Thăm vườn và bảo tàng ông hoàng thời trang thế giới

Bài và ảnh Việt Văn |

Tên tuổi của ông hoàng thời trang - nhà tạo mốt Yves Saint Laurent lừng danh khắp thế giới. Không biết có phải vì vậy mà vé vào cửa bảo tàng Yves Saint Laurent Marrakech ở thành phố Marrakech (Morocco) vào hạng đắt nhất nhì thế giới: 30 Euro/người và phải mua online trước. Trong khi bảo tàng nổi tiếng nhất thế giới Louvre (Pháp) xem hai ngày không hết giá chỉ từ 15 - 17 Euro.

Hàng đoàn người xếp hàng dài trước cửa bảo tàng đặc biệt là rất nhiều quý bà, quý cô xúng xính, rạng rỡ trong những bộ trang phục lộng lẫy, màu sắc, cho thấy sức hấp dẫn của địa chỉ này.

Vé vào cửa bảo tàng Yves Saint Laurent Marrakech bao gồm cả vào thăm và check-in khu vườn Jardin Majorelle kế bên. Khu vườn với nhiều cây trồng, thảm thực vật từ nhiều nước trên thế giới như Brazil, Argentina, Uruguay, South Central Mexico, Madagascar... là nơi để tưởng nhớ ông hoàng thời trang, là điểm check-in lý tưởng cho du khách.

Đặc biệt các loại cây xương rồng trồng khắp nơi, cây xương rồng có thể là vị thuốc, hay dùng để pha chế các món ăn, thậm chí kết hợp với lá cây tạo thành màu vẽ cho họa sĩ.

Khách xem rất đông nhưng lực lượng soát vé luôn khống chế một lượng khách nhất định lần lượt cho vào tham quan, nên ai cũng tìm được không gian chụp ảnh cho mình.

Tham quan vườn, chụp ảnh chán chê, khách sang thăm khu bảo tàng, đã khai trương vào mùa thu năm 2017. Bảo tàng Yves Saint Laurent Marrakech là nơi trưng bày những bộ sưu tập ấn tượng của thương hiệu Saint Laurent, bao gồm 5.000 mặt hàng quần áo, 15.000 phụ kiện thời trang cao cấp cũng như hàng chục ngàn bản phác thảo sản phẩm khác. Bảo tàng được thiết kế bởi công ty kiến trúc Studio KO của Pháp, đứng đầu là kiến trúc sư Olivier Marty và Karl Fournier.

Như một sắp đặt nghệ thuật.
Như một sắp đặt nghệ thuật.
Một số tác phẩm của các họa sĩ quốc tế trong khu vườn.
Một số tác phẩm của các họa sĩ quốc tế trong khu vườn.
Điểm check-in lý tưởng.
Điểm check-in lý tưởng.
Một số mẫu thiết kế thời trang ấn tượng của nhà tạo mốt Yves Saint Laurent.
Một số mẫu thiết kế thời trang ấn tượng của nhà tạo mốt Yves Saint Laurent.
Rất đông khách xếp hàng vào bảo tàng dù đang là buổi trưa.
Rất đông khách xếp hàng vào bảo tàng dù đang là buổi trưa.
Du khách tham quan có nhiều cảnh quan để thưởng ngoạn.
Du khách tham quan có nhiều cảnh quan để thưởng ngoạn.
Không gian xếp hàng để check-in.
Không gian xếp hàng để check-in.

Không gian trưng bày rất nhiều thiết kế tiêu biểu của nhà sáng lập cùng tên, không gian triển lãm tạm thời 150m2, hiệu sách và thư viện lớn... ở đâu cũng tràn ngập hình ảnh ông hoàng Yves Saint Laurent Marrakech. Kiến trúc của bảo tàng cũng rất độc đáo khi tòa nhà là các hình khối được trang trí bằng những viên gạch xếp lỗ, từ đó tạo ra một mô hình giống tấm vải dệt và lớp vỏ bên trong được tạo ra như lớp lót của một chiếc áo khoác couture sang trọng...

Vào không gian trưng bày, khán giả sẽ bị hoa mắt bởi cách trưng bày độc đáo với những bộ trang phục và những tấm gương đặt rất khéo phản chiếu để tạo nên những hình ảnh đối xứng long lanh...

Hiềm một nỗi là khách không được phép chụp ảnh trong phòng trưng bày, triển lãm kể cả dùng máy chuyên nghiệp hay máy điện thoại di động.

Như thường lệ, sau khi tham quan, khách có thể vào rạp chiếu bóng mini xem 1 phim tài liệu ngắn để hiểu thêm về những dấu mốc trong cuộc đời và sự nghiệp của Yves Saint Laurent, nhà thiết kế nổi tiếng người Pháp sinh ra tại Algeria, từng tuyên bố: “Tất cả phụ nữ trên thế giới đều tìm đến tôi, vì họ chẳng kiếm được bộ váy ưng ý ở bất kỳ nơi nào khác”.

Quán cà phê đặt trong bảo tàng có vị trí đẹp và đồ uống khá ngon, dĩ nhiên giá cả không hề rẻ.

Bài và ảnh Việt Văn
TIN LIÊN QUAN

Ngắm bình minh ở sa mạc lớn nhất thế giới

Việt Văn |

Hình ảnh du khách trên những chú lạc đà đi lại thong dong trên sa mạc có thể bắt gặp ở nhiều quốc gia, với nhiều sa mạc trên thế giới. Nhưng chỉ có một Sahara được gọi là đại sa mạc, vì đây là sa mạc lớn nhất trên Trái đất, là hoang mạc lớn thứ 3 trên Trái đất (sau châu Nam Cực và Bắc Cực), với diện tích hơn 9.000.000km², nằm ở phía Bắc châu Phi và có tới 2,5 triệu năm tuổi.

