Công nhân lao động mong muốn được tăng lương tối thiểu vùng từ tháng 1.2024

Nam Dương |

Khảo sát của phóng viên Báo Lao Động cho thấy, công nhân lao động đều mong muốn được tăng lương tối thiểu vùng (LTTV) từ tháng 1.2024.

Anh Đoàn Trần Nhiệm - công nhân (CN) Công ty Nidec Việt Nam, Khu công nghệ cao TP Hồ Chí Minh - mong muốn Nhà nước tăng LTTV càng sớm càng tốt. Lý do anh Nhiệm đề nghị như trên là do ảnh hưởng của dịch COVID-19, đã hai năm liên tiếp Nhà nước không tăng LTTV, do đó người lao động (NLĐ) gặp khó khăn.

Đợt tăng LTTV tháng 7.2022 đến nay đã hơn một năm, nếu tăng LTTV từ tháng 1.2024 thì cũng một năm rưỡi NLĐ mới được tăng lương. Trong khi giá cả các mặt hàng và nhiều dịch vụ khác vẫn tăng nhanh chóng, nhất là sau thời điểm tăng lương cơ sở từ 1,49 triệu đồng/tháng lên 1,8 triệu đồng/tháng từ tháng 7.2023.

“Người làm công trong khu vực Nhà nước đã được tăng lương 20,8% lại còn được nhân với hệ số tiền lương, thì cũng nên sớm tăng LTTV cho NLĐ ở khu vực doanh nghiệp” - anh Nhiệm nói.

Tương tự, anh Trương Thanh Tâm - CN Công ty Cổ phần in số 7, Khu Công nghiệp Tân Tạo, TP Hồ Chí Minh - cũng bày tỏ mong muốn sớm được tăng LTTV từ tháng 1.2024. Theo anh Tâm, thời gian gần đây, giá cả nhiều mặt hàng tiêu dùng đã tăng cao hơn. Điều này làm cho thu nhập của NLĐ càng khó đáp ứng nhu cầu tiêu dùng thực tế hằng ngày.

Anh Tâm bày tỏ: “Chúng tôi biết là hiện nay doanh nghiệp cũng gặp nhiều khó khăn, nhưng đời sống của NLĐ chúng tôi cũng khó khăn rất nhiều. Vì thế, tôi mong muốn sẽ được tăng LTTV từ tháng 1.2024. Về mức tăng, Hội đồng tiền lương quốc gia cần cân nhắc cụ thể, để bớt khó khăn cho doanh nghiệp, nhưng cũng phải giúp cho NLĐ đảm bảo được đời sống của mình và có phần tích lũy”.

Chị Trần Bùi Minh Phương - nhân viên một công ty chuyên về cung ứng nhân sự ở Quận 12 - cũng cho biết, mức tăng LTTV gần nhất là tháng 7.2022, nhưng trước đó hai năm, Nhà nước không tăng LTTV. Gần đây, các doanh nghiệp cũng gặp khó khăn, người lao động thấu hiểu và chia sẻ. Nhưng thực tế, nếu đi chợ hàng ngày sẽ thấy các mặt hàng đều tăng giá nhiều; một số dịch vụ khác cũng tăng giá theo sau đợt tăng lương cơ sở từ tháng 7.2023 khiến cho đời sống của NLĐ cũng bị ảnh hưởng.

“Những lúc doanh nghiệp khó khăn trước đây, Chính phủ đã chia sẻ với doanh nghiệp khi không tăng LTTV và NLĐ đã đồng lòng với quyết định đó. Nhưng hiện nay, NLĐ cần sớm được tăng lương để bù đắp lại phần trượt giá mà NLĐ đang phải gánh chịu. Vì vậy, tăng LTTV vào tháng 1.2014 là hợp lý” - chị Phương nói.

