Chăm lo đặc biệt ở Tổng Công ty Việt Thắng

Nam Dương |

Sau giờ tan ca đêm, nhiều công nhân (CN) Tổng Công ty Việt Thắng không vội về nhà ngay mà nán lại ăn bữa sáng được phục vụ miễn phí. Chị Ngọc Thảo, CN Nhà máy sợi 2, cho biết: “Bữa ăn với nhiều món như bún, bánh mì, chả cá nóng hổi, đảm bảo vệ sinh sẽ giúp người lao động phục hồi sức khỏe sau một ca làm đêm; đảm bảo năng lượng cho lao động vào ca làm việc sáng”.

Hài hòa lợi ích Nhà nước, doanh nghiệp, người lao động

Bà Nguyễn Thị Ngọc Hằng - Chủ tịch Công đoàn (CĐ) Tổng Công ty Việt Thắng - cho biết, đơn vị hiện có hơn 950 lao động, trong đó 49% là nữ; thu nhập bình quân hiện đạt gần 11 triệu đồng/người/tháng.

“Lãnh đạo Tổng Công ty luôn xác định mục tiêu, thành quả doanh nghiệp đạt được không chỉ là kết quả sản xuất kinh doanh hằng năm mà phải đảm bảo hài hòa 3 lợi ích của Nhà nước - doanh nghiệp - người lao động (NLĐ). Trong đó, đặc biệt chú trọng đến nhân tố con người, đặt NLĐ là vị trí trung tâm của chiến lược phát triển của doanh nghiệp” - bà Hằng nói.

Cũng theo bà Hằng, trên cơ sở các điều khoản, chính sách khung của Thỏa ước ngành Dệt may Việt Nam, Tổng Công ty đã xây dựng thỏa ước lao động tập thể (TƯLĐTT) của DN, trong đó có nhiều quy định thể hiện sự quan tâm đặc biệt và có lợi đối với NLĐ như: Thực hiện chính sách trả lương công bằng, hợp lý theo từng vị trí công việc; tăng lương cho cán bộ, NLĐ từ 5 đến 10% tuỳ thuộc vào kết quả sản xuất kinh doanh hằng năm; tổ chức cho NLĐ đi du lịch hè, lao động tiêu biểu đi du lịch nước ngoài.

Chi thưởng cho NLĐ vào các dịp lễ, Tết Dương lịch, khai xuân mở máy 500.000 đồng; quà mừng cưới 500.000 đồng; hỗ trợ NLĐ tiền xe đi làm tự túc: 15.000 đồng/công; thưởng 6 tháng bình quân từ 500.000 đồng đến 1,5 triệu đồng/người. NLĐ bị ốm đau nằm viện được trợ cấp từ 300.000 đồng đến 3 triệu đồng; bệnh hiểm nghèo từ 5 triệu đến 10 triệu đồng. NLĐ khi nghỉ hưu được doanh nghiệp trợ cấp thêm mỗi năm làm việc tại tổng công ty bằng 1/2 tháng lương cơ bản...

Quan tâm lao động nữ

Tại Tổng Công ty Việt Thắng, lao động nữ mang thai từ tháng thứ 7 trở đi được bồi dưỡng 1 tuần (trong thai kỳ) với mức chi tiền ăn từ 60.000 đồng - 70.000 đồng/bữa, cao hơn từ 35.000 đồng đến 47.000 đồng so với mức ăn ca hằng ngày của NLĐ. Khi sinh con, lao động nữ được 2 triệu đồng tiền trợ cấp của tổng công ty.

Chị Ngô Thị Bích Thảo - nhân viên Phòng Tài chính - Kế toán, Tổng Công ty Việt Thắng - nhớ lại: “Khi mang thai, tôi và các chị em được hưởng bồi dưỡng 1 tuần với các suất ăn đặc biệt. Thời gian bồi dưỡng tuy không dài, nhưng sự chăm lo của doanh nghiệp và CĐ đã giúp chúng tôi cảm nhận được sự quan tâm. Chúng tôi rất hạnh phúc khi được làm việc tại đây”.

Không chỉ chăm lo cho bà bầu, CN ốm đau khi đi làm việc trở lại cũng được doanh nghiệp và CĐ phục vụ những bữa ăn đặc biệt để nhanh chóng hồi phục sức khỏe.

Một điểm đặc biệt nữa là Tổng Công ty Việt Thắng đã thành lập cửa hàng tiện ích phục vụ công nhân trong khuôn viên của Tổng Công ty và giao cho CĐ quản lý để NLĐ được mua với giá ưu đãi; NLĐ có hoàn cảnh khó khăn được mua hàng trả chậm. Tiền lãi của cửa hàng được tích lũy dùng để bổ sung nguồn vốn và thăm hỏi, tặng quà NLĐ khó khăn.

CĐ Tổng Công ty Việt Thắng còn mua cổ phần từ lợi nhuận hoạt động kinh tế để có thêm điều kiện chăm lo cho CN. Hằng năm, có khoảng 200 CNLĐ được vay vốn với tổng số tiền trên 1,5 tỉ đồng để làm kinh tế phụ hoặc chi tiêu lúc khó khăn, tránh được nạn “tín dụng đen” trong CN từ tài chính của CĐ...

“CĐ có được nguồn lực chăm lo cho NLĐ do có quan tâm, hỗ trợ của doanh nghiệp. Kết quả này là truyền thống tốt đẹp được gây dựng qua nhiều năm của các thế hệ lãnh đạo doanh nghiệp và CĐ tổng công ty với phương châm vì NLĐ” - bà Hằng nói.
 
