bóng vàng.

Mong Báo Lao Động tiếp tục đồng hành cùng kế toán trường học

HƯƠNG NHA - BẢO HÂN |

Khi danh mục hợp đồng lao động theo Nghị định 68 không có kế toán, nhiều nhân viên kế toán trường học tại huyện Phúc Thọ, TP Hà Nội rất có thể về làm nhân viên bảo vệ hoặc phục vụ. Phòng Nội vụ, UBND huyện Phúc Thọ bày tỏ mong mỏi Báo Lao Động tiếp tục phản ánh, đồng hành với đội ngũ nhân viên trường học để họ được hưởng quyền lợi xứng đáng của mình.

Hàng chục người dân ở Thái Bình lâm vào nợ nần khi cho người quen vay tiền

LƯƠNG HÀ |

Thế chấp toàn bộ tài sản, nhà cửa; dồn hết tiền tiết kiệm… để cho một người phụ nữ quen biết vay nhưng đến nay, hàng chục người dân ở thị trấn Diêm Điền (huyện Thái Thụy) lâm vào tình cảnh nợ nần, có người còn rao bán nhà để lấy tiền chạy chữa bệnh.

Vẫn rầm rộ tổ chức đánh bạc qua ví điện tử MoMo

Trần Tuấn |

Mặc dù nhiều đường dây đánh bạc qua ví điện tử MoMo đã bị lực lượng Công an triệt phá nhưng theo ghi nhận của phóng viên Lao Động, những nhà cái mới vẫn liên tục xuất hiện.

Người lao động bức xúc vì bị nợ lương thời gian dài

Quế Chi |

Sau khi Báo Lao Động đăng tải bài viết phản ánh Công ty Cổ phần Cơ khí lắp máy Sông Đà nợ lương người lao động, thêm người lao động tiếp tục phản ánh bị công ty nợ lương kéo dài, ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống của họ.

Doanh nghiệp tiêu biểu vì người lao động

Bích Hà |

Để tồn tại và phát triển bền vững, ngoài chiến lược và hoạt động kinh doanh, việc đầu tư cho con người được nhiều doanh nghiệp coi là sứ mệnh. Và chương trình “Doanh nghiệp tiêu biểu vì Người lao động” là nơi gắn kết, lan tỏa, xây dựng được một cộng đồng doanh nghiệp lấy sứ mệnh đảm bảo, chăm lo cho người lao động là mục tiêu, giá trị để phấn đấu.

Lễ vinh danh Doanh nghiệp tiêu biểu vì Người lao động diễn ra ngày 29.10

Nhóm PV |

64 doanh nghiệp xuất sắc, có nhiều nỗ lực trong việc cải thiện môi trường làm việc, chăm lo tốt đời sống của người lao động, xây dựng mối quan hệ hài hòa giữa lợi ích của doanh nghiệp, quyền lợi của người lao động và lợi ích xã hội... sẽ được vinh danh trong chương trình Doanh nghiệp tiêu biểu vì Người lao động diễn ra vào 20h ngày 29.10.

Sẽ vinh danh 64 Doanh nghiệp tiêu biểu vì Người lao động

HẠNH HÂN |

64 doanh nghiệp được vinh danh trong chương trình "Doanh nghiệp tiêu biểu vì Người lao động 2023" đều đảm bảo được lựa chọn kỹ, là các doanh nghiệp tiêu biểu trong hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của người lao động, hướng tới phát triển bền vững.