Nam Dương
TIN LIÊN QUAN

Đề xuất tăng lương tối thiểu vùng năm 2024 khoảng 5-6%

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Tại cuộc họp phiên thứ nhất năm 2023 của Hội đồng tiền lương quốc gia sáng nay (9.8) ở TP.Hạ Long, đại diện tổ chức Công đoàn mong muốn điều chỉnh tiền lương tối thiểu vùng để bù đắp chỉ số trượt giá, với mức đề xuất tăng 5-6%

Tăng lương tối thiểu vùng: Cần hài hòa lợi ích giữa người lao động và doanh nghiệp

Quế Chi |

Trong bối cảnh người lao động gặp rất nhiều khó khăn, phải xem xét điều chỉnh lương tối thiểu vùng năm 2024 một cách hài hòa, vừa động viên người lao động, cải thiện đời sống của họ, vừa phù hợp với khả năng chi trả của doanh nghiệp.

Lương tối thiểu vùng năm 2024 sẽ được điều chỉnh như thế nào?

Quế Chi |

Dự kiến ngày 9.8 tại Quảng Ninh sẽ diễn ra phiên họp đầu tiên của Hội đồng Tiền lương Quốc gia thương lượng về lương tối thiểu vùng năm 2024. Tuy nhiên, cho đến thời điểm này, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam chưa ký văn bản gửi phương án đề xuất mức tăng cụ thể sang Hội đồng Tiền lương Quốc gia như các năm trước đây.

Mức lương tối thiểu vùng tại Đồng Nai

Phương Minh |

Mức lương tối thiểu vùng tại Đồng Nai được xác định theo vùng I, vùng II và vùng III tùy theo từng khu vực.

Lý do huấn luyện viên Troussier không dùng Hồ Tấn Tài tại Asian Cup 2023

AN NGUYÊN |

Hậu vệ Hồ Tấn Tài không thi đấu phút nào tại vòng chung kết Asian Cup 2023.

Nhiều người nhập viện nghi do ăn bánh mì ở tiệm nổi tiếng tại Sóc Trăng

PHƯƠNG ANH |

Sau khi ăn bánh mì tại một tiệm nổi tiếng ở TP. Sóc Trăng (tỉnh Sóc Trăng), nhiều người có biểu hiện đau bụng, tiêu chảy, buồn nôn phải nhập viện điều trị.

Quý IV sẽ là đỉnh đáo hạn trái phiếu năm nay với hơn 81.000 tỉ đồng

Đức Mạnh |

Tổng giá trị trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ đáo hạn trong năm 2024 ước tính đạt khoảng 207 nghìn tỉ đồng, giảm 3% so với cùng kỳ.

Sau 1 tháng thông xe, cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ vẫn tiếp tục thi công

Việt Bắc |

Tròn 1 tháng sau khi chính thức thông xe, tuyến cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ vẫn đang tiếp tục được thi công hoàn thiện những hạng mục phụ trợ.

Đề xuất tăng lương tối thiểu vùng năm 2024 khoảng 5-6%

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Tại cuộc họp phiên thứ nhất năm 2023 của Hội đồng tiền lương quốc gia sáng nay (9.8) ở TP.Hạ Long, đại diện tổ chức Công đoàn mong muốn điều chỉnh tiền lương tối thiểu vùng để bù đắp chỉ số trượt giá, với mức đề xuất tăng 5-6%

Tăng lương tối thiểu vùng: Cần hài hòa lợi ích giữa người lao động và doanh nghiệp

Quế Chi |

Trong bối cảnh người lao động gặp rất nhiều khó khăn, phải xem xét điều chỉnh lương tối thiểu vùng năm 2024 một cách hài hòa, vừa động viên người lao động, cải thiện đời sống của họ, vừa phù hợp với khả năng chi trả của doanh nghiệp.

Lương tối thiểu vùng năm 2024 sẽ được điều chỉnh như thế nào?

Quế Chi |

Dự kiến ngày 9.8 tại Quảng Ninh sẽ diễn ra phiên họp đầu tiên của Hội đồng Tiền lương Quốc gia thương lượng về lương tối thiểu vùng năm 2024. Tuy nhiên, cho đến thời điểm này, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam chưa ký văn bản gửi phương án đề xuất mức tăng cụ thể sang Hội đồng Tiền lương Quốc gia như các năm trước đây.

Mức lương tối thiểu vùng tại Đồng Nai

Phương Minh |

Mức lương tối thiểu vùng tại Đồng Nai được xác định theo vùng I, vùng II và vùng III tùy theo từng khu vực.