Vẫn rầm rộ tổ chức đánh bạc qua ví điện tử MoMo

Trần Tuấn |

Mặc dù nhiều đường dây đánh bạc qua ví điện tử MoMo đã bị lực lượng Công an triệt phá nhưng theo ghi nhận của phóng viên Lao Động, những nhà cái mới vẫn liên tục xuất hiện.

Nhiều web đánh bạc qua MoMo vẫn ngang nhiên hoạt động

N.T.X (28 tuổi), là công nhân KCN trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh cho biết, tháng trước khi đang “lướt” Facebook thì thấy bài quảng cáo về một game có thưởng tên là “chẵn lẻ MoMo”. Theo đó, cách thức chơi rất đơn giản, người chơi chỉ cần dùng tài khoản MoMo của mình để chuyển tiền vào một trong số các tài khoản MoMo do các trang web cung cấp.

Nội dung chuyển khoản là: C hoặc L (tương ứng với Chẵn hoặc Lẻ) và T hoặc X (tương ứng với Tài hoặc Xỉu) cho mỗi loại hình cá cược tham gia. Nếu số cuối cùng của mã giao dịch đúng với dự đoán trong nội dung chuyển khoản (chẵn hoặc lẻ, tài hoặc xỉu) thì người chơi sẽ chiến thắng và nhận được “tiền thưởng”. Ngược lại, nếu không đúng với dự đoán, người chơi sẽ mất tiền về tay nhà cái.

Mỗi số tài khoản MoMo của nhà cái cung cấp có thể cược tối thiểu 20.000 - 500.000 đồng/lượt và tối đa là 5 triệu đồng. X cho biết, trò chơi này rất dễ gây nghiện, đặc biệt với các thanh niên trẻ vì thao tác đơn giản, phần thưởng hấp dẫn. Tỉ lệ thắng tưởng là 50/50 nhưng càng đánh càng dễ thua nhiều.

Phóng viên Báo Lao Động tìm hiểu và thấy hàng loạt các website tổ chức đánh bạc thông qua hình thức chẵn lẻ MoMo như trên vẫn công khai hoạt động trên không gian mạng. Các trang này có cách thức chiêu dụ và luật chơi tương tự nhau. Thậm chí, các trang web còn tổ chức các hoạt động “đua top”, dành cho người chơi thắng nhiều nhất tuần, nhất tháng.

Các đường dây đánh bạc qua ví điện tử MoMo công khai hoạt động có vai trò không nhỏ của một số đối tượng chuyên cung cấp mã nguồn, cài đặt mã nguồn và xây dựng website chuyên về cờ bạc. Cụ thể có thể dễ dàng có được các mã nguồn web cờ bạc kiểu như chẵn lẻ MoMo qua 3 hình thức.

Thứ nhất là mã nguồn bị đánh cắp hoặc được chia sẻ lại miễn phí. Thứ hai là mua từ các hội nhóm hay trang web chuyên mua bán mã nguồn lừa đảo, đánh bạc, tài xỉu… mức giá tùy theo độ phức tạp của mã nguồn, có thể vài trăm nghìn đồng nhưng cũng có thể vài trăm triệu đồng/mã. Đặc biệt, các đối tượng có thể thuê các lập trình viên chuyên nghiệp tạo ra các mã nguồn chuyên phục vụ mục đích lừa đảo, cờ bạc trá hình.

Một web đánh bạc qua MoMo vẫn ngang nhiên hoạt động ngày, sáng 30.10. Ảnh chụp màn hình
Một web đánh bạc qua MoMo vẫn ngang nhiên hoạt động ngày, sáng 30.10. Ảnh chụp màn hình

Nhiều lỗ hổng trong quản lý

Công an tỉnh Bắc Giang vừa hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố 33 bị can giai đoạn 1 của vụ án tổ chức đánh bạc và đánh bạc qua không gian mạng (ví điện tử MoMo) với quy mô lên đến 2.800 tỉ đồng. Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bắc Giang cho biết: Trong số các "con bạc" tham gia chơi có nhiều sinh viên các trường đại học như: Bách khoa Hà Nội, FPT Hà Nội, Quốc gia Hà Nội, Khoa học và Công nghệ Hà Nội... và công nhân đang làm việc tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang và Bắc Ninh.

Qua điều tra vụ án, Công an tỉnh Bắc Giang đã phát hiện nhiều sơ hở trong công tác quản lý liên quan đến một số lĩnh vực. Đó là việc quản lý sim điện thoại do nhà mạng phát hành chưa chặt chẽ, vẫn còn hoạt động kinh doanh, mua bán sim rác với số lượng lớn; mua bán sim qua các hội nhóm trên mạng xã hội.

Việc cấp phép và quản lý các hoạt động trung gian thanh toán, các tài khoản ví điện tử còn hạn chế, chưa có quy định cụ thể để xử lý các vi phạm trong việc đăng ký, quản lý, sử dụng các tài khoản ví điện tử.

Công tác quản lý đối với các kênh YouTube và việc phát hiện, xử lý các thông tin xấu độc trên mạng xã hội còn lỏng lẻo, dẫn đến tình trạng các đối tượng lợi dụng nhiều kênh YouTube để quảng cáo, thu hút người xem vào các hình thức đánh bạc, lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng xã hội.

Việc đăng ký, quản lý tài khoản vi điện tử MoMo còn sơ hở, thiếu sót nên các đối tượng xấu đã lợi dụng sử dụng các thuê bao di động đăng ký mở tài khoản rồi thông qua liên kết với thẻ nội địa để kích hoạt hoạt động của tài khoản ví điện tử MoMo mà không cần đăng ký, kích hoạt thuê bao điện thoại, không cần xác thực thông tin của chủ ví MoMo.

