Dành sự quan tâm đúng mức cho khen thưởng đặc biệt, đột xuất

Kiều Vũ |

Hà Nội - Sáng 7.11, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Trần Thanh Hải chủ trì Hội thảo lấy ý kiến sửa đổi, bổ sung Quy chế khen thưởng của tổ chức Công đoàn. Đồng chủ trì có ông Nguyễn Xuân Hùng - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chánh văn phòng Tổng Liên đoàn.

Tham gia có đại diện Liên đoàn Lao động các tỉnh, thành khu vực phía Bắc.

Phát biểu tại Hội thảo, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Trần Thanh Hải phân tích Sửa đổi Quy chế thi đua khen thưởng Công đoàn để thực hiện tốt luật thi đua khen thưởng, đồng thời thẩm thấu tinh thần của Luật Thi đua trong hoạt động thi đua khen thưởng Công đoàn.

Ở đây cần hiểu rõ một số vấn đề, trong đó mục tiêu của khen thưởng là nhằm khuyến khích, động viên cá nhân, tập thể hăng hái thi đua; ghi nhận công lao, thành tích của cá nhân, tập thể trong thực hiện nhiệm vụ Công đoàn; thi đua là nhằm động viên, thu hút, khuyến khích mọi cá nhân, tập thể, phát huy truyền thống yêu nước, đoàn kết, đổi mới, năng động, sáng tạo vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ Công đoàn, đạt được thành tích tốt nhất, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Dẫn lời của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Thi đua là một cách rất tốt, rất thiết thực để làm cho mọi người tiến bộ. Thi đua giúp cho đoàn kết chặt chẽ thêm và đoàn kết chặt chẽ để thi đua mãi”, theo Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN, để thúc đẩy phát triển, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ phong trào công nhân viên chức lao động và hoạt động Công đoàn trong tình hình mới, Quy chế thi đua khen thưởng Công đoàn sửa đổi cần thể hiện tốt 5 vấn đề, các cấp Công đoàn có trách nhiệm đồng tâm thay đổi. Một trong số đó là khen thưởng dành sự quan tâm đúng mức cho khen thưởng đặc biệt, đột xuất. Các cấp Công đoàn cần xác định cụ thể tiêu chí, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu trong quyết định để động viên kịp thời hành động Công đoàn trong thực tiễn cuộc sống vốn rất sinh động. Thi đua có phát phải trở thành động, kết quả đến đâu khen thưởng đến đó gắn với sơ tổng kết định kỳ.

Các ý kiến tham gia tập trung 5 nhóm vấn đề: Quy định xét tặng danh hiệu Cờ thi đua của Tổng Liên đoàn; Quy định xét tặng Bằng khen của Ban chấp hành Tổng Liên đoàn; Quy định xét tặng Bằng Lao động sáng tạo; các danh hiệu Chiến si thi đua, Lao động tiên tiến; tập thể lao động xuất sắc, tập thể lao động tiên tiến; về tuyến trình. Bên cạnh đó, các đại biểu cũng cho ý kiến vào nội dung sửa đổi Quyết định số 1063/QĐ-TLĐ ngày 12.6.2018 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn về việc sắp xếp cụm, khối thi đua của Tổng Liên đoàn.

Ông Nguyễn Chí Công – Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An phát biểu tại Hội thảo. Ảnh: Kiều Vũ
Ông Nguyễn Chí Công - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An (đứng) phát biểu tại Hội thảo. Ảnh: Kiều Vũ

Đáng chú ý, hầu hết các Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc có mặt tại Hội thảo đều đề nghị tăng số lượng khen thưởng của tổ chức Công đoàn. Vì từ thực tế, so với số lượng đơn vị tại các địa phương thì số lượng Cờ thi đua của Tổng Liên đoàn hàng năm hiện nay quá ít. Trong đó, ông Nguyễn Chí Công - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An - cho biết, trong nhóm các kiến nghị của công nhân viên chức lao động tại Đại hội vừa qua, có đề nghị tăng số lượng khen thưởng của tổ chức Công đoàn. Nghệ An có 2.800 Công đoàn cơ sở mà mỗi năm chỉ được 4 Cờ thi đua của Tổng Liên đoàn thì rất ít, trong khi mỗi năm cần tối thiểu cần 10 Cờ thi đua.

Đối với khen thưởng đột xuất, ông Nguyễn Thái Dương - Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Bình - cho biết khen thưởng đột xuất thì phải thể hiện được tính đột xuất, không đưa các tiêu chí giống như khen thưởng thường xuyên. Về khen thưởng đột xuất, ông Lê Đình Hùng - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội - đề nghị cũng cần nghiên cứu về thẩm quyền, trách nhiệm của cơ sở để tăng tính chủ động và gắn tính trách nhiệm.

Kiều Vũ
TIN LIÊN QUAN

350 người lao động thi đấu Ngày hội Văn hoá thể thao ngành Dệt may Hà Nội

Kiều Vũ |

Hà Nội - Ngày 6.11, Công đoàn ngành Dệt may Hà Nội cho biết có 350 đoàn viên, người lao động tham gia Ngày hội Văn hóa thể thao năm 2023 do Công đoàn ngành tổ chức.

