Các doanh nghiệp không có hợp đồng nào đưa lao động sang Campuchia

ANH THƯ |

Phó Cục trưởng Cục Quản lý lao động ngoài nước cho hay trong 6 tháng đầu năm, hơn 51.000 lao động đi làm việc ở nước ngoài, không có doanh nghiệp đưa lao động đi làm việc ở Campuchia theo hợp đồng.

Phó Cục trưởng Cục Quản lý lao động ngoài nước Trao đổi với PV, ông Nguyễn Gia Liêm - Phó Cục trưởng Cục Quản lý lao động ngoài nước cho hay, từ đầu năm đến thời điểm giữa tháng 6.2022, tổng số lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng là 51.677 người. 

Cụ thể, Nhật Bản có 32.053 lao động, Đài Loan (Trung Quốc) là 15.633 lao động; Hàn Quốc là 1.209 lao động; Singapore có 853 lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng... Tuy nhiên, trong số lao động đi làm việc nước ngoài theo hợp đồng không có thị trường Campuchia.

Phó Cục trưởng Cục Quản lý lao động ngoài nước thông tin thêm, Việt Nam và Campuchia có thỏa thuận hợp tác về lao động, đảm bảo pháp lý cho người lao động ở vùng biên và những người lao động đã, đang ở lãnh thổ của từng nước.

"Đến thời điểm này, các doanh nghiệp không có hợp đồng nào đưa lao động sang Campuchia" - ông Liêm nói.

Thời gian qua, Cục Quản lý lao động ngoài nước đã nhận được phản ánh về việc nhiều lao động bị lừa đảo sang Campuchia làm việc với chiêu việc nhẹ, lương cao.

Cục Quản lý lao động ngoài nước khuyến cáo người lao động cần chủ động tìm hiểu thông tin về thị trường lao động ngoài nước. Người lao động có thể liên hệ trực tiếp với các đơn vị có giấy phép đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài, danh sách các doanh nghiệp đều được đăng tải trên trang website của cục hoặc liên hệ với các cơ quan quản lý lao động tại địa phương nơi mình cư trú để được hướng dẫn thêm.

Trước đó, như Lao Động đã phản ánh, các cơ quan chức năng của tỉnh Thanh Hóa cho biết, chỉ trong vòng hơn 2 tháng (từ tháng 4 đến nay), trên địa bàn đã có 27 nạn nhân là người địa phương đã bị lừa đảo xuất cảnh sang Campuchia để làm việc tại các sòng bạc và bị cưỡng bức lao động.

Từ thực trạng trên, cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa yêu cầu các đơn vị chức năng, chính quyền các địa phương tăng cường ngăn chặn tình trạng công dân bị lôi kéo, môi giới xuất cảnh sang Campuchia.

ANH THƯ
TIN LIÊN QUAN

Thanh Hóa: Bắt đối tượng dụ dỗ nhiều người để bán cho sòng bài ở Campuchia

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Đối tượng Chung (ở Thanh Hóa) đã rủ rê nhiều người sang Campuchia làm việc, sau đó bán vào các sòng bài và mặc kệ các nạn nhân.

"Bẫy" lừa đảo lao động sang Campuchia làm việc nhẹ, lương cao

ANH THƯ |

Cục Quản lý lao động ngoài nước đã nhận được phản ánh nhiều lao động bị lừa đảo sang Campuchia làm việc với chiêu việc nhẹ, lương cao.

Campuchia bắt được cá nước ngọt lớn nhất thế giới 

Thanh Hà |

Một con cá đuối khổng lồ, đã được đánh bắt tại sông Mekong ở Campuchia. Theo các nhà khoa học Campuchia và Mỹ, đây là con cá nước ngọt lớn nhất thế giới từng được đánh bắt. 

Nghệ An: Vì sao thu ngân sách hơn 20 nghìn tỉ nhưng không đủ chi?

QUANG ĐẠI |

Tính đến hết năm 2022, thu ngân sách của tỉnh Nghệ An đạt 21.152 tỉ đồng, tăng 40,9% so với dự toán HĐND tỉnh giao.

Hà Nội: Cận Tết, giá pháo hoa Z121 vẫn ở mức cao

HỮU CHÁNH |

Càng cận Tết Nguyên đán 2023, nhiều dân buôn tích trữ pháo hoa Z121 ồ ạt xả hàng với mức giá rẻ hơn so với tháng trước. Còn pháo hoa ở một số đại lý của Nhà máy Z121 vẫn được bán ở mức giá cao so với niêm yết.

Ông Putin ký luật về cổ đông của các nước "không thân thiện"

Khánh Minh |

Các công ty liên doanh Nga có quyền ra quyết định mà không cần lá phiếu của cổ đông các nước "không thân thiện" - theo sắc lệnh mới của Tổng thống Vladimir Putin.

Sau 772 ngày, Messi và Ronaldo sẽ gặp nhau?

Văn An |

Trong chương cuối sự nghiệp, Messi và Ronaldo sẽ có cơ hội gặp nhau… 

Vợ chồng trẻ đau đầu chuyện biếu Tết nội, ngoại

Phương Trang |

Biếu quà Tết nhà nội, nhà ngoại bao nhiêu là đủ, biếu quà làm sao để không làm mất lòng ai,... luôn là nỗi niềm đau đáu của các gia đình mỗi dịp Tết đến, Xuân về.

Thanh Hóa: Bắt đối tượng dụ dỗ nhiều người để bán cho sòng bài ở Campuchia

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Đối tượng Chung (ở Thanh Hóa) đã rủ rê nhiều người sang Campuchia làm việc, sau đó bán vào các sòng bài và mặc kệ các nạn nhân.

"Bẫy" lừa đảo lao động sang Campuchia làm việc nhẹ, lương cao

ANH THƯ |

Cục Quản lý lao động ngoài nước đã nhận được phản ánh nhiều lao động bị lừa đảo sang Campuchia làm việc với chiêu việc nhẹ, lương cao.

Campuchia bắt được cá nước ngọt lớn nhất thế giới 

Thanh Hà |

Một con cá đuối khổng lồ, đã được đánh bắt tại sông Mekong ở Campuchia. Theo các nhà khoa học Campuchia và Mỹ, đây là con cá nước ngọt lớn nhất thế giới từng được đánh bắt.