Các phong trào thi đua có định hướng, mục tiêu rõ ràng

Lương Nguyễn |

Trong những năm qua, nhận thức rõ các phong trào thi đua tạo động lực thúc đẩy các tập thể, cá nhân phấn đấu vượt khó khăn, hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao…, Công đoàn Tổng Công ty Truyền tải điện (EVNNPT) đã tập trung phối hợp với chuyên môn tổ chức, duy trì, đổi mới các phong trào thi đua ngày càng sâu rộng trong khối truyền tải điện.

Ông Trịnh Tấn Sơn - Chủ tịch Công đoàn EVNNPT cho biết, các phong trào thi đua có định hướng, mục tiêu rõ ràng, nội dung, hình thức thi đua đều được xây dựng theo hướng bám sát nhiệm vụ chính trị của Tổng Công ty, phù hợp với đặc điểm, tình hình thực tiễn sản xuất kinh doanh ở các đơn vị, lấy người lao động làm trung tâm và kết quả thi đua làm căn cứ đánh giá. Hoạt động thi đua diễn ra thường xuyên, liên tục, đa dạng về cách thức tổ chức, phong phú về nội dung.

Trong quá trình thi đua, Công đoàn EVNNPT luôn bám sát cơ sở, tích cực hướng dẫn và đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các tiêu chí thi đua, kịp thời thăm hỏi, động viên, khích lệ người lao động ra sức phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Nhờ vậy, trong những năm qua, các phong trào thi đua trong EVNNPT đã phát huy tối đa hiệu quả, có sức lan tỏa mạnh mẽ, trở thành nơi gắn kết, thu hút đông đảo người lao động tham gia cùng sự vào cuộc quyết liệt, đồng bộ của cả hệ thống chính trị từ tổ chức đảng, chuyên môn tới các tổ chức đoàn thể.

Chỉ tính riêng trong 5 năm gần đây, đã có 1.765 sáng kiến, giải pháp hữu ích được áp dụng vào thực tiễn, được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cấp 35 Bằng Lao động sáng tạo. Đặc biệt, riêng 2 năm qua, đã có 1.103 sáng kiến, giải pháp hữu ích được công nhận, đóng góp tích cực vào Chương trình “10.000 sáng kiến của EVN” và Chương trình “1 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID – 19” của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, giúp EVNNPT về đích trước 4 tháng và đạt 155,57% chỉ tiêu được giao.

Phong trào thi đua “Chuyển đổi số trong EVNNPT” chia thành ba giai đoạn, nay đã hoàn thành giai đoạn 1 và 2. Kết quả, giai đoạn 1 có hai sản phẩm tham gia giải thưởng “Chuyển đổi số Việt Nam năm 2021”; giai đoạn 2 có 15 sản phẩm tham gia “Cuộc thi tìm kiếm các giải pháp Chuyển đổi số trong EVNNPT năm 2022”.

Trong đó, đã có 5 sản phẩm/giải pháp xuất sắc, tiêu biểu được vinh danh như: "Hệ thống quản lý đường dây truyền tải điện ứng dụng trí tuệ nhân tạo"; "Nghiên cứu, xây dựng hệ thống quản lý trạm biến áp bằng thiết bị thông minh"; "Nghiên cứu, xây dựng hệ thống quản lý thí nghiệm"…

Công đoàn EVNNPT tặng quà động viên lực lượng thi công đường dây 500 kV Vân Phong – Vĩnh Tân. Ảnh: Xuân Tiến
Công đoàn EVNNPT tặng quà động viên lực lượng thi công đường dây 500 kV Vân Phong – Vĩnh Tân. Ảnh: Xuân Tiến

Phong trào thi đua trên các công trình trọng điểm, cấp bách, công trình đồng bộ với nguồn, công trình nâng cao năng lực truyền tải... đã phát huy tối đa hiệu quả, góp phần đảm bảo tiến độ và chất lượng công trình. Trong 5 năm gần đây, 15 công trình được gắn biển các cấp chào mừng các ngày lễ lớn, các sự kiện trọng đại của đất nước, của ngành và Tổng Công ty.

Tiêu biểu như Công trình nâng công suất TBA 500 kV Vĩnh Tân (là công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ EVNNPT nhiệm kỳ 2020 - 2025); TBA 220 kV Ninh Phước (là công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ EVN nhiệm kỳ 2020 - 2025); ĐD 500 kV mạch 3 (Vũng Áng - Quảng Trạch - Dốc Sỏi - Pleiku 2).

Đặc biệt, phong trào thi đua liên kết trên cụm công trình giải tỏa công suất Nhà máy nhiệt điện BOT Vân Phong 1 đã khích lệ, động viên tất cả các lực lượng thi công vượt qua nhiều thách thức để “thần tốc” hoàn thành Dự án Trạm biến áp 500 kV Vân Phong và đấu nối, vượt tiến độ 27 ngày so với kế hoạch; các dự án đường dây 500 kV Vân Phong - Thuận An - Vĩnh Tân vượt tiến độ 5 ngày, sẵn sàng phục vụ phát điện thử nghiệm Nhà máy Nhiệt điện BOT Vân Phong 1. Toàn dự án đã về đích thắng lợi sau 13 tháng, đã tránh được việc phải đền bù 1 triệu USD/ngày cho nhà đầu tư nếu không kịp tiến độ.