Nam Dương
TIN LIÊN QUAN

Hoạt động đại diện, chăm lo người lao động được cụ thể hoá

LINH NGUYÊN |

Với vai trò đại diện cho trên 51.000 đoàn viên Công đoàn, giai đoạn 2018 - 2023 Công đoàn Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (CĐ NN&PTNTVN) đã luôn đổi mới nội dung cũng như phương pháp hoạt động để làm tốt vai trò đại diện, chăm lo cho quyền lợi hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, NLĐ.

Bảo vệ, chăm lo người lao động là nhiệm vụ then chốt

LỤC TÙNG - P.LINH |

Ngày 29.9, phát biểu tại Đại hội Công đoàn tỉnh An Giang lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023-2028, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Thái Thu Xương yêu cầu CĐ tỉnh An Giang tiếp tục phát huy thành tựu lấy việc đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng, chăm lo đời sống của đoàn viên, người lao động là nhiệm vụ then chốt.

Điểm sáng chăm lo người lao động

LỤC TÙNG |

Công đoàn các Khu công nghiệp, khu kinh tế tỉnh Đồng Tháp (CĐ CKCNKKT) xứng đáng là điểm sáng chăm lo cho đoàn viên (ĐV), người lao động (NLĐ) khi vừa sáng tạo nhiều nội dung, hình thức chăm lo, vừa tạo cầu nối cho nhiều nguồn lực chung tay hỗ trợ dài lâu…

Chăm lo người lao động là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt

Quế Chi |

Các cấp công đoàn tỉnh Bắc Giang cần tập trung thực hiện tốt vai trò chăm lo, đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động, xem đây là chức năng quan trọng, xuyên suốt. Cùng với đó, tiếp tục nâng cao hiệu quả các chương trình, mô hình chăm lo lợi ích thiết thực cho đoàn viên...

Công đoàn chăm lo người lao động dịp nắng nóng

Thu Hằng |

Công đoàn Tổng Công ty Giấy Việt Nam đã có văn bản chỉ đạo công đoàn các đơn vị tăng cường kiểm tra, giám sát các điều kiện làm việc, đảm bảo sức khoẻ cho người lao động làm việc trong điều kiện khí hậu nóng.

Nỗ lực sớm đưa lương khu vực công ngang bằng khu vực sản xuất

NHÓM PHÓNG VIÊN |

Theo các đại biểu Quốc hội và giới chuyên gia, việc tích lũy được 500.000 tỉ đồng đáp ứng đủ nhu cầu nguồn lực cải cách tiền lương lên tới 499.000 tỉ đồng trong những năm tới đây là nỗ lực rất lớn của Đảng và Chính phủ, tiến tới đưa lương khu vực công ngang bằng với mức lương ở khu vực sản xuất.

Xác minh, làm rõ vụ việc cô giáo tố Trưởng phòng Giáo dục ở Đắk Lắk

Phan Tuấn |

Đắk Lắk - Cô Phạm Thị Thanh Tuyết, giáo viên Trường THCS Y Jút (xã Dliê Yang) cho biết cảm thấy hoang mang, xấu hổ với học sinh vì ông Phạm Văn Đảng - Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) - ký ban hành thông báo cô "không chấp hành việc điều động của tổ chức về công tác cán bộ; đăng tải, chia sẻ trên Facebook thông tin gây dư luận không tốt".

Tìm nguyên nhân hàng loạt nhà dân nứt khi nổ mìn thi công đường hơn 400 tỉ

Bảo Nguyên |

Yên Bái - Quá trình nổ mìn thi công Dự án đường nối Quốc lộ 37, Quốc lộ 32C với cao tốc Nội Bài - Lào Cai có tổng mức đầu tư 412 tỉ đồng đang khiến người dân xung quanh bất an.

Hoạt động đại diện, chăm lo người lao động được cụ thể hoá

LINH NGUYÊN |

Với vai trò đại diện cho trên 51.000 đoàn viên Công đoàn, giai đoạn 2018 - 2023 Công đoàn Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (CĐ NN&PTNTVN) đã luôn đổi mới nội dung cũng như phương pháp hoạt động để làm tốt vai trò đại diện, chăm lo cho quyền lợi hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, NLĐ.

Bảo vệ, chăm lo người lao động là nhiệm vụ then chốt

LỤC TÙNG - P.LINH |

Ngày 29.9, phát biểu tại Đại hội Công đoàn tỉnh An Giang lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023-2028, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Thái Thu Xương yêu cầu CĐ tỉnh An Giang tiếp tục phát huy thành tựu lấy việc đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng, chăm lo đời sống của đoàn viên, người lao động là nhiệm vụ then chốt.

Điểm sáng chăm lo người lao động

LỤC TÙNG |

Công đoàn các Khu công nghiệp, khu kinh tế tỉnh Đồng Tháp (CĐ CKCNKKT) xứng đáng là điểm sáng chăm lo cho đoàn viên (ĐV), người lao động (NLĐ) khi vừa sáng tạo nhiều nội dung, hình thức chăm lo, vừa tạo cầu nối cho nhiều nguồn lực chung tay hỗ trợ dài lâu…

Chăm lo người lao động là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt

Quế Chi |

Các cấp công đoàn tỉnh Bắc Giang cần tập trung thực hiện tốt vai trò chăm lo, đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động, xem đây là chức năng quan trọng, xuyên suốt. Cùng với đó, tiếp tục nâng cao hiệu quả các chương trình, mô hình chăm lo lợi ích thiết thực cho đoàn viên...

Công đoàn chăm lo người lao động dịp nắng nóng

Thu Hằng |

Công đoàn Tổng Công ty Giấy Việt Nam đã có văn bản chỉ đạo công đoàn các đơn vị tăng cường kiểm tra, giám sát các điều kiện làm việc, đảm bảo sức khoẻ cho người lao động làm việc trong điều kiện khí hậu nóng.