Khen thưởng tập thể, cá nhân đóng góp tổ chức thành công Đại hội

Kiều Vũ |

Hà Nội - Công đoàn Dầu khí Việt Nam đã quyết định khen thưởng các tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp trong công tác tổ chức Đại hội Công đoàn Dầu khí Việt Nam lần VII, nhiệm kỳ 2023-2028.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tập huấn một số chuyên đề công tác tuyên giáo công đoàn

Mai Chi |

Ngày 4.11, tại Hải Phòng, Ban Tuyên giáo Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam phối hợp với LĐLĐ TP Hải Phòng tổ chức hội nghị tập huấn một số chuyên đề cho cán bộ làm công tác thông tin, tuyên truyền của tổ chức công đoàn. Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Ngọ Duy Hiểu dự và làm báo cáo viên tại Hội nghị.

Loạt vấn đề khiến nhà ở xã hội không hút nhà đầu tư, công nhân khó tiếp cận

NHÓM PV |

Nhà ở xã hội (NOXH) dù thuộc phân khúc dành riêng cho công nhân, người có thu nhập thấp, tuy nhiên, việc tiếp cận loại hình nhà ở này lại đang khiến cho nhiều người gặp vô số khó khăn. Bởi, ngoài vấn đề thủ tục đăng ký phức tạp, giá nhà hiện nay vẫn còn ở mức cao, trong khi thu nhập của công nhân, người lao động lại quá thấp.

Không giữ được cán bộ y tế học đường, gánh nặng đè vai người kiêm nhiệm

LỤC TÙNG - PHONG LINH |

Với đãi ngộ và cơ hội thấp, nhiều nơi không tuyển dụng được cán bộ y tế học đường, hoặc có tuyển được nhưng không bao lâu thì cũng không giữ được. Thiếu cán bộ y tế học đường, nhiều trường học tại ĐBSCL đã “hô biến” giải pháp bằng cách giao nhiệm vụ này cho giáo viên kiêm nhiệm. Tuy nhiên, vừa không có chuyên môn, lại phải lo công việc giảng dạy, khiến trách nhiệm chăm lo sức khỏe cho học sinh trở thành gánh nặng đè lên vai những người kiêm nhiệm...

Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Kiên Giang bị đề nghị kỷ luật

NGUYÊN ANH |

Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang chỉ đạo xử lý trách nhiệm nhiều tập thể, cá nhân sai phạm về mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế, sinh phẩm, kít xét nghiệm trong phòng, chống dịch COVID-19, thu hồi nộp ngân sách Nhà nước hơn 5,6 tỉ đồng.

Nhiều vụ cháy thương tâm, Thủ tướng Chính phủ khẳng định đã nhận diện và có giải pháp

Cường Ngô - Phạm Đông |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho hay, gần đây chứng kiến nhiều vụ cháy nổ rất thương tâm như cháy karaoke, chung cư mini. Tình trạng này đã được nhận diện và thực trạng đã biết. Chính phủ, các bộ, ngành liên quan đã có các hành động để phòng, chống, ngăn chặn.

Kiốt chợ truyền thống cho thuê, sang lại giá rẻ cũng không có khách

NGỌC ÁNH - KHÁNH LINH |

TPHCM - Tưởng rằng khi dịch COVID-19 qua đi, chợ truyền thống sẽ trở lại nhộn nhịp, nhưng thói quen mua hàng online cùng với việc kinh tế khó khăn khiến nhiều kiốt bán hàng trong chợ truyền thống dần mất khách. Nhiều kiốt đóng cửa rao cho thuê, sang nhượng giá rẻ nhưng cũng không có người quan tâm.

350 người lao động thi đấu Ngày hội Văn hoá thể thao ngành Dệt may Hà Nội

Kiều Vũ |

Hà Nội - Ngày 6.11, Công đoàn ngành Dệt may Hà Nội cho biết có 350 đoàn viên, người lao động tham gia Ngày hội Văn hóa thể thao năm 2023 do Công đoàn ngành tổ chức.

Khen thưởng tập thể, cá nhân đóng góp tổ chức thành công Đại hội

Kiều Vũ |

Hà Nội - Công đoàn Dầu khí Việt Nam đã quyết định khen thưởng các tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp trong công tác tổ chức Đại hội Công đoàn Dầu khí Việt Nam lần VII, nhiệm kỳ 2023-2028.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tập huấn một số chuyên đề công tác tuyên giáo công đoàn

Mai Chi |

Ngày 4.11, tại Hải Phòng, Ban Tuyên giáo Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam phối hợp với LĐLĐ TP Hải Phòng tổ chức hội nghị tập huấn một số chuyên đề cho cán bộ làm công tác thông tin, tuyên truyền của tổ chức công đoàn. Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Ngọ Duy Hiểu dự và làm báo cáo viên tại Hội nghị.