Cần quan tâm xây trường mầm non tại các khu công nghiệp

PHÚC ĐẠT |

THỪA THIÊN HUẾ - Cần quan tâm xây trường mầm non tại các khu công nghiệp là một trong những yêu cầu mà Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam - Thái Thu Xương - yêu cầu LĐLĐ Thừa Thiên Huế thực hiện tại Hội nghị giám sát tình hình thực hiện Nghị định 105/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định chính sách phát triển giáo dục mầm non ở địa bàn các khu công nghiệp.

Ngày 16.9, Tại TP Huế, đã diễn ra Hội nghị giám sát tình hình thực hiện Nghị định 105/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định chính sách phát triển giáo dục mầm non ở địa bàn các khu công nghiệp.

Bà Thái Thu Xương - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam; ông Nguyễn Thanh Bình - Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Thừa Thiên Huế - đồng chủ trì hội nghị.

Thừa Thiên Huế triển khai sớm

Theo báo cáo số 2060/BC-SGDĐT ngày 6.8.2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) tỉnh Thừa Thiên Huế, trên địa bàn tỉnh có 11 cơ sở giáo dục mầm non độc lập dân lập, tư thục ở địa bàn có khu công nghiệp đủ điều kiện để được hỗ trợ trang bị về cơ sở vật chất một lần (có 30% trẻ em là con công nhân, người lao động làm việc tại khu công nghiệp).

Số trẻ em mầm non có cha hoặc mẹ hoặc người chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em là công nhân, người lao động đang làm việc tại các khu công nghiệp được doanh nghiệp ký hợp đồng lao động theo quy định được hưởng chính sách hỗ trợ theo Điều 8 Nghị định 105 là 634 cháu.

Số giáo viên đủ điều kiện được hưởng chính sách đối với giáo viên mầm non làm việc tại cơ sở giáo dục mầm non dân lập, tư thục ở địa bàn có khu công nghiệp theo Điều 10 Nghị định 105 là 62 giáo viên.

Sau gần một năm triển khai, thực hiện Nghị quyết 27, tỉnh Thừa Thiên Huế đã có nhiều đơn vị, giáo viên, trẻ em đang giảng dạy và học tập tại các cơ sở giáo dục mầm non tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh nhận được hỗ trợ theo quy định tại Nghị quyết 27.

Bà Trần Thị Thúy Phương - Phó Trưởng phòng Mầm non - Sở GD&ĐT Thừa Thiên Huế phát biểu tại hội nghị.
Bà Trần Thị Thúy Phương - Phó Trưởng phòng Mầm non - Sở GDĐT Thừa Thiên Huế - phát biểu tại hội nghị.

Qua báo cáo và rà soát thực tế, bà Thái Thu Xương - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam đánh giá, Thừa Thiên Huế là một trong những địa phương trong ban hành nghị quyết sớm.

Cần tuyên truyền sâu rộng hơn

Tuy đạt được nhiều kết quả nhưng việc triển khai còn những tồn tại như: Các đơn vị mầm non tư thục còn khó khăn trong việc hướng dẫn phụ huynh trẻ các hồ sơ, thủ tục theo quy định; công tác phối hợp giữa các cơ quan liên quan theo chỉ đạo của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế trong việc triển khai thực hiện Nghị định 105 và Nghị quyết 27 chưa chặt chẽ.

Bà Thái Thu Xương đánh giá, LĐLĐ Thừa Thiên Huế vẫn chưa phát huy tối đa việc tuyên truyền cho những đoàn viên, người lao động trên địa bàn biết về Nghị định 105.

Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam yêu cầu, trong thời gian tới, LĐLĐ tỉnh Thừa Thiên Huế cần chỉ đạo các cấp công đoàn trực thuộc tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan trong việc triển khai Nghị định 105 và Nghị quyết 27; cần tuyên truyền mạnh mẽ, sâu rộng hơn đến đoàn viên, người lao động về các chính sách hỗ trợ được quy định tại Nghị định 105 và Nghị quyết 27. Đề nghị chính quyền địa phương quan tâm, hướng dẫn cơ sở rà soát các đối tượng giáo viên, trẻ em đủ điều kiện được hỗ trợ theo Nghị định 105, Nghị quyết 27; ban hành quyết định hỗ trợ đối với những hồ sơ đã đúng theo quy định.