Màu xanh huyền diệu Chefchaoquen

Bài và ảnh: Việt Văn |

Đi từ thủ đô Rabat (Morocco) đến Chefchaoquen được mệnh danh là thành phố xanh, lựa chọn tối ưu nhất là đi xe bus khoảng 5 giờ đồng hồ. Xe khá đẹp, rộng, trừ mỗi việc không có wifi và nhà vệ sinh trên xe, nên tài xế phải dừng hai lần cho khách tìm tới “happy house” - WC như nhiều người gọi vui.

21 ngày tìm về hoang dã ở Nam Phi

ninh linh |

Từng vòng quanh 9 nước châu Âu trong 21 ngày năm 2018, đi dọc bờ Tây nước Mỹ 35 ngày năm 2019 và tận hưởng 18 ngày quanh đảo Tasmania, Australia năm 2020, gia đình chị Hải Yến, đến từ Hà Nội, đã ấp ủ chuyến đi tới châu Phi trong khoảng 2 năm bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Gần 1,2ha đất công bị phù phép thành đất tư giữa TP Hà Giang

Việt Bắc |

Từ một khu đất được giao cho cơ quan Nhà nước để thực hiện dự án trồng khảo nghiệm nhãn lồng, sau nhiều năm, gần 1,2ha đất công ngay giữa TP Hà Giang đã được phù phép để biến thành sở hữu tư nhân.

Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời kiến nghị của nhân viên trường học Bắc Ninh

LƯƠNG HẠNH |

Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Ninh tiếp tục quan tâm, rà soát, tham mưu tổ chức hoặc tổ chức theo thẩm quyền việc thăng hạng chức danh nghề nghiệp (trường hợp có phân hạng) cho đội ngũ viên chức gắn với công việc hỗ trợ, phục vụ trong trường học.

Du khách ấm ức không được nghỉ đêm trên vịnh Hạ Long vì lý do thời tiết

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Trong khi đội tàu du lịch nghỉ đêm ở Cát Bà (Hải Phòng) tối 12 và đêm 13.11.2023 vẫn hoạt động bình thường thì hàng trăm tàu du lịch nghỉ đêm trên vịnh Hạ Long lại bị dừng hoạt động vì lý do… thời tiết. Tình trạng này cứ lặp đi lặp lại suốt nhiều năm qua, gây thiệt hại nặng nề cho các chủ tàu, khiến du khách bức xúc bởi có những người bay chặng đường dài nhưng đến nơi không được tham quan vịnh.

Giá dầu dự báo giảm 1.000 đồng/lít vào chiều nay

Nguyễn Thúy |

Phiên giao dịch ngày 13.11 (giờ Việt Nam), giá dầu thế giới trong sắc xanh sau khi Iraq tái khẳng định việc tuân thủ giảm sản lượng khai thác. Trong nước, giá xăng dầu được dự báo giảm tối đa 1.000 đồng/lít (kg) vào chiều nay.

Thúc đẩy các động lực để đạt mục tiêu tăng trưởng GDP 6-6,5%

VƯƠNG TRẦN |

Tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV đã chính thức thông qua Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 với 15 chỉ tiêu chủ yếu, trong đó mục tiêu tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội (GDP) được đặt ra là 6-6,5%. Các chuyên gia cho rằng, cần thúc đẩy mạnh mẽ các động lực tăng trưởng như đầu tư, tiêu dùng, du lịch và xuất khẩu để đạt được mục tiêu tăng trưởng GDP như Nghị quyết đã đề ra.

Ngắm bình minh ở sa mạc lớn nhất thế giới

Việt Văn |

Hình ảnh du khách trên những chú lạc đà đi lại thong dong trên sa mạc có thể bắt gặp ở nhiều quốc gia, với nhiều sa mạc trên thế giới. Nhưng chỉ có một Sahara được gọi là đại sa mạc, vì đây là sa mạc lớn nhất trên Trái đất, là hoang mạc lớn thứ 3 trên Trái đất (sau châu Nam Cực và Bắc Cực), với diện tích hơn 9.000.000km², nằm ở phía Bắc châu Phi và có tới 2,5 triệu năm tuổi.

Màu xanh huyền diệu Chefchaoquen

Bài và ảnh: Việt Văn |

Đi từ thủ đô Rabat (Morocco) đến Chefchaoquen được mệnh danh là thành phố xanh, lựa chọn tối ưu nhất là đi xe bus khoảng 5 giờ đồng hồ. Xe khá đẹp, rộng, trừ mỗi việc không có wifi và nhà vệ sinh trên xe, nên tài xế phải dừng hai lần cho khách tìm tới “happy house” - WC như nhiều người gọi vui.

21 ngày tìm về hoang dã ở Nam Phi

ninh linh |

Từng vòng quanh 9 nước châu Âu trong 21 ngày năm 2018, đi dọc bờ Tây nước Mỹ 35 ngày năm 2019 và tận hưởng 18 ngày quanh đảo Tasmania, Australia năm 2020, gia đình chị Hải Yến, đến từ Hà Nội, đã ấp ủ chuyến đi tới châu Phi trong khoảng 2 năm bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.