Hơn 10 nghìn tài khoản MoMo có dấu hiệu vi phạm

Ngày 30.10, trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, đại diện ví điện tử MoMo cho biết, thời gian vừa qua, MoMo đã phối hợp, hỗ trợ các cơ quan, đơn vị công an triệt phá nhiều đường dây cờ bạc với hình thức cá cược chẵn lẻ theo mã giao dịch ví điện tử.

Trong năm 2022, doanh nghiệp đã rà soát hàng trăm nghìn giao dịch nghi vấn, tiến hành chặn, khoá giao dịch và/hoặc báo cáo các cơ quan chức năng hơn 10 nghìn tài khoản có dấu hiệu vi phạm. Đồng thời, đại diện MoMo cho biết đang tập trung nhiều nguồn lực thực hiện các biện pháp về kỹ thuật để ngăn chặn tình trạng này.

Trần Tuấn
TIN LIÊN QUAN

Sinh viên, công nhân bị cuốn vào đường dây đánh bạc nghìn tỉ qua ví điện tử MoMo

Vân Trường |

Trong số các con bạc tham gia vào đường dây đánh bạc qua ví điện tử MoMo 2.800 tỉ đồng, có nhiều sinh viên một số trường đại học trên địa bàn TP Hà Nội và công nhân khu công nghiệp ở Bắc Ninh, Bắc Giang.

Đề nghị truy tố trùm đường dây đánh bạc nghìn tỉ qua ví điện tử MoMo

Trần Tuấn |

Công an tỉnh Bắc Giang vừa hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố 33 bị can giai đoạn 1 của vụ án tổ chức đánh bạc và đánh bạc qua không gian mạng (ví điện tử MoMo) với quy mô lên đến 2.800 tỉ đồng.

Lượng tiền lớn con bạc đổ vào đường dây đánh bạc nghìn tỉ như thế nào?

Việt Dũng |

Chỉ trong thời gian khoảng 4 tháng, các con bạc đã giao dịch hơn 1.000 tỉ đồng vào đường dây đánh bạc nghìn tỉ của Nguyễn Minh Thành, qua việc nạp thẻ điện thoại, ví điện tử Momo, Viettel Pay...

Có thực tế nhiều vật tư y tế chất lượng kém vẫn trúng thầu

Thùy Linh - Trần Vương |

Theo đại biểu Quốc hội, rất nhiều hàng vật tư y tế chất lượng không tốt vẫn vượt qua "khe cửa hẹp" để trúng thầu với giá rẻ, có những hãng sẵn sàng in sửa lại catalog để đáp ứng yêu cầu đưa vào danh sách đấu thầu.

Khánh Hòa chỉ đạo kiểm tra vụ rác thải biển ô nhiễm môi trường ở Cam Ranh

Hữu Long |

Khánh Hòa - Địa phương chỉ đạo kiểm tra tình trạng người dân làm vệ sinh lồng bè nuôi tôm hùm rồi vứt bỏ toàn bộ dàn lưới mùng và rác thải nhựa xuống biển.

Nhu cầu các thị trường dệt may đều giảm

Quý An |

9 tháng đầu năm nay, xuất khẩu dệt may của Việt Nam đạt 29,7 tỉ USD, giảm 14% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, Mỹ vẫn là thị trường lớn nhất, chiếm trên 40% thị phần của ngành dệt may nước ta, sau đó là Nhật Bản, EU, Hàn Quốc, Trung Quốc...

Trắng đêm trên đại công trường cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ

Nguyễn Tùng |

Những ngày này trên công trường cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ việc thi công được thực hiện 3 ca liên tục, chạy đua với thời gian để hoàn thành dự án trước 20.12.2023 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Vợ chồng vướng vòng lao lý, bệnh viện triệu USD tại Nghệ An bỏ hoang

QUANG ĐẠI |

Bệnh viện Đa khoa Thành An - Sài Gòn tại TP Vinh (Nghệ An) được đầu tư hàng chục triệu USD, sau khi đi vào hoạt động một thời gian đã cửa đóng then cài từ năm 2018.

Sinh viên, công nhân bị cuốn vào đường dây đánh bạc nghìn tỉ qua ví điện tử MoMo

Vân Trường |

Trong số các con bạc tham gia vào đường dây đánh bạc qua ví điện tử MoMo 2.800 tỉ đồng, có nhiều sinh viên một số trường đại học trên địa bàn TP Hà Nội và công nhân khu công nghiệp ở Bắc Ninh, Bắc Giang.

Đề nghị truy tố trùm đường dây đánh bạc nghìn tỉ qua ví điện tử MoMo

Trần Tuấn |

Công an tỉnh Bắc Giang vừa hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố 33 bị can giai đoạn 1 của vụ án tổ chức đánh bạc và đánh bạc qua không gian mạng (ví điện tử MoMo) với quy mô lên đến 2.800 tỉ đồng.

Lượng tiền lớn con bạc đổ vào đường dây đánh bạc nghìn tỉ như thế nào?

Việt Dũng |

Chỉ trong thời gian khoảng 4 tháng, các con bạc đã giao dịch hơn 1.000 tỉ đồng vào đường dây đánh bạc nghìn tỉ của Nguyễn Minh Thành, qua việc nạp thẻ điện thoại, ví điện tử Momo, Viettel Pay...