Bà Đỗ Hồng Vân - Quyền Trưởng Ban Nữ công Tổng LĐLĐ Việt Nam cùng đoàn đã đến khảo sát, tham quan lớp học và tặng quà cho các em nhỏ tại Trường mầm non SCAVI (Khu công nghiệp Phong Điền, huyện Phong Điền).
Bà Đỗ Hồng Vân - Quyền Trưởng Ban Nữ công Tổng LĐLĐ Việt Nam - cùng đoàn đã đến khảo sát, tham quan lớp học và tặng quà cho các em nhỏ tại Trường mầm non SCAVI (Khu công nghiệp Phong Điền, huyện Phong Điền).

"Tỉnh Thừa Thiên Huế cần dành quỹ đất để xây dựng các trường mầm non khi quy hoạch xây dựng các khu công nghiệp, cụm công nghiệp. Ban hành chính sách để thúc đẩy phát triển giáo dục mầm non ngoài công lập ở khu công nghiệp, khu chế xuất; quan tâm tạo điều kiện thuận lợi về mọi thủ tục và có chính sách ưu đãi để thu hút các doanh nghiệp nhằm tạo điều kiện để mở các trường tư thục.

Đặc biệt, quan tâm chỉ đạo các cấp chính quyền thực hiện nghiêm túc chức năng nhiệm vụ của địa phương trong công tác giáo dục trên địa bàn, nhằm đảm bảo quyền lợi chính đáng cho trẻ, ổn định nề nếp giáo dục trên địa bàn cũng như công tác phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi" - bà Thái Thu Xương đề xuất.

PHÚC ĐẠT
TIN LIÊN QUAN

Đà Nẵng: Gần 7.000 học sinh mầm non được hỗ trợ 200.000 đồng/tháng

Tường Minh |

Đà Nẵng - Gần 7.000 học sinh mầm non được hỗ trợ 200.000 đồng/tháng theo Nghị định 105 của Chính phủ.

Phát triển giáo dục mầm non ở địa bàn các KCN: Địa phương mong được hỗ trợ

Quách Du |

Tại hội nghị giám sát tình hình thực hiện Nghị định 105/2020/NĐ-CP của Chính phủ, quy định chính sách phát triển giáo dục mầm non ở địa bàn các khu công nghiệp (diễn ra tại Thanh Hóa), các đại biểu đã thẳng thắn nêu lên những nguyên nhân trong việc chậm ban hành nghị quyết ở địa phương.

Thanh Hóa: Triển khai chính sách phát triển giáo dục mầm non ở KCN còn chậm

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Ngày 14.9, tại Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Thanh Hóa đã diễn ra hội nghị giám sát tình hình thực hiện nghị định 105/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định chính sách phát triển giáo dục mầm non ở địa bàn các khu công nghiệp.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Đà Nẵng: Gần 7.000 học sinh mầm non được hỗ trợ 200.000 đồng/tháng

Tường Minh |

Đà Nẵng - Gần 7.000 học sinh mầm non được hỗ trợ 200.000 đồng/tháng theo Nghị định 105 của Chính phủ.

Phát triển giáo dục mầm non ở địa bàn các KCN: Địa phương mong được hỗ trợ

Quách Du |

Tại hội nghị giám sát tình hình thực hiện Nghị định 105/2020/NĐ-CP của Chính phủ, quy định chính sách phát triển giáo dục mầm non ở địa bàn các khu công nghiệp (diễn ra tại Thanh Hóa), các đại biểu đã thẳng thắn nêu lên những nguyên nhân trong việc chậm ban hành nghị quyết ở địa phương.

Thanh Hóa: Triển khai chính sách phát triển giáo dục mầm non ở KCN còn chậm

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Ngày 14.9, tại Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Thanh Hóa đã diễn ra hội nghị giám sát tình hình thực hiện nghị định 105/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định chính sách phát triển giáo dục mầm non ở địa bàn các khu công nghiệp.