Đây cũng là công trình đầu tiên trong toàn quốc được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức Lễ gắn biển chào mừng Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam và hưởng ứng phát động phong trào thi đua “Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”…

Lương Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Thi đua, khen thưởng phải thật sự có tác dụng khuyến khích, động viên

Kỳ Quan |

Ngày 10.11, tại thành phố Tân An, tỉnh Long An, Tổng LĐLĐ Việt Nam đã tổ chức Hội thảo lấy ý kiến sửa đổi, bổ sung Quy chế khen thưởng của tổ chức Công đoàn.

Chính phủ ban hành kế hoạch cả nước thi đua xây dựng xã hội học tập

PHẠM ĐÔNG |

Ngày 9.11, Văn phòng Chính phủ cho biết, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đã ký Quyết định 1315/QĐ-TTg ban hành kế hoạch triển khai phong trào “Cả nước thi đua xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời giai đoạn 2023-2030”.

Thi đua phải tạo sự chuyển biến phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn

linh nguyên |

Một trong những chủ trương của Tổng LĐLĐVN trong điều chỉnh Quy chế khen thưởng là đảm bảo chính xác, kịp thời, mang tính nêu gương, giáo dục cho NLĐ trực tiếp, khắc phục bệnh thành tích, hình thức trong thi đua, khen thưởng. Đây là một trong những vấn đề được đưa ra tại Hội thảo lấy ý kiến sửa đổi, bổ sung Quy chế khen thưởng của tổ chức Công đoàn diễn ra ngày 7.11 dưới sự chủ trì của Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN Trần Thanh Hải.

Báo Mỹ chỉ ra nghi phạm Ukraina mới trong vụ nổ Nord Stream

Ngọc Vân |

Sĩ quan cao cấp Ukraina điều phối vụ nổ đường ống dẫn khí Nord Stream, theo bài viết trên tờ Washington Post - Mỹ.

Bản tin công đoàn: Người cao tuổi không có lương hưu nhận tin vui

NHÓM PV |

Bản tin công đoàn hôm nay có những nội dung chính sau: Người cao tuổi không có lương hưu nhận tin vui; Bất cập chính sách, giải pháp nào níu chân cán bộ y tế học đường?; EVN tăng giá điện, người nghèo, người yếu thế không bị tác động...

Diễn biến vùng áp thấp mới gần Philippines

Khánh Minh |

Vùng áp thấp đang được theo dõi bên ngoài khu vực giám sát của Philippines hiện cách Mindanao 2.330km về phía đông.

Hé lộ gần 4.500 biển số siêu đẹp sẽ có trong các phiên đấu giá từ 14-17.11

Hải Danh |

Mới đây, Công ty Đấu giá hợp danh Việt Nam (VPA) đã công bố danh sách 4.460 biển số đẹp sẽ được đấu giá trong các ngày từ 14.11-17.11.2023. Đặc biệt, trong các phiên đấu giá lần này, xuất hiện hàng loạt các biển số tam hoa, tứ quý, ngũ quý siêu khủng với mức giá được ước tính lên đến cả tỉ đồng.

Thăm vườn và bảo tàng ông hoàng thời trang thế giới

Bài và ảnh Việt Văn |

Tên tuổi của ông hoàng thời trang - nhà tạo mốt Yves Saint Laurent lừng danh khắp thế giới. Không biết có phải vì vậy mà vé vào cửa bảo tàng Yves Saint Laurent Marrakech ở thành phố Marrakech (Morocco) vào hạng đắt nhất nhì thế giới: 30 Euro/người và phải mua online trước. Trong khi bảo tàng nổi tiếng nhất thế giới Louvre (Pháp) xem hai ngày không hết giá chỉ từ 15 - 17 Euro.

Thi đua, khen thưởng phải thật sự có tác dụng khuyến khích, động viên

Kỳ Quan |

Ngày 10.11, tại thành phố Tân An, tỉnh Long An, Tổng LĐLĐ Việt Nam đã tổ chức Hội thảo lấy ý kiến sửa đổi, bổ sung Quy chế khen thưởng của tổ chức Công đoàn.

Chính phủ ban hành kế hoạch cả nước thi đua xây dựng xã hội học tập

PHẠM ĐÔNG |

Ngày 9.11, Văn phòng Chính phủ cho biết, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đã ký Quyết định 1315/QĐ-TTg ban hành kế hoạch triển khai phong trào “Cả nước thi đua xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời giai đoạn 2023-2030”.

Thi đua phải tạo sự chuyển biến phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn

linh nguyên |

Một trong những chủ trương của Tổng LĐLĐVN trong điều chỉnh Quy chế khen thưởng là đảm bảo chính xác, kịp thời, mang tính nêu gương, giáo dục cho NLĐ trực tiếp, khắc phục bệnh thành tích, hình thức trong thi đua, khen thưởng. Đây là một trong những vấn đề được đưa ra tại Hội thảo lấy ý kiến sửa đổi, bổ sung Quy chế khen thưởng của tổ chức Công đoàn diễn ra ngày 7.11 dưới sự chủ trì của Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN Trần Thanh Hải.