Diễn biến vùng áp thấp mới gần Philippines

Khánh Minh |

Vùng áp thấp đang được theo dõi bên ngoài khu vực giám sát của Philippines hiện cách Mindanao 2.330km về phía đông.

Trong bản tin dự báo thời tiết ngày 12.11, Cục Quản lý Thiên văn, Địa vật lý và Khí quyển Philippines (PASAGA) cho biết, vùng áp thấp hiện không gây ảnh hưởng trực tiếp đến Philipppines. Thời tiết tốt sẽ diễn ra trên khắp cả nước trong 24 giờ tới.

Chuyên gia thời tiết PASAGA Aldczar Aurelio cho hay, nhiệt độ cao cũng có thể xảy ra do gió đông mang theo không khí ấm áp và ẩm ướt khắp Thái Bình Dương.

“Trong dự báo thời tiết của chúng tôi từ ngày 12-13.11, chúng tôi dự đoán thời tiết tốt và trời có thể có mây vài nơi” - Aurelio nói.

Các khu vực thuộc Quần đảo Cagayan, Batanes và Babuyan, trời có thể nhiều mây, thỉnh thoảng có mưa rào riêng lẻ do gió mùa đông bắc trong 24 giờ tới.

Trong khi đó, Cơ quan Thời tiết Quốc gia Mỹ (NHS) cho biết, đang theo dõi vùng áp thấp nói trên - được gọi là Invest 95 - đang di chuyển về phía nam, tới đảo Guam.

Mặc dù khả năng xảy ra một cơn bão nhiệt đới lớn vẫn ở mức thấp, song mô hình dự báo tầm xa cho thấy, tiềm năng ngày càng tăng về một hệ thống có tổ chức hơn sẽ phát triển ở đâu đó ở khu vực miền trung Micronesia, nhưng điều này quá xa để có thể đưa ra bất kỳ sự chắc chắn nào cho quần đảo Mariana vào thời điểm này - Văn phòng An ninh Nội địa và Phòng vệ Dân sự Guam cho biết trong một thông cáo báo chí.

Các nhà dự báo bão cho biết, có sự không chắc chắn cao về việc liệu áp thấp có tác động đến quần đảo Mariana hay không.

Hiện tại, có rất nhiều đối lưu ở khu vực Invest 95 đang hoạt động, với nhiệt độ mặt nước biển ấm - điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của áp thấp.

Kết hợp với đó còn có sóng lạnh này đến từ phía bắc - có thể thấy thời tiết lạnh giá trong những đám mây bay qua biển Nhật Bản.

Các nhà dự báo thời tiết khuyên cộng đồng cập nhật những thông tin mới nhất trong suốt cả tuần.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia Việt Nam cho hay, khoảng từ chiều ngày 12.11, bộ phận không khí lạnh mạnh sẽ ảnh hưởng đến khu vực phía Đông Bắc Bộ, từ đêm 12.11 sẽ ảnh hưởng đến phía Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, sau đó ảnh hưởng đến Trung Trung Bộ. Gió đông bắc trong đất liền mạnh cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5, giật cấp 6-7.

Từ đêm 12.11, ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển rét, vùng núi Bắc Bộ có nơi rét đậm. Trong đợt không khí lạnh này nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến từ 15-18 độ, riêng khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 12-15 độ, vùng núi cao có nơi dưới 11 độ.

Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

Philippines theo dõi vùng áp thấp mới

Song Minh |

Philippines đang giám sát một vùng áp thấp mới ngoài khơi Palawan.

18 giờ kinh hoàng trên du thuyền chở 1.000 khách gặp bão dữ giữa biển

Ngọc Vân |

Chuyến đi trong mơ trở thành cơn ác mộng đối với 1.000 hành khách trên du thuyền bị bão tấn công giữa biển, khiến 100 người bị thương.

Manh nha cơn bão mạnh hình thành trên Thái Bình Dương

Khánh Minh |

Theo tin bão mới nhất, một dòng tia (jet stream) cực mạnh dự kiến hình thành ở Thái Bình Dương vào cuối tuần này và có thể phát triển thành bão.

Mưa lớn gây ngập lụt cục bộ ở Hà Tĩnh, nước tràn vào nhà dân

TRẦN TUẤN |

Mưa lớn từ đêm 12 đến sáng nay (13.11) khiến một số nơi ở huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) bị ngập lụt cục bộ, nước tràn vào một số nhà, hàng ngàn học sinh đã nghỉ học.

Công an quận Thanh Xuân vào cuộc xác minh đơn tố cáo chủ đầu tư Artemis

Tùng Giang - Hoàng Xuyến |

Liên quan đến việc cư dân chung cư Artemis (số 3 Lê Trọng Tấn, Thanh Xuân, Hà Nội) có đơn tố cáo chủ đầu tư – là Công ty Cổ phần MHL về hàng loạt các vi phạm liên quan đến PCCC, mới đây, Công an quận Thanh Xuân cho biết sẽ tổ chức kiểm tra, xác minh.

Giá dầu dự báo giảm 1.000 đồng/lít vào chiều nay

Nguyễn Thúy |

Phiên giao dịch ngày 13.11 (giờ Việt Nam), giá dầu thế giới trong sắc xanh sau khi Iraq tái khẳng định việc tuân thủ giảm sản lượng khai thác. Trong nước, giá xăng dầu được dự báo giảm tối đa 1.000 đồng/lít (kg) vào chiều nay.

Thúc đẩy các động lực để đạt mục tiêu tăng trưởng GDP 6-6,5%

VƯƠNG TRẦN |

Tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV đã chính thức thông qua Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 với 15 chỉ tiêu chủ yếu, trong đó mục tiêu tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội (GDP) được đặt ra là 6-6,5%. Các chuyên gia cho rằng, cần thúc đẩy mạnh mẽ các động lực tăng trưởng như đầu tư, tiêu dùng, du lịch và xuất khẩu để đạt được mục tiêu tăng trưởng GDP như Nghị quyết đã đề ra.

Không khí lạnh tràn về, người dân Thủ đô chật vật đi làm trong mưa rét

Hồng Diệp - Hiệp Phạm |

Sáng sớm ngày 13.11, không khí lạnh tràn về trên khắp Thủ đô. Nhiệt độ giảm xuống mức 16-18 độ kèm theo mưa rào và dông. Đây được đánh giá là đợt không khí lạnh mạnh nhất từ đầu mùa.

Philippines theo dõi vùng áp thấp mới

Song Minh |

Philippines đang giám sát một vùng áp thấp mới ngoài khơi Palawan.

18 giờ kinh hoàng trên du thuyền chở 1.000 khách gặp bão dữ giữa biển

Ngọc Vân |

Chuyến đi trong mơ trở thành cơn ác mộng đối với 1.000 hành khách trên du thuyền bị bão tấn công giữa biển, khiến 100 người bị thương.

Manh nha cơn bão mạnh hình thành trên Thái Bình Dương

Khánh Minh |

Theo tin bão mới nhất, một dòng tia (jet stream) cực mạnh dự kiến hình thành ở Thái Bình Dương vào cuối tuần này và có thể phát triển